Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Lục hoàng t.ử thật không thích hợp, không chỉ mập mà còn là hoàng t.ử, liệu hắn có thể cùng ta trở về Bắc Cương không ?
Nhưng phụ thân không cho ta nói .
Chu Minh Lãng sau khi đính hôn với Tam công chúa, chẳng bao lâu đã chuyển đến phủ của nàng, đó là ý của hoàng hậu, để cả hai có thể phát triển tình cảm trước hôn lễ.
Phụ thân chỉ nhíu mày một chút rồi đồng ý.
Ông căn dặn Chu Minh Lãng phải cẩn trọng, vì con gái lớn lên nơi biên cương thường thô kệch hơn các công chúa lá ngọc cành vàng, cần phải đối xử cẩn thận.
Chu Minh Lãng cúi đầu tạ ơn phụ thân , còn ta thì không nỡ, bước theo từng bước tiễn ca ca ra cửa.
Ta van xin:
"Minh Lãng ca ca, ca ca đừng đi được không ? Chúng ta về Bắc Cương được không ?"
Chu Minh Lãng với vẻ mặt bình thản xoa đầu ta nói rằng ta phải lớn lên thật tốt .
Tiểu Duy Nhất.
Ca ca nhìn ta và ta chợt nhận ra ta thật khác với Tam công chúa.
Bất chợt ta muốn khóc .
Hoàng hậu nói đúng.
Chu Minh Lãng đối xử tốt với ta , nhưng đó thực sự là tình cảm của một người Ca Ca đối với em gái.
Sau khi chàng rời đi , ta như mất hồn, làm gì cũng chẳng thấy hứng thú.
Ta cứ giục phụ thân mau ch.óng trở về Bắc Cương, ta không muốn Lục hoàng t.ử.
Ở Bắc Cương còn có những công t.ử khác, phụ thân hãy chọn cho ta một người khác, rồi từ nay về sau chúng ta không bao giờ trở lại kinh đô nữa, chỉ cần ba người chúng ta ở lại Bắc Cương thôi.
Nhưng phụ thân nói không được , Lục hoàng t.ử là do hoàng thượng ban tặng, ai dám từ chối?
Hơn nữa hoàng hậu đã truyền khẩu dụ, muốn chúng ta ở lại thêm một thời gian, để Lục hoàng t.ử thường xuyên đến gặp ta , để chúng ta quen thuộc nhau hơn.
Khi nghĩ đến Lục hoàng t.ử sắp đến, ta lại càng nhớ Minh Lãng ca ca hơn.
Dù ta có muốn hay không , cậu bé mập mạp ấy vẫn đến.
Hắn chẳng chút ngại ngùng, gặp ta liền gọi ngay muội muội Duy Nhất với vẻ mặt rất hồ hởi.
Nhìn hắn ở khoảng cách gần, ta thực sự muốn khóc .
Sao mặt hắn lại tròn như vậy ?
Lại còn phúng phính nữa.
Hoàng hậu thật là bất công, cướp mất Minh Lãng ca ca đẹp đẽ của ta rồi thay vào đó là một cậu bé mập mạp thế này .
Ta muốn trả hắn lại và đổi lại Minh Lãng ca ca của ta .
Trong lòng dâng lên nỗi ấm ức và tức giận, khiến gương mặt ta cũng trở nên khó coi.
Hắn thấy ta không thích hắn , ánh mắt trở nên u ám, ngập ngừng hỏi:
"Muội muốn đi đâu chơi? Ta có thể dẫn muội đi ."
Ta không muốn trả lời liền nói :
"Ở đây ta chẳng quen ai, chẳng muốn đi đâu cả, ngươi về đi ."
Hắn không nản lòng, ngây ngô hỏi:
"Vậy muội có muốn đến phủ Tam công chúa không ? Ta có lệnh bài."
Nghe
vậy
,
ta
lập tức vui mừng,
cậu
bé mập
này
thật
biết
cách đoán lòng
người
,
hắn
liền lấy phủ Tam công chúa
ra
để dụ dỗ
ta
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nhan-duyen-vo-thuong/chuong-2
Và quả thật, ta rất muốn gặp lại Minh Lãng ca ca nên ngay lập tức đồng ý.
