Loading...

NGÃ TỰ ĐẠP TUYẾT
#1. Chương 1

NGÃ TỰ ĐẠP TUYẾT

#1. Chương 1


Báo lỗi

 

Văn án:

 

Trong khi thu săn, muội muội biết trước tin Hoàng hậu muốn chọn vị quý nữ săn được con mồi quý giá nhất làm Thái t.ử phi.

 

Ta săn được hai con mồi, một con huyền lộc và một con bạch hồ.

 

Muội muội hai tay trống không , cố ép lấy bạch hồ của ta .

 

Đến lúc bình xét, mọi người lại khó xử.

 

Huyền lộc tốc độ nhanh nhẹn, không dễ săn được . Bạch hồ hiếm thấy, có thể gặp mà không thể cầu.

 

Sau khi mọi người đưa ra ý kiến riêng, đều nhìn về phía Thái t.ử điện hạ vốn luôn công bằng.

 

Thái t.ử khựng lại một thoáng, chỉ ra màu lông dưới bụng bạch hồ không thuần, kém hơn một bậc.

 

Vì vậy , Hoàng hậu chọn ta làm Thái t.ử phi.

 

Sau khi thành thân , Thái t.ử cho ta đầy đủ thể diện của một Thái t.ử phi.

 

Không thiên vị, không tư tình, mọi việc đều làm theo quy củ.

 

Tuy không thân mật, nhưng cũng xem như tương kính như tân.

 

Cho đến trước khi muội muội xuất giá, nàng để lại một phong thư lời lẽ hàm hồ.

 

"Nếu lúc trước người giữ lại huyền lộc là ta , có phải người ở bên điện hạ đến cuối cùng sẽ là ta hay không ..."

 

Từ đó về sau , Thái t.ử giống như biến thành một người khác.

 

Đối với ta không còn công bằng nữa, bất kể ta làm gì cũng đều sai.

 

Tính tình ta cứng rắn, đối chọi gay gắt với hắn suốt nửa đời, đến c.h.ế.t mới thôi.

 

Mở mắt lần nữa, ta trở về lúc thu săn.

 

Muội muội đang cầu xin ta chia cho nàng một con mồi.

 

Ta dứt khoát từ chối: "Ngươi nếu muốn thì tự mình đi săn."

 

1

 

Lục Tuyết Diên nhất thời sửng sốt, không ngờ ta sẽ từ chối.

 

Nàng tâm tư linh hoạt, rất biết cách dỗ dành để ta ra mặt, bỏ công sức thay nàng.

 

Ngày thường, nếu có ai đắc tội nàng.

 

Nàng ngoài mặt dịu dàng rộng lượng, không chấp nhặt với người khác, quay đầu lại lại khóc lóc kể lể với ta .

 

Tính ta thật thà ngay thẳng, liền sẽ thay nàng đòi lại công đạo.

 

Lâu dần, nàng được tiếng hiền lương vang xa, còn ta lại mang tiếng xấu là người khó gần.

 

Lần thu săn này , nàng biết trước tin Hoàng hậu muốn chọn Thái t.ử phi.

 

Nhưng công phu săn b.ắ.n của nàng kém, ngay cả một con thỏ cũng săn không được .

 

Vì thế nàng cứ bám sát bên ta .

 

Nếu nàng nói trước với ta rằng muốn làm Thái t.ử phi, ta đương nhiên sẽ giúp nàng.

 

Nhưng nàng dỗ ta đưa bạch hồ cho nàng, sau khi không đạt được mong muốn , lại oán hận ta còn để lại một phong thư lời lẽ hàm hồ như vậy .

 

Khiến Thái t.ử hận ta rất nhiều năm.

 

Bây giờ, tuy ta không muốn lại làm Thái t.ử phi, nhưng cũng không muốn vô duyên vô cớ để nàng hưởng lợi.

 

Lục Tuyết Diên khựng lại , rồi dịu giọng cười :

 

"Tỷ tỷ, tỷ săn được con mồi như vậy sẽ quá nổi bật, dễ khiến người khác ghen ghét, nếu gây ra thị phi, phụ thân lại phạt tỷ."

 

"Tỷ trước giờ thương ta , ta đương nhiên cũng phải nghĩ cho tỷ, chia bạch hồ cho ta , coi như thay tỷ tỷ chia sẻ phiền não."

 

Không đợi ta trả lời, nàng đã đưa tay qua.

 

Nhìn dáng vẻ như đang vì tốt cho ta của nàng, trong lòng ta lạnh lẽo.

 

Ta chỉ là tính tình thẳng thắn, nhưng không ngốc.

 

Đời trước , nàng cố ép lấy, ta không so đo với nàng, không phải vì tin những lời này .

 

Mà là ta trước giờ đối với người yếu đuối sẽ nhường nhịn thêm một phần.

 

Không ngờ nàng lại có lòng dạ rắn rết.

 

Ta gạt tay Lục Tuyết Diên ra , cười lạnh:

 

"Nghĩ cho ta ? Vậy thì không cần."

