Loading...

Ngư Trung Cảnh
#1. Chương 1: 1

Ngư Trung Cảnh

#1. Chương 1: 1


Báo lỗi

1

Thay vì nói ta nhặt được Lục Cảnh, chi bằng nói là hắn chủ động tự tìm đến tận cửa.

Sáng hôm ấy , không hiểu sao ta lại trằn trọc không ngủ được bèn dậy ra vườn sau tản bộ. Vừa tới nơi, ta liền nghe thấy có tiếng động phát ra từ ngoài cửa hông. Mở cửa ra nhìn thì thấy một người mặc váy lụa đỏ đang nằm ngửa trước cửa, không khí xung quanh phảng phất mùi m.á.u tanh nồng. Ta tiến lại gần kiểm tra, thấy người này vẫn còn thoi thóp nên lập tức đưa vào trong nhà.

Ta là đại phu, tuyệt đối không thể trố mắt nhìn người ta gặp nạn ngay trước mặt mình .

Ban đầu ta cứ đinh ninh đây là một cô nương. Dù sao người này cũng mặc váy, gương mặt thanh tú, dáng người lại không quá thô giáp. Thế nhưng sau khi bế vào phòng khách kiểm tra một lượt, nhìn l.ồ.ng n.g.ự.c phẳng lì kia rồi lại nhìn sang gương mặt thanh tú ấy , ta không khỏi rơi vào trầm tư.

Lần đầu tiên nhặt người về, hình như ta đã nhặt phải một nhân vật chẳng phải dạng vừa .

Trên người hắn có rất nhiều vết thương cũ mới đan xen, nhìn qua giống như bị roi quật. Vết thương mới nhất nằm ở bụng trông như do đao kiếm gây ra . Ta không rõ hắn đã trải qua những gì mà có thể hành hạ bản thân đến nông nỗi t.h.ả.m hại này . Nhưng dù sao đó cũng là chuyện riêng của người ta , ta không tiện gạn hỏi nhiều, chỉ tập trung chữa trị cho hắn .

Ta lau rửa vết thương, bôi t.h.u.ố.c cho hắn rồi thay cho hắn một chiếc váy lụa màu nhạt mới mua. Lúc ta đi mua váy, Trần Nhị Nương ở trong tiệm còn tò mò hóng hớt:

"Tiểu Giang đại phu này , sao tự nhiên lại nghĩ đến chuyện đi mua váy? Có người trong lòng rồi à ? Ôi, nói cho ta nghe xem là cô nương nhà ai mà có phúc thế?"

Ta mỉm cười đáp:

"Làm gì có chuyện đó. Mấy ngày nữa có đường muội ở xa đến chỗ ta chơi. Muội ấy gửi thư trước , nhờ ta mua sẵn vài bộ y phục ấy mà."

Nói xong, sợ Trần Nhị Nương không tin, ta còn bất lực nhún vai:

 "Con bé đó từ nhỏ đã được nuông chiều, người lớn trong nhà đều thương nàng lắm."

Trần Nhị Nương nhìn ta lớn lên từ bé, biết ta vốn chẳng màng chuyện tình cảm nam nữ, thấy lời ta nói không giống nói dối nên mới chịu tha cho ta đi .

Nhắc lại vị khách nhặt được kia , hắn hôn mê suốt một ngày một đêm. Ngày hắn tỉnh lại , ta đang bốc t.h.u.ố.c ở vườn sau thì nghe thấy tiếng mở cửa phát ra từ hướng phòng hắn . Theo tiếng động nhìn sang, ta thấy hắn đang tựa vào cạnh cửa nhìn ta .

Bấy giờ đang là tiết xuân, hoa đào trong vườn sau nở rộ. Một làn gió thoảng qua làm rơi vãi những cánh hoa xuống ngay chân hắn .

Ta buông đồ trong tay xuống, bước nhanh về phía hắn , giẫm lên cả mùi hương hoa dưới đất.

"Ngươi vừa mới tỉnh, không nên đi lại nhiều, mau quay về nằm nghỉ đi ."

Hắn không đáp lời, chỉ nhẹ nhíu mày nhìn ta .

"Ta họ Giang, là đại phu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ngu-trung-canh/chuong-1
" Ta chỉ tay về phía cửa sau , "Hôm qua ngươi gục ở ngoài cửa, ta liền đưa ngươi vào đây." Rồi ta lại nhìn bộ quần áo trên người hắn , "Bộ đồ này ... là ta giúp ngươi thay ."

Hình như đến lúc này hắn mới thả lỏng cơ thể. Hắn không nhìn bàn tay ta đang giơ ra định đỡ, tự mình quay người đi vào trong nhà.

Chẳng lịch sự chút nào, nhưng dường như ta cũng không thấy có gì kỳ quặc.

Ba ngày tiếp theo, hắn đều ngoan ngoãn ăn cơm, uống t.h.u.ố.c và nằm trên giường nghỉ ngơi, chỉ có điều chưa từng cất lời nói câu nào.

Ta thầm nghĩ, có lẽ hắn là một người câm.

Nào ngờ đến ngày thứ tư, hắn vừa mở miệng đã thốt ra một câu chấn động:

"Ta được Vương gia chuộc về từ thanh lâu."

"Hắn giam cầm ta . Cho nên ta đã đ.â.m hắn một đao rồi bỏ trốn. Vậy nên Giang đại phu này , nếu bây giờ ngươi bắt ta giải lên quan, có khi còn nhận được không ít tiền thưởng đấy."

Hắn nói bằng giọng điệu thản nhiên như không , nhưng ta nghe xong lại bừng bừng nổi giận. Tuy giận nhưng ta vẫn đặt chén t.h.u.ố.c lên chiếc sập gụ cạnh giường rồi bảo:

"Ngươi không cần phải nói những lời này với ta , ta chỉ lo cứu người thôi."

"Ngươi dễ dàng tin ta thế sao ?"

"Cô nương à , ta đã nói rồi , ta là đại phu, ta chỉ lo cứu người ."

"Ta và ngươi vốn không quen biết , ngươi không sợ ta lừa ngươi à ?"

"Nếu những gì ngươi nói là sự thật, vậy ngươi chưa từng g.i.ế.c người đốt nhà, chỉ vì tìm đường sống thì có gì sai chứ? Người vô tội thì ta tự nhiên nên cứu. Còn nếu ngươi gạt ta , thực chất ngươi là một kẻ xuấ xa độc ác thì ta cũng phải chữa khỏi cho ngươi rồi mới giải ngươi lên quan."

Ta nhìn hàng mi rủ xuống của hắn , nhẹ giọng nói :

 "Cô nương, ta là đại phu, không chịu nổi việc có người c.h.ế.t ngay trước mắt mình đâu ."

Cũng không đành lòng nhìn người mình vừa cứu sống lại thốt ra những lời chẳng muốn sống tiếp như thế ngay trước mặt mình .

Thế nhưng ta cũng chẳng có tư cách gì để khuyên lơn hắn .

Ta đứng cạnh giường hắn một lúc, thấy hắn dường như không còn điều gì muốn nói thêm bèn quay người định rời đi , thì lại bị hắn gọi giật ngược lại :

"Giang đại phu."

Ta ngoảnh đầu nhìn lại .

Hắn dùng đôi mắt trong trẻo chớp chớp nhìn ta , mím môi nói :

"Ta không phải cô nương."

"Ta biết ."

Chỉ là mấy ngày nay ngươi đều mặc váy lại chẳng có ý định cởi ra nên ta mới gọi như thế.

" Nhưng ta luôn mặc váy."

"Ừm."

Ta kiên nhẫn chờ hắn nói tiếp.

Hắn bỗng nhiên bật cười :

"Giang đại phu, ngươi cứ gọi ta là A Cảnh đi ."

"Cảnh trong cảnh xuân sao ?"

"Chữ Cảnh có bộ Vương, nghĩa là cảnh xuân chốn vương phủ."

…

 

Bạn vừa đọc xong chương 1 của Ngư Trung Cảnh – một bộ truyện thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, HE, Đoản Văn, Chữa Lành đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo