Loading...

Nhất Đẳng Đại Nha Hoàn
#2. Chương 2

Nhất Đẳng Đại Nha Hoàn

#2. Chương 2


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

"Ô hay , tiểu gia cứu ngươi, ngươi còn không mau cảm tạ ta ?"   

 

Ta tức tối lườm hắn một cái.   

 

Trông tướng mạo cũng bình thường thôi, có mũi có mắt, nhưng mà da mặt dày quá đáng.   

 

Ai thèm cảm ơn hắn chứ?   

 

Ta nhờ hắn cứu chắc?   

 

Nếu không phải hắn xen vào , tự ta cũng có thể tiếp đất bình an vô sự!   

 

Thấy ta như vậy , hắn còn định nói thêm gì đó.   

 

Nhưng tiểu thư đã kịp chạy đến trước . 

 

Đầu tiên nàng xoay qua xoay lại ta kiểm tra từ trong ra ngoài một lượt, rồi mới mắng ta là đồ ngốc.   

 

Ta ấm ức rụt cổ lại , nửa chữ cũng không dám ho he.   

 

Một giọng nói từ đằng sau bất chợt vang lên:   

 

"Ây da, Thôi Bảo Nghi, nha hoàn của tỷ bản lĩnh gớm nhỉ."   

 

Giọng điệu hắn khinh khỉnh,thậm chí còn mang theo vài phần chê bai. 

 

Trong phút chốc khí huyết ta sôi sục, chẳng cần biết hắn là nhân vật phương nào mà lại dám nói chuyện với tiểu thư của ta như vậy .   

 

Nhưng tiểu thư của ta lại chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái, ngược lại còn bày ra bộ mặt lạnh tanh với nam nhân kia .   

 

Ta không biết tính sao , bèn kề tai hỏi nhỏ tiểu thư: "Hay là để nô tỳ thay người đ.á.n.h hắn nhé?"   

 

Tiểu thư trợn trắng mắt liếc ta : "Đây là Nhị thiếu gia trong phủ, ngươi dám đ.á.n.h không ?"   

 

Ta gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.   

 

Chỉ sợ gật chậm một nhịp là tiểu thư sẽ không cho ta đ.á.n.h nữa.   

 

Ngờ đâu tiểu thư lại như tức đến mức bật cười , dí nhẹ tay lên trán ta : "Ngốc!"   

 

Ta có chút buồn bã nghĩ thầm mình đâu có ngốc.   

 

Sau này ta đi hỏi Bình ma ma vì sao tiểu thư không cho ta đ.á.n.h Thôi Bảo Trinh.   

 

Bình ma ma cũng trợn trắng mắt nhìn ta , bảo ta cút đi cho khuất mắt.   

 

Thật đúng là gừng càng già càng cay, bà già ấy quả không lừa ta !   

 

Lúc đó ta nghĩ hóa ra nhi t.ử do lão gia sinh ra cũng chưa chắc đã là rồng phượng, mà cũng có thể là loại như Thôi Bảo Trinh.   

 

Ừm, hắn tự tạo thành một loài riêng rồi .   

 

4   

 

Thôi Bảo Trinh và tiểu thư rất hiếm khi chạm mặt, nhưng hễ gặp nhau là thế nào cũng sẽ có một trận long trời lở đất. 

 

Hắn vô cùng đáng ghét, cãi không lại , đ.á.n.h cũng không xong. Thế là đến năm mười ba tuổi, hắn lại nghĩ ra một chiêu trò hèn hạ: đi tố giác tiểu thư chong đèn đọc sách ban đêm.   

 

Ngày hôm đó, hắn lôi mấy cuốn thoại bản diễm tình mà tiểu thư thích đọc vào ban đêm ra , nhe hàm răng trắng nhởn cười với tiểu thư, nói bằng khẩu hình miệng: "Tỷ tỷ, tỷ tiêu đời rồi ."   

 

Quả nhiên, sau khi lão gia phát hiện ra những cuốn thoại bản tiểu thư đọc liền nổi trận lôi đình, tức đến mức chòm râu run bần bật, thề phải dùng gia pháp để dạy dỗ tiểu thư.   

 

Tiểu thư vốn là người cứng đầu cứng cổ, ngày thường hành xử ngang ngược cũng chẳng ai dám xía miệng, chỉ có lão gia là dám quản đôi chút.   

 

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

Nhưng xưa nay lão gia đều là khẩu xà tâm Phật, cứ hễ định ra tay lại đ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nhat-dang-dai-nha-hoan/chuong-2
â.m ra do dự. Dẫu sao cũng là hòn ngọc quý nâng niu suốt mười lăm năm, sao có thể đành lòng xuống tay cho được ? 

 

Thế nhưng hôm nay lão gia lại nhẫn tâm nện thật mạnh mấy gậy lên người tiểu thư.   

 

Thôi Bảo Trinh và Triệu di nương đứng bên cạnh xem náo nhiệt đều trợn tròn mắt nhìn với vẻ mặt không thể tin được .   

 

Tiểu thư vô cùng bướng bỉnh, nhất quyết không chịu nhận lỗi , thế là lão gia lại nhốt tiểu thư vào từ đường, bắt nàng phải tự kiểm điểm thật tốt .   

 

Trong từ đường, tiểu thư ủ rũ như quả cà tím dính sương, ta ôm tiểu thư mà trong lòng xót xa đến trào nước mắt.   

 

"Được rồi , được rồi ! Ta có làm sao đâu , khóc lóc cái gì!"   

 

Tiểu thư vỗ vỗ vai ta thì bàn tay đang định lau nước mắt cho ta bỗng khựng lại . Nàng hừ lạnh một tiếng, rồi lấy khăn tay ra với vẻ mặt đầy chê bai: "Tự lau sạch đi ! Ngươi khóc thì cứ khóc , lại còn khóc đến chảy cả nước mũi ra thế kia !"   

 

"Huhu… tiểu thư, nô tỳ cũng đâu có cố ý, là nước mắt chảy vào trong mũi đó chứ… Huhu, lão gia ra tay cũng nặng quá rồi !"   

 

Trên cánh tay trần như ngọc của tiểu thư đều hằn lên những vết bầm tím cả rồi ! Tiếc là ta không dám tát cho lão gia và Thôi Bảo Trinh mỗi người một cái.   

 

Tiểu thư thở dài một tiếng: "Không sao , cùng lắm thì ta không nhận ông ấy làm phụ thân nữa."   

 

Ta lập tức thuận nước đẩy thuyền đổi lời: "Huhu, Thôi Thái phó quá tàn nhẫn rồi , không phải con gái ruột mà còn đ.á.n.h mạnh như vậy !"   

 

Tiểu thư: "……"   

 

Chỉ thấy nàng xoa xoa đầu ta , thương xót nói : "Đứa ngốc này , chắc chắn hồi trước đầu bị lừa đá rồi ."   

 

Ta c.ắ.n khăn tay, hai mắt ngấn lệ, tiểu thư quả là một vị thanh thiên đại lão gia, vậy mà cũng đào bới ra được chuyện xưa như thế này . 

 

Chưa đợi ta khóc òa lên lần nữa, Thôi Bảo Trinh lại lén lút lẻn vào , trên tay còn cầm một lọ cao giảm đau.   

 

"Đệ cũng không ngờ phụ thân lại thật sự ra tay với tỷ." Hắn ngập ngừng một lát rồi nói bằng giọng đầy ác độc: "Ai bảo nửa đêm nửa hôm tỷ không tắt đèn, hại đệ ngày ngày cũng phải chong đèn học hành khổ cực theo. Mà sách tỷ đọc có phải loại đàng hoàng t.ử tế gì!"   

 

Tiểu thư lạnh lùng liếc hắn một cái. Thôi Bảo Trinh bị tiểu thư đ.á.n.h thành quen rồi , lập tức sợ hãi rụt cổ lại , vứt lọ t.h.u.ố.c giảm đau xuống rồi vắt chân lên cổ mà chạy.   

 

Tuy tiểu thư và Thôi Bảo Trinh không ưa gì nhau , nhưng cũng trải qua một quãng thời gian yên ổn .

 

Khi đó Triệu di nương mắc bệnh lao phổi, Thôi Bảo Trinh tưởng đâu mẫu thân ruột của mình sắp sửa đi chầu diêm vương, khóc lóc đến nước mắt nước mũi tèm lem.  

 

Tiểu thư vốn là người chịu nỗi khổ mất mẹ sớm, nên đã nhẫn nhịn Thôi Bảo Trinh hồi lâu. Mãi sau khi Triệu di nương khỏi bệnh, hai người mới lại bắt đầu chí ch.óe. 

 

Nhưng chắc chắn là ta luôn đứng về phía tiểu thư nhà mình .   

 

Ta nhìn theo bóng lưng Thôi Bảo Trinh, khẽ hừ một tiếng, vừa định cầm lọ t.h.u.ố.c này ném ra ngoài thì tiểu thư lại cản ta , hai mắt sáng rực: "Thúy Thúy, hay là..."   

 

Ta ngây thơ ngẩng đầu lên tiếp lời: "Hay là lấy đồ của kẻ thù để tĩnh dưỡng cho khỏe, sau này sẽ tự tay hạ sát kẻ thù?"   

 

Tiểu thư gõ vào trán ta một cú đau điếng, lại chỉ tay về phía cánh cửa từ đường đang mở toang: "Bổn tiểu thư đang bảo hay là chúng ta bỏ trốn đi !"   

 

Chương 2 của Nhất Đẳng Đại Nha Hoàn vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Cổ Đại, Vả Mặt, Hài Hước, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo