Loading...

NGÃ TỰ ĐẠP TUYẾT
#2. Chương 2

NGÃ TỰ ĐẠP TUYẾT

#2. Chương 2


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

Chương 2

 

3

 

Ta ngẩng đầu nhìn , trong lòng đã hiểu rõ.

 

Tiêu Cảnh Hoài đã đưa ra lựa chọn khác, hắn hẳn là cũng giống ta , có ký ức kiếp trước .

 

Hắn cho rằng chọn bạch hồ, chính là chọn Lục Tuyết Diên.

 

Ta khẽ cong khóe môi, lộ vẻ châm chọc.

 

Hoàng hậu nương nương gật đầu, ánh mắt lướt qua các quý nữ, dừng trên người ta thêm một thoáng, dịu giọng nói :

 

"Thái t.ử nói có lý, vậy thì định bạch hồ này là quý giá nhất."

 

"Nếu đã là điềm lành, bổn cung cũng muốn nhân đó ban một phần thưởng."

 

"Bạch hồ này , là quý nữ nào săn được ?"

 

Ánh mắt Tiêu Cảnh Hoài xuyên qua đám đông, dừng trên người Lục Tuyết Diên.

 

Ẩn chứa mong đợi, chờ nàng bước ra nhận.

 

Mà Lục Tuyết Diên đang âm thầm tức giận, hận ta không đưa bạch hồ cho nàng, khiến nàng bỏ lỡ cơ hội.

 

Nàng vừa ngẩng đầu, vừa lúc đối diện ánh mắt Tiêu Cảnh Hoài.

 

Nàng nở với hắn một nụ cười ủy khuất mà cô đơn.

 

Tiêu Cảnh Hoài khẽ nhíu mày.

 

Trong lúc hắn kinh ngạc, ta bước lên trước , dứt khoát nói :

 

"Bẩm Hoàng hậu nương nương, bạch hồ này là thần nữ săn được ."

 

"Không chỉ bạch hồ, con huyền lộc kia cũng là của thần nữ."

 

Việc ta không hề phủ nhận hai con mồi ấy thuộc về mình , chính là muốn Tiêu Cảnh Hoài biết rõ: tất cả đều là của ta .

 

Xung quanh vang lên tiếng mọi người kinh ngạc.

 

Ngay cả Hoàng thượng và Hoàng hậu cũng liên tục tán thưởng.

 

"Hiên ngang dứt khoát, rất có phong thái nữ trung hào kiệt của mẫu thân ngươi năm đó, nữ nhi của tướng quân quả nhiên không giả."

 

" Đúng vậy , bổn cung thấy Lục Triều Ninh có khí phách và thân thủ như vậy , thật sự hiếm có ."

 

Ta bình tĩnh nói : "Đa tạ bệ hạ và nương nương khen ngợi."

 

Cùng lúc đó, Tiêu Cảnh Hoài cũng đồng thời mở miệng.

 

"Phụ hoàng, mẫu hậu, lai lịch của những con mồi này e rằng có điều kỳ quặc."

 

Mọi người sửng sốt.

 

Bởi vì hắn trước giờ xử sự công bằng.

 

Mọi người theo bản năng đều muốn tin lời hắn , ánh mắt nhìn ta lộ vẻ hoài nghi.

 

Tiêu Cảnh Hoài tiếp tục nói :

 

"Lục Triều Ninh cùng muội muội Lục Tuyết Diên săn b.ắ.n chung, hai con mồi lại đều thuộc về một mình nàng."

 

"Hơn nữa nàng hành sự trước giờ bá đạo cường thế, nhi thần nghi ngờ nàng đã cướp con mồi của Tuyết Diên cô nương."

 

Hắn nhìn về phía Lục Tuyết Diên, dịu giọng nói :

 

"Tuyết Diên cô nương, nếu ngươi có ủy khuất gì, cứ việc nói ra , phụ hoàng mẫu hậu sẽ làm chủ cho ngươi."

 

Nếu là bình thường, lời không có căn cứ như vậy , Tiêu Cảnh Hoài đương nhiên sẽ không nói ra .

 

Nhưng vì phong thư đời trước , hắn cho rằng ta đã cướp con mồi của Lục Tuyết Diên.

 

Lại thêm ánh mắt ủy khuất của nàng lúc này , hắn càng tin chắc không chút nghi ngờ.

 

Lục Tuyết Diên khựng lại , liếc ta một cái rồi cúi đầu nói :

 

"Đa tạ Thái t.ử điện hạ, thần nữ không có ủy khuất, thứ trưởng tỷ muốn , ta sẽ không tranh với tỷ ấy ."

