Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chương 6
"Thái y tới xem, mắt suýt rơi ra , nói là chỗ đó lại bị đứt..."
Đứt thì tốt , giữ lại cũng là tai họa.
Tâm tình ta vui vẻ, nghênh ngang rời đi .
Mấy ngày sau .
Tiêu Cảnh Hoài đích thân tới nhà, mang theo ý chỉ tứ hôn của Hoàng hậu.
Cùng với cả sân cẩm y châu báu, ngọc ngà tơ lụa.
Phụ thân và kế mẫu mừng rỡ khôn xiết, cười đến mức gương mặt như sắp nở hoa.
Lục Tuyết Diên dịu dàng e thẹn tạ chỉ, thì thầm với Tiêu Cảnh Hoài.
Tiêu Cảnh Hoài lại có vẻ lơ đãng, đột nhiên hỏi:
"Lục Triều Ninh đâu ? Nàng thân là người Lục gia, vì sao không ra tiếp chỉ?"
Sắc mặt mấy người đồng loạt cứng lại .
Phụ thân cười gượng: "Có lẽ nó không nghe thấy, thần lập tức lại sai người đi gọi."
Nha hoàn tới giục ba lần , ta không chịu nổi phiền, mới cùng Tiêu Hoán đi ra ngoài.
Tiêu Hoán hôm nay tới tìm ta , mang cho ta mấy món binh khí thượng hạng, lại cùng ta thưởng trà đ.á.n.h đàn.
Nhất cử nhất động của hắn đều lộ vẻ văn nhã.
Da như băng, cốt như ngọc, hoàn toàn mặc cho ta chạm vào .
Ta dỗ hắn rất lâu, muốn kéo hắn vào phòng nghỉ ngơi.
Mặt hắn đã đỏ, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh từ chối ta :
"Ngày đó là sự việc có nguyên nhân, ngươi và ta còn chưa thành hôn, không nên như vậy , không hợp lễ số ."
Ta đành bỏ ý định ấy , ngồi yên nói chuyện với hắn .
Vậy mà lúc này còn bị người ta cắt ngang.
Tiêu Cảnh Hoài nhìn thấy Tiêu Hoán, thần sắc phức tạp nói :
"Hoàng thúc, vì sao thúc ở đây?"
Tiêu Hoán điềm đạm nói :
"Ta tới tìm Triều Ninh, chúc mừng hoàng điệt và Lục nhị cô nương, hỷ kết lương duyên."
"Đa tạ hoàng thúc, chỉ là Lục Triều Ninh tùy hứng vô lễ, chưa từng để ý cảm nhận người khác, hoàng thúc tốt nhất vẫn nên cách xa nàng một chút."
Giọng Tiêu Hoán lạnh xuống:
"Triều Ninh ta quen biết không giống điều ngươi nói , nàng anh tư hiên ngang, khoáng đạt thẳng thắn, chăm sóc người cẩn thận chu đáo, ta cảm thấy không có nữ t.ử nào tốt hơn nàng."
"Hoàng điệt thân là Thái t.ử, đối người đối việc nên công bằng, chớ mang thành kiến."
Tiêu Cảnh Hoài đen mặt, nhìn ta nói :
"Lục Triều Ninh, ngươi thật biết lấy lòng hoàng thúc, cô sao chưa từng thấy ngươi chăm sóc người khác?"
Ta nhíu mày, không kiên nhẫn nói :
"Ta và Thái t.ử điện hạ lại không quen, người đương nhiên không biết ."
"Thái t.ử điện hạ xin cứ tự nhiên, ta còn phải đưa Thất Vương gia về phủ, xin không phụng bồi."
Tiêu Cảnh Hoài lại không biết điều đi theo sau chúng ta .
Đợi lúc chỉ có mình ta , hắn chặn ta trong ngõ nhỏ, từng chữ từng chữ nói :
"Lục Triều Ninh, ngươi lại nhìn trúng hoàng thúc của ta ."
"Ngươi lẽ nào không biết , hắn chỉ còn sống được ba năm!"
11
Ta kinh hãi đến hồi lâu không hoàn hồn.
Đời
trước
ta
hao hết tâm lực,
không
có
tâm tư chú ý bên ngoài, căn bản
chưa
từng
nghe
chuyện Tiêu Hoán.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nga-tu-dap-tuyet/chuong-6
Thân thể hắn tuy yếu, nhưng không có bệnh nặng.
Không nên mất sớm.
Lẽ nào là ngoài ý muốn ?
