Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Phong Thủy Sinh hoàn hồn, lồm cồm bò dậy: "Nếu không có vở kịch ngày hôm nay, tôi căn bản không thể hạ được Lý bán tiên. Cho dù có may mắn hạ được ông ta thì cũng phải đền mạng. Giờ đây, tôi làm việc cho Liêu tiên trưởng, ngài ấy sẽ bảo đảm cho tôi bình an vô sự, trường sinh bất t.ử."
"Cho nên, ngươi chẳng những không hối hận, mà còn thấy mình làm đúng?"
" Tôi làm sai sao ? Ngày trước lần đầu tiên cô gặp tôi , liền nói với mẹ tôi rằng có ngày tôi sẽ lấy mạng bà. Nói tôi là kẻ ác. Cô có biết không , ngần ấy năm qua, những lời nói đó của cô cứ vang vọng mãi trong đầu tôi . Ban đầu tôi muốn làm ngược lại với cô, hết lòng hiếu thảo với mẹ , để cô biết phán đoán của cô là sai lầm!”
“Thế nhưng, lại có một giọng nói khác bảo rằng, tiên nhân đã dự đoán vận mệnh của tôi rồi , tại sao tôi phải nghịch lại ý của ngài làm gì. Chờ đến khi Lý bán tiên tìm đến tôi , tôi đột nhiên thấy đây chính là ý trời. Tôi đi đến bước đường ngày hôm nay, đều là nhờ ơn cô ban cho cả. Cái c.h.ế.t của mẹ tôi , cô cũng không thoát khỏi liên quan đâu ."
Tôi bị những lời của Phong Thủy Sinh làm cho buồn cười .
Ngoảnh lại nhìn Liêu Thanh: "Kẻ thế này mà huynh cũng muốn nối mạng cho hắn , còn tính đưa vào Thiên Cơ môn sao ?"
"Sư muội , muội biết ta xưa nay chưa từng nuốt lời mà. Dù sao hắn cũng đã giúp ta tìm được muội ."
Ánh mắt tôi chuyển sang Phong Bất Khuất, nhìn con bé với hàm ý sâu xa: "Sư phụ nói , không thể nối mạng cho phường cầm thú, kẻ hại cha mẹ không xứng đáng được sống."
Lời còn chưa dứt, cây b.út phán quan của tôi đã cắm thẳng vào n.g.ự.c Phong Thủy Sinh.
Liêu Thanh lao lên ngăn cản, nhưng lại bị chiếc Diêm Vương ấn do tôi phóng ra áp chế tại chỗ, nhất thời không thể nhúc nhích nổi.
"Phong Bất Khuất, ta đã thành toàn cho ngươi rồi , ngươi có phải cũng nên biểu hiện chút gì không ?"
"Vâng, sư phụ."
Phong Bất Khuất vốn đã lặng lẽ đi đến phía sau lưng Liêu Thanh từ sớm, liền móc ra một lá bùa vẽ bằng chu sa m.á.u người , nhanh như chớp dán thẳng vào đại huyệt sau lưng Liêu Thanh.
Liêu Thanh ngay lập tức mất đi thần trí, đổ gục xuống đất.
30
Đêm qua khi theo tôi lên núi, Phong Bất Khuất đã sớm khai sạch sành sanh mưu kế của Phong Thủy Sinh và Lý bán tiên cho tôi biết rồi .
Điều kiện của con bé là từ nay về sau đi theo tôi , bái tôi làm sư phụ.
Tất nhiên tôi không đồng ý một cách dễ dàng như vậy . Phải mượn chút m.á.u của con bé để dùng, vẽ vài lá bùa để phòng hờ hậu sự.
Con bé này sinh vào năm âm, tháng âm, ngày âm, giờ âm, không chỉ là một mầm non tu đạo cực tốt , mà lá bùa vẽ bằng m.á.u của con bé thì người tu hành thông thường căn bản không cách nào phá giải nổi, là một v.ũ k.h.í lợi hại bậc nhất.
Mười năm
trước
lần
đầu gặp con bé,
tôi
đã
phát hiện
ra
điều
này
rồi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nguoi-noi-mang-nguyen-khoi-nhan-oan/chuong-9
Mà cơ thể của mẹ con bé cũng chính vì m.a.n.g t.h.a.i nó nên mới từ từ bị hút cạn kiệt khí huyết.
Nhiều năm qua, tôi cô độc bước đi giữa thế gian, luôn muốn có một người hợp tính hợp nết, nguyện ý đi theo mình không rời không bỏ.
Nhưng tôi lại không muốn hạ mình đi cầu xin người ta , chỉ đành nghĩ thầm trong bụng. Ai ngờ con nhóc này có thuật đọc tâm, đã biết thừa tôi đang nghĩ cái gì từ lâu rồi .
Những tiếng "sư phụ" thiết tha ngọt xớt kia của con bé thảy đều là đang chiều theo tâm nguyện của tôi cả.
Cũng may là có con bé ở đây, may mà đã vẽ sẵn bùa ngủ say từ trước , bằng không thì thật sự chẳng thể chế ngự nổi cái gã Liêu Thanh này .
31
"Sư phụ, con biểu hiện được chứ ạ? Lúc người nắm tay con nhét lá bùa vào , con đã biết trong lòng người đang nghĩ gì rồi ."
"Đấy là do vi sư tạm thời gỡ bỏ che tâm chú đấy thôi."
"Ồ, sư phụ là nhất. Vậy bây giờ chúng ta có phải tiễn luôn sư huynh của người để lấy lại công đức phù lục không ạ?"
"Công đức phù lục không có trên người huynh ấy ."
"Thế thì ở đâu ạ?"
"Nó tự mình trốn mất rồi ."
"Hả, thành tinh rồi ạ? Thế biết tìm ở đâu bây giờ?"
"Đợi lo hậu sự cho bà nội con ổn thỏa, phóng một mồi lửa thiêu rụi nhà họ Phong xong, ta sẽ dẫn con đi tìm."
"Dạ được , từ nay về sau con có sư phụ rồi . Sư phụ, sau này người có dùng m.á.u của con thì có thể nhẹ tay chút được không ạ?”
“Sư phụ, môn phái của chúng ta gọi là Thiên Cơ môn ạ? Tứ sư huynh của người có tạch không ạ?”
“Sư phụ, con đem hết tiền của cha con đổi thành vàng thỏi rồi , sau này chúng ta không lo c.h.ế.t đói đâu .”
“Sư phụ, tại sao Thiên Cơ môn lại truy sát người thế ạ?”
“Sư phụ, cái Diêm Vương ấn trên tay người có thể cho con mượn xem chút được không ?"”
…
Tôi : …
"Sao con lắm lời thế hả? Sau này ở trước mặt ta một ngày không được nói quá mười câu. Vi sư thích thanh tịnh."
"Sư phụ, người rõ ràng đang rất vui, còn thấy con rất đáng yêu nữa kìa."
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Mẹ kiếp, lại quên dùng Che tâm chú rồi .
Ngoại truyện (Mở đầu phần 2: Người nối mạng)
Tôi là người chưng cất thời gian, cũng là kẻ thu gặt mạng sống.
Một ngày tháng Ba, trời âm u có mưa phùn nhẹ.
Có người hẹn tôi đi làm một phi vụ giao dịch.
Đi ngang qua một hiện trường vụ án mạng, tôi - kẻ ngàn năm chưa từng sẩy tay - vậy mà lại bị người ta thiết kế gài bẫy, bắt vào đồn cảnh sát.
Điều còn hoang đường hơn cả chuyện này chính là, người đến bảo lãnh cho tôi ra ngoài, lại chính là kẻ thù không đội trời chung của tôi - Tống Tân.
Anh ta nói anh ta là bạn trai của tôi , ép buộc phải đưa một kẻ đang mất trí nhớ là tôi , về nhà.
(HẾT)
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.