Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
“Về nhà.” Đoàn Nhàn Thư bế cậu lên nói .
“Em tự đi được .” Vân Bạch trượt xuống khỏi vòng tay Đoàn Nhàn Thư, anh liền thả cậu xuống. Hai người thu dọn đồ đạc, xuống lầu ra về.
Ra khỏi tòa nhà công ty, cô lễ tân trực quầy chào họ: “Tạm biệt Đoàn tổng, tạm biệt tổng tài phu nhân.”
【Phu nhân vừa đến là tổng tài đã về sớm thế này , đây chính là sức mạnh của tình yêu sao ?】
【Tổng tài đẹp trai quá, tổng tài phu nhân cũng đẹp trai, trời sinh một cặp luôn!!! C.h.ế.t mất thôi.】
“Tạm biệt.”
Nụ cười lịch sự ôn hòa trên mặt Vân Bạch suýt nữa không giữ nổi. Cậu cũng không ngờ rằng cô gái này bên ngoài đoan trang là thế mà bên trong lại có một trái tim cuồng nhiệt đẩy thuyền đến vậy .
【Với tôi thì tự đi bộ, với người khác thì cười vui vẻ như thế, hừ.】
Vân Bạch ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy biểu cảm của Đoàn Nhàn Thư vẫn bình thản, nhưng bầu không khí quanh anh rõ ràng đã lạnh xuống. Đến chuyện này mà cũng ghen được sao ? Vân Bạch lập tức hết giận, trong đầu đã bắt đầu nghĩ cách dỗ chồng.
“Nắm tay không ?” Vân Bạch đưa tay ra trước mặt Đoàn Nhàn Thư, khẽ quơ quơ. Như vậy thì hết giận rồi chứ?
Đoàn Nhàn Thư không nói gì, nhưng năm ngón tay đan vào tay Vân Bạch.
【Có cười với người khác thì sao nào? Cuối cùng cũng chỉ có tôi được nắm tay anh ấy thôi.】
—— Đây là tâm tư của Đoàn Nhàn Thư.
【Aaaaaa nắm tay rồi , đan mười ngón á trời ơi, ngọt quá, c.h.ế.t mất thôi aaaaaaa】
—— Đây là tâm tư của người mà Đoàn Nhàn Thư đang ghen tị.
【…】
—— Đây là tâm tư của Vân Bạch.
Đến chuyện này mà cũng ghen được sao ? Vân Bạch thấy buồn cười , lại có chút vui vẻ, hoàn toàn tha thứ cho Đoàn Nhàn Thư về câu nói trong văn phòng lúc nãy.
---
Đến bãi đỗ xe, Vân Bạch còn chủ động ngồi vào ghế lái: “Hôm nay anh vất vả rồi , để em lái, anh nghỉ một lát đi .”
“Ừm.” Đoàn Nhàn Thư nhướng mày, không nói thêm gì nữa.
【Thương mình rồi , vui quá.】
Tai Vân Bạch khẽ động, rồi lái xe.
Đoàn Nhàn Thư dựa vào ghế, định nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, nhưng tầm mắt cứ không kìm được mà liếc về phía Vân Bạch, nhìn gương mặt nghiêng đang tập trung của cậu , nhìn tấm lưng thẳng tắp và thon gầy.
【Trong xe có sẵn bao, hay là thử… “rung xe” một lần ?】
Vân Bạch suýt nữa không cầm vững vô lăng, thầm mắng Đoàn Nhàn Thư một trận mới miễn cưỡng giữ vững tay lái.
Không thể nghe thêm tâm tư của Đoàn Nhàn Thư nữa.
Đồ này đúng là một quả trứng muối!!! Bên ngoài thì như hoa sen trên đỉnh núi tuyết, bên trong thì toàn một màu vàng béo.
Cả đường không nói chuyện, tới bãi đỗ xe Vân Bạch dùng tốc độ nhanh nhất để rời khỏi xe, sợ cậu đi chậm một chút là bị Đoàn Nhàn Thư kéo lại làm chuyện đó trên xe mất.
Còn một lát nữa mới đến giờ ăn tối, Vân Bạch bước vào bếp, chuẩn bị nấu cơm.
Đoàn Nhàn Thư ngồi trên ghế sofa đọc sách.
【Lại không gọi mình vào bếp! Lại muốn bỏ mình !】
Vân Bạch bước chân khựng
lại
. Hồi mới sống chung, Đoàn Nhàn Thư cũng
vào
bếp phụ giúp
cậu
, nhưng Vân Bạch thấy
người
lạnh lùng như
anh
không
hợp
làm
mấy việc vụn vặt
này
. Sợ Đoàn Nhàn Thư sẽ thấy phiền,
cậu
không
bao giờ chủ động để
anh
vào
bếp, thậm chí
có
lúc
anh
vào
còn
bị
cậu
khuyên
ra
ngoài.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nhan-van/chuong-9
Bây giờ nhìn lại , có lẽ Đoàn Nhàn Thư thích ở trong bếp.