 

"Ta dựa vào bản lĩnh mà có được , sợ gì người khác ghen ghét, những kẻ ghen ghét đều chỉ là hạng vô năng lại tự ti mà thôi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nga-tu-dap-tuyet/chuong-1
"

 

Nàng cứng người , nụ cười trên mặt tắt hẳn:

 

"Tỷ tỷ, tỷ cái gì cũng không sợ, nhưng tỷ cũng nghĩ cho ta một chút, nếu ta tay không trở về, nhất định sẽ bị người ta cười nhạo."

 

Ta nhìn vào mắt nàng, từng chữ từng chữ nói :

 

"Ngươi nếu không muốn bị người ta cười nhạo, thì tranh thủ thời gian đi săn, chứ không phải đến cướp của ta ."

 

"Bạch hồ quý giá, ngươi muốn không làm mà muốn hưởng, ngươi lấy đâu ra mặt mũi lớn như vậy ."

 

Lời vừa dứt, ta đã thổi còi, thị vệ nhanh ch.óng chạy tới.

 

Ta cố ý nói : "Ghi dưới tên Lục Triều Ninh của Lục gia, đừng nhầm."

 

Thị vệ lĩnh mệnh, kéo con mồi đi giúp ta .

 

Lục Tuyết Diên không ngờ ta sẽ thẳng tay trở mặt với nàng, tức đến sắc mặt trắng bệch.

 

"Lục Triều Ninh, ngươi bắt nạt ta như vậy , không sợ ta về nhà nói với phụ thân sao ?"

 

Đột nhiên, phía sau truyền đến một tiếng cười thanh nhã.

 

"Xin lỗi , ta còn tưởng là trẻ con nhà nào cãi nhau … không cướp được đồ thì muốn về nhà tìm phụ thân cáo trạng."

 

Lục Tuyết Diên thấy có người tới, c.ắ.n răng xoay người rời đi .

 

Ta quay đầu nhìn , là một vị công t.ử trông yếu đến mức tay trói gà không c.h.ặ.t.

 

Hắn mặc một thân cẩm y màu nguyệt bạch, dung mạo diễm lệ.

 

Sắc mặt lại mang vẻ tái nhợt do lâu ngày không thấy ánh mặt trời.

 

Ta không khỏi nhìn thêm hai lần rồi gật đầu với hắn .

 

2

 

Sau khi săn b.ắ.n kết thúc, trên khoảng đất trống trước ngự trướng.

 

Con mồi của các công t.ử và quý nữ được xếp riêng ở hai bên.

 

Lục Tuyết Diên dùng hết sức, cũng chỉ săn được một con thỏ rừng.

 

Sắc mặt nàng khó coi, âm thầm trừng ta mấy lần .

 

Quý nữ săn được thỏ rừng và gà lôi là nhiều nhất.

 

Nhưng có huyền lộc và bạch hồ ở trong đó, nên cũng không thua kém bên các công t.ử.

 

Đế hậu hai người ngồi ngay ngắn trên ngự tọa, tâm trạng đều rất vui.

 

Hoàng hậu nương nương chỉ về phía quý nữ, dịu giọng nói :

 

"Các vị cảm thấy, trong những con mồi các quý nữ săn được , con nào quý giá nhất?"

 

Có người cho rằng là huyền lộc, tốc độ nhanh nhẹn, rất khó b.ắ.n hạ.

 

Chủ nhân của con mồi nhất định là một quý nữ có công phu săn b.ắ.n rất tốt .

 

Cũng có người cảm thấy bạch hồ quý hơn, có thể gặp mà không thể cầu.

 

Hai bên đưa ra ý kiến riêng, khó mà bình xét.

 

Giống hệt đời trước .

 

Mọi người nhìn về phía Thái t.ử điện hạ trước giờ công bằng.

 

Tiêu Cảnh Hoài thưởng phạt phân minh, trong triều ngoài dân đều đồng thanh khen ngợi.

 

Đối mặt huyền lộc và bạch hồ, hắn chỉ ra khuyết điểm lông ở bụng bạch hồ không thuần màu kém huyền lộc một bậc.

 

Cũng gián tiếp thúc đẩy Hoàng hậu cuối cùng định ta làm Thái t.ử phi.

 

Sau khi thành thân , hắn và ta tương kính như tân.

 

Biết ta thích luyện võ, cũng từng cho ta tự do ra vào diễn võ trường của hắn .

 

Cung tốt và ngựa khỏe, cũng sẽ để lại cho ta .

 

Ngoại trừ quá mức xa cách, cũng không thể bắt bẻ điều gì.

 

Cho đến trước khi Lục Tuyết Diên xuất giá rồi gửi một phong thư tới khiến hắn hiểu lầm huyền lộc năm đó là ta cướp từ chỗ nàng.

 

Ta mới biết , hắn đã sớm hối hận vì phán xét công bằng lúc ở trường săn khi đó.

 

Bây giờ, ánh mắt Tiêu Cảnh Hoài dừng trên người ta một chút.

 

Rồi lại chuyển về phía con mồi.

 

Hắn hạ mắt, chậm rãi mở miệng:

 

"Bạch hồ là điềm lành, thu săn được nó sẽ báo hiệu mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu."

 

"Nên đứng thứ nhất."

 

 

Chương 1 của NGÃ TỰ ĐẠP TUYẾT vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Cổ Đại, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo