Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đây là lần đầu tiên ta được thấy cảnh tượng tuyệt mỹ như vậy , vui đến mức tay chân múa máy không ngừng.
"Nhìn kìa, nhìn kìa, con có đầu màu xám, thân màu vàng đó, nó ăn nhanh nhất."
Ta hào hứng nói .
Cậu bé mập mạp bị niềm vui của ta lây lan cũng reo lên:
"Còn con màu đỏ toàn thân kia , nó ăn khỏe quá, ta ném thêm cho nó một chút."
Đột nhiên có một giọng nói vang lên:
"Đây chẳng phải là con gái của Hứa đại tướng quân sao ? Bị Tam công chúa cướp mất vị hôn phu tuấn tú, lại bị ép gả cho Lục hoàng t.ử không đẹp mà vẫn vui vẻ được nhỉ?"
Ta ngước nhìn thấy một nhóm người đang tiến đến từ phía đối diện hồ, dẫn đầu là một thiếu niên trông lớn tuổi hơn ta nhưng nhỏ hơn Chu Minh Lãng.
Ta khẽ hỏi cậu bé mập mạp hắn là ai vậy .
Cậu bé mập nhìn thoáng qua người đó rồi cúi đầu nói nhỏ:
"Đó là nhị ca."
Thì ra là nhị hoàng t.ử.
Nhị hoàng t.ử là con của quý phi.
Phụ thân đã từng dặn ta rằng hoàng thượng có nhiều con cái, phần lớn đều tốt bụng, gặp thì chào hỏi, hành lễ, nếu muốn chơi cùng thì chơi, không thì cứ đi đều được cả.
Nhưng khi gặp nhị hoàng t.ử phải luôn cảnh giác cao độ.
Tuy nhiên ta lại thích dùng tay chân hơn, trong lòng thì nghĩ vậy , nhưng không dám nói với phụ thân .
Phụ thân là người dạy võ cho ta , dưới sự hướng dẫn của người , võ nghệ của ta rất cao cường, trong nhà gần như không ai có thể đ.á.n.h bại ta .
Ở nhà ta có thể chọn bất kỳ ai để luyện tập, nhưng trong hoàng cung, phụ thân không cho phép ta động tay động chân với hoàng t.ử hay công chúa.
Ta thấy điều đó không thỏa đáng, nhưng mỗi lần vào cung gặp các hoàng t.ử và công chúa, họ đều rất dễ chịu, chỉ cần hành lễ rồi đi là xong.
Đây là lần đầu tiên ta gặp nhị hoàng t.ử, người mà phụ thân nói đã bị sự ganh ghét hủy hoại.
Hắn sinh sau đại hoàng t.ử một ngày nên không được đứng vị trí trưởng.
Dù mẹ hắn là quý phi, hắn cũng không có được sự ưu ái cần thiết.
Hoàng thượng đã chọn lập đại hoàng t.ử làm thái t.ử.
Lục hoàng t.ử, con trai của hoàng hậu, là người hiền lành nên đều được yêu thương bảo vệ, chỉ riêng nhị hoàng t.ử là luôn bực dọc với hắn .
Nhị hoàng t.ử luôn muốn kích động Lục hoàng t.ử tranh giành với thái t.ử, nhưng thay vì tìm cách lấy lòng hoàng thượng tại thư phòng, Lục hoàng t.ử lại thích chạy đến ngự thiện phòng để làm mình vui vẻ hơn.
Khi nhị hoàng t.ử không thể biến thái t.ử và Lục hoàng t.ử thành hai thanh ngọc cứng đối chọi, hắn cũng không thể trở thành người hưởng lợi, nên trong lòng đầy rẫy oán hận.
Hắn không dám chọc giận thái t.ử, nên đổ mọi tức giận lên Lục hoàng t.ử, mỗi khi gặp hắn đều châm chọc và mỉa mai.
Nhưng Lục hoàng t.ử là con trai của hoàng hậu, lại là người rất biết nhẫn nhịn.
Dù nhị hoàng t.ử có khiêu khích thế nào, cậu bé mập mạp cũng không hề d.a.o động, nhưng nhị hoàng t.ử chưa bao giờ từ bỏ.
Và hôm nay hắn đã chuyển sự khiêu khích sang ta .
Hắn nhìn ta với vẻ khinh miệt, ánh mắt đầy vẻ chế giễu.
Một cơn giận bốc lên từ bụng.
Ta kéo Lục hoàng t.ử lại , nói nhỏ vào tai hắn :
"Ta muốn đ.á.n.h nhị ca của ngươi một trận, nhưng hắn là hoàng t.ử, ta chỉ là con của thần dân, nếu ta đ.á.n.h hắn , chắc sẽ bị phạt. Khi đó ngươi có thể đứng ra bảo vệ ta được không ?"
Lục hoàng t.ử ban đầu sững sờ
nhìn
ta
, nhận
ra
rằng
ta
không
nói
đùa, mồ hôi bắt đầu lấm tấm
trên
trán
hắn
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nhan-duyen-vo-thuong/chuong-4
Cuối cùng sau một lúc lâu, hắn quyết định:
“Ngươi đ.á.n.h đi , nhị ca đã quá đáng rồi . ”
“Bình thường hắn chọc ta thì thôi, nhưng ngươi là con gái của Hứa đại tướng quân, không thể chịu đựng như vậy được . ”
"Đánh xong ta sẽ đứng ra bảo vệ ngươi, nếu ta không đủ thì còn có mẫu hậu."
"Tốt."
Ta cười to, đặt bánh bao xuống, đứng dậy, xoay cổ tay và cổ chân.
Trước khi nhị hoàng t.ử kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra , ta đã nhanh như gió lao đến và tung một loạt cú đ.ấ.m mạnh mẽ vào hắn , dùng chiêu thức đắc ý nhất của ta .
Trong chớp mắt, mặt mũi hắn đã bầm dập.
Khi hắn định phản công, cậu bé mập mạp đứng bên cạnh đột nhiên lao tới, dùng sức đẩy mạnh vào lưng nhị hoàng t.ử, khiến hắn mất thăng bằng và ngã về phía hồ nước.
Đúng lúc đó, ta tung chiêu cuối, rời người lên và thực hiện một cú đá liên hoàn mạnh mẽ, đẩy hắn rơi thẳng xuống hồ.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, mọi người đều đứng sững lại , ngỡ ngàng.
Khi họ bừng tỉnh và hô lên cứu nhị hoàng t.ử thì Lục hoàng t.ử đã kéo tay ta chạy xa rồi .
Hắn chạy nhanh ngoài sức tưởng tượng.
Ta vừa chạy vừa nói cảm ơn hắn , không ngờ cậu bé mập mạp này lại nghĩa khí như vậy .
Hắn càng kéo ta chạy nhanh hơn.
Chúng ta chạy đến chỗ hoàng hậu.
Thở dốc chưa kịp lấy lại hơi , đã vội vã kể lại mọi chuyện.
Ta nghĩ rằng bà sẽ trách mắng ta vì đã gây ra chuyện lớn, còn liên lụy cả Lục hoàng t.ử.
Nhưng không ngờ hoàng hậu lại ngửa mặt lên trời cười lớn.
Bà nói :
"Duy Nhất, con đ.á.n.h hay lắm, đ.á.n.h hay lắm. Hứa Duy Nhất, ta đã quyết định con sẽ là tức phụ của ta rồi ."
Ta nghe mà ngơ ngác, nhưng vẫn phản đối:
"Hoàng hậu nương nương, con sợ rằng không thể làm tức phụ của người . Con muốn ở bên cạnh phụ thân con."
Hoàng hậu sững lại rồi lại cười nói : "Gả đi mà mang theo cả phụ thân cũng được mà, có gì khó đâu ."
Ta nghi ngờ bà không hiểu ý ta , liền nhìn sang Lục hoàng t.ử, nhưng hắn vẫn cứ nhìn ta với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Được rồi , ta nghĩ chắc họ đã bị quy tắc cung đình ràng buộc quá lâu nên giờ mới có dịp thoải mái chút hết tâm sự.
Hôm đó chúng ta ở lại trong cung của hoàng hậu, ta nghĩ rằng chuyện này sẽ làm ầm lên và quý phi sẽ không bỏ qua cho ta .
Nhưng không ngờ đến sáng hôm sau mọi việc vẫn êm ả.
Hoàng hậu nói với ta rằng:
"Đêm qua quý phi đã tìm hoàng thượng và thêm mắm thêm muối vào câu chuyện, nhất quyết đòi hoàng thượng phải trừng phạt con và Lục hoàng t.ử, nhưng không ngờ hoàng thượng lại nổ giận."
Ngài chỉ vào mặt quý phi và mắng:
“Lão nhị đã bắt nạt lão lục biết bao lần , ngươi nghĩ ta không biết sao ? ”
“Bây giờ hắn còn bắt nạt cả vị hôn thê của lão lục, mà vị hôn thê đó lại là bảo bối của lão Hứa, ngươi nghĩ ta không biết sao ?”
"Ngươi đang đảo lộn trắng đen, dung túng cho lão nhị, ta sẽ phế ngươi."
Quý phi chưa từng thấy hoàng thượng như vậy , hoảng sợ bỏ chạy về cung của mình .
Nhị hoàng t.ử đang đợi ở đó, nghe thấy những lời hoàng thượng nói thì hắn ỉu xìu.
Hoàng thượng có thể dung túng hắn , nhưng không phải là không có giới hạn.
Vì chuyện đó mà hoàng hậu vui sướng suốt cả đêm.
Sáng sớm hôm sau , bà đã dậy từ rất sớm, tự tay làm sáu món điểm tâm cho ta và Lục hoàng t.ử dùng bữa sáng.
Ta rất ngạc nhiên, liền hỏi:
"Hoàng hậu nương nương, người chẳng phải đang bảo Lục hoàng t.ử giảm cân sao ?"
Hoàng hậu cười đáp:
"Không sao , chỉ một bữa này thôi."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.