Loading...

NHÂN DUYÊN VÔ THƯỜNG
#6. Chương 6

NHÂN DUYÊN VÔ THƯỜNG

#6. Chương 6


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Lục hoàng t.ử đã trở thành thái t.ử, vậy vị trí thái t.ử phi chắc không phải là ta nữa, chắc sẽ được tuyển chọn lại phải không ?

Ta hỏi phụ thân .

Phụ thân nói : 

“Thái t.ử phi khác hẳn với vương phi. ”

“Thái t.ử phi liên quan đến vận mệnh quốc gia, với cấp bậc và thành tích của ta , con hoàn toàn có đủ tư cách để làm thái t.ử phi. ”

"Tuy nhiên, vì đây là chuyện quan trọng, nên có lẽ thái t.ử phi chưa chắc sẽ là con."

Xong, người cẩn thận nhìn ta rồi tiếp tục: 

“Thực ra làm thái t.ử phi cũng chẳng có gì tốt .”

"Sau này phải cùng hàng loạt nữ nhân khác hầu hạ một nam nhân, nhiều lắm thì mỗi tháng được gặp hắn ta hai ngày."

Người cố gắng an ủi, nhưng gương mặt lại lộ vẻ lo lắng.

"Không sao đâu ." 

Ta mỉm cười với người .

Ta đoán rằng thám t.ử đã nói với người điều gì đó, nếu không thì với tính cách của người hẳn là đã mắng c.h.ử.i rồi .

Nhưng thực sự ta không sao cả, không làm được thì thôi, bị từ hôn một lần thì lần sau quen dần thôi.

Giờ ta đã mười lăm tuổi, không còn ngây thơ và lúng túng như lúc mười tuổi nữa.

Ta hiểu nam nhân, muốn sống tốt thì phải suy nghĩ như nam nhân.

Về chuyện phối ngẫu, người này không được thì đổi người khác thôi.

Tóm lại , ta suy nghĩ rất thoáng, nhưng phụ thân vẫn lo lắng rằng ta chỉ mạnh miệng.

Nếu thực sự bị từ hôn, có lẽ ta sẽ vẫn phải khóc lóc.

Vì vậy , người quyết định giữ ta lại ở một quán trọ bên ngoài kinh đô, phụ thân để lại vài người thị vệ đáng tin cậy ở lại bảo vệ ta , rồi một mình vào kinh để làm nhiệm vụ.

Trước khi đi , người nói rằng sẽ trở về vào buổi tối.

Tuy nhiên, suốt cả ngày dài trôi qua, đến tối vẫn không thấy người về, cũng chẳng có tin tức gì được gửi tới.

Lòng ta bắt đầu lo lắng.

Đúng lúc đó, thị vệ vào báo rằng Tả Đô Ngự Sử xin gặp.

Ta băn khoăn trong lòng, Tả Đô Ngự Sử là ai?

Ta chưa bao giờ nghe phụ thân nhắc đến người này .

Chẳng lẽ phụ thân đã phạm phải chuyện gì chăng?

Ta vội vã chạy ra ngoài, không ngờ người đến lại là Cố nhân - Chu Minh Lãng.

Hắn mặc quan phục, khí chất oai nghiêm, đứng hiên ngang giữa đại sảnh của quán trọ.

Đại sảnh đã bị dọn trống, chỉ còn lại một mình hắn .

Ta sững sờ khi nhìn thấy hắn , ánh mắt hắn trước tiên lướt qua khắp người ta , sau đó đầy vẻ kinh ngạc.

Hắn vội vã bước tới, định nắm lấy tay ta , nhưng ta đã né tránh.

Hắn nghĩ rằng ta thẹn thùng, không để tâm đến sự né tránh của ta , mặt mày rạng rỡ cười nói : "Duy Nhất, đã lâu không gặp."

"Minh Lãng đại ca, đã lâu không gặp." Ta trả lời, lùi lại một bước.

Không hiểu vì sao sau nhiều năm không gặp, ta lại không cảm thấy vui mừng mà thay vào đó là một chút khó chịu.

Ta hỏi ngay: "Huynh đến tìm ta , có phải vì phụ thân ta đã gặp chuyện gì không ?"

Không muốn kéo dài cuộc trò chuyện, ta gấp gáp hỏi ngay điều mà mình lo lắng.

Hắn đáp rằng không phải , hắn đến đây là để tìm ta .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nhan-duyen-vo-thuong/chuong-6

Bất chấp sự lạnh nhạt của ta , hắn cứ như tìm thấy người để chút bầu tâm sự, bắt đầu kể về những chuyện đã xảy ra trong năm qua, từ việc kết hôn, sinh con, bệnh tình của vợ, thăng chức và hàng loạt sự việc khác.

Nghe một hồi lâu, điều duy nhất ta bận tâm là bệnh tình của Tam công chúa, làm sao mà nàng có thể bệnh nặng được khi nàng là con của hoàng hậu, có cả triều đình ngự y phục vụ.

Chu Minh Lãng khẽ thở dài, như thể muốn nói một điều gì khó nói .

Cuối cùng hắn lúng túng đáp: "Cũng không phải là bệnh nặng gì, chỉ là sau khi sinh con, nàng bị nhiễm trùng nặng, để lại hậu quả không nhỏ, không ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày, chỉ là không thể tiếp tục chuyện vợ chồng nữa thôi."

Ta giật mình , thẳng thốt: "Sao lại có căn bệnh như vậy ? Nếu vậy , ai còn dám sinh con nữa chứ? Sinh con rồi lại có thể bị phu quân chán ghét sao ?"

Không lạ gì khi phụ thân không muốn ta gả xa, nhất quyết giữ ta bên cạnh.

Quả thật, nữ nhân nếu không có người đứng sau chống lưng, cuộc đời sẽ gặp muôn vàn nguy hiểm.

Chu Minh Lãng nói rằng hắn chưa từng rời xa Tam công chúa, chăm sóc nàng suốt bốn năm nay.

Điều đó khiến nàng cảm động sâu sắc.

Năm nay, nàng chủ động xin hoàng thượng và hoàng hậu cho phép hắn nạp thiếp , và hoàng thượng đã đặc cách đồng ý, hoàng hậu cũng cho phép hắn tái hôn.

Ta ngạc nhiên, Chu Minh Lãng đã thủ tiết bốn năm nay sao ?

Phụ thân ta từng nói rằng việc chờ đợi ta là điều quá đỗi khổ cực, nhưng nhìn Chu Minh Lãng thì có lẽ đây chính là số phận của hắn .

Ta muốn cười nhưng cố nén lại .

Ta nhận ra một vấn đề khác: tái hôn, hoàng hậu thật sự cho phép hắn lấy thêm thiếp ư?

Bà ấy là mẹ ruột của Tam công chúa, sao có thể để con gái mình làm thiếp được ?

Chu Minh Lãng đỏ mặt, lúng túng đáp: "Tam công chúa mãi mãi là chính thất, vị trí đó không thay đổi."

"Ồ, vậy hoàng hậu chỉ cho phép hắn nạp thêm thiếp trong nhà thôi sao ? Điều này dễ dàng thôi, miễn là không đe dọa đến vị trí của công chúa thì hắn có thể chọn con gái của bất kỳ quan lại nào trong kinh thành, hoặc thậm chí là con gái chính thất của quan chức phẩm vị thấp hơn."

Ta mỉm cười chúc mừng: "Chúc mừng Minh Lãng ca ca, huynh không chỉ cưới được công chúa mà còn có thể hưởng thêm phúc lộc, có thể nạp thêm thiếp , thật là lợi lớn."

Các huynh đệ ở Bắc Cương mà biết được điều này , chắc chắn sẽ ghen tỵ đến c.h.ế.t mất.

"À, nhân tiện, huynh và Tam công chúa đã có con chưa ? Là con trai hay con gái?"

Mặc dù Tam công chúa bệnh nặng, ta không cảm thấy buồn bã, thậm chí trong lòng còn dâng lên một suy nghĩ rằng cướp chồng của người khác thì quả là đáng đời.

Nhưng với Chu Minh Lãng, ta thật lòng vui mừng cho hắn .

Các huynh đệ ở Bắc Cương sợ rằng muội muội của họ bị lừa gạt nên đã kể cho ta nghe nhiều về bản chất của nam nhân.

Họ nói rằng chỉ cần có điều kiện, đàn ông đều muốn có cả vợ hiền và thiếp đẹp .

Ta không đồng tình, dùng phụ thân làm ví dụ để phản bác họ.

Họ nói rằng phụ thân ta đã gặp được chân ái, trở thành ngoại lệ.

Còn hoàng thượng thì cũng là một trường hợp đặc biệt.

Vì vậy , Chu Minh Lãng, một người không thể chờ đợi được lâu như vậy , đã nhẫn nhịn suốt bốn năm qua.

Việc tái hôn dưới sự cho phép của thê t.ử, đối với giới nam nhân thật sự không phải điều xấu .

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 6 của NHÂN DUYÊN VÔ THƯỜNG – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Chữa Lành, Ngọt đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo