Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Sau đêm trải lòng ở căn hộ cũ, bầu không khí ngột ngạt giữa Hạ An và Lục Minh hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự dịu dàng và ăn ý đến kỳ lạ. Căn penthouse ở tầng 35 bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, giai đoạn thổi hồn vào những mảng bê tông vô tính.
Sáng thứ bảy, thời tiết trong lành. Hạ An xuất hiện tại công trình từ sớm với bộ đồ bảo hộ gọn gàng, tóc b.úi cao. Nhưng khác với những lần trước , lần này Lục Minh không còn xuất hiện trong bộ suit chỉn chu của một vị Giám đốc. Anh mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, quần jeans bụi bặm, xắn tay áo sẵn sàng cho công việc.
"Hôm nay, Tổng giám đốc Minh định tự tay thi công đấy à ?" Hạ An mỉm cười , ánh mắt tràn ngập nét tinh nghịch đã lâu không xuất hiện.
"Bên thầu sơn chỉ chịu trách nhiệm sơn phủ." Lục Minh tiến lại gần, tay cầm hai thùng sơn màu vàng kem ấm áp và một bộ cọ vẽ chuyên dụng: "Còn mảng tường nhấn ở góc đọc sách này , anh muốn chính chúng ta tự tay làm . Giống như căn phòng trọ năm mươi mét vuông ngày xưa."
Hạ An ngẩn người . Ký ức về ngày hai người tự tay đè từng lớp sơn rẻ tiền lên mảng tường ẩm mốc ở gian phòng trọ cũ lại ùa về. Khi đó, vết sơn lem luốc dính đầy mặt cả hai, nhưng tiếng cười thì ngập tràn không gian hẹp.
Hai người bắt đầu bắt tay vào việc. Lục Minh chịu trách nhiệm lăn những mảng sơn lớn ở tầm cao nhờ vóc dáng vượt trội, còn Hạ An tỉ mỉ dùng cọ nhỏ tỉa từng đường nét ở góc chân tường và viền khung cửa sổ. Không ai nói với ai câu nào, nhưng sự nhịp nhàng trong từng chuyển động khiến các công nhân thi công điện nước gần đó cũng phải trầm trồ.
Đến giữa trưa, mảng tường lớn hướng Nam đã khoác lên mình màu nắng ấm áp. Hạ An bước lùi lại vài bước để kiểm tra độ đều màu. Vì quá chú tâm quan sát, cô không chú ý đến chiếc thùng sơn đặt ngay phía sau .
"Cẩn thận!"
Lục Minh nhanh tay vươn
người
tới, một tay ôm trọn lấy eo Hạ An kéo ngược về phía
mình
, tay
kia
đỡ lấy chiếc thùng sơn sắp
bị
xô ngã.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nang-qua-loi-cu/chuong-8
Cả hai mất thăng bằng, lùi
lại
vài bước
rồi
tựa hẳn
vào
mảng tường
vừa
mới khô một nửa.
Khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến từng milimét. Hạ An ngước lên, bắt gặp ánh mắt Lục Minh đang nhìn mình đắm đuối. Trên ch.óp mũi nhỏ nhắn của cô vô tình dính một vệt sơn màu vàng kem nho nhỏ.
"Đừng nhúc nhích." Lục Minh cất giọng trầm thấp, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên trán cô.
Anh đưa ngón tay trỏ lên, nhẹ nhàng lau đi vệt sơn trên mũi cô. Nhưng thay vì rút tay về, lòng bàn tay anh dừng lại , mơn trón gò má ửng hồng của Hạ An. Ánh mắt anh dời xuống đôi môi mềm mại đang khép hờ.
Hạ An không né tránh. Cô khẽ nhắm mắt lại , tay vô thức siết nhẹ lấy gấu áo phông của anh .
Lục Minh cúi đầu, đặt lên môi cô một nụ hôn sâu và ngọt ngào. Nụ hôn không còn sự hoài nghi hay đau đớn của quá khứ, mà đong đầy sự trân trọng, nỗi nhớ nhung dồn nén suốt bốn năm qua và sự cam kết cho tương lai. Tiếng gió rít qua khe cửa kính tràn viền dường như lùi xa, chỉ còn lại sự ấm áp vĩnh cửu của hiện tại.
Khi hai người buông nhau ra , mặt Hạ An đã đỏ bừng. Cô đẩy nhẹ n.g.ự.c anh , cố lấy lại vẻ nghiêm túc chuyên nghiệp: "Tổng giám đốc Minh, chúng ta đang ở công trình đấy."
"Anh biết ." Lục Minh bật cười tảng bớt sự căng thẳng, nắm c.h.ặ.t lấy tay cô không buông: "Nên anh mới đợi đến khi sơn khô một nửa mới hôn em."
Buổi chiều cùng ngày, các đồ nội thất rời bắt đầu được vận chuyển lên. Chiếc ghế bành bọc vải thô màu ghi xám cùng hệ kệ gỗ sồi tự nhiên được lắp ghép hoàn chỉnh vào đúng vị trí góc đọc sách. Khi ánh nắng chiều tà đổ dồn qua khung cửa kính, chiếu lên mảng tường vàng kem vừa hoàn thiện, toàn bộ không gian như bừng sáng lên một sức sống mới.
Hạ An đứng ở trung tâm phòng khách, ngắm nhìn công trình do chính mình thiết kế và cùng người mình yêu hoàn thiện. Cô nhận ra , đây không chỉ là một dự án kiến trúc thành công nhất trong sự nghiệp của cô, mà còn là nơi hàn gắn lại toàn bộ những mảnh vỡ trong trái tim mình .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.