Loading...
Trong cỗ quan tài gỗ âm trầm* dài 6m6, rộng 3m3 ấy chất đầy một thứ chất lỏng không biết là gì, bốc ra một mùi hôi thối đến buồn nôn.
1
Nước đục ngầu, lờ mờ, còn có rất nhiều thứ giống như giun chỉ đỏ bơi lội trong đó. Khi chúng bơi, ở giữa còn nổi lềnh bềnh nhiều trứng trong suốt nhỏ li ti như hạt kê, trông như những hạt trân châu nhỏ đã được nấu chín.
Điều kỳ lạ là, chất lỏng này dường như đã làm cho gỗ âm trầm* sống lại , mọc ra rất nhiều rễ cây trắng bệch đáng sợ. Những rễ cây này đan xen chằng chịt như mạng nhện, xuyên qua ba t.h.i t.h.ể ở chính giữa…
(Gỗ âm trầm: là loại gỗ quý hiếm hình thành từ những thân cây cổ thụ bị vùi lấp dưới lòng đất, đáy sông hoặc đầm lầy do các biến động địa chất tự nhiên (như lũ lụt, động đất) hàng nghìn năm trước , không phải là một loài cây cụ thể, mà là tên gọi chung cho bất kỳ loại gỗ nào (như tùng, bách, cam tùng...) đã hóa thạch một phần hoặc trải qua quá trình ngâm ủ hàng ngàn năm trong điều kiện yếm khí.)
Nói là t.h.i t.h.ể thì cũng không đúng vì dường như chúng vẫn còn sống, bởi vì khi mở nắp quan tài ba mí mắt đều giật giật, chứng tỏ dù có chất lỏng ngăn cách không khí, nhưng chúng vẫn có thể cảm nhận được sự thay đổi của ánh sáng bên ngoài.
Nói là người sống thì cũng không giống lắm, vì nhìn những rễ cây xuyên qua thì không đúng.
Quan trọng hơn, nhìn ba t.h.i t.h.ể này đều là những người mà Long Linh nói là đã c.h.ế.t.
Người nằm chính giữa cao từ 4 đến 5 mét, trán lồi, đầu trắng, thân xanh, trước n.g.ự.c có vảy vàng bảo vệ tim, chắc hẳn là Bôn Vân - chủ nhân quan tài. Tóc ông ta vừa dài vừa dày, rễ cây muốn cắm vào bị tóc cản lại nên không có gì dị thường.
Nằm cuộn mình bên cạnh ông ta là một người phụ nữ đầu người mình rắn, trần truồng.
Đầu và nửa thân trên của người phụ nữ khá bình thường, chỉ là từ bụng trở xuống là những vảy nhỏ li ti như hạt gạo, sau đó vảy lớn dần lên đến phía dưới là một cái thân rắn to lớn.
Phần thân rắn rất lớn, đường kính còn rộng hơn vai. Vì nằm ngửa, cách thắt lưng một thước có thể nhìn thấy một vết đỏ tươi còn đang…
Khụ! Chứng tỏ cô ta vừa mới sinh con.
Xa hơn nữa, cái đuôi rắn dài hơn 6m6 cuộn tròn lại trong quan tài, rễ cây đ.â.m xuyên qua bên dưới vảy rắn một cách dày đặc, như thể được thêu thùa lại giống như vảy sinh ra lông trong truyền thuyết thần thoại.
Ở đầu kia của đuôi rắn, lại là một người đàn ông trung niên thấp bé. Dung mạo thật sự không đẹp , thân hình gầy gò, nổi lềnh bềnh bên cạnh hai t.h.i t.h.ể khổng lồ như vậy giống như một con quỷ hầu thuỷ.
Đặc biệt là những rễ cây đ.â.m xuyên qua lỗ chân lông, giống như khắp người mọc đầy lông trắng.
Ba t.h.i t.h.ể này đều như bị rễ cây quấn c.h.ặ.t, làn da trên người toát ra một màu trắng khó tả, xấu hơn cả cá c.h.ế.t ngâm nước mấy ngày. Sự miêu tả bằng lời này dường như bình thường, nhưng những rễ cây đan xen những t.h.i t.h.ể kỳ dị, những "giun chỉ đỏ" nổi lềnh bềnh và xuyên qua trong rễ cây, những trứng côn trùng trong suốt trôi nổi, cảm giác ghê tởm đó cứ thế nổi lên từ tận đáy lòng.
Khi quan tài mở ra , trên vách núi có những tảng đá trượt xuống.
Trên mặt sông lại là một sự tĩnh lặng.
Tôi lấy dụng cụ ra , nói với Mặc U: "Giúp tôi che ô và nhớ số đo."
Trương Thiên Nhất liếc nhìn Long Linh, dùng mật ngữ trầm giọng nói gì đó. Bên cạnh lập tức có tiếng sột soạt.
Bôn Vân không sống lại , nhưng t.h.i t.h.ể vạn năm không thối rữa, nhãn cầu vẫn có thể cử động, ít nhất chứng tỏ không phải là c.h.ế.t thật.
