Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ồ, tên Thôi Bảo Trinh c.h.ế.t tiệt, đi mà không biết khép cửa, hại ta bị tiểu thư dịu dàng mắng cho một trận.
5
Ta và tiểu thư đã bỏ trốn thật.
Quản gia là đồ ngốc, thị vệ là kẻ mù.
Ta và tiểu thư đàng hoàng hiên ngang bước đi , đào tẩu thành công.
6
Nếu như là trước đây khi ta và tiểu thư đi dạo phố, chắc chắn sẽ vô cùng hí hửng.
Nhưng hôm nay không mang theo túi bạc, tiểu thư cũng để mặt mộc ra ngoài, trên đầu không cài trâm thoa; trên người cũng chỉ có mỗi một miếng ngọc bội mà phu nhân để lại .
Hai chủ tớ chúng ta nhìn nhau , bốn mắt đẫm lệ.
Nào là hạt s.ú.n.g trắng ngần bọc trong lá sen; kẹo hồ lô trong suốt bọc được phủ bằng lớp đường ngọt lịm; bánh bao nhân thịt có lớp vỏ mỏng manh chọc cái là vỡ.
Rồi thì vằn thắn măng tây, bánh nướng mỡ lợn, nước uống vải thiều...
"Ọc ọc" một tiếng, cái bụng của ta chẳng nể nang gì mà réo lên thật to.
Tiểu thư liếc ta một cái với vẻ mặt chