Loading...
Lăng Khải Tân nói : "Ngươi nói xem hắn còn sống không …"
Đệ t.ử phái Tùng Vinh khi về tẩm thất đều bàn tán xôn xao, người bên cạnh nói : "Hình như tên Tề Hiểu phái Hành Tề kia không biết bọn họ là…"
Tề Hiểu ngồi một bên, nghe thấy lời ấy , liền thẳng mắt nhìn bọn họ, không nén nổi phẫn uất, căm hận mở miệng. Ngay cả hắn cũng không hiểu vì sao mình lại tức giận đến thế. Đến khi một giọt nước mắt lăn xuống má, hắn mới nhận ra . Tề Hiểu nói : "Hắn tự mình không cẩn thận ngã xuống, không liên quan đến ta . Nếu còn để ta nghe thấy thì ta …"
Hắn c.h.ế.t thì c.h.ế.t, liên quan gì đến ta ? Không liên quan.
Lăng Khải Tân còn chưa nói hết câu, vừa định đáp trả thì mấy đệ t.ử bên cạnh chợt trông thấy một bóng người . Bọn họ lập tức kéo hắn đi , không để cuộc tranh cãi tiếp diễn. Tề Hiểu nhìn bóng dáng bọn họ lúng túng rời đi , khẽ cười một tiếng. Đúng là một đám nhát gan. Đệ t.ử cùng phái khẽ kéo tay áo hắn . Tề Hiểu còn chưa kịp quay đầu, một chiếc lá đã xé gió bay sượt qua bên cạnh, cứa vào tay hắn . Cơn đau lập tức truyền đến. Còn chưa kịp nhìn , lời đã lọt vào tai.
Lạc An Chu ôm kiếm đứng một bên, nghiêng đầu nhìn rất lâu. Xem ra người này vẫn luôn coi trời bằng vung như vậy , hắn thấy có chút buồn cười , bèn nói : "Ngươi thì làm gì?"
Tề Hiểu nhìn Lạc An Chu, liền giơ tay mình lên. Một đường bị cứa qua, m.á.u từ từ rỉ ra , tụ thành một giọt rồi nhanh ch.óng trượt xuống. Tề Hiểu nói : "Ngươi bị bệnh à ?"
Tề Hiểu chợt im bặt, sắc mặt thoáng cứng đờ. Lạc An Chu chậm rãi bước tới. Hắn không muốn gây chuyện, cũng sẽ không , vì rất phiền phức, hơn nữa hắn còn cần khoản thưởng kia , không thể xảy ra sai sót. Lạc An Chu mỉm cười nhìn mọi người . Những kẻ còn lại đều lùi về sau một bước, chỉ riêng Tề Hiểu vẫn đứng yên, lạnh lùng nhìn hắn .
Lạc An Chu nói : "Coi như trả ta đi ."
Đuôi mắt cong lên, nở một nụ cười , vẻ lơ đãng. Sau đó, ánh mắt trầm xuống, liền lạnh lùng mở miệng, hắn nói : " Nhưng … ngươi hơi quá rồi . Không vừa mắt ta thì đứng trước mặt ta , mấy trò vặt vãnh này chẳng đáng để tâm."
Trong giọng hắn vừa có ý cảnh cáo, vừa lộ vẻ chán ghét.
Tề Hiểu nói : "Lạc An Chu, ngươi tưởng ngươi là ai? Ngươi chọc ta rồi , ta sẽ không tha cho ngươi."
Một câu nói của y lập tức khơi dậy cơn giận trong lòng hắn . Dựa vào đâu mà dạy dỗ ta , ngươi không có tư cách. Mấy giọt nước còn đọng trên mặt hắn bị gió cuốn đi , để lại cảm giác lạnh buốt. Đó là mồ hôi mà chính hắn cũng chưa nhận ra , hay dấu vết của nỗi căng thẳng đang âm thầm siết c.h.ặ.t lòng hắn ? Có lẽ chỉ gió mới biết .
Lạc An Chu chỉ khẽ thở dài, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ, hắn nói : "…Ồ."
Sau đó, hắn nghênh ngang rời đi , vạt áo theo bước chân khẽ lay động, bóng lưng dần tan vào sắc chiều. Tề Hiểu cũng đi về hướng ngược lại , bóng lưng hai người chậm rãi biến mất.