 

Bất kỳ ai nhìn vào , đều là dáng vẻ đáng thương như đang nhẫn nhục chịu đựng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nga-tu-dap-tuyet/chuong-2

 

Lòng muốn che chở của Tiêu Cảnh Hoài lập tức trỗi dậy, hắn nhíu mày nhìn ta , lạnh giọng nói :

 

"Lục Triều Ninh, ngươi bắt nạt ấu muội , còn có lời gì để nói ?"

 

Ta khinh thường cười .

 

Mẫu thân ta là nữ tướng quân chinh chiến sa trường, công phu cưỡi ngựa b.ắ.n cung của ta do chính tay bà dạy từ nhỏ.

 

Còn Lục Tuyết Diên được kế mẫu và phụ thân nâng trong lòng bàn tay, nuông chiều từ nhỏ.

 

Với sức nàng, có thể kéo nổi cây cung mạnh đến mức nào?

 

Nghi ngờ ta cướp con mồi của nàng, quả thực buồn cười .

 

Ta không nói nhiều, nhấc cây cường cung bên cạnh lên.

 

Giương cung, b.ắ.n tên, động tác liền một mạch, mũi tên bay nhanh lên trời.

 

Không bao lâu, hai con nhạn lớn rơi xuống.

 

Trong lúc mọi người trợn mắt há miệng, ta chắp tay sau lưng cười :

 

"Thái t.ử điện hạ, ta không dám nói bách phát bách trúng, nhưng xưa nay mũi tên chưa từng b.ắ.n hụt, ngươi nói ta cướp con mồi của Lục Tuyết Diên..."

 

"Ngươi cứ nhìn xem cây cung nàng kéo được có thể b.ắ.n xa bao nhiêu, rồi nhìn mũi tên trên mình con mồi cắm sâu vào xương đến mức nào?"

 

"Cho dù là một vật c.h.ế.t ở ngoài mười mét, ngươi cảm thấy nàng có thể b.ắ.n trúng sao ?"

 

Tiêu Cảnh Hoài bị khí thế ngông nghênh của ta làm sững lại một thoáng, sau đó trầm giọng nói :

 

"Cùng là nhà võ tướng, tiễn thuật của Lục Tuyết Diên chưa chắc đã kém ngươi."

 

Hắn dám tin Lục Tuyết Diên.

 

Nhưng Lục Tuyết Diên lại không dám bộc lộ, tìm cớ thoái thác, không chịu bước ra , không dám tỷ thí với ta .

 

Mọi người hoàn hồn, trong lòng đã có phán đoán.

 

Vẻ mặt vốn chắc chắn của Tiêu Cảnh Hoài cũng dần d.a.o động.

 

Một vị công t.ử bước lên, điềm nhiên nói :

 

"Đều nói Thái t.ử điện hạ của chúng ta công chính vô tư, sao lại thiên vị đến mức này ?"

 

"Vô duyên vô cớ lại đi nghi ngờ một cô nương."

 

4

 

Chính là vị công t.ử áo trắng ta vừa gặp.

 

Tiêu Cảnh Hoài cũng không nhận ra hắn , khẽ nhíu mày nói :

 

"Làm càn, ngươi là người nào?"

 

Công t.ử kia nhìn về hướng ngự tọa hai lần , sau đó chậm rãi nói :

 

"Người đi ngang qua, vừa rồi ta nhìn thấy vị cô nương tên Lục Triều Ninh này mai phục trong bụi cỏ ít nhất nửa canh giờ, mới đợi được thời cơ, b.ắ.n trúng hai con mồi."

 

"Muội muội nàng xin không được , còn nói muốn về nhà cáo trạng với phụ thân ."

 

"Sao bây giờ lại thành Thái t.ử điện hạ giúp nàng nhận vơ đồ của người ta ?"

 

Dường như vì hắn nói hơi nhiều nên khẽ ho hai tiếng.

 

Gương mặt tái nhợt thoáng có thêm huyết sắc, khiến vẻ tuấn dật càng thêm diễm lệ.

 

Cổ thon dài lộ ra bên ngoài, bị gió thổi, e là dễ cảm lạnh.

 

Trong lòng ta còn chưa kịp nghĩ kỹ, tay đã đưa ra .

 

Đem áo choàng của ta phủ lên vai hắn .

 

Từ nhỏ ta đã có tật như vậy , không chịu được cảnh mỹ nhân chịu khổ.

 

Sau khi nhìn rõ ý cười trong mắt hắn , ta hơi không đương nhiên mím môi.

 

"Cẩn thận cảm lạnh."

 

"Áo choàng này rất ấm, đa tạ cô nương."

 

"...Ừm, không cần khách khí."

 

Tiêu Cảnh Hoài thấy mình bị phớt lờ, sắc mặt lập tức khó coi:

 

 

Chương 2 của NGÃ TỰ ĐẠP TUYẾT vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Cổ Đại, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo