Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ầm — đầu óc Vân Bạch như muốn nổ tung, cả người như viết rõ hai chữ "ngại ngùng".
Chiếc áo sơ mi trắng vẫn còn vắt trên tay Đoàn Nhàn Thư. Vân Bạch vội giật lấy, gom đống quần áo trên giường nhét hết vào trong chăn, rồi cúi đầu im lặng, vành tai đỏ bừng.
Đoàn Nhàn Thư thong thả nhìn chuỗi hành động của Vân Bạch, trong lòng buồn cười . Chỉ tiếc là nhét chưa kỹ, một ống tay áo vẫn thò ra ngoài, bị anh nắm lấy: "Của tôi ."
Tai Vân Bạch càng đỏ hơn, cậu nhỏ giọng: "Mai tôi mang đi giặt khô cho anh ."
Đoàn Nhàn Thư cuối cùng cũng không nhịn được , ôm người vào lòng hôn thật lâu, bàn tay không ngừng vuốt ve khắp người . Đến khi chuông báo thức của Vân Bạch reo lên, anh mới dừng lại , hôn nhẹ lên môi cậu : "Dậy ăn sáng, anh đưa em đi làm ."
Vân Bạch mơ màng gật đầu: "Dạ."
Đoàn Nhàn Thư lại hôn cậu thêm một cái.
Ăn sáng xong, môi Vân Bạch vẫn còn sưng.
Biết Đoàn Nhàn Thư vừa xong việc đã vội vàng trở về, sáng sớm còn tự mua đồ ăn cho mình , Vân Bạch đau lòng vô cùng, không để anh đưa đi làm mà bắt anh ở nhà nghỉ ngơi.
Đoàn Nhàn Thư từ chối: "Đưa em đi làm không tốn bao nhiêu thời gian."
Vân Bạch đành chịu thua, đặt bát xuống: "Vậy đi ."
Đoàn Nhàn Thư nhìn Vân Bạch thật kỹ. Chưa đầy một tháng mà cậu đã gầy đi nhiều, nhìn qua cũng biết thời gian qua cậu chẳng ăn uống t.ử tế.
Đoàn Nhàn Thư bóc vỏ một quả trứng luộc, đặt vào bát Vân Bạch, lạnh giọng ra lệnh: "Ăn thêm chút nữa." Rồi lại múc thêm một bát cháo.
Trước khi đi công tác, Đoàn Nhàn Thư có sắp xếp người nấu cơm cho Vân Bạch mỗi ngày, nhưng Vân Bạch chẳng có khẩu vị, mấy tuần liền đã gầy đi vài cân.
Vân Bạch ăn hết quả trứng, nhưng không định uống cháo: "No rồi ."
Đoàn Nhàn Thư nhìn cậu một cái, ánh mắt lạnh lùng: "Ăn hết."
"Vâng." Vân Bạch đành cúi đầu ăn cháo, cố ăn hết nửa bát, thực sự quá no, bĩu môi: "Thực sự no rồi ."
Đoàn Nhàn Thư thấy cậu không ăn nổi nữa, bèn cầm nửa bát cháo còn lại ăn hết: "Đi thôi."
Vì Đoàn Nhàn Thư chưa nghỉ ngơi đủ, xe do tài xế lái. Vân Bạch và Đoàn Nhàn Thư ngồi hàng ghế sau , hai người nắm tay nhau suốt dọc đường.
"Anh về nhà nhớ nghỉ ngơi cho tốt đấy," Vân Bạch tựa vào Đoàn Nhàn Thư lẩm bẩm.
"Ừ." Đoàn Nhàn Thư nghiêng đầu
nhìn
cậu
, thỉnh thoảng khẽ gật đầu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nhan-van/chuong-11
Vân Bạch cười nói : "Nhất định phải ngủ một giấc."
Trong mắt Đoàn Nhàn Thư cũng hiện lên ý cười : "Còn áo nữa."
Anh nhắc đến đống quần áo để trên giường, vì sáng nay vội nên Vân Bạch chưa kịp dọn.
"Anh ngủ phòng khách đi , em về sẽ dọn." Vân Bạch vừa xấu hổ vừa bực, giọng điệu cũng bất giác mang theo vài phần hung dữ.
"Ừ." Đoàn Nhàn Thư nắm c.h.ặ.t t.a.y, cố che giấu ý cười nơi khóe môi.
Sắp đến công ty, Vân Bạch hỏi Đoàn Nhàn Thư: "Ngày mai anh có đi làm không ?"
Đoàn Nhàn Thư: "Nghỉ ba ngày."
Vân Bạch tính nhẩm: "Vậy mai em xin nghỉ. Mai là thứ Sáu, em sẽ ở bên anh đến hết Chủ Nhật."
Vân Bạch hầu như chưa từng xin nghỉ, lần duy nhất trước đó là vì ốm. Nhưng lần này xa chồng lâu như vậy , cậu nghĩ bụng số ngày phép mình tích cóp bấy lâu nay cũng nên đem ra dùng một lần .
Đoàn Nhàn Thư bỗng kéo cậu lại , không cho cậu xuống xe: "Xin nghỉ hôm nay luôn đi ."
Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Đoàn Nhàn Thư, Vân Bạch hơi động lòng, liền rút điện thoại, dứt khoát gọi xin nghỉ.
Tài xế: "..." Để làm gì cơ chứ? Chạy một chuyến vô ích thế này .
Về đến nhà, Đoàn Nhàn Thư ôm Vân Bạch cùng nằm xuống giường, mở lời hỏi cậu : "Em thích ôm người ngủ hay ôm quần áo?"
Vân Bạch không hề do dự: "Thích anh ."
Đoàn Nhàn Thư không biết rằng, sáng nay khi biết người trở về chính là anh , Vân Bạch vui mừng đến phát khóc .
Khoảnh khắc ấy cậu cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian.
Hạnh phúc của Vân Bạch rất đơn giản — đó là nằm mơ thấy Đoàn Nhàn Thư, tỉnh dậy cũng thấy Đoàn Nhàn Thư.
Tối hôm đó, vị "đại địch" kia trở về. Ra sân bay đón hắn chỉ có bạn thân và bác sĩ.
Kẻ địch: "Đoàn Nhàn Thư có vấn đề à ? Ngày nào cũng kéo tôi tăng ca, cố tình ép tôi về sớm hơn cả tuần. Hắn mưu đồ gì thế?"
Bạn thân : "Ghen tị khiến người ta biến dạng."
Kẻ địch: "Hắn còn bảo tôi không hiểu. Tôi không hiểu gì chứ? Hắn là một kẻ sợ vợ, tôi có gì mà không hiểu."
Bạn thân : "Cậu đang ghen đấy."
Kẻ địch: " Tôi không có . Tôi vui lắm. Tôi chúc phúc hắn — ngủ yên trong nấm mồ tình yêu đi . Tôi mới không thèm ghen."
Bác sĩ đưa cho kẻ địch một tờ rơi: "Khoa thần kinh bên bệnh viện tôi khá tốt , rảnh thì qua khám thử."
Kẻ địch: "... Ý mày là gì?"
Bác sĩ: "... Để dành cho mày một giường rồi , không đắt, giảm giá 10%."
HẾT.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.