Điều
này
đã
vượt quá chức năng của một quan tài bình thường. Huống chi, Long Linh còn dùng cỗ quan tài Bôn Vân
này
để nuôi dưỡng hai t.h.i t.h.ể khác.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nhan-quan-10-sinh-con-trong-quan-tai/chuong-1
Quan tài Bôn Vân được làm cho Bôn Vân, nên trước tiên phải lượng thân trượng hồn, xác định các thông số cơ bản của ông ta .
Trong lúc tôi làm việc, Long Linh đứng bên cạnh hỏi: "Cô bắt đầu nghi ngờ từ khi nào?"
2
Khi tôi đang đo, tôi không ngẩng đầu lên, cũng không sợ rễ cây cùng chất lỏng trong quan tài, trực tiếp kéo thước dây đo đầu của Bôn Vân: "Từ lúc cô quá hiểu về quỷ quan."
Cô ấy rất quan tâm đến nhân quan, và nhiều lần ám chỉ tôi rằng Trương Thiên Nhất đã nói cho cô ta biết . Trong lời nói , cô ấy dùng nhiều cách dụ dỗ để moi móc lời tôi . Có lẽ vì tôi ít nói , cộng thêm việc cho rằng tôi ít tiếp xúc với người ngoài nên dễ moi móc lời.
Nhưng cô ấy không biết rằng, người trong Huyền Môn sẽ không dễ dàng tiết lộ bí thuật của người khác.
Trương Thiên Nhất dù sao cũng sẽ không nói bí mật về nhân quan với Long Linh, người mà anh ta mới quen không lâu.
Sau đó, từ khi chúng tôi xác định t.h.i t.h.ể của Chu Thiến được cải tạo bằng thuật tạo súc, và định tiêu hủy nó cô ấy đã nói quá nhiều. Nào là lên tiếng cho người bình thường, cô ấy cũng là một con người , chúng ta không thể coi thường sinh mạng con người . Rồi lại quay sang nói rằng chỉ là thế này thế kia , bảo chúng tôi đừng bận tâm. Điều này khiến tôi cảm thấy hơi khó hiểu.
Dù sao thì, trong thời đại này , một đứa trẻ Long tộc sống sót khó khăn trong làng, đột nhiên lại có những giá trị lớn lao như vậy , nhưng cũng coi như cô ấy có cảm xúc thật.
Cho đến khi chúng tôi phát hiện ra bào t.h.a.i dị thần đầu người thân rắn đó, tôi phát hiện một chi tiết. Cô ấy không có sự không thể tin được của người bình thường, mà phần lớn là sự kinh ngạc, hỏi không hiểu tại sao lại thế giới sẽ bị huỷ diệt. Cộng thêm Cửu Lão đã nương tay với cô ấy , cô ấy lại nhiều lần nói muốn đưa tôi về Toàn Châu. Nghe có vẻ là muốn bảo vệ tôi , thực ra là sợ tôi bị Cửu Lão g.i.ế.c.
Điều khó hiểu là, khi tôi làm xong quỷ quan cho Chu Thiến, tra ra thân phận đưa cô ấy về nhà, cô ấy lại không tỏ ra quá đau buồn, rồi lại đề nghị đưa tôi đến xem quan tài Bôn Vân.
Nhưng cô ấy biết rằng tôi không thể rời khỏi tiệm quan tài, nhưng vẫn kiên trì.
Trên đường, cô ấy còn nói rất nhiều lời lẽ sướt mướt.
Lần cuối cùng tôi nghe nhiều lời quỷ sướt mướt như vậy là từ Lý Cúc Hoa, con lệ quỷ đó cứ mãi nói mình thê t.h.ả.m thế nào, không cam lòng thế nào, đáng thương thế nào rồi bảo tôi làm cho cô ta một cái nhân quan.
Những gì Long Linh nói cũng tương tự như vậy .
Cái cô ấy muốn , cũng là nhân quan! Chỉ có điều, cô ấy có thể không phải vì bản thân mình .
"T.ử Huyền quân nói , người học Huyền Môn bí thuật bản tính nhạy cảm, có thể tránh hung tìm cát. Nhưng tôi đã lừa được Trương Thiên Nhất, cũng đã tiếp cận được cô, tại sao cô vẫn nghi ngờ tôi ."
Long Linh nắm giữ cây phân thuỷ chuỳ.
Cô ấy nhìn ba t.h.i t.h.ể trong quan tài: "Họ còn có thể sống lại không ?"
Cô ấy cũng không lừa được Trương Thiên Nhất, chỉ là Trương thiếu chủ không mấy bận tâm đến những trò nhỏ của cô ấy , vì anh ta có thực lực tuyệt đối. Sự cám dỗ của quan tài Bôn Vân quá lớn, lại đúng với triệu chứng bất thường của nhân quan nhà họ Trương, Trương thiếu chủ đương nhiên phải giả vờ ngu ngốc.
Nếu không , người ta bây giờ đã sớm chuẩn bị đâu vào đấy rồi .
Truyện do Mễ Mễ-Nhân Sinh Trong Một Kiếp Người edit, chỉ đăng tại Fb và MonkeyD.
Bây giờ dưới đáy sông, không biết tình hình thế nào nữa.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.