Loading...

Nắng Qua Lối Cũ
#3. Chương 3: Cơn mưa rào vô tâm

Nắng Qua Lối Cũ

#3. Chương 3: Cơn mưa rào vô tâm


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

Đã năm ngày trôi qua kể từ buổi duyệt phương án mặt bằng, Hạ An chủ động hạn chế tối đa việc gặp riêng Lục Minh. Mọi trao đổi điều chỉnh bản vẽ phối cảnh 3D đều được cô gửi qua thư điện t.ử hoặc chuyển cho trợ lý của anh .

 

Thế nhưng, một công trình kiến trúc chưa bao giờ vận hành hoàn hảo chỉ trên giấy.

 

Nửa cuối chiều thứ năm, nhà thầu thi công điện nước đột ngột báo tin có sự cố lệch hộp kỹ thuật so với bản vẽ hiện trạng tại penthouse. Đây là lỗi kỹ thuật bắt buộc phải kiểm tra và xử lý trực tiếp tại hiện trường trước khi đổ sàn hoàn thiện. Hạ An gạt bỏ sự chần chừ, khoác áo khoác rồi tức tốc bắt xe đến công trình.

 

Khi cô đến nơi, trời đã sẩm tối. Mây đen cuồn cuộn kéo đến từ phía tây thành phố, báo hiệu một trận mưa rào trái mùa dữ dội.

 

Căn penthouse ở tầng 35 lộng gió. Hạ An bật đèn pin điện thoại, cúi người tỉ mỉ soi từng đường ống thô trên mảng tường gạch trần. Vừa đo đạc xong kích thước thực tế để ghi chép vào sổ, một tiếng bước chân dồn dập từ phía hành lang vang lên, kèm theo đó là mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc.

 

Cô ngước lên. Lục Minh đang đứng ở cửa, hơi thở có chút gấp gáp. Áo sơ mi của anh thấm vài giọt nước mưa đầu mùa, dường như anh đã chạy rất nhanh từ dưới sảnh lên.

 

" Tôi nghe bên thầu báo một mình cô sang đây kiểm tra." Lục Minh nhíu mày, bước nhanh vào trong: "Thời tiết đang rất xấu , sao em không chờ sang sáng mai?"

 

"Sáng mai bên đổ bê tông bắt đầu làm việc rồi , không thể hoãn." Hạ An cố giữ giọng thản nhiên, tay vẫn ghi chép: " Tôi kiểm tra xong ngay bây giờ đây. Anh Lục không cần phải đến tận..."

 

Chưa nói hết câu, một tiếng chớp lóe sáng ch.ói mắt qua khung cửa kính tràn viền, tiếp sau đó là tiếng sấm rền vang rùng rợn. Ngay lập tức, toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng tạm thời trong căn hộ tắt phụt. Cả không gian rộng lớn bị bọc trong một màn đêm dày đặc. Tiếng mưa rào trút xuống mái tôn và va đập vào cửa kính vang lên rầm rộ, cô lập hoàn toàn căn phòng ở độ cao hơn một trăm mét.

 

Hạ An giật mình , theo phản xạ lùi lại một bước nhưng lại vấp phải chồng gạch thô bên dưới .

 

"Cẩn thận!"

 

Một bàn tay rắn rỏi và ấm áp chộp lấy cổ tay cô, kéo mạnh cô về phía trước . Hạ An mất đà, ngã sầm vào l.ồ.ng n.g.ự.c vững chãi của Lục Minh. Mùi mưa, mùi gỗ và hơi ấm từ cơ thể anh lập tức bao bọc lấy cô. Bàn tay còn lại của Lục Minh nhanh ch.óng đỡ lấy eo cô, giữ c.h.ặ.t cô trong tư thế bảo vệ.

 

Trong bóng tối tĩnh mịch chỉ còn tiếng mưa trút ngoài cửa kính, khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức Hạ An có thể nghe rõ từng nhịp đập liên hồi từ l.ồ.ng n.g.ự.c anh . Trái tim cô cũng đập loạn nhịp, sự hoảng hốt ban đầu nhanh ch.óng bị thay thế bởi một cảm giác bối rối đến nghẹt thở.

 

"Có sao không ?" Giọng anh vang lên ngay bên tai cô, trầm thấp và khàn nhẹ.

 

Hạ An vội vã đẩy nhẹ vào n.g.ự.c anh , lùi lại nửa bước để tạo khoảng cách: " Tôi ... tôi không sao . Cảm ơn anh Lục.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nang-qua-loi-cu/chuong-3
"

 

Lục Minh không ép cô. Anh buông tay, bật đèn pin trên điện thoại của mình rồi chiếu xuống sàn nhà để cô không bị vấp ngã, sau đó dẫn cô lại ngồi xuống chiếc ghế băng bằng gỗ tạm ở gần góc đọc sách tương lai.

 

"Cúp điện toàn tòa nhà rồi , mưa to thế này thang máy cũng dừng hoạt động. Chúng ta phải đợi thôi." Lục Minh nói , giọng điệu thả lỏng hơn. Anh ngồi xuống cách cô một khoảng vừa phải , đặt chiếc điện thoại lên bàn sao cho ánh sáng phản chiếu nhẹ nhàng lên trần bê tông.

 

Không gian chìm vào sự im lặng dài kéo theo tiếng mưa triệt hạ mọi âm thanh từ thành phố bên dưới . Không còn công việc, không còn những bản vẽ kỹ thuật làm bức tường che chắn, bầu không khí giữa hai người trở nên vô cùng nhạy cảm.

 

"Những năm qua... em sống tốt chứ?" Lục Minh đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. Anh không gọi cô là "Kiến trúc sư An" hay "cô" nữa. Cách xưng hô cũ rơi ra tự nhiên như thể nó chưa từng bị lãng quên.

 

Hạ An nhìn ra màn mưa mờ xám ngoài khung cửa, khóe môi cong lên một nét cười gượng gạo: "Rất tốt . Mọi thứ đều đi đúng quỹ đạo. Còn anh ?"

 

"Anh thì không tốt lắm." Lục Minh thẳng thắn trả lời, ánh mắt anh nhìn chăm chú vào khoảng không trước mặt: "Anh bận rộn kiếm tiền, bận rộn gây dựng công ty, nhưng càng lên cao anh càng thấy trống rỗng. Mọi thứ anh đạt được ... dường như đều thiếu mất một mảnh ghép quan trọng."

 

"Lục Minh, đừng nói những lời vô nghĩa đó nữa." Hạ An siết c.h.ặ.t hai bàn tay, giọng cô bắt đầu run nhẹ. "Năm đó là chính anh chọn rời đi . Anh im lặng gom đồ đạc, để lại một dòng tin nhắn vỏn vẹn mấy chữ rồi biến mất khỏi cuộc đời tôi . Bây giờ anh đóng vai người luyến tiếc để làm gì?"

 

Lục Minh quay sang nhìn cô. Trong ánh sáng tù mờ của chiếc đèn pin, đôi mắt anh dấy lên một nỗi đau đớn bị đè nén suốt nhiều năm. Anh đưa tay ra như muốn chạm vào vai cô, nhưng rồi lại khựng lại giữa chừng và thu tay về.

 

"Lúc đó anh không có lựa chọn nào khác, Hạ An..."

 

"Ai cũng có lựa chọn." Cô cắt lời anh , ánh mắt kiên định nhưng đong đầy vệt nước: "Chỉ là trong sự lựa chọn của anh năm đó, tôi không đủ quan trọng để anh chia sẻ hay cùng gánh vác."

 

Trận mưa bên ngoài vẫn trút xuống không ngừng. Lục Minh im lặng nghiến c.h.ặ.t răng. Anh không giải thích thêm, nhưng bàn tay đang đặt trên đùi siết c.h.ặ.t đến mức nổi phông cả gân xanh.

 

Đúng lúc đó, Hạ An hắt hơi một tiếng nhỏ vì luồng gió lạnh lùa qua khe cửa. Không một chút chần chừ, Lục Minh cởi chiếc áo vest khoác ngoài của mình , tiến lại gần và nhẹ nhàng trùm lên vai cô. Hạ An định đẩy ra , nhưng anh đã giữ c.h.ặ.t hai mép áo lại , giọng nói mang theo sự kiên quyết không thể chối từ:

 

"Giận anh thì cứ giận, nhưng đừng để mình bị cảm. Đêm nay mưa còn dài đấy."

 

Hạ An ngước nhìn gương mặt sát gần của anh . Mùi hương trên chiếc áo khoác ấm áp vây lấy cô, khơi gợi lại tất cả những ký ức dịu dàng nhất mà cô đã cố gạt bỏ suốt bốn năm qua. Cô nhắm mắt lại , không đẩy chiếc áo ra nữa, mặc cho tiếng mưa ngoài hiên tiếp tục gảy lên những bản nhạc hỗn loạn trong lòng.

 

 

Bạn vừa đọc xong chương 3 của Nắng Qua Lối Cũ – một bộ truyện thể loại Đô Thị, HE, Đoản Văn, Chữa Lành, Gương Vỡ Lại Lành đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo