Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chương 7
Đời trước , ta không nghĩ thông những đạo lý này .
Cũng không có cơ hội tới biên thành, tận mắt nhìn biên quân đang chờ người Vệ gia.
Bây giờ có cơ hội, đương nhiên là trời cao hoàng đế xa, thỏa sức thi triển tài năng.
Chỉ là, hình như làm Tiêu Hoán đau lòng rồi .
12
Sau khi ra khỏi hoàng cung.
Tiêu Hoán không chờ ta , bước nhanh phía trước .
Ta nói với hắn , hắn cũng không để ý.
Đến chỗ không người , ta mới kéo hắn lại .
"Tiêu Hoán, ngươi nghe ta giải thích, người trong lòng ta chỉ có ngươi, ngươi chờ ta ba năm, được không ?"
Tiêu Hoán quay đầu, giọng lành lạnh:
"Lục Triều Ninh, ngươi không cần lại dỗ ta , ta biết ngươi chỉ chỉ nhất thời thấy mới mẻ, là ta si tâm vọng tưởng tới cầu thân ."
"Ta chúc Lục tướng quân sớm ngày khải hoàn , phong hầu bái tướng."
"Cáo từ."
Hắn hất tay ta ra , bóng lưng mang cô độc và bi thương.
Trong lòng ta khó chịu, từ phía sau dùng hai tay ôm lấy eo hắn , thấp giọng nói :
"Tiêu Hoán, ta có nỗi khổ, ta có thù muốn báo, cũng có người muốn bảo vệ."
"Người ta muốn bảo vệ là ngươi, nhưng ta còn thù muốn báo, bây giờ không thể nói với ngươi."
"Nếu ngươi không muốn chờ ta , cũng phải bảo trọng thân thể."
Ta không biết mình có c.h.ế.t trên sa trường hay không .
Nếu c.h.ế.t, người ta muốn hồi tưởng nhất chính là Tiêu Hoán.
Hắn một thân thanh bạch bước bởi vì ta mà ra khỏi chốn cửa Phật, mãi không quay về.
Hắn khen tư thế giương cung của ta đẹp , viết cho ta những dòng thơ triền miên tình cảm.
Hắn nhường nhịn tất cả bá đạo của ta , mặc cho ta thân cận, trêu chọc.
Người tốt như vậy , gặp được là may mắn của ta .
Bất kể thế nào, sau này ta đều sẽ sắp xếp người đưa hắn rời khỏi nơi nguy hiểm.
Không chỉ sống ba năm, mà phải sống lâu trăm tuổi.
Ta buông tay, để Tiêu Hoán rời đi .
13
Biên cương rét buốt khắc nghiệt, ta ăn ở cùng tướng sĩ, rèn luyện thân thủ.
Những lão tướng quân từng kề vai chiến đấu với mẫu thân , sau khi lần lượt thử thách ta , cuối cùng cũng công nhận ta .
Ta lĩnh binh xuất chiến mấy chục trận, trải qua đủ trận lớn nhỏ.
Lại một lần dẫn binh đ.á.n.h lui ngoại tộc xâm phạm, ta cùng tướng sĩ chạy về thành.
Từ xa, ta nhìn thấy trước cổng thành có một bóng người thon dài đứng đó.
Lý phó tướng oang oang nói :
"Lão đại, ngươi nhìn phía trước có một tiểu bạch kiểm đứng đó, không phải từ kinh thành tới chứ?"
"Cái thân hình mảnh khảnh này , chưa tới ba ngày chắc chắn sẽ khóc cha gọi mẹ chạy về nhà, ha ha ha."
Khi nhìn rõ mặt người tới, nụ cười lớn đang nở của ta lập tức thu lại .
Ta cuống quýt nhảy xuống ngựa, kinh ngạc đến giọng nói cũng lắp bắp:
"Tiêu Hoán, ta không xuất hiện ảo giác chứ, ngươi, sao ngươi tới?"
Tiêu Hoán giơ tay lau bụi đất dính trên mặt ta , điềm đạm nói :
"Ta nhớ ngươi, tới thăm ngươi."
Phía sau truyền đến mấy tiếng kinh hô:
"Mẹ nó,
đẹp
thật.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nga-tu-dap-tuyet/chuong-7
"
"Lão đại, đây là tiểu bạch kiểm ngươi nuôi à ."
"Vẫn là ngươi có diễm phúc, bảo sao ngươi làm lão đại."
Ta trừng bọn họ: "Đừng nói bậy, hắn là..."
Tiêu Hoán tiếp lời ta , nghiêm túc nói :
"Ta là vị hôn phu của Lục tướng quân, hạnh ngộ."
Sau khi đuổi hết người đi , ta đón Tiêu Hoán tới chỗ ở của ta .
Để hắn uống trà , ăn no, tắm rửa sạch bụi đường.
Ta mới kịp nhìn kỹ hắn .
Một năm không gặp, thân thể Tiêu Hoán dường như rắn chắc hơn một chút và vẫn đẹp như vậy .
Ở biên thành cát vàng đầy trời này , giống một đóa ngọc lan thanh khiết như ngọc.
Không biết hắn đã chịu bao nhiêu vất vả, mới tìm tới được ta .
Trong lòng ta chua xót, khẽ nói :
"Tiêu Hoán, ngươi nói ngươi nhớ ta , tới thăm ta , là thật sao ?"
"Ngươi đi đường bao lâu? Sẽ ở bên này bao lâu?"
Tiêu Hoán ngồi cạnh ta , trả lời từng câu:
"Là thật."
"Đi đường một tháng."
"Không đi nữa."
Không đi nữa là có ý gì?
"Lục Triều Ninh, ngươi trêu chọc ta xong, lại bỏ đi một mạch, ngươi biết một năm này ta sống thế nào không ?"
"Sách đọc không vào , kinh văn thường chép sai, ta phải ôm áo choàng của ngươi mới ngủ được , trong mộng đều là ngươi."
Ta ngẩn ra gật đầu:
"Ta hiểu, ta cũng nhớ ngươi."
Lần này Tiêu Hoán cũng không nói gì về giữ lễ nữa, ôm ta ngã xuống giường.
Trên tay cố ý dùng sức, trút hết ấm ức những ngày qua trong lòng.
Cho đến lúc trời sắp sáng, hắn mới ngủ say.
Ngày thứ hai, chờ Tiêu Hoán tỉnh lại .
Ta suy đi nghĩ lại , thử nói với hắn tính toán trong lòng.
"Tiêu Hoán, nếu ta muốn tạo phản, ngươi cũng muốn đi theo ta sao ?"
14
Ta muốn tạo phản.
Trên con đường từ kinh thành đến biên thành… ý nghĩ này càng ngày càng rõ ràng.
Kinh thành phồn hoa xa xỉ, dọc đường lại đầy xác người c.h.ế.t đói.
Hoàng thượng lòng nghi kỵ nặng, triều thần đấu đá, tham ô nhận hối lộ.
Huyện thành gặp thiên tai, lương cứu tế phát xuống chỉ còn một bát cát lẫn vài hạt gạo.
Biên quân bị nghi kỵ nhất, không tiền không lương.
Tất cả toàn dựa vào tướng sĩ tự mình trồng lương thực nuôi súc vật, mới có thể ăn no bụng.
Nhưng quân giới giáp trụ hao tổn, thiếu thốn nghiêm trọng, thương vong mỗi lần càng nặng vậy mà vẫn còn khổ sở chống đỡ, chống lại ngoại tộc.
Triều đình như vậy , không bằng lật đổ.
Tiêu Hoán nghe lời đại nghịch bất đạo này , lại không có gì kinh ngạc.
Mà giọng điệu bình thản nói :
"Ta đi cùng ngươi, chứng cứ hoàng huynh thí quân g.i.ế.c phụ, tàn hại thủ túc, trong tay ta có ."
"Có thể giúp ngươi có lý do đảo chính, tăng thêm chút trợ lực."
Lần này ngược lại tới lượt ta chấn kinh.
Những tờ giấy viết đầy mười đại tội trạng của Hoàng thượng, trong một đêm rải khắp các thành lớn.
Triều thần trong kinh nhìn thấy, càng mỗi người một tâm tư.
Hoàng thượng nổi giận, lệnh Tiêu Cảnh Hoài nghiêm tra.
Còn chưa tra ra nguồn từ đâu , đã nghe tin biên quân khởi binh thảo phạt.
Ba mươi vạn đại quân, một đường thế như chẻ tre.
Thành trì gặp thiên tai, tham quan trực tiếp c.h.é.m, mở kho phát lương, nhanh ch.óng được lòng dân.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.