Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tôi ngơ ngác nhìn anh ta .
Anh ta cười lạnh.
“Xem ra em không chỉ độc ác, mà còn rất giỏi giả vờ vô tội.”
Nói xong, anh ta ném thẳng hộp quà trong tay xuống giường bệnh của tôi .
Ngay giây tiếp theo, một con chuột c.h.ế.t dính đầy m.á.u lăn ra khỏi chiếc hộp.
Tôi sợ đến mức hét thất thanh, suýt nữa ngã khỏi giường bệnh.
“Diệp Trạch Lâm, anh điên rồi sao ?”
“Mau lấy thứ bẩn thỉu này ra khỏi đây!”
Anh ta chỉ khoanh tay đứng đó, lạnh lùng nhìn tôi .
“Hóa ra em cũng biết thứ dơ bẩn này có thể dọa người khác sợ.”
“Vậy tại sao em còn gửi nó cho Tiểu Tuyết?”
“Em có biết Tiểu Tuyết bị dọa đến mức suýt nữa thì sảy t.h.a.i không ?”
“ Tôi chưa từng gửi bất cứ thứ gì cho Lục Tuyết cả.”
Tôi siết c.h.ặ.t ga giường bằng cả hai tay, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt bừng bừng lửa giận của anh ta .
Nhưng anh ta đã sớm định tội cho tôi .
Anh ta hoàn toàn không tin bất kỳ lời nào tôi nói .
“Không phải em gửi thì còn ai nữa?”
“Địa chỉ người gửi trên kiện hàng rõ ràng là nhà chúng ta !”
“Anh đã hỏi nhân viên giao hàng rồi .”
“Người đó miêu tả ngoại hình của người gửi giống hệt em.”
“Hơn nữa, nếu không phải em làm , tại sao em lại chột dạ giả vờ ốm rồi trốn trong bệnh viện?”
“Vừa nãy ở hành lang, anh nghe mấy y tá nói chuyện với nhau .”
“Họ bảo em chẳng mắc bệnh gì nghiêm trọng mà cứ nằng nặc đòi nằm lì ở đây không chịu xuất viện.”
Nghe những lời ấy , một cảm giác hoang đường đến nghẹt thở trùm lên l.ồ.ng n.g.ự.c tôi .
Nếu tôi thật sự muốn gửi thứ bẩn thỉu đi hù dọa Lục Tuyết, sao tôi có thể ngu đến mức để lại địa chỉ thật của nhà mình ?
Bệnh viện cũng đâu phải do nhà tôi mở, đâu phải tôi muốn nằm bao lâu thì nằm bấy lâu?
Nếu là ngày thường, Diệp Trạch Lâm chỉ cần liếc qua một cái là có thể nhận ra điểm vô lý trong chuyện này .
Nhưng đối phương lại là Lục Tuyết.
Là người phụ nữ đủ sức khiến anh ta phản bội tôi hết lần này đến lần khác.
Vì vậy ngay cả một con cáo già từng trải trên thương trường như anh ta cũng có lúc bị che mắt đến mất hết lý trí.
Có lẽ người ta càng để tâm đến ai, càng dễ trở nên hồ đồ vì người đó.
Tôi không muốn giải thích thêm nữa, chỉ thờ ơ buông một câu.
“Anh nói phải thì cứ coi là phải đi .”
Thái độ dửng dưng của tôi càng khiến cơn giận trong lòng Diệp Trạch Lâm bùng lên dữ dội hơn.
“Nếu em đã thừa nhận, vậy lập tức sang xin lỗi Tiểu Tuyết cho anh .”
Nói xong, anh ta túm c.h.ặ.t lấy tóc tôi , thô bạo kéo tôi sang phòng bệnh VIP.
Anh ta ép tôi quỳ xuống trước giường bệnh của Lục Tuyết.
“Xin lỗi đi !”
“Và bảo đảm từ nay về sau không được làm hại Tiểu Tuyết thêm lần nào nữa!”
Đầu gối
tôi
đập mạnh xuống nền gạch lạnh buốt.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nguoi-anh-che-cho-la-nguoi-ham-hai-con-chung-toi/chuong-4
Cơn đau và nỗi nhục nhã dồn dập trào lên khắp cơ thể.
Tôi vùng vẫy muốn đứng dậy.
Nhưng bàn tay to lớn đang ghì c.h.ặ.t vai khiến tôi gần như không thể nhúc nhích.
Khi bị ép phải nói ra ba chữ “ Tôi xin lỗi ” đầy tủi nhục, từng mầm hận thù lặng lẽ cắm rễ sâu nơi đáy lòng tôi .
Vì vậy sau khi được cho phép rời đi , tôi không quay về phòng bệnh của mình .
Tôi lập tức đi làm thủ tục xuất viện.
Trước khi rời khỏi bệnh viện, tôi gom Đơn xin ly hôn cùng Giấy báo sảy t.h.a.i rồi gửi thẳng đến công ty của Diệp Trạch Lâm.
Diệp Trạch Lâm phải tốn không ít công sức mới dỗ được Lục Tuyết đang khóc lóc yếu ớt ngừng lại .
Cuối cùng, anh ta cũng có chút thời gian trở về công ty xử lý công việc.
Trên đường đi , anh ta bỗng nhớ lại ánh mắt Hà Kiểu Kiểu nhìn mình khi quay đầu rời khỏi phòng bệnh hôm qua.
Ánh mắt ấy rất lạnh.
Lạnh đến mức bây giờ nghĩ lại , tim anh ta vẫn khẽ run lên.
Nhưng rõ ràng chuyện lần này là do cô làm quá đáng trước mà.
Bản thân cô cũng từng mang thai, cũng từng mất con.
Tại sao cô không thể hiểu cho Lục Tuyết một chút, bao dung cho cô ấy một chút?
Rõ ràng anh ta đã hứa sẽ bù đắp gấp bội cho cô rồi mà.
Thôi bỏ đi .
Hôm qua đúng là anh ta nóng giận quá nên cũng làm hơi quá tay.
Lẽ ra anh ta không nên ép cô phải quỳ xuống như vậy .
Lát nữa đến công ty, anh ta sẽ bảo trợ lý đi mua một món quà nào đó để dỗ dành cô.
Vừa đến công ty, anh ta còn chưa kịp lấy điện thoại ra thì người mẹ khó tính của mình đã trực tiếp tìm đến tận nơi.
Mẹ Diệp không cho anh ta cơ hội mở miệng, vừa vào đã mắng xối xả.
“Diệp Trạch Lâm, mày muốn c.h.ế.t phải không ?”
“Sao mày lại dây dưa với con đàn bà Lục Tuyết đó nữa?”
“Mày làm vậy có xứng đáng với Kiểu Kiểu không ?”
“Mày đừng quên bệnh của con bé vẫn chưa khỏi hẳn đâu .”
“Nếu lỡ nó bị kích động khiến bệnh tình nặng thêm rồi xảy ra chuyện, mày lấy gì đền cho nhà thông gia hả?”
“Nhân lúc mọi chuyện còn chưa tệ hơn, lập tức cắt đứt với con đàn bà đó cho mẹ .”
Diệp Trạch Lâm mệt mỏi đưa tay xoa ấn đường.
“Mẹ, con đã đủ phiền rồi , mẹ đừng khiến mọi chuyện rối thêm nữa được không ?”
“Mẹ yên tâm, con sẽ đưa Lục Tuyết đi , nhưng không phải bây giờ.”
“Cô ấy đang mang thai, lại sắp sinh rồi , con không thể bỏ mặc cô ấy vào lúc này .”
Anh ta cứ nghĩ sau khi nghe câu đó, người mẹ luôn mong có cháu bế của mình nhất định sẽ mềm lòng.
Thậm chí bà còn có thể đứng về phía anh ta , giúp anh ta đi xoa dịu Hà Kiểu Kiểu.
Không ngờ anh ta vừa dứt lời, mẹ Diệp đã xông tới tát thẳng vào mặt anh ta một cái thật mạnh.
“Từ Mỹ Lan tao thông minh cả đời, sao lại sinh ra một đứa con trai ngu như lợn thế này ?”
“Mày bị một con đàn bà chuyên lừa đàn ông giàu có quay như chong ch.óng mà còn tưởng mình gặp được báu vật à ?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.