Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
CHƯƠNG 12: ĐỐI ĐẦU
Sau cuộc đụng độ căng thẳng tại biệt thự gia tộc họ Lục, sự việc Lục Nhẫn công khai công kích mẹ mình , đe dọa từ bỏ quyền thừa kế vì một Beta mờ nhạt đã nhanh ch.óng tạo nên một cơn địa chấn ngầm trong giới thượng lưu thành phố S.
Tập đoàn Lục Thị rơi vào trạng thái báo động. Phu nhân Lục vô cùng tức giận, lập tức liên thủ với các cổ đông bảo thủ trong hội đồng quản trị nhằm gia tăng áp lực lên Lục Nhẫn. Họ phong tỏa một số dự án đầu tư trọng điểm do Lục Nhẫn trực tiếp quản lý, đồng thời tung ra vô số lời đồn đoán bất lợi về tình trạng tâm thần và khả năng kiểm soát Pheromone của anh nhằm gây sức ép khiến anh phải khuất phục và chấp nhận cuộc liên hôn với Hạ Ngôn.
Thế nhưng, bọn họ đã hoàn toàn đ.á.n.h giá thấp sự kiên định lẫn tính chiếm hữu của Lục Nhẫn.
Đối mặt với sự bao vây từ gia tộc, Lục Nhẫn không hề tỏ ra chút nao núng hay yếu thế. Trong các cuộc họp hội đồng quản trị kéo dài căng thẳng, anh thể hiện sự quyết đoán và năng lực áp đảo tuyệt đối của mình . Những tài liệu thương mại nhạy cảm, những sai phạm tài chính của phe đối lập nhanh ch.óng được anh tung ra , triệt hạ không thương tiếc bất kỳ cổ đông nào có ý định can thiệp vào đời tư của anh .
Tuy nhiên, mối lo ngại lớn nhất của Lục Nhẫn không phải là những trò đ.â.m lén trên thương trường, mà là sự an toàn của Lâm Dụ.
Anh thừa hiểu thủ đoạn của giới thượng lưu. Khi không thể lay chuyển được anh , bọn họ rất có thể sẽ quay sang dùng những chiêu trò tàn nhẫn để ép Lâm Dụ phải tự nguyện rời đi .
Sáng hôm đó, thành phố S lại đón một cơn mưa tuyết mỏng. Tại tiệm sách cũ Du Âm, không khí vốn dĩ yên bình bất ngờ bị xáo trộn khi xuất hiện bốn người đàn ông mặc suit đen, vóc dáng cao lớn đứng túc trực ngay trước cửa tiệm.
Lâm Dụ đứng đằng sau quầy thu ngân, hơi ngỡ ngàng nhìn dàn vệ sĩ uy nghiêm đang gác cửa. Cậu vừa bước ra định hỏi thì chiếc sedan hạng sang của Lục Nhẫn đã đỗ xịch ngay bên đường.
Lục Nhẫn bước xuống xe, khoác chiếc áo măng tô màu xám đậm lịch lãm. Khí chất uy nghiêm của một lãnh đạo bao phủ quanh người anh , nhưng ngay khi ánh mắt anh chạm phải Lâm Dụ, sự lạnh lẽo ấy lập tức tan biến, nhường chỗ cho sự dịu dàng và lo âu không che giấu.
- Lục Nhẫn, mấy người ở ngoài cửa là... - Lâm Dụ đón lấy chiếc áo khoác của anh , hơi ngập ngừng hỏi.
Lục Nhẫn bước tới, tự nhiên ôm lấy eo Lâm Dụ, cúi đầu đặt một nụ hôn sâu lên trán cậu :
- Đó là đội vệ sĩ riêng của anh . Kể từ hôm nay, họ sẽ túc trực 24/7 xung quanh tiệm sách và theo sát em mỗi khi em ra ngoài.
Lâm Dụ ngẩn người , mày khẽ nhíu lại : - Có cần thiết phải làm đến mức này không anh ? Em chỉ mở tiệm sách, cuộc sống rất đơn giản mà...
- Cần thiết! - Lục Nhẫn ngắt lời cậu , giọng nói trầm thấp chứa đựng sự kiên định đến mức độc đoán. Anh nắm lấy hai tay Lâm Dụ, siết nhẹ: - Gia tộc nhà họ Lục và mẹ của anh sẽ không từ thủ đoạn đâu . Anh không cho phép bất kỳ ai có cơ hội tiếp cận hay đe dọa em dù chỉ là một sợi tóc. Lâm Dụ, em phải hứa với anh , tuyệt đối không được đi đâu một mình , cũng không được gặp bất kỳ người nào thuộc gia tộc họ Lục nếu không có anh ở bên.
Lâm Dụ nhìn ánh mắt sâu thẫm đong đầy sự bất an và khao khát bảo vệ tuyệt đối của Lục Nhẫn. Cậu thở dài một tiếng, nhưng trong lòng lại dâng lên một luồng ấm áp ngọt ngào. Cậu hiểu sự độc đoán này của anh xuất phát từ tình yêu và nỗi sợ mất mát quá lớn.
- Được rồi , em hứa với anh . - Lâm Dụ mỉm cười nhẹ, đưa tay chỉnh lại cổ áo sơ mi cho anh : - Anh ở tập đoàn phải đối mặt với nhiều áp lực như vậy , đừng vì lo cho em mà kiệt sức đấy.
Lục Nhẫn nhìn nụ cười dịu dàng của Lâm Dụ, trái tim đang căng thẳng bấy lâu nay rốt cuộc cũng được thả lỏng. Anh vùi đầu vào cổ cậu , điên cuồng hít hà mùi hương xà phòng tắm thanh sạch trên da thịt Beta, khẽ thì thầm:
Miêu cảm ơn cả nhà đã ghé thăm nhà Miêu đọc truyện.
Nếu mọi người thấy hay, hãy cho Miêu 1 like 1 follow để đọc được các bộ truyện do Miêu edit một cách sớm nhất nhé!
Ngoài ra, các bạn có thể đề cử cho Miêu những bộ truyện mà các bạn muốn đọc, Miêu sẽ cố gắng edit cho các bạn đọc nhé!
Tiểu Bạch Miêu.
- Chỉ cần em ở bên anh , anh sẽ không bao giờ kiệt sức.
Đúng như dự đoán của Lục Nhẫn, gia tộc nhà họ Lục không chịu dừng lại .
Nửa tháng sau , khi các biện pháp ép buộc về kinh tế hoàn toàn thất bại trước sự đáp trả tàn nhẫn của Lục Nhẫn, Hạ Ngôn đã không kiềm chế được mà tự mình tìm đến tiệm sách Du Âm.
Hôm đó là một chiều thứ Sáu, Lục Nhẫn đang bận xử lý một cuộc họp cổ đông khẩn cấp nên
chưa
kịp tới tiệm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ngay-dong-co-em/chuong-12
Dàn vệ sĩ ngoài cửa định ngăn Hạ Ngôn
lại
, nhưng Lâm Dụ
đã
lên tiếng cho phép cô
ta
bước
vào
.
Hạ Ngôn mặc một chiếc áo lông đắt tiền, gương mặt trang điểm tinh tế nhưng đôi mắt lại đong đầy sự phẫn nộ và coi thường. Cô ta bước vào tiệm sách, cố ý xả ra một làn Pheromone hương hoa ly nồng nặc - thứ Pheromone kiêu hãnh của một Omega cấp S.
- Cậu là Lâm Dụ đúng không ? - Hạ Ngôn khoanh tay, thong thả dạo quanh các kệ sách, giọng nói mỉa mai: - Thật không ngờ một tiệm sách rách nát thế này lại có thể quyến rũ được anh Lục Nhẫn.
Lâm Dụ vẫn bình tĩnh pha một tách trà nóng, không hề bị ảnh hưởng bởi luồng Pheromone hoa ly đang tràn ngập căn phòng. Cậu ngẩng đầu nhìn Hạ Ngôn, thái độ chuẩn mực:
- Cô Hạ tìm tôi có việc gì sao ?
Thấy Lâm Dụ hoàn toàn thản nhiên trước Pheromone cấp S của mình , Hạ Ngôn càng thêm tức giận. Sự "trống rỗng" Pheromone của một Beta giống như một cái tát thẳng vào sự tự tôn của một Omega quý tộc như cô ta .
- Cậu đừng tưởng có anh Lục Nhẫn chống lưng thì có thể trèo lên đầu giới thượng lưu! - Hạ Ngôn tiến lại gần quầy, đập mạnh tay xuống bàn: - Cậu có biết vì cậu mà anh Lục Nhẫn đang phải đối đầu với toàn bộ hội đồng quản trị không ? Anh ấy là một Alpha cấp cao, tương lai phải đứng ở đỉnh cao thế giới, chứ không phải vùi mình ở cái tiệm sách mờ nhạt này với một Beta như cậu !
