Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Kim phút lặng lẽ nhích qua nửa vòng đồng hồ.
Đoàn Nhàn Thư khẽ đặt môi lên trán Vân Bạch, động tác nhẹ đến mức không làm cậu tỉnh giấc. Anh giữ nguyên tư thế ấy hồi lâu, mới chậm rãi rời môi.
Anh nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế, để Vân Bạch có thể nằm thoải mái hơn, rồi mới an tâm chìm vào giấc ngủ.
Vân Bạch vì quá phấn khích mà không tài nào chợp mắt: "⊙▽⊙!!!"
Chuyện gì vậy ? Vừa rồi Đoàn Nhàn Thư lén hôn mình ư? Vân Bạch chỉ cảm thấy như mình đang nằm mơ, cả người lâng lâng.
Càng nghĩ càng lâng lâng, cậu hoàn toàn không thể nhắm mắt.
Vân Bạch lén ngẩng đầu lên, khẽ áp môi lên vùng da trắng lộ ra nơi cổ áo Đoàn Nhàn Thư.
Xong rồi , vui quá đi mất.
---
****
Suốt một đêm không ngủ, sáng hôm sau Vân Bạch tỉnh dậy với đôi mắt thâm quầng rõ rệt, nhưng tinh thần lại vô cùng phấn chấn, cứ nhìn chằm chằm vào Đoàn Nhàn Thư.
Cậu muốn hỏi về nụ hôn tối qua có ý gì, nhưng lại ngại.
Đoàn Nhàn Thư đặt bữa sáng mua về lên bàn, thấy Vân Bạch cứ nhìn mình chằm chằm thì khó hiểu: "Có chuyện gì à ?"
Trên gương mặt đẹp trai ấy hiện lên vẻ khó hiểu, nhưng dù khó hiểu thì vẫn đẹp trai như thường.
"Không có gì, không có gì đâu ." Bị dung mạo của anh làm cho đỏ mặt ngay từ sáng sớm, Vân Bạch luống cuống xách cặp chạy vội đi làm .
Đoàn Nhàn Thư nhìn bóng lưng vội vã của Vân Bạch, theo thói quen nhíu mày. Trông thế này mà bảo không có chuyện gì thì ai tin.
Thế là anh đuổi theo: "Anh đưa em đi ."
Từ trước khi Vân Bạch theo đuổi Đoàn Nhàn Thư, cậu đã quen với việc được anh đưa đón bằng xe riêng. Chỉ cần Đoàn Nhàn Thư có thời gian, anh đều sẽ đích thân đưa cậu đi , đón cậu về.
Lên xe, Đoàn Nhàn Thư đưa bữa sáng cho Vân Bạch, chẳng nói gì thêm.
Vân Bạch ngồi ghế phụ, vừa ăn sáng vừa lén ngắm mặt nghiêng của anh .
Đến công ty, Chu Cẩn thấy mắt thâm quầng của Vân Bạch thì cười đầy ẩn ý: "Hôm nay đi làm mà tối qua còn... Đoàn Nhàn Thư nhà cậu không biết thương vợ gì cả."
"Không phải cậu nghĩ thế đâu !" Vân Bạch đỏ mặt, kể lại chuyện Đoàn Nhàn Thư nửa đêm lén hôn mình , rồi hỏi: "Cậu nói xem anh ấy có ý gì?"
Chu Cẩn là biểu ca của Đoàn Nhàn Thư, quan hệ với Vân Bạch từ hồi đại học đã rất thân , cũng hiểu rõ và quan tâm đến cuộc hôn nhân của hai người . Nói trắng ra , anh chính là kiểu người ngồi chờ hỏa táng tràng.
Anh cũng thấy Đoàn Nhàn Thư quá lạnh lùng. Đối với Vân Bạch thì còn đỡ, ít nhất có chút biểu cảm, còn với người khác thì lúc nào cũng lạnh như bật điều hòa ở mức thấp nhất. Mà cái điều hòa ấy hình như chỉ nhằm vào anh , mỗi lần gặp Đoàn Nhàn Thư, Chu Cẩn đều nghi ngờ cậu em họ này muốn xẻo thịt mình .
Anh cũng có chọc ghẹo Đoàn Nhàn Thư bao giờ đâu . Chẳng lẽ là vì trước đây anh từng bắt gặp cảnh Đoàn Nhàn Thư và Vân Bạch hôn nhau ?
Mặc dù không chỉ một lần .
Chu Cẩn đột nhiên thấy sống lưng lạnh toát. Anh nhớ lại khoảng thời gian mình bỏ nhà ra đi , đến ở nhờ nhà Vân Bạch. Khi ấy , ánh mắt Đoàn Nhàn Thư nhìn anh ngày càng lạnh. Vậy mà người kia vẫn đặt khách sạn cho anh . Bị từ chối, còn chủ động giúp anh tìm nhà trọ.
Chu Cẩn chợt nhận ra mình hình như đã biết được chuyện gì đó không nhỏ.
Anh gật đầu chắc nịch: "Hôn cậu chắc chắn là vì thích cậu ."
Vân Bạch
vừa
ngại
vừa
hơi
chạnh lòng: "Thật
à
? Trước giờ tớ vẫn luôn nghĩ
anh
ấy
không
thích
mình
lắm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nhan-van/chuong-2
"
Chu Cẩn nhìn cậu bằng ánh mắt thông cảm: "Tại cậu không phát hiện ra thôi, nó chắc chắn thích cậu đấy. Cái tính của nó ấy , thích nhưng không giỏi thể hiện."
"Không có thằng đàn ông nào từ chối nổi một cô vợ hiền dịu, ngoan ngoãn, ngày nào cũng nấu cơm chờ mình về nhà – trừ khi thằng đó hỏng rồi ." Chu Cẩn cười hì hì, nháy mắt hỏi Vân Bạch: "Hay là Đoàn Nhàn Thư bị hỏng?"
Vân Bạch vội lắc đầu. Hỏng thì chắc chắn không thể rồi . Đoàn Nhàn Thư có muốn hỏng cũng chẳng hỏng nổi.
Nhờ những lời của Chu Cẩn, Vân Bạch vui cả ngày. Đến lúc tan làm , bước chân về nhà của cậu cũng nhẹ bẫng.
Tối hôm đó, Vân Bạch làm mấy món Đoàn Nhàn Thư thích nhất. Cậu cảm thấy mình vẫn chưa đối xử với anh đủ tốt – phải tốt hơn nữa, để Đoàn Nhàn Thư thích mình thêm một chút.
Đoàn Nhàn Thư bước vào nhà, nhưng không ra bếp rửa tay ngay. Hôm nay Vân Bạch mặc một chiếc áo thun trắng và quần short mặc nhà, để lộ đôi chân thon dài trắng muốt đến ch.ói mắt.
Ánh mắt anh lướt qua đôi chân ấy mấy lần , rồi mới dời đi , bước vào bếp rửa tay trước khi Vân Bạch kịp nhận ra .
Trên bàn ăn bày sẵn cơm canh nóng hổi, vẫn còn ấm nhờ chiếc l.ồ.ng bàn chụp bên trên .
Vân Bạch cúi đầu ăn cơm, vừa ăn vừa trò chuyện với Đoàn Nhàn Thư.
Đoàn Nhàn Thư thỉnh thoảng đáp lại một tiếng "ừ", im lặng nghe cậu nói .
"Uống chút canh đi ." Vân Bạch múc cho anh một bát.
Sau bữa ăn, Đoàn Nhàn Thư có thói quen uống một bát canh thanh để dạ dày dễ chịu hơn. Canh không được có dầu mỡ, cũng không cho gia vị, chỉ đơn giản là nước luộc rau củ.
Sau bữa tối, hai người cùng nhau đi đ.á.n.h răng rửa mặt. Vân Bạch ra phòng khách xem tivi, còn Đoàn Nhàn Thư vào phòng sách xử lý công việc.
Vì đêm qua không ngủ, Vân Bạch xem chưa được bao lâu đã bắt đầu buồn ngủ, định lên lầu đi nghỉ. Khi đi ngang qua phòng sách, Đoàn Nhàn Thư nhìn thấy cậu , gọi với ra : "Vào đây."
Vân Bạch bước đến bên cạnh anh : "Sao vậy ?"
Đoàn Nhàn Thư đưa tay kéo cậu lại , để Vân Bạch ngồi lên đùi mình , đối diện anh , hai chân vòng qua hai bên hông. Rồi anh tiếp tục xử lý công việc.
Vân Bạch bị hành động bất ngờ của anh làm cho luống cuống, mặt đỏ lên hỏi thêm một câu: "Làm gì thế?"
Giấc mơ đêm qua khiến Đoàn Nhàn Thư vẫn còn bàng hoàng. Suốt cả ngày hôm nay, trong đầu anh cứ quanh quẩn hình bóng Vân Bạch. Về đến nhà, anh chỉ muốn ở bên cậu .
Ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt, Đoàn Nhàn Thư vẫn im lặng, như chẳng nghe thấy gì. Nếu không để ý thấy vành tai anh đang dần đỏ lên, Vân Bạch hẳn sẽ nghĩ anh cố tình làm ngơ.
Thì ra Đoàn Nhàn Thư cũng biết ngại đấy. Trong lòng Vân Bạch hơi xao động, cậu tựa đầu lên vai anh , ôm lấy cổ anh .
Kết hôn ba năm, Đoàn Nhàn Thư đã ôm Vân Bạch khá nhiều lần , nhưng đa số là trên giường, hoặc những lúc hai người chuẩn bị lên giường. Còn ôm nhau khi đang làm việc thế này , hình như là lần đầu tiên.
Đoàn Nhàn Thư đưa tay đỡ lấy eo Vân Bạch, đợi cậu ngồi vững rồi lại tiếp tục gõ bàn phím.
Cơn buồn ngủ ập đến, Vân Bạch cứ giữ nguyên tư thế đó nhắm mắt ngủ.
Màn hình máy tính sáng mãi, rồi cuối cùng cũng chuyển sang màu đen.
Hơi thở nhẹ nhàng đều đều phả vào hõm cổ, Đoàn Nhàn Thư cúi xuống, bắt gặp mái tóc mềm mại của Vân Bạch. Vành tai phải thấp thoáng trong lớp tóc ấy , trắng đến mức khiến ánh mắt anh vô thức dừng lại . Tai Vân Bạch nhỏ nhắn, trắng ngần, ngậm vào sẽ mát lạnh, rồi từ từ nhuộm lên sắc hồng mê người – chỉ cần c.ắ.n nhẹ một cái thôi, là chủ nhân của nó sẽ bật ra những tiếng rên rỉ không kìm nén.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.