Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
"Các con hôm qua đã thể hiện quá tốt , nhất định phải được thưởng."
Thật khó ai mà ngờ được rằng một hoàng hậu đoan trang nhã nhặn lại có tính cách như vậy bên trong.
Bà nói : " Nhi t.ử, tức phụ này của con có thể định đoạt cả Càn Khôn, chiến lược nuôi dạy con cũng cần điều chỉnh lại ."
Ta đang ăn bánh bao nhỏ, không hiểu liền hỏi:
"Nương nương, người nói điều chỉnh gì vậy ?"
Bà chỉ cười không trả lời, rồi đưa cho ta một miếng bánh khoai môn tím, ta liền tiếp tục cúi đầu ăn.
Phụ thân nghe chuyện về việc ta đ.á.n.h nhị hoàng t.ử, liền nói :
"Chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức."
Ta nói rằng hoàng hậu nương nương bảo không cần sợ gì cả, nhưng phụ thân lắc đầu nói :
"Quý phi là con gái của tề tướng, mà lão tề tướng đó là kẻ thâm độc, dù có hoàng hậu che chở, họ không dám ra mặt, nhưng sẽ dùng thủ đoạn ngầm khó mà phòng tránh được ."
Ta chưa bao giờ thấy phụ thân như vậy , liền hỏi:
"Cha là đại tướng quân, cũng sợ sao ?"
Phụ thân đáp:
"Chúng ta là rồng mạnh, nhưng khó mà đối đầu với loài rắn nơi này , nên phải tránh đi ."
Đúng lúc đó, Bắc Cương gửi tin báo rằng gần đây có nhiều kẻ địch xâm phạm, phụ thân liền tâu lên hoàng thượng.
Sau khi được đồng ý, chúng ta lập tức khởi hành về nhà.
Lục hoàng t.ử rất lưu luyến ta , trước khi chia tay, hắn nói :
"Năm năm nữa ta sẽ đến Bắc Cương tìm muội , cưới muội ."
Ta gật đầu, bình thản chấp nhận sự thật rằng hắn sẽ là phu quân tương lai của ta .
Giờ đây, ta không còn chê hắn mập nữa, nhưng cũng không quá coi trọng lời nói của hắn .
Dù sao những lời hứa hẹn sẽ cưới ta , ta đã nghe quá nhiều rồi , nhưng cuối cùng những người đó gặp ai khác cũng chẳng đấu tranh gì mà thuận theo lấy người khác.
Lục hoàng t.ử là hoàng t.ử, tương lai hắn sẽ gặp nhiều người khác nữa.
Khi ta trở về Bắc Cương, chạy một vòng trong trời đất bao la, những nỗi niềm tích tụ trong kinh thành dần tan biến hết.
Nghe tin Chu Minh Lãng đã trở thành phu quân của người khác, những thiếu niên khác mà phụ thân nuôi đều vui mừng khôn xiết.
Bọn họ nghĩ rằng mình có cơ hội được phụ thân ta chọn làm con rể, nhưng phụ thân lại nói không chọn nữa.
Lần này thuận theo tự nhiên, ai có tài năng làm Duy Nhất để ý đến, thì người đó sẽ trở thành con rể.
Lời này như đổ dầu vào lửa khiến ai cũng cảm thấy mình có cơ hội.
Đám thanh niên quay quanh ta , làm ta thấy phiền phức.
Sau này ta nhận ra tiếp xúc nhiều với nam nhân cũng có cái lợi, giúp ta hiểu thêm về họ là như thế nào.
Ta nhân cơ hội này để tìm hiểu rất nhiều điều từ họ.
Năm năm trôi qua, mười mấy thiếu niên ấy đều trở thành bạn hữu của ta .
Trong thời gian đó, khi họ biết ta đã được hoàng thượng hứa miệng gả cho Lục hoàng t.ử, dù điều này không chắc chắn nhưng tất cả đều từ bỏ ý định cạnh tranh và xem ta như mội muội .
Qua họ, ta học được rất nhiều điều, đặc biệt là trong hai năm gần đây, những người lớn tuổi lần lượt kết hôn.
Nhìn cách họ đối xử với thê t.ử mình , ta hoàn toàn hiểu được những tiếc nuối từng tồn tại với Chu Minh Lãng.
Giờ không còn gì nữa.
"Quân sinh ngã vị sinh, ngã sinh quân dĩ lão."
Nay ta đã trưởng thành, ta hiểu được lời phụ thân nói rằng bắt hắn chờ đợi ta sẽ rất vất vả, thân thể nam nhân có nhu cầu thực sự sẽ rất khổ sở.
Hơn nữa, hắn đối với ta thật sự không phải là tình cảm nam nữ.
Đặt mình vào vị trí của hắn , nếu ta phải chăm sóc một đứa trẻ, vì trách nhiệm ta sẽ làm .
Nếu đứa trẻ ấy ngoan ngoãn, dễ thương, ta cũng sẽ thích.
Nhưng nói về tình cảm giữa nam và nữ thì chắc chắn không có .
Tình yêu giữa nam nữ cần
có
sự thôi thúc từ một cơ thể trưởng thành.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nhan-duyen-vo-thuong/chuong-5
Thoáng chốc, phụ thân ta lại phải lên đường ra chiến trường.
Hoàng thượng thương người đã lớn tuổi, nên cho phép người chỉ cần đi một lần trong năm năm.
Phụ thân ta đưa ta trở lại kinh đô, ta nói rằng ta không muốn đi , Lục hoàng t.ử đã nói sẽ đến tìm ta , nhưng phụ thân bảo rằng đó là lệnh từ hoàng hậu, nhất định phải đưa ta theo.
Thôi thì đi hay ở cũng đều do hoàng gia quyết định.
Trên đường ta trở nên trầm lặng.
Lần trước đi kinh đô, chúng ta đã mất đi một người .
Lần này nếu không có gì thay đổi, ta sẽ thành thân với Lục hoàng t.ử.
Với phụ thân ta , người sẽ lại mất đi một người nữa.
Khi người trở về, sẽ phải cô đơn đến nhường nào.
Rõ ràng ta đã ước định rằng sẽ ở bên phụ thân suốt đời.
Từ khi ta sinh ra , người đã mong muốn tìm được một chàng rể để ta có thể luôn ở bên cạnh.
Nhưng trời không chiều lòng người , chàng rể mà người tìm cho ta lại trở thành của người khác, còn nữ nhi người thì trở thành vương phi.
Người tính không bằng trời tính, không biết lần này đến kinh đô lại sẽ gặp phải chuyện gì nữa.
Phụ thân thở dài, rõ ràng người cũng nghĩ giống ta .
Kinh đô chưa bao giờ là nơi yên ổn lâu dài, chỉ có điều chúng ta không ngờ rằng lần này sự bất ổn lại đến nhanh và mạnh mẽ đến vậy .
Trời đất đảo lộn, ta và phụ thân còn chưa đến kinh đô thì thám t.ử đã phi ngựa đến báo tin.
Nhị hoàng t.ử người vốn đã âm u, trong năm năm qua lại càng trở nên u tối hơn.
Hắn thậm chí đã học được võ công của một mỹ nhân rồi tìm cách đưa nàng vào phủ thái t.ử, trở thành thị thiếp của thái t.ử.
Khi thái t.ử không đề phòng, hắn đã làm gãy chân thái t.ử, gãy đến mức đi lại cũng khập khiễng.
Sau sự việc, mỹ nhân biến mất, hoàng thượng nổi trận lôi đình, nhưng dù ai cũng biết rõ là do nhị hoàng t.ử gây ra , vẫn không tìm ra được chứng cứ liên quan đến hắn .
Thái t.ử không thể tiếp tục làm thái t.ử nữa, nhưng hoàng thượng cũng không chọn nhị hoàng t.ử.
Người nói chọn người thừa kế chỉ có hai điều kiện, hoặc là trưởng hoặc là đích.
Khi trưởng không được thì con đích sẽ lên thay .
Lục hoàng t.ử cứ thế mà trở thành thái t.ử mới.
Nhị hoàng t.ử hoàn toàn mất hết cơ hội, hắn điên cuồng nổi giận, chạy đến tìm hoàng thượng để lý luận.
Hoàng thượng giận dữ giam hắn lại .
Phụ thân nói , việc chỉ giam giữ hắn chứng tỏ hoàng thượng vẫn cảm thấy có lỗi với nhị hoàng t.ử.
Nhưng tại sao lại có lỗi ?
Ta không nghĩ hoàng thượng có gì đáng phải hổ thẹn.
Giang sơn này là của người , người muốn trao cho ai là quyền của người ?
Phụ thân vốn không muốn nói nhiều, nhưng thấy ta như một đứa ngốc cố gắng biện hộ cho hoàng thượng, người mới nói , không bao giờ được nghĩ hoàng thượng là người quá tốt , sẽ dẫn đến phán đoán sai lầm.
Người tiết lộ một bí mật hoàng gia, quý phi đáng lẽ phải sinh trước thuần phi, nhưng hoàng thượng đã dùng thủ đoạn để thuần phi sinh trước .
Thuần phi chính là mẹ ruột của đại hoàng t.ử.
Ta sợ đến mức run lên.
Việc sinh con của phụ nữ giống như đi qua cửa ải địa ngục, vậy mà hoàng thượng lại muốn ai sinh trước thì người đó phải sinh trước .
Điều này chẳng khác nào không xem mạng sống của các phi tần là gì.
Tiên hoàng để ngăn cản các hoàng t.ử tranh giành lẫn nhau đã lập ra quy tắc rằng người kế vị phải là con trưởng hoặc con đích.
Nếu cả hai cùng tồn tại thì lập con trưởng.
Gia thế của quý phi quá mạnh mẽ.
Hoàng thượng lo sợ nên không chỉ đoạt vị trí hoàng hậu của bà ta mà còn đoạt luôn vị trí con trưởng của con bà ta .
Quá ác độc.
Đột nhiên ta hiểu vì sao nhị hoàng t.ử lại trở nên biến thái như vậy .
Nếu là ta , lòng dạ chắc chắn cũng sẽ không được cân bằng.
Nhưng đó là chuyện của người khác, hiện tại ta quan tâm đến bản thân hơn.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.