Hạ Ngôn ghé sát lại , ánh mắt sắc lẹm đ.â.m thẳng vào Lâm Dụ:
- Cậu không có Pheromone, không thể bị đ.á.n.h dấu. Cậu lấy cái gì để giữ chân anh ấy ? Khi cơn phát tình của anh ấy tái phát mạnh hơn, một Beta mờ nhạt như cậu liệu có cứu nổi anh ấy không ? Hay lúc đó anh ấy vẫn phải tìm đến một Omega như tôi ?
Những lời lẽ sắc nhọn của Hạ Ngôn cố tình xoáy sâu vào điểm yếu lớn nhất trong mối quan hệ giữa Lâm Dụ và Lục Nhẫn.
Lâm Dụ nhìn người Omega đang giận dữ trước mặt. Đằng sau gọng kính cận, đôi mắt cậu vẫn giữ nguyên sự tĩnh lặng như mặt hồ không sóng. Cậu chậm rãi đặt tách trà xuống bàn, cất tiếng bằng một giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên định đến kinh ngạc:
- Cô Hạ nói đúng, tôi là một Beta, không có Pheromone, cũng không thể bị đ.á.n.h dấu.
Lâm Dụ nhìn thẳng vào mắt Hạ Ngôn, ánh mắt không hề có một chút tự ti hay sợ hãi:
- Nhưng điều khiến Lục Nhẫn ở lại bên tôi ... chưa từng là Pheromone. Anh ấy cần sự bình yên, cần một gia đình thật sự, chứ không phải một cuộc hôn nhân trao đổi bằng bản năng Pheromone hay lợi ích gia tộc. Nếu cô nghĩ Pheromone cấp S của cô có thể mang anh ấy đi , cô cứ việc thử.
- Cậu...! - Hạ Ngôn tức đến mức mặt cắt không còn một giọt m.á.u, chỉ tay vào mặt Lâm Dụ.
- Cút ra khỏi đây ngay lập tức! - Một giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo như từ cõi âm vang lên từ phía cửa.
Lục Nhẫn đã trở về.
Thân hình cao lớn của anh sừng sững bước vào . Khí chất đầy sát khí cùng luồng Pheromone áp chế đỉnh cấp bùng nổ, ập thẳng vào Hạ Ngôn.
Hạ Ngôn tái nhợt mặt mày, toàn thân run rẩy gục xuống sàn nhà, hơi thở hốt hoảng vì bị Pheromone Alpha áp chế đến mức nghẹt thở.
Lục Nhẫn hoàn toàn không nhìn Hạ Ngôn lấy một li, bước nhanh tới đẩy cô ta sang một bên, vội vã ôm chầm lấy Lâm Dụ vào lòng. Bàn tay anh run rẩy kiểm tra khắp người cậu :
- Lâm Dụ! Em có sao không ? Cô ta có làm gì em không ?!
- Em không sao ! - Lâm Dụ dịu dàng nắm lấy tay anh , mỉm cười trấn an.
Lục Nhẫn quay đầu lại nhìn Hạ Ngôn đang run rẩy dưới sàn, đôi mắt đen hằn lên những vệt gân m.á.u sát khí:
- Về nói với gia tộc họ Hạ và mẹ tôi , nếu còn bất kỳ ai dám đặt chân đến tiệm sách này làm phiền Lâm Dụ một lần nữa, tôi sẽ khiến tập đoàn Hạ Thị phá sản trong vòng một tháng! CÚT!
Hạ Ngôn hoảng sợ đến mức không thèm nhặt lại chiếc túi xách đắt tiền, vội vã bò dậy chạy trối c.h.ế.t ra khỏi tiệm sách.
Không gian tiệm sách trở lại sự tĩnh lặng. Lục Nhẫn siết c.h.ặ.t Lâm Dụ vào lòng, vùi mặt vào cổ cậu , hơi thở dồn dập chứa đựng sự hối hận tột cùng:
- Xin lỗi em... Anh đến muộn... Để em phải nghe những lời nhảm nhí đó...
Lâm Dụ vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng của anh , nhẹ nhàng vuốt ve:
- Em không sao thật mà. Lục Nhẫn này , em đã nói rồi , em tin anh .
Lục Nhẫn ngẩng đầu nhìn nụ cười chân thành và ánh mắt kiên định của Lâm Dụ. Sự mạnh mẽ, tin tưởng tuyệt đối của cậu dành cho anh chính là v.ũ k.h.í giúp anh có thể chống chọi với thế giới ngoài kia .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.