Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tôi gật đầu.
“Được, tôi nắm được rồi . Chị đi làm việc đi .”
Hàn Mẫn đi đến cửa, dừng lại một chút.
“Viện trưởng Cố, tôi xin nói thêm một câu.”
“Nói đi .”
“Chủ nhiệm Phương hoạt động ở bệnh viện này mười mấy năm rồi , gốc rễ bám rất sâu. Nếu chị muốn động đến anh ta , không phải không làm được , nhưng nhưng tốt nhất đừng tự mình gánh hết.”
Nói xong chị ấy nhẹ nhàng khép cửa lại lại .
Trong phòng làm việc lại chìm vào yên tĩnh.
Tôi cầm điện thoại lên, nhìn tin nhắn cuối cùng của Phương Trí Viễn.
“Về nhà rồi nói chuyện được không ?”
Tôi không đáp.
Mở danh bạ, lướt đến một số điện thoại đã lâu chưa gọi.
Thẩm Trí Hòa.
Bạn học thời đại học của tôi , hiện là Phó Viện trưởng Bệnh viện Nhân dân tỉnh.
Năm ngoái khi anh ấy đến Hải Thành công tác, từng cùng tôi ăn một bữa cơm, trên bàn ăn có nói một câu: “Bệnh viện Nhân dân số 1 Hải Thành hai năm nay quản lý rất lỏng lẻo, có mấy khoa phòng đều có vấn đề, trên tỉnh sớm muộn cũng sẽ phải can thiệp.”
Khi ấy tôi còn chưa biết mình rồi sẽ đến nơi này .
Bây giờ ngồi trong văn phòng này , tôi tôi mới hiểu “vấn đề” trong lời anh ấy rốt cuộc là gì.
Tôi đặt điện thoại xuống, không gọi cuộc gọi đó.
Thời điểm gọi cuộc điện thoại đó vẫn chưa tới.
Tám rưỡi sáng hôm sau , toàn viện tổ chức kiểm tra năng lực nghiệp vụ đối với bác sĩ thực tập định hướng.
Đây là thông báo khẩn cấp tôi giao cho Phòng Y vụ sắp xếp từ tối qua, tin vừa tung ra , phản ứng của các khoa phòng mỗi nơi một kiểu.
Bên Nội khoa, Nhi khoa, Cấp cứu khá yên ắng, chuẩn bị như thường lệ.
Khoa Xương khớp thì lập tức nhốn nháo.
Chín giờ sáng, Hàn Mẫn chuyển cho tôi một tin, là một ảnh chụp màn hình nhóm chat làm việc của Khoa Xương khớp.
Tô Nhã Lâm nhắn một đoạn trong nhóm: “Nghe nói Viện trưởng mới sắp tổ chức kiểm tra đột xuất, nhắm vào ai thì chắc khỏi cần tôi nói rõ. Mọi người cẩn thận chút, đừng để mình bị liên lụy.”
Phương Trí Viễn nhắn lại một câu: “Mọi người cứ chuẩn bị như thường lệ, đừng tự tạo áp lực tâm lý.”
Những người khác không ai gửi thêm một dòng nào.
Buổi kiểm tra được bố trí vào lúc mười giờ sáng, địa điểm là phòng báo cáo học thuật.
Tôi không trực tiếp có mặt ở hiện trường, giao Trưởng phòng Y vụ chủ trì.
Nhưng tôi cử Hàn Mẫn đi theo dõi.
Mười một giờ rưỡi, Hàn Mẫn quay lại , gương mặt mang theo vẻ rất khó nói .
“Kết quả thế nào?”
“Bốn mươi sáu bác sĩ thực tập của toàn viện, điểm thi viết cộng với thực hành kỹ năng, đã có kết quả.”
Chị ấy đặt bảng điểm xuống trước mặt tôi .
Tôi xem ngay phần của Khoa Xương khớp trước .
Tô Nhã Lâm, thi viết 61 điểm, thực hành kỹ năng 58 điểm.
60 điểm là đạt.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ngay-dau-di-lam-toi-bi-tieu-tam-duoi-khoi-ban-an/chuong-6
Thi viết vừa đủ chạm vạch đạt, thực hành thì trượt.
“Điểm này đứng thứ mấy trong toàn viện?”
“Đếm ngược từ dưới lên thì đứng thứ tư.”
Tôi lại nhìn điểm số của cô ta thêm lần nữa.
“Lúc Viện trưởng cũ còn làm , bác sĩ thực tập định hướng bao lâu thì kiểm tra một lần ?”
“Mỗi năm một lần , nhưng hai năm gần đây đều là khoa tự tổ chức thi nội bộ, kết quả không nộp báo cáo lên cấp bệnh viện.”
“Nói vậy tức là, điểm số của Tô Nhã Lâm chưa từng được cấp bệnh viện thẩm định chính thức?”
“Chưa từng.”
Tôi đưa bảng điểm vào tập tài liệu.
“Đem bảng kết quả kiểm tra của toàn bộ bác sĩ thực tập niêm yết công khai, dán ngay sảnh tầng một của khu nội trú.”
Hàn Mẫn hơi há miệng.
“Công khai?”
“Công khai toàn viện.”
“Việc này … có lẽ cần trao đổi lại về quy trình với Phòng Y vụ…”
“Không có gì cần bàn thêm. Trước đây không công khai là chuyện trước đây, từ hôm nay, tất cả kết quả kiểm tra đều phải công khai toàn viện.”
Hàn Mẫn gật đầu, quay người đi ra .
Hai giờ chiều, bảng điểm được niêm yết.
Hai giờ rưỡi chiều, cửa văn phòng tôi vang lên tiếng gõ.
Không phải Phương Trí Viễn.
Là Trưởng phòng Điều dưỡng Lưu Mỹ Hoa.
“Viện trưởng Cố, tôi đến có chuyện muốn nói với chị.”
Lưu Mỹ Hoa ngoài năm mươi, đã làm ở bệnh viện này gần ba mươi năm, nói chuyện thong thả không nhanh không chậm, nhưng nhưng câu nào cũng có trọng lượng.
“Mời Chủ nhiệm Lưu ngồi xuống.”
Bà ấy ngồi vào chỗ, đi thẳng vào chuyện chính.
“Viện trưởng Cố, câu này của tôi có thể khó nghe . Chị mới nhậm chức được hai ngày, mở một cuộc họp toàn viện, tổ chức một kỳ kiểm tra đột xuất, rồi đem bảng điểm dán ở sảnh. Những việc này , nói về mặt quy chế thì không sai về mặt quy chế. Nhưng bên dưới đang bàn tán không ít.”
“Họ bàn tán chuyện gì?”
“Bàn tán xem có phải chị đang mượn việc công để trả thù riêng hay không .”
Tôi nhìn bà ấy .
“Vậy theo chị thì sao ?”
Lưu Mỹ Hoa không trả lời thẳng.
“ Tôi thấy, chuyện ở nhà ăn chị chịu ấm ức, mọi người đều hiểu. Nhưng nếu cách xử lý khiến người khác cảm thấy chị đang công báo tư thù, thì cũng cũng không có lợi cho chính chị.”
“Chủ nhiệm Lưu.”
“Vâng?”
“Tô Nhã Lâm kiểm tra thực hành chỉ được 58 điểm, nếu cô ta bước lên bàn mổ rồi xảy ra sự cố, trách nhiệm đó là chị gánh thay , hay Phương Trí Viễn gánh thay ?”
Khóe miệng Lưu Mỹ Hoa khẽ giật.
“Kiểm tra là kiểm tra, đó là việc của Phòng Y vụ, không thuộc phạm vi tôi quản. Hôm nay tôi đến đây là thay mặt vài điều dưỡng trưởng, muốn báo trước với chị một câu, dạo này gió đang thổi hơi căng, tâm lý các đồng chí bên khối điều dưỡng có chút d.a.o động.”
“Dao động ở điểm nào?”
“Họ sợ bị vạ lây.”
“Chỉ cần làm việc đúng quy củ, đúng chuẩn, sẽ không ai bị liên lụy.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.