Ngồi xuống,
hắn
dựa
vào
tường,
trước
bàn ăn bánh ngọt. Không đủ ngọt, nhạt nhẽo. Sau đó, từ trong túi lấy
ra
viên đường
mình
đã
mua. Lúc mới đến, mua ở con phố phía
dưới
, lớp giấy gói
đã
khác
trước
, sờ
vào
nhẵn mịn. Hắn bẻ một miếng, khi
vào
miệng cũng
không
ngọt,
phải
từ từ mới dâng lên. Hắn khẽ chấm đầu b.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nguyen-kiep-sau/chuong-6
út
vào
nghiên mực,
không
viết
chữ mà cúi đầu vẽ lên giấy, từng nét b.út nối tiếp
nhau
. Theo đó,
hắn
cầm tờ giấy lên,
hắn
ngắm nghía thành quả, vẻ mặt đầy đắc ý,
rồi
lại
không
nhịn
được
cười
lớn. Một con heo béo ú chiếm gần hết trang giấy. Ánh mắt dời xuống
dưới
, một
người
nhỏ
nằm
sấp, là Tề Hiểu. Ta đúng là thiên tài ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.
Hắn đặt xuống, một bóng người dựa vào bên cửa, lặng lẽ nhìn . Y giơ tay nhẹ gõ cửa, y nói : "Ta gõ cửa nhưng ngươi không trả lời, nên ta mở ra ."
Vì quá chìm đắm nên ngay cả tiếng gõ cửa cũng không nghe thấy. Hắn đứng dậy đi tới bên y, đuôi mắt cong lên, ý cười nhạt nhòa. Lạc An Chu nói :
"Có chuyện gì sao … Cố Đình huynh … Cố Đình… huynh ."
Đang ngẩn người sao , hắn xoay người nhìn , xung quanh không có gì cả, vậy y đang nhìn gì.
Hắn nhìn bộ trung y mỏng trên người y, cảm thấy y dường như lại gầy đi đôi chút. Hắn khẽ ho một tiếng, chậm rãi mở miệng, hắn nói : "50 lần … quy phạt."
Hắn bỗng gãi đầu, sao lại quên mất chuyện này . Hắn chột dạ cúi đầu, chẳng phải người đến phạt ta nên là Thẩm Tu sư huynh sao ? Mặc kệ, dù sao cũng giống nhau . Nhưng hôm qua ta viết xong để đó rồi . Lạc An Chu nói : "À… đợi chút nhé Cố Đình huynh , ta đi lấy cho ngươi."
Y ngoan ngoãn gật đầu, không bước tới, cứ đứng sau lưng hắn . Y nhìn bóng lưng gầy yếu ấy , hơi nhíu mày. Bỗng nhiên, một tờ giấy bay xuống, phiêu đãng trong không trung, trải trên mặt đất. Y cúi người nhặt tờ giấy lên. Hóa ra vừa rồi hắn đang vẽ thứ này . Y không nói , chỉ lặng lẽ nhìn .
Hắn nhớ rõ mình đã để ở đây rồi mà. Hắn tìm trên tủ, lục dưới giường, lại chạy đến bên bàn gỗ. Cuối cùng, hắn cũng tìm thấy thứ cần tìm ở dưới gầm bàn. Hắn cầm lên, dùng đầu ngón tay b.úng một cái, liền lộ ra nụ cười . Hắn vừa định đưa cho Cố Đình huynh , thì thấy tờ giấy trong tay y. Tranh của ta , xong rồi , y có thấy ta rất nhàm chán không . Hắn nhanh chân bước tới, thu tờ giấy đi , rồi đặt quy phạt vào tay y.
Hắn nói : "Quy… phạt… ta vẽ bừa… vẽ bừa thôi… đều tại gió cả!"
Ngay cả mấy chữ sau cũng dùng âm nhẹ. Hắn vội vo tờ giấy thành một cục, giấu tay ra sau lưng rồi ném đi , cố tránh ánh mắt của y. Bỗng nhiên, bên tai hắn vang lên một tiếng cười trầm thấp, dịu dàng. Thì ra y đang cười . Ánh mắt hắn bất giác hướng về phía Thẩm Cố Đình. Y cúi đầu khẽ cười , âm lượng rất nhẹ. Thì ra ngươi cười lên đẹp như vậy , lần sau đừng bày mặt lạnh nữa. Cứ mãi lạnh lùng như thế, huynh sẽ bỏ lỡ không ít điều tốt đẹp .
Y ngẩng đầu nhìn hắn , khóe môi cong lên, y nói : "Có thể giúp ta vẽ một bức không , Lạc An Chu."
Hắn chỉ vào mình , vẻ nghi hoặc hiện rõ trong mắt. Vẽ ngươi sao ? Ta? Con heo dưới đất kia ? Hắn lại gãi đầu, ngươi thích heo à . Hắn nói : "Cố Đình huynh đừng trêu ta nữa… huynh nói thật đấy à …"
Y khẽ gật đầu, khóe môi vẫn vương ý cười . Bỗng nhiên, y nghiêng người đến gần hắn , tay khẽ vung, cục giấy dưới đất trở về trong tay y. Y chậm rãi mở ra , đặt vào tay hắn , y nói : "Ừ, đáng yêu lắm. Trời đã muộn rồi , nghỉ ngơi đi . Ngày mai gặp lại ."
Ta rất thích, thật đấy.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.