Trước khi Thánh thượng hiện nay kế vị, mấy vị Vương gia c.h.ế.t thì c.h.ế.t, điên thì điên.
Chỉ có Tiêu Hoán nhỏ tuổi nhất từ nhỏ bị đưa ra khỏi hoàng cung, bình an vô sự.
Chẳng lẽ có liên quan?
Tiêu Cảnh Hoài thấy ta không nói , đắc ý cười :
"Lục Triều Ninh, nếu ngươi bây giờ cúi đầu mềm mỏng, cô còn có thể cho ngươi vị trí trắc phi."
"Nếu không , có cô ở đây, trong kinh thành không ai dám cưới ngươi."
Không biết hắn có tật xấu gì, nhất định muốn nữ t.ử cúi đầu mềm mỏng.
Còn lại dùng chuyện hôn sự để uy h.i.ế.p ta ? Thật buồn cười .
Ta không lưu tình mắng hắn một trận.
Sau khi hắn tức đến mặt từ đỏ chuyển đen, ta mới xoay người rời đi .
Ngày hôm sau , Hoàng thượng triệu ta vào cung.
Tiêu Hoán cũng ở đó, đang đ.á.n.h cờ với Hoàng thượng, mày mắt mang ý cười gật đầu với ta .
Hoàng thượng một tay cầm quân cờ, sắc mặt không chút gợn sóng nói :
"Lục Triều Ninh, trẫm nghe nói ngươi từ chối hôn sự với Tiêu Cảnh Hoài, nói đã có người trong lòng."
"Hôm nay Thất hoàng đệ tới cầu trẫm tứ hôn cho ngươi, ngươi có nguyện ý không ?"
Ta nhìn Tiêu Hoán một cái, lại cúi đầu, cân nhắc nói :
"Bệ hạ thứ tội, chuyện có người trong lòng chỉ là lời thoái thác của thần nữ, thần nữ không muốn thành hôn."
"Thần nữ muốn kế thừa di chí của mẫu thân , chinh chiến sa trường, báo đáp bệ hạ."
"Cầu bệ hạ chuẩn cho."
"Cạch" một tiếng, quân cờ trong tay Tiêu Hoán rơi xuống đất.
Quân cờ lăn lộc cộc đến bên chân ta .
Khóe môi hắn mím rất c.h.ặ.t, rũ mắt, như một pho tượng bạch ngọc.
Không nhúc nhích, sau đó cũng không ngẩng đầu nhìn ta nữa.
Hoàng thượng hạ quân cờ trong tay, đột nhiên hồi tưởng nói :
"Trẫm nhớ mẫu thân ngươi là Vệ Hồng Lăng… lúc bằng tuổi ngươi nàng cũng hùng tâm tráng chí, lấy thân nữ nhi tòng quân, lập vô số công lao."
"Được Tiên hoàng phá cách phong làm Trung Dũng tướng quân, đáng tiếc sau đó bị trọng thương, không thể tiếp tục lĩnh binh, mới gả cho phụ thân ngươi."
"Trẫm nếu không đồng ý, chẳng phải mai một nhân tài, trẫm hy vọng ngươi có thể làm tốt hơn phụ thân ngươi."
Biên quân là ngoại tổ phụ và mẫu thân cùng nhau rèn giũa nên, tác chiến dũng mãnh.
Sau đó ngoại tổ phụ và mẫu thân lần lượt qua đời, đội quân này giao vào tay phụ thân .
Nhưng phụ thân tham luyến quan cao hậu lộc, không muốn lại mạo hiểm lĩnh binh đ.á.n.h trận, gặp chiến sự chỉ trốn ở hậu phương.
Tướng sĩ chỉ nhận người Vệ gia, không ai chịu phục ông ta .
Ngoài mặt như ông ta quản biên quân, nhưng lại khó lòng điều động họ.
Biên quân ở xa, Hoàng thượng vừa cần họ bảo vệ giang sơn, lại kiêng kỵ họ.
Hoàng hậu trăm phương nghìn kế muốn ta gả cho Thái t.ử, chính vì ta là hậu nhân duy nhất của Vệ gia.
Những điều này , Hoàng thượng đương nhiên cũng biết .
Hoàng thượng đa nghi, Tiêu Hoán là ấu đệ tuy không có uy h.i.ế.p, nhưng cũng sẽ không yên tâm gả ta cho hắn .
Ta thân là nữ t.ử, cô độc một mình , không có chỗ dựa, Hoàng thượng mới yên tâm.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.