Hắn chiều theo ý ta , ta nhìn hắn cũng thấy thuận mắt hơn, trong lòng cũng không còn kháng cự nhiều như trước .
Hắn nói :
"Đi thôi."
Và ta liền bước theo, cùng hắn sánh vai rời đi .
Con đường đi rất thuận lợi, cậu bé mập mạp dẫn ta vào cổng phủ Tam công chúa, định vào thông báo, nhưng Lục hoàng t.ử bảo không cần.
Hắn khẽ nói với ta rằng nếu thông báo thì sẽ có người đi theo, không tiện cho việc dẫn ta đi dạo khắp nơi.
Hắn nói rằng Tam công chúa rất thích trồng hoa cỏ và hỏi ta có muốn hái hoa không .
Ta nhìn cậu bé mập mạp, thấy rằng con gái ai cũng thích hoa đẹp và ta cũng không ngoại lệ.
Được hái hoa làm ta rất vui, và lần đầu tiên ta thấy hắn thật dễ thương.
Cậu bé dẫn ta đi qua nhiều lối rẽ và ta thực sự nhìn thấy đủ loại hoa, những loài mà ở Bắc Cương không có .
Cậu bé mập mạp này rất tinh tế, ta dừng lại nhìn loài hoa nào lâu hơn một chút, hắn liền hái cho ta một bông.
Khi chúng ta đến bên một hòn giả sơn, tay ta đã cầm một bó hoa lớn, vừa thơm vừa đẹp .
Trên giả sơn có ba dòng nước chảy xuống.
Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy cảnh tượng này , muốn hét lên vì quá thần kỳ.
Nhưng cậu bé mập mạp vội vàng kéo ta nép vào sau hòn giả sơn, bảo ta giữ im lặng.
Hóa ra có người đang đi đến.
Chúng ta nhìn qua kẽ hở của hòn giả sơn thì thấy đó là Tam công chúa và Chu Minh Lãng.
Ta vừa định gọi Minh Lãng ca ca thì cậu bé mập mạp đã kịp thời bịt miệng ta lại .
Lúc này Tam công chúa nhìn quanh, nói rằng nàng cảm thấy như có ai đang gọi Minh Lãng ca ca.
Chu Minh Lãng cười , bảo rằng nàng nghe nhầm rồi , trong phủ của nàng, ngoài nàng ra không ai gọi như vậy cả.
Tam công chúa xấu hổ cười ngượng rồi kéo ca ca vào lòng, ôm c.h.ặ.t lấy.
Tam công chúa thốt lên một tiếng nhỏ.
Ta sững sờ.
Còn cậu bé mập mạp cũng cứng đờ người lại .
Ngay sau đó, Chu Minh Lãng cúi xuống hôn lên môi Tam công chúa.
Ca ca còn đưa lưỡi ra , kéo dài trông thật đáng sợ.
Nhưng Tam công chúa lại mở miệng để ca ca luồn lưỡi vào .
Hai người bọn họ như hai con yêu quái đang quấn lấy nhau .
Ta và cậu bé mập mạp đều đứng c.h.ế.t trân.
Ta không dám thở.
Và hắn cũng không còn tiếng thở nữa.
Mãi một lúc sau , khi cảm thấy cả hai sắp ngạt thở đến nơi, Chu Minh Lãng mới buông Tam công chúa ra rồi ôm nàng rời đi .
Đợi họ đi xa, ta và cậu bé mập mạp mới bước ra từ sau hòn giả sơn.
Chúng ta nhìn nhau , ai cũng ngẩn ngơ, không ai nói một lời nào.
Cả hai chúng ta đồng loạt cúi đầu, lặng lẽ bước ra khỏi cổng.
Khi trở về phủ, cậu bé mập chào phụ thân ta rồi xin phép ra về.
Ta kể lại cho phụ thân nghe những gì đã thấy ở phủ Tam công chúa, nói rằng ta cảm thấy đầu óc nặng nề.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.