Loading...
Phụ thân dẫn chúng ta vào hoàng cung.
Trước khi yến tiệc bắt đầu, hoàng thượng gọi phụ thân đàm luận, còn ta và Minh Lãng dạo chơi quanh đó.
Một thiếu nữ đang thả diều.
Con diều ấy là một con bướm lớn, vỗ cánh nhịp nhàng, từ từ bay lên cao.
Trông thật đẹp mắt.
Ta nhìn mà mê mẩn.
Thiếu nữ ấy rất vui vẻ, nhưng chẳng bao lâu niềm vui lại hóa buồn.
Nàng kéo dây quá c.h.ặ.t khiến cho dây diều bị đứt.
Con diều bị treo trên ngọn cây cao, cây rất cao, nàng sốt ruột đến nỗi dậm chân.
Ta nhìn con diều, thấy con bướm xinh đẹp như vậy , thật không nên ở trên cây, bèn cầu xin Minh Lãng ca ca giúp đỡ.
Minh Lãng ca ca nhanh nhẹn leo lên cây, lấy diều xuống rồi đưa cho ta , để ta trao lại cho thiếu nữ.
Ca ca không có một bước nào vượt lễ, cũng không hề nhìn thiếu nữ thêm một lần , không ngờ điều đó lại khiến nàng để mắt đến chàng .
Nàng hỏi chúng ta là ai?
Ta thành thật trả lời, nhưng nàng không nhìn ta mà lại mỉm cười với Minh Lãng ca ca.
"Ta là Tam công chúa được phụ hoàng sủng ái nhất."
Nàng nói :
"Chúng ta lát nữa sẽ gặp lại ."
Tại yến tiệc trong cung, ta và Minh Lãng ca ca ngồi cạnh nhau bên cạnh phụ thân .
Món ăn trong cung rất ngon, ta ra hiệu cho Minh Lãng ca ca ăn nhiều một chút.
Ca ca mỉm cười , xoa đầu ta rồi cũng ăn, còn gắp thức ăn cho ta .
Bữa ăn diễn ra thật tốt đẹp , nhưng không ngờ Tam công chúa lại gây chuyện.
Ta khóc nói với Tam công chúa:
"Ta đã giúp nàng cứu con diều bướm, sao nàng không cảm ơn ta mà lại đi cướp phu quân của ta ?"
Tam công chúa vội vàng lắc đầu trước mặt hoàng thượng nói rằng:
"Phụ hoàng, không phải vậy , là Chu công t.ử đã giúp con."
Ta khóc giải thích:
"Minh Lãng ca ca là phu quân của ta , ta bảo ca ca đi , ca ca mới đi ."
Thế là yến tiệc vui vẻ trở nên ngượng ngập.
Con gái độc nhất của đại tướng quân Hứa Văn Viễn, mười tuổi, đang tranh giành một nam t.ử với Tam công chúa mà hoàng thượng yêu quý nhất.
Nói đúng hơn, Tam công chúa muốn cướp lấy người mà Hứa Duy Nhất yêu thương.
"Chu công t.ử, ngươi nghĩ sao ?"
Hoàng hậu mỉm cười hỏi.
Tam công chúa năm nay mười sáu tuổi, trong mắt hoàng hậu hiển nhiên Chu Minh Lãng và Tam công chúa rất xứng đôi, còn ta trông chỉ như một đứa trẻ không muốn để ai cướp mất món đồ của mình .
Chu Minh Lãng đáp lời một cách hợp lý:
"Tiểu nhân từ lúc tám tuổi đã đính hôn với Hứa tiểu thư."
Ca ca chỉ nói một câu ngắn gọn rồi im lặng khiến ta lo lắng không yên.
Minh Lãng ca ca,
nói
thêm vài câu
đi
,
nói
rằng ca ca thích
ta
, rằng ca ca
không
thể
không
cưới
ta
, rằng ca ca sẽ suốt đời ở
lại
Bắc Cương cùng
ta
và phụ
thân
,
ta
nghĩ trong lòng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nhan-duyen-vo-thuong/chuong-1
Nhưng Chu Minh Lãng chỉ đứng đó, không nói thêm lời nào.
Một lúc sau , hoàng hậu gật đầu nói rằng:
“Chu Minh Lãng quả thật tuấn tú, cử chỉ đoan trang, nhưng qua lời nói của hắn , lòng hắn dường như không đặt nơi Hứa tiểu thư. ”
"Quan hệ giữa hai người giống như một sự tình nguyện từ một phía của tiểu thư mà thôi. Nếu đã như vậy , chi bằng thành toàn cho Tam công chúa."
Hoàng hậu liếc nhìn hoàng thượng, ám chỉ rằng nên chọn Chu Minh Lãng này .
Tam công chúa nhìn Chu Minh Lãng, nước mắt rưng rưng.
Hoàng thượng hiểu được tín hiệu, quay sang phụ thân ta mà nói :
"Hứa tướng quân quả là có mắt nhìn . Ngươi xem, ái nữ của trẫm đã để ý đến vị hôn phu của ngươi, ngươi có thể nhượng lại được không ?"
Ta vừa định lên tiếng từ chối thì phụ thân đã nắm tay ta ngăn lại .
Người đáp:
“Thưa hoàng thượng, Minh Lãng từ nhỏ đã được thần thu nhận. ”
“Trong lòng thần, Minh Lãng vừa là con rể vừa là con trai của thần, Duy Nhất còn nhỏ, chưa hiểu gì về tình cảm nam nữ, hai đứa chỉ xem nhau như huynh muội . ”
"Minh Lãng được Tam công chúa để ý là phúc của nó."
Cái gì?
Ta không thể tin nổi vào tai mình .
Nhìn phụ thân , người cúi đầu tránh ánh mắt của ta .
Ta bật khóc , khác với sự im lặng đau buồn của Tam công chúa, ta khóc lớn.
Hoàng hậu nhìn ta không đành lòng, bà nói :
"Duy Nhất à , Minh Lãng ca ca suốt đời sẽ là ca ca của con, suốt đời sẽ yêu thương con như em gái."
Minh Lãng ca ca trở thành ca ca, vậy ai sẽ là phu quân của ta ?
Ta dù chỉ mới mười tuổi nhưng không dễ bị lừa dối.
Hoàng hậu lúng túng, bà cố gắng chơi trò đ.á.n.h tráo khái niệm để an ủi ta , nhưng ta không ngốc, ta biết mình đã mất đi phu quân.
Hoàng hậu lúng túng nhìn quanh, sau đó nhìn sang bên cạnh, đột nhiên lên tiếng:
"Ta sẽ xin hoàng thượng ban Lục hoàng t.ử làm phu quân cho ngươi, có được không ?"
Lục hoàng t.ử nghe vậy , một thiếu niên mập mạp đang cặm cụi ăn bánh bao, liền ngừng lại , kinh ngạc nhìn hoàng hậu, mẫu thân của mình .
Hoàng hậu nhẹ nhàng vỗ lưng hắn an ủi.
Hoàng thượng cười vui vẻ nói :
"Thật là tốt , thật là tốt , Hứa Duy Nhất, Lục hoàng t.ử cũng vừa tròn mười tuổi, cùng tuổi với ngươi, tuổi tác xứng đôi vừa lứa mới là hợp lý."
Ta bĩu môi, định phản đối, nhưng phụ thân đã nắm c.h.ặ.t t.a.y ta , khiến ta phải nuốt lời.
Lục hoàng t.ử vừa thấp vừa béo, ta nhìn lại Chu Minh Lãng, chàng khôi ngô tuấn tú, làm sao có thể so sánh được ?
Nhưng phụ thân không để ta nói thêm lời nào, kéo ta quỳ xuống tạ ơn.
Thế là trong những chuyến đi vào kinh cùng phụ thân , chỉ như một trò chơi thoáng qua, ta đã bị triều đình thay đổi phu quân.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.