“Đoàn Nhàn Thư, anh có thể vào giúp em được không ?” Vân Bạch thò đầu từ trong bếp ra .
Khóe miệng Đoàn Nhàn Thư cong lên, cuốn sách trên tay lập tức đặt xuống: “Được.”
Anh bước vào bếp, đi theo sau Vân Bạch: “Anh làm gì?”
Giọng nói lạnh lùng vô cùng, người ngoài nghe vào cứ tưởng anh cực kỳ không tình nguyện.
Nhưng Vân Bạch nghe thấy một câu 【Cùng nhau nấu cơm, mới là cuộc sống thường ngày của vợ chồng.】
“Anh rửa rau giúp em đi .” Vân Bạch đang vo gạo, không quên nhắc nhở: “Buộc tạp dề vào , không thì quần áo sẽ bẩn đấy.”
Đoàn Nhàn Thư nhướng mày, cầm chiếc tạp dề màu xám lên, nhưng không đeo vào , mà đợi Vân Bạch cho gạo vào nồi cơm điện xong, mới cầm tạp dề đứng đó lặng lẽ nhìn cậu .
Mọi hôm chắc chắn Vân Bạch sẽ thấy mơ hồ, nhưng hôm nay cậu có “kim chỉ nam” trong tay.
【Không giúp mình buộc à ?】
Vân Bạch bất lực, nhận lấy tạp dề buộc cho Đoàn Nhàn Thư, tiện thể ôm một cái eo của anh , cảm giác không tệ.
Đoàn Nhàn Thư càng thêm vui vẻ, động tác rửa rau gọn gàng dứt khoát, nhanh ch.óng rửa sạch đám rau mà Vân Bạch phân công. Anh cũng không vội ra ngoài, mà tựa vào một bên nhìn Vân Bạch thái rau.
Mùa hè nóng bức, vừa về đến nhà Vân Bạch đã thay áo phông và quần đùi. Tay áo rộng để lộ đôi cánh tay trắng nõn, làn da mềm mại dưới ánh đèn càng thêm nổi bật. Phần cổ trắng ngần cũng hoàn toàn lộ ra trước mắt Đoàn Nhàn Thư, trên đó còn lác đác vài vết hôn đỏ tím, đều là dấu tích anh để lại . Ánh mắt anh từ cần cổ chậm rãi hạ xuống. Chiếc tạp dề buộc thấp bên ngoài áo phông xanh nhạt, vừa vặn làm nổi bật vòng eo thon nhỏ. Lại xuống dưới nữa, áo phông che đi phần m.ô.n.g gợi cảm, đôi chân dài thẳng tắp.
【Thực ra trong bếp cũng chưa từng làm , có thể thử một lần .】
Một câu nói đột ngột khiến thân thể Vân Bạch cứng đờ, suýt cắt trúng tay. Vân Bạch bỗng đỏ mặt, quay đầu nhìn Đoàn Nhàn Thư — anh vẫn tựa vào tường, vẻ mặt thờ ơ nhưng khí chất lại phảng phất vẻ phong lưu.
“Rau rửa xong rồi , anh ra ngoài đi .” Vân Bạch đỏ mặt, giọng nhỏ đi nhiều.
Đoàn Nhàn Thư nhíu mày, không muốn ra ngoài chút nào. Anh cứ như chưa nghe thấy, không nhúc nhích một bước.
【Để mấy cái bao trong bếp nhỉ?】
Vừa xấu hổ vừa tức, Vân Bạch cầm con d.a.o thái rau phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo: “Anh ra ngoài mau.”
Đoàn Nhàn Thư lúc này mới chịu ra ngoài.
Suốt bữa tối Vân Bạch không muốn chủ động trò chuyện với Đoàn Nhàn Thư, nên trên bàn ăn rất im lặng. Thỉnh thoảng cậu nghe thấy vài câu tâm tư của anh , toàn là khen cậu nấu ăn ngon.
Sau bữa tối, Đoàn Nhàn Thư lên phòng sách xử lý công việc. Vân Bạch bưng một đĩa trái cây vào , định đặt xuống bàn rồi ra ngoài, nhưng vừa đặt đĩa xuống đã bị Đoàn Nhàn Thư nắm lấy cổ tay kéo vào lòng, kẹp cậu giữa bàn làm việc và thân mình . Những tờ giấy tờ bên dưới bị nhàu nát, quần áo vương vãi khắp nơi, hỗn loạn như hơi thở của Vân Bạch.
【Hôm nay sao lại ngại ngùng thế này ?】
Thói quen ít nói của Đoàn Nhàn Thư vào những thời điểm đặc biệt cũng không thay đổi. Anh vốn là người thầm lặng làm việc, Vân Bạch đã quen với những lần ân ái êm đềm, bỗng nhiên có thể nghe thấy tâm tư của anh , sao cậu có thể không thẹn thùng cho được .
Động tác của Đoàn Nhàn Thư mạnh mẽ, bàn tay từ cổ Vân Bạch trượt xuống bả vai, mơn trớn trên làn da đang dần ửng hồng vì xấu hổ và xúc động.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.