Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
CHƯƠNG 2: SỰ HIỆN DIỆN BẤT NGỜ
Những ngày sau đó, thời tiết thành phố S bắt đầu chuyển hẳn sang thu. Những cơn mưa rào bất chợt không còn xuất hiện dồn dập như trước , thay vào đó là không khí se lạnh miên man cùng những làn sương mỏng vào mỗi buổi sáng sớm.
Đối với Lâm Dụ, cuộc sống vẫn diễn ra theo một quỹ đạo vô cùng đều đặn và êm đềm. Cậu vẫn mở cửa tiệm sách Du Âm đúng tám giờ sáng, chỉnh lại mấy chậu cây cảnh nhỏ ở bệ cửa sổ, rồi ngồi sau quầy phân loại những đầu sách vừa nhập về. Thi thoảng có vài người khách quen ghé qua mua sách hoặc mượn tài liệu, Lâm Dụ lại trao cho họ một nụ cười ấm áp và một tách trà nóng.
Tuy nhiên, trong cái quỹ đạo bình lặng tưởng chừng không bao giờ thay đổi ấy , một biến số nho nhỏ đã xuất hiện.
Đó là Lục Nhẫn.
Kể từ buổi chiều mưa rào hôm ấy , người đàn ông Alpha cấp cao này bắt đầu xuất hiện tại tiệm sách với tần suất ngày một thường xuyên hơn.
Ban đầu, anh chỉ ghé qua khoảng nửa tiếng vào muộn giờ chiều, chọn một cuốn sách bất kỳ rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa da màu nâu trầm ở góc tiệm. Dần dần, thời gian anh ở lại kéo dài hơn - đôi khi là cả một buổi chiều, hoặc đến tận khi Lâm Dụ chuẩn bị khép cửa tiệm bước về.
Đặc biệt, Lục Nhẫn luôn chọn đúng góc sofa ấy , nơi ánh đèn vàng nhạt tỏa ra không gian riêng biệt, kín đáo và yên tĩnh.
Sự xuất hiện liên tục của một Alpha mang khí chất áp đảo như Lục Nhẫn vốn dĩ có thể gây ra sự chú ý hoặc tò mò lớn. Nhưng điều kỳ lạ là Lục Nhẫn đến vô cùng lặng lẽ. Anh hiếm khi nói chuyện nhiều, chỉ im lặng đọc sách hoặc tựa đầu vào thành ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.
Mỗi lần Lục Nhẫn bước vào tiệm, Lâm Dụ luôn chủ động rót cho anh một ly trà ấm. Không cần trao đổi quá nhiều lời, dường như giữa hai người đã hình thành một sự ngầm hiểu tự nhiên và thoải mái.
Hôm nay là một chiều thứ Sáu nhàn nhã. Tiệm sách không có khách, chỉ có tiếng kim đồng hồ treo tường gõ tích tắc đều đặn và tiếng lật trang sách nhẹ nhàng của Lâm Dụ.
Tiếng chuông gió ở cửa keng lên một âm thanh thanh thoát. Lâm Dụ ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy dáng người cao lớn của Lục Nhẫn bước vào .
Hôm nay anh mặc một chiếc áo sắn tay màu xám nhạt kết hợp với quần tây đen chỉn chu, tay cầm một chiếc cặp tài liệu bằng da. Dù vẻ mệt mỏi trên gương mặt anh đã vơi bớt so với lần đầu gặp mặt, nhưng sự mẫn cảm và cảnh giác sâu sắc trong đôi mắt sắc sảo của một Alpha cấp cao vẫn luôn chực chờ.
- Anh Lục, anh lại đến rồi . - Lâm Dụ mỉm cười nhẹ, đặt chiếc b.út chì xuống bàn.
- Ừ. - Lục Nhẫn gật đầu, bước tới gần quầy thu ngân. Ánh mắt anh đảo qua tách trà hoa cúc còn bốc hơi lăn tăn trên tay Lâm Dụ. - Hôm nay tiệm vắng khách nhỉ?
- Thời tiết se lạnh thế này , mọi người thường thích ở nhà hơn. - Lâm Dụ nhẹ nhàng đáp, lấy thêm một chiếc ly sứ sạch: - Anh vẫn dùng trà gừng chứ? Hay hôm nay muốn thử chút trà hoa cúc mật ong?
- Trà hoa cúc đi . - Lục Nhẫn cởi chiếc áo khoác ngoài treo lên giá, rồi ngồi xuống vị trí quen thuộc trên chiếc sofa nâu.
Lâm Dụ pha xong
trà
, nhẹ nhàng mang đến đặt lên bàn gỗ cho
anh
. Lục Nhẫn nâng ly
trà
lên, đón lấy
hơi
ấm lan tỏa qua lòng bàn tay. Anh nhấp một ngụm nhỏ, vị ngọt dịu và hương thơm thanh mát của hoa cúc lập tức xua
đi
cái lạnh ngoài phố.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ngay-dong-co-em/chuong-2
Ánh mắt Lục Nhẫn dõi theo bóng lưng Lâm Dụ khi cậu trở lại quầy làm việc. Trong lòng anh gợn lên những cảm xúc khó tả.
Là một Alpha thuộc tầng lớp thế gia hàng đầu, cuộc sống của Lục Nhẫn luôn tràn ngập những cuộc đấu trí khốc liệt trên thương trường, sự dòm ngó từ các đối thủ và đặc biệt là những áp lực tinh thần vô hình nhưng tàn nhẫn từ thế giới ABO. Pheromone của các Alpha khác luôn mang đến sự xung đột và thù địch, trong khi pheromone của các Omega lại chứa đựng sự dụ dỗ, cuồng nhiệt và những ràng buộc bản năng không thể kiểm soát.
Đối với một Alpha cấp cao như anh , môi trường bên ngoài là một bãi chiến trường căng thẳng. Ngay cả khi trở về căn hộ riêng rộng lớn nhưng lạnh lẽo, tâm trí anh vẫn không thể hoàn toàn thả lỏng.
Nhưng tiệm sách cũ này - và đặc biệt là người thanh niên Beta trước mặt - lại mang đến một cảm giác hoàn toàn khác.
Lâm Dụ là một Beta. Cậu không có pheromone. Cậu không mang bất kỳ mùi hương dụ dỗ hay đe dọa nào. Sự tồn tại của cậu vô cùng thuần khiết, dịu dàng và bình ổn . Khi ở trong không gian này , các dây thần kinh luôn căng như dây đàn của Lục Nhẫn tự động được thả lỏng. Sự mệt mỏi cuộn trào trong tâm trí anh như được một dòng nước mát lành lặng lẽ xoa dịu.
- Anh Lục? - Tiếng gọi khẽ của Lâm Dụ kéo Lục Nhẫn trở về thực tại.
Lục Nhẫn chớp mắt, ngẩng đầu nhìn lên. Lâm Dụ đang đứng cạnh quầy, tay cầm một cuốn sách mỏng, ánh mắt hơi tò mò nhìn anh .
- Cuốn sách lần trước anh đọc dở, tôi đã đ.á.n.h dấu lại cho anh rồi . - Lâm Dụ chỉ tay về phía kệ sách bên cạnh sofa: - Nếu anh mỏi mắt quá thì có thể chợp mắt một lúc. Ở đây rất yên tĩnh, không ai làm phiền anh đâu .
Lục Nhẫn nhìn đôi mắt trong veo, chân thành của Lâm Dụ. Sự quan tâm nhẹ nhàng không chút vụ lợi hay tính toán ấy khiến trái tim vốn đã chai sạn của anh thoáng rung lên một nhịp lạ kỳ.
- Cảm ơn cậu , Lâm Dụ. - Lục Nhẫn trầm giọng nói , âm điệu dịu dàng hơn hẳn thường ngày: - Cậu không thấy phiền khi một người xa lạ cứ liên tục ghé qua tiệm sách của cậu sao ?
Lâm Dụ ngẩn ra một chút, sau đó bật cười khẽ. Mắt cậu nheo lại thành một hình bán nguyệt rất đẹp :
Miêu cảm ơn cả nhà đã ghé thăm nhà Miêu đọc truyện.
Nếu mọi người thấy hay, hãy cho Miêu 1 like 1 follow để đọc được các bộ truyện do Miêu edit một cách sớm nhất nhé!
Ngoài ra, các bạn có thể đề cử cho Miêu những bộ truyện mà các bạn muốn đọc, Miêu sẽ cố gắng edit cho các bạn đọc nhé!
Tiểu Bạch Miêu.
- Sao lại phiền chứ? Khách đến tiệm sách đều là duyên phận. Hơn nữa, anh Lục rất yên tĩnh, lại luôn uống hết trà tôi pha. Một vị khách lịch sự như anh , chủ tiệm nào mà chẳng hoan nghênh?
Lời nói thản nhiên và tự nhiên của Lâm Dụ làm cho bầu không khí trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.
Lục Nhẫn tựa lưng vào ghế, tay thong thả mở trang sách ra . Bên ngoài khung cửa kính, phố xá đã bắt đầu lên đèn, những ánh đèn vàng nhấp nháy trong sương mù thu. Bên trong tiệm, bóng lưng Lâm Dụ in nghiêng dưới ngọn đèn, tay tỉ mẩn giở từng trang giấy cũ.
Một Alpha cấp cao luôn sống trong cuồng quay của áp lực và bản năng mãnh liệt, giờ đây lại tìm thấy một khoảng trời bình yên hiếm hoi bên cạnh một Beta giản dị. Lục Nhẫn biết , kể từ khoảnh khắc này , sự hiện diện của Lâm Dụ trong cuộc sống của anh đã không còn là một sự ngẫu nhiên đơn thuần nữa.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.