Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
**【Chặt quá】**
Những động tác vuốt ve khiến cảm giác tê dại liên hồi lan khắp người , Vân Bạch khẽ run lên, c.ắ.n môi nhất quyết không chịu lên tiếng.
Trong bầu không khí nóng ẩm, Đoàn Nhàn Thư đưa tay vén mái tóc mai đã ướt đẫm mồ hôi của Vân Bạch ra sau , rồi khẽ hôn lên vầng trán ẩm ướt của cậu : "Nhìn xem?"
Vân Bạch bị anh dẫn dắt cúi đầu xuống, hình ảnh trước mắt khiến cậu hoảng hốt siết c.h.ặ.t lại , cậu nhắm mắt, cuối cùng cũng không nhịn được nước mắt, tiếng nức nở khe khẽ vang lên.
**【Vợ khóc đẹp lắm."**
Vân Bạch đưa tay bịt miệng Đoàn Nhàn Thư, giọng khàn đi : "Anh đừng nói nữa."
Đoàn Nhàn Thư chỉ nghĩ cậu đang mơ màng, khẽ cười , động tác càng thêm mạnh mẽ.
...
Sau đó, Vân Bạch c.ắ.n lên vai Đoàn Nhàn Thư, thầm nghĩ: cái năng lực đọc suy nghĩ này , cậu không muốn nữa.
****
Giữa tháng Mười, Đoàn Nhàn Thư phải đi công tác, kéo dài một tháng. Vân Bạch thu dọn hành lý cho anh , tiễn anh ra tận sân bay.
Lần công tác này là hợp tác giữa hai công ty, kẻ thù không đội trời chung của Đoàn Nhàn Thư cũng đi cùng.
Cả ngày Đoàn Nhàn Thư đều giữ vẻ mặt lạnh lùng, kẻ thù của anh trực tiếp chê bai anh vô tình, sắp phải xa nhau lâu vậy mà vẫn đối xử lạnh nhạt với vợ. Hắn còn khuyên Vân Bạch đổi người kết hôn, bị Đoàn Nhàn Thư trừng mắt nhìn .
Vân Bạch cuối cùng ôm Đoàn Nhàn Thư, thì thầm bên tai anh bảo nhớ giữ liên lạc.
Đoàn Nhàn Thư "ừm" một tiếng, cùng trợ lý kéo vali bước đi , suốt chặng đường không ngoảnh đầu lại .
Những ngày đầu đi công tác, Đoàn Nhàn Thư và Vân Bạch ngày nào cũng gọi điện một lần , thời gian thường không dài, Vân Bạch hỏi vài câu về cuộc sống hàng ngày, Đoàn Nhàn Thư trả lời ngắn gọn, rồi nhanh ch.óng cúp máy.
Hai, ba ngày sau , hai người bắt đầu nhắn tin mỗi ngày, hễ có thời gian rảnh là lại gọi điện cho nhau .
Một tuần sau , tin nhắn giữa hai người ngày càng dày đặc. Cuộc gọi cũng chuyển sang video, thời gian mỗi lần gọi kéo dài hơn. Có khi chẳng ai nói gì, cả hai vẫn không nỡ cúp máy.
Kẻ thù của anh không chịu nổi sự quấn quýt của họ, bảo Đoàn Nhàn Thư: "Cậu là trẻ con mới cai sữa à ? Ngày nào cũng tìm vợ."
Đoàn Nhàn Thư hiếm khi nói nhiều, đáp lại hắn : "Cậu không có vợ, cậu biết cái gì?"
Kẻ thù: "..." Tự dưng thấy bực mình .
Thứ Năm của tuần thứ ba Đoàn Nhàn Thư đi công tác, tuyết bắt đầu rơi ở Lưu Thành. Vân Bạch gọi video với Đoàn Nhàn Thư rất lâu, cậu đứng trước cửa sổ sát đất, cho anh xem những bông tuyết trắng xoá bay lất phất dưới ánh đèn đường, vô cùng đẹp mắt.
Tuyết ngừng rơi, Đoàn Nhàn Thư phải đi họp, cuối cùng anh nói với Vân Bạch bốn chữ, "Giữ ấm nhé."
Video ngắt, Vân Bạch bỗng rơi nước mắt.
Trước đây Đoàn Nhàn Thư cũng thường đi công tác, nhưng đây là lần đầu sau khi họ bên nhau anh đi xa lâu đến vậy , hai người đã xa cách quá lâu rồi .
Chăn ga trên giường đã đổi mấy lần , chẳng còn chút hơi ấm nào của Đoàn Nhàn Thư. Cuốn sách trong thư phòng anh đọc dở vẫn còn để mở, trang sách dừng lại ở con số 129.
Vân Bạch thẳng đến tủ quần áo, lấy một đống quần áo của Đoàn Nhàn Thư, ôm hết lên giường,
rồi
vén chăn chui
vào
, cùng những chiếc áo sơ mi, áo thun đủ màu sắc kiểu dáng chất thành một ụ nhỏ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nhan-van/chuong-10
Chất liệu áo sơ mi mát lạnh trơn mượt, Vân Bạch chỉ có thể dùng thân nhiệt của mình sưởi ấm chúng. Đến khi đống quần áo bên cạnh đều đã được sưởi ấm, cậu mới hít một hơi thật sâu, nhắm mắt cảm nhận mùi hương thuộc về Đoàn Nhàn Thư.
Được hơi ấm bao bọc, Vân Bạch hơi mơ màng, say mê hồi tưởng lại cảm giác được Đoàn Nhàn Thư ôm vào lòng ru ngủ ngày trước .
Bộ đồ ngủ đã được cậu cởi ra từ lúc nào, trên người không một mảnh vải, nằm nghiêng giữa đống quần áo, hai chân không kìm được mà kẹp c.h.ặ.t một chiếc áo sơ mi ma sát, những ngón chân cào nhẹ lên chiếc áo thun bên dưới .
"Đoàn Nhàn Thư..." Vân Bạch lẩm bẩm không rõ chữ, khóe mắt hoe đỏ ứa ra một giọt lệ, cậu nhớ anh rồi , nhớ vô cùng.
Nhớ được vùi mình trong l.ồ.ng n.g.ự.c Đoàn Nhàn Thư, muốn anh ôm lấy mình , muốn dán sát làn da trần với anh , còn muốn hôn anh nữa.
Chiếc chăn tơ tằm cuộn quanh người Vân Bạch, cùng đống quần áo lộn xộn bao lấy cậu như một cái kén, người trong đó co mình lại , chìm vào giấc ngủ với đôi mắt còn vương lệ...
Ngày nhớ đêm mong, tối đó Vân Bạch liền nằm mơ. Trong mơ đều là hình bóng anh : cùng cậu xem phim, cùng ăn cơm, những khoảnh khắc đời thường.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Vân Bạch mơ màng cảm thấy bên giường có người đang ngồi , cậu ngước mắt nhìn lên, người đàn ông mặc bộ vest đen, đường nét lạnh lẽo.
"Đoàn Nhàn Thư..." Vân Bạch biết mình lại nằm mơ, vén chăn ngồi dậy, đưa tay muốn ôm lấy anh .
Chăn bị vén lên, để lộ nửa thân trên trần trụi của Vân Bạch và những món quần áo rải rác xung quanh, Đoàn Nhàn Thư nhướng mày, nhận ra đó đều là quần áo của mình .
Cổ Vân Bạch thon dài, bên dưới là xương quai xanh tinh xảo, hai vai tròn trịa xinh đẹp trắng ngần, l.ồ.ng n.g.ự.c trần phẳng lì phập phồng theo hơi thở của chủ nhân.
Chiếc áo sơ mi đen mềm mại, theo động tác của Vân Bạch trượt xuống đọng lại trên đầu gối, đôi chân dài khẽ co lại tạo thành một tư thế gợi cảm, bên trong bắp chân cọ xát để lại một vết hồng nhạt, hiện rõ trên làn da trắng mịn màng.
Đoàn Nhàn Thư gần như lập tức dời tầm mắt, dùng chăn cuốn c.h.ặ.t Vân Bạch lại : "Không lạnh à ?"
Vân Bạch đưa tay ra khỏi chăn, vòng lên vai Đoàn Nhàn Thư, khẽ dụi vào cổ anh , giọng mềm nhũn: "Nhớ anh quá..." Cánh tay trắng nõn quấn quanh người anh . Dù cách một lớp áo, anh vẫn có thể cảm nhận được sự mềm mại ấy , nhất thời đầu óc trống rỗng, cố gắng kìm nén ánh mắt nhìn về khuôn mặt Vân Bạch.
Vân Bạch vừa ngủ dậy, đôi mắt lim dim, mái tóc rối bù, vô thức làm nũng.
Hơi thở Đoàn Nhàn Thư trở nên gấp gáp hơn, giọng trầm xuống: "Dậy ăn cơm."
Giọng nói lạnh lùng ngay lập tức khiến Vân Bạch tỉnh táo lại , vừa ngạc nhiên vừa mừng: "Anh về lúc nào đấy? Sao không nói trước một tiếng?"
Không phải nói đi công tác một tháng sao ? Còn hơn một tuần mà.
Đoàn Nhàn Thư vuốt mái tóc mềm mại của cậu : "Công việc giải quyết sớm hơn dự kiến."
"Thật hả? Tốt quá rồi !" Vân Bạch cười tươi, rồi chợt nhận ra mình đang không mặc gì, cậu gần như co người vào trong chăn ngay, mặt đỏ bừng, chỉ còn mỗi cái đầu thò ra ngoài, trợn tròn mắt nhìn Đoàn Nhàn Thư.
Đoàn Nhàn Thư cười khẽ, ánh mắt từ gương mặt Vân Bạch di chuyển xuống đống quần áo bên giường, rồi cầm lên một chiếc áo sơ mi trắng đưa qua đưa lại trước mắt cậu , ánh mắt đầy ẩn ý: "Hửm?"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.