Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Những ngày tiếp theo, Hạ An vùi đầu vào công việc để ngăn mình nghĩ về Lục Minh. Căn phòng làm việc tại Studio Mộc luôn sáng đèn đến tận đêm muộn. Thế nhưng, cứ mỗi lần đặt b.út xuống bản vẽ, những chi tiết mà Lục Minh yêu cầu lại vô thức hiện lên trong đầu cô, chuẩn xác đến từng milimét.
Sáng thứ bảy, theo đúng cam kết trong hợp đồng, Hạ An mang bản phác thảo sơ bộ đến văn phòng làm việc của Lục Minh để duyệt phương án mặt bằng.
Công ty kiến trúc và phát triển bất động sản của anh nằm ở tầng trung một tòa tháp thương mại lớn. Bước qua không gian làm việc hiện đại, Hạ An được thư ký dẫn trực tiếp vào phòng Giám đốc. Lục Minh đang đứng trước bảng kính lớn, tỉ mỉ ghi chú lên một sơ đồ kiến trúc. Anh mặc áo sơ mi trắng xắn tay, chiếc cà vạt đã được tháo nới lỏng ở cổ áo, lộ rõ nét mệt mỏi nhưng đầy tập trung.
"Mời ngồi , Kiến trúc sư An." Lục Minh đặt cây b.út dạ xuống, quay lại kéo ghế cho cô. Sự thong dong, lịch thiệp của anh khiến không khí trong phòng làm việc dịu đi đôi chút.
Hạ An giữ thái độ chuyên nghiệp, mở hồ sơ và trải các bản vẽ lên mặt bàn kính.
"Đây là ba phương án mặt bằng dựa trên yêu cầu của anh . Phương án A tối ưu hóa ánh sáng tự nhiên cho phòng khách, phương án B mở rộng không gian bếp, còn phương án C..." Cô khựng lại một nhịp, ngón tay dừng lại trên tờ bản vẽ cuối cùng: "...là phương án tích hợp góc đọc sách âm tường hướng nam như anh đề xuất."
Lục Minh không nhìn vào hai bản vẽ đầu tiên. Tay anh lướt thẳng tới phương án C. Ánh mắt anh dừng lại rất lâu ở góc đọc sách, nơi Hạ An đã khéo léo bố trí khung cửa sổ rộng kẹp giữa hai hệ kệ gỗ kịch trần, bên dưới là khoảng không vừa vặn cho một chiếc ghế tựa bọc vải thô.
"Phương án C." Anh nói ngay không chút đắn đo.
"Anh Lục không muốn xem xét kỹ hơn sao ?" Hạ An ngước lên: "Phương án A và B giúp tối ưu diện tích sử dụng hơn nhiều. Phương án C chiếm khá nhiều không gian hành lang chỉ để phục vụ cho một góc nhỏ cá nhân."
"Nó không chỉ là một góc nhỏ cá nhân." Lục Minh ngước mắt nhìn thẳng vào cô, ánh nhìn kiên định: "Nó là trái tim của cả căn nhà. Tôi mua căn hộ này là vì góc nhìn đó."
Hạ An m.ô.n.g lung né tránh ánh mắt của anh . Cô kéo chiếc máy tính bảng ra , bắt đầu nhập các thông số vật liệu để chuyển chủ đề: "Về chất liệu, tôi đề xuất dùng gỗ óc ch.ó cho tông màu ấm, kết hợp với đá cẩm thạch xám nhạt ở khu vực bếp..."
"Không dùng gỗ óc ch.ó." Lục Minh cắt lời. "
Tôi
muốn
dùng gỗ sồi tự nhiên, màu vàng sáng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nang-qua-loi-cu/chuong-2
"
Động tác gõ bàn phím của Hạ An khựng lại lần nữa.
Năm mươi phần trăm các thiết kế cao cấp hiện nay đều ưu tiên gỗ óc ch.ó vì sự sang trọng. Nhưng gỗ sồi sáng màu... lại là sở thích riêng của cô. Cô từng nói với anh rằng gỗ sồi mang lại cảm giác của nắng ấm mùa thu, làm cho không gian bớt đi sự lạnh lẽo.
"Anh Lục." Hạ An thả chiếc b.út cảm ứng xuống bàn, tiếng "cạch" vang lên nhẹ nhưng dứt khoát. Cô nhìn anh , giọng nói đã mất đi sự thản nhiên ban đầu: "Chúng ta đang làm việc trên một dự án thực tế với ngân sách lớn. Anh không cần phải cố tình chọn những vật liệu hay chi tiết theo... thói quen của người khác như vậy ."
Lục Minh tựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước n.g.ự.c, ánh mắt không chút d.a.o động.
" Tôi chọn những gì anh thấy phù hợp và đem lại cảm giác dễ chịu nhất cho bản thân . Sao cô lại nghĩ tôi làm vậy vì thói quen của người khác?" Anh nghiêng đầu, một nụ cười ẩn ý xuất hiện trên môi: "Hay là... cô vẫn nhớ rõ những gì cô từng thích và tự áp đặt rằng tôi đang làm điều đó vì cô?"
Câu hỏi ngược của Lục Minh như một đòn đ.â.m trúng tim đen. Hạ An nghẹn lời, sự điềm tĩnh mà cô cố gắng xây dựng suốt mấy ngày qua rơi vào nguy cơ sụp đổ.
" Tôi chỉ đưa ra góc nhìn chuyên môn." Cô nhanh ch.óng lấy lại giọng điệu lạnh nhạt, gập máy tính bảng lại : "Nếu anh kiên quyết chọn gỗ sồi, tôi sẽ điều chỉnh lại bảng màu phối cảnh. Tuần sau tôi sẽ gửi lại bản phối 3D hoàn chỉnh."
Hạ An đứng dậy, nhanh ch.óng thu dọn hồ sơ trên bàn. Cô không muốn ở lại căn phòng này thêm một giây phút nào nữa. Sự hiện diện của Lục Minh, cùng với những chi tiết quen thuộc bị anh khơi gợi lại , giống như một dòng nước ngầm đang âm thầm phá hủy con đập ngăn cách quá khứ trong lòng cô.
Khi cô vừa cầm lấy túi xách và quay người bước về phía cửa, giọng nói của Lục Minh lại vang lên từ phía sau , lần này không còn sự khiêu khích mà mang theo một chút trầm lắng, dịu nhẹ đến kỳ lạ:
"Hạ An, tối nay cô có rảnh không ? Mấy mảnh bản vẽ cũ... tôi vẫn còn giữ."
Bước chân Hạ An khựng lại ngay trước tay nắm cửa. Trái tim cô lỡ một nhịp, nhưng cô không quay đầu lại .
" Tôi rất bận, anh Lục. Lần tới có thay đổi gì, xin vui lòng liên hệ qua email làm việc."
Cô mở cửa bước nhanh ra ngoài, để lại Lục Minh ngồi một mình trong khoảng không gian rộng lớn của văn phòng. Anh nhìn tấm bản vẽ phương án C trên bàn, nơi nét vẽ của cô vẫn mềm mại và tinh tế như ngày nào, rồi nhẹ nhàng thở dài.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.