Loading...
Tấm lịch tái khám vẫn nằm trên bàn, nhưng Diệp Thanh Nghi không có ý định giải thích thêm với Cố Trạch Ngôn. Cô đã nói rõ đó là chuyện riêng của mình , anh cũng không có quyền yêu cầu cô phải kể lại tình trạng sức khỏe chỉ vì vừa biết bản thân từng mắc nợ cô một mạng sống.
Trạch Ngôn đứng bên cửa, ánh mắt dừng trên gương mặt hơi tái nhợt của cô. Anh muốn hỏi bệnh tình đã chuyển biến đến mức nào, muốn biết cô có đau đớn hay gặp khó khăn gì trong sinh hoạt hay không , nhưng cuối cùng chỉ có thể nuốt những câu hỏi ấy xuống.
“Được, tôi sẽ không hỏi nữa.” Anh khẽ nói . “Em nhớ chăm sóc bản thân .”
Thanh Nghi không đáp. Cô cúi xuống tiếp tục sắp xếp hồ sơ, còn anh chậm rãi bước ra ngoài. Cánh cửa khép lại sau lưng, ngăn cách hai người bằng một khoảng không yên tĩnh. Trạch Ngôn đứng trên hành lang vài giây rồi mới rời đi , trong đầu vẫn hiện lên ngày tái khám được khoanh đỏ.
Anh biết mình không thể quay về với dáng vẻ của người từng muốn kiểm soát mọi thứ. Nếu thật sự muốn bù đắp, việc đầu tiên anh phải học chính là dừng lại trước ranh giới mà Thanh Nghi đã dựng lên.
Buổi chiều hôm ấy , Trạch Ngôn tìm đến bệnh viện nơi cô đăng ký khám. Anh không yêu cầu bác sĩ cung cấp hồ sơ bệnh án, cũng không dùng thân phận của mình để tìm hiểu những thông tin cô chưa cho phép tiết lộ. Anh chỉ trình bày rằng mình quen một người đang cần được đ/á/n/h giá lại tình trạng sức khỏe, sau đó nhờ bệnh viện giới thiệu một chuyên gia có kinh nghiệm phù hợp với nhu cầu điều trị.
Sau khi xem xét những thông tin chung về chuyên khoa, anh được giới thiệu một bác sĩ đang tham gia chương trình tư vấn liên viện. Người này có kinh nghiệm xử lý những trường hợp cần đ/á/n/h giá kỹ trước khi quyết định phẫu thuật, đồng thời có thể phối hợp với bệnh viện địa phương để hạn chế việc bệnh nhân phải di chuyển nhiều lần .
Trạch Ngôn ghi lại thông tin, hỏi rõ cách đăng ký tư vấn độc lập rồi rời khỏi bệnh viện. Anh không nhờ ai tìm lịch khám của Thanh Nghi, cũng không đặt sẵn cuộc hẹn thay cô. Anh hiểu rằng nếu ngay cả cơ hội lựa chọn phương án điều trị cũng bị anh giành lấy, thì những lời xin lỗi trước đó chẳng khác nào một cách kiểm soát khác được khoác lên vẻ quan tâm.
Tối hôm đó, anh gửi cho cô một tin nhắn kèm thông tin chuyên gia và hướng dẫn đăng ký tư vấn.
“ Tôi đã tìm được thông tin về một bác sĩ có chuyên môn phù hợp với việc đ/á/n/h giá trước phẫu thuật. Tôi không biết phương án này có thích hợp với tình trạng của em hay không , nên em có thể hỏi ý kiến bác sĩ đang điều trị trước . Nếu em thấy không cần thiết, cứ bỏ qua tin nhắn này , tôi sẽ không can thiệp thêm.”
Tin nhắn được gửi đi lúc gần chín giờ tối.
Trạch Ngôn đặt điện thoại xuống, không gọi điện thúc giục, cũng không nhờ người khác hỏi xem cô đã đọc hay chưa . Anh ngồi một mình trong căn phòng khách sạn, nhìn ánh đèn thành phố phản chiếu trên cửa kính, lần đầu tiên hiểu được cảm giác muốn làm điều gì đó cho một người nhưng không còn quyền quyết định thay người ấy .
Ở một nơi khác, Thanh Nghi vừa kết thúc công việc thì nhận được tin nhắn.
Cô đọc kỹ từng dòng, mở tài liệu đính kèm để xem thông tin chuyên môn của bác sĩ. Sau đó, cô đối chiếu với những lời dặn của bác sĩ điều trị hiện tại, ghi lại vài câu hỏi cần làm rõ trước khi quyết định. Cô không phủ nhận rằng thông tin Trạch Ngôn gửi đến có ích, nhưng cũng không vì thế mà lập tức tin tưởng anh .
Bởi vì sự quan tâm của anh bây giờ đến sau tất cả những tổn thương đã xảy ra .
Cô nhớ những ngày
mình
phải
tự
đi
khám, tự xoay xở với những khoản chi phí phát sinh,
rồi
vẫn cố gắng trở về chăm sóc
anh
sau
những buổi điều trị kéo dài. Khi
ấy
, cô
chưa
từng mong
anh
phải
trả
lại
từng đồng, càng
không
nghĩ những gì
mình
làm
sẽ trở thành món nợ để một ngày nào đó đem
ra
đòi hỏi. Cô chỉ mong
anh
biết
rằng bên cạnh
mình
cũng
có
một
người
đang mệt mỏi, cũng
có
những nỗi sợ
không
thể tự
mình
vượt qua.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nguoi-anh-muon-huy-hoai/chuong-15
Nhưng khi cô cần anh nhất, anh lại chọn tin vào người khác.
Cô đã từng ngồi trước điện thoại, chờ một cuộc gọi có thể giúp mình giải thích mọi chuyện. Cuối cùng, thứ cô nhận được chỉ là quyết định lạnh lùng buộc cô rời đi . Không một câu hỏi, không một lần xác nhận, cũng không có cơ hội để cô nói rằng mình chưa từng làm tổn thương Hứa Mạn Nhu.
Nghĩ đến đó, Thanh Nghi tắt màn hình điện thoại. Cô không muốn để quá khứ quyết định toàn bộ lựa chọn của mình , nhưng càng không thể vì một hành động đúng lúc của Trạch Ngôn mà quên đi những gì anh đã làm .
Sáng hôm sau , cô mang thông tin chuyên gia đến gặp bác sĩ đang theo dõi mình . Sau khi xem xét tài liệu và đối chiếu với những kết quả kiểm tra gần đây, bác sĩ cho biết việc đ/á/n/h giá lại là cần thiết. Tình trạng của cô đã có một số thay đổi, phương án điều trị ban đầu cần được xem xét cẩn t/h/ậ/n trước khi quyết định có nên tiến hành phẫu thuật hay không .
“Cô không nên trì hoãn thêm nếu có điều kiện kiểm tra đầy đủ.” Bác sĩ đặt tập hồ sơ xuống bàn. “ Tôi có thể giúp cô liên hệ để xin tư vấn chuyên môn. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn phải dựa trên kết quả khám trực tiếp và tình trạng thực tế của cô.”
Thanh Nghi gật đầu. Cô không còn muốn lấy việc chịu đựng làm bằng chứng cho sự mạnh mẽ của mình . Những năm qua, cô đã cố gắng tự lo liệu mọi chuyện, đôi khi đến mức quên mất rằng chăm sóc bản thân không phải là ích kỷ, càng không phải điều gì đáng xấu hổ.
Cô quyết định đăng ký buổi tư vấn.
Khi nhân viên bệnh viện hỏi có cần liên hệ người nhà để hỗ trợ thủ tục hay không , Thanh Nghi im lặng một lát rồi trả lời rằng hiện tại cô có thể tự xử lý. Sau đó, cô chủ động bổ sung một yêu cầu vào hồ sơ tiếp nhận: mọi thông tin liên quan đến lịch khám, kết quả kiểm tra và phương án điều trị đều chỉ được trao đổi trực tiếp với cô, trừ khi cô có sự đồng ý rõ ràng.
Cô không muốn Cố Trạch Ngôn biết tình trạng của mình qua một cuộc điện thoại từ bệnh viện. Cũng không muốn anh lại tự quyết định điều gì là tốt nhất cho cô rồi dùng những lời quan tâm để yêu cầu cô chấp nhận.
Chiều hôm ấy , Thanh Nghi trả lời tin nhắn của anh .
“ Tôi đã xem thông tin anh gửi và sẽ đến gặp chuyên gia để được tư vấn. Cảm ơn anh đã cung cấp tài liệu, nhưng việc điều trị tiếp theo tôi sẽ tự trao đổi với bác sĩ. Tôi cũng đã yêu cầu bệnh viện không tiết lộ bất kỳ thông tin nào về lịch khám, kết quả kiểm tra hay phương án điều trị cho anh nếu chưa có sự cho phép của tôi .”
Trạch Ngôn đọc tin nhắn nhiều lần .
Anh hiểu lời cảm ơn ấy không có nghĩa cô đã chấp nhận sự giúp đỡ của mình như một người thân thiết. Cô chỉ đang đ/á/n/h giá thông tin anh cung cấp, rồi tự đưa ra quyết định có lợi nhất cho sức khỏe của bản thân . Đó là quyền cô vốn phải có từ đầu, nhưng trước đây anh chưa từng nghĩ mình cần tôn trọng.
Anh gõ một dòng trả lời, xóa đi , rồi viết lại .
“Được, tôi tôn trọng quyết định của em. Tôi sẽ không liên hệ bệnh viện để hỏi về tình trạng của em. Nếu sau này em cần tôi hỗ trợ việc gì, em có thể chủ động nói với tôi .”
Lần này , anh không chờ cô trả lời thêm.
Thanh Nghi đặt điện thoại xuống, nhìn tờ xác nhận lịch tư vấn vừa được gửi đến. Buổi hẹn được ấn định vào vài ngày tới, thời gian vừa đủ để cô hoàn thành công việc còn dang dở và chuẩn bị những kết quả kiểm tra cần thiết. Cô cẩn t/h/ậ/n kẹp giấy hẹn vào bìa hồ sơ, bên cạnh những tài liệu liên quan đến quá trình điều trị của mình .
Ngoài cửa sổ, nắng chiều trải trên con đường dẫn ra biển. Thanh Nghi thu dọn bàn làm việc, tắt máy tính rồi khoác túi lên vai. Ngày mai cô vẫn phải đến tổ chức từ sớm, vẫn còn những hồ sơ cần hoàn thành, những người đang chờ cô hướng dẫn thủ tục.
Còn cuộc hẹn với chuyên gia, cô sẽ tự mình đến đó.
Không phải vì Cố Trạch Ngôn muốn cô sống tốt , cũng không phải để chứng minh với anh rằng mình vẫn có thể mạnh mẽ. Cô chỉ đơn giản là không muốn tiếp tục bỏ mặc bản thân vì bất kỳ ai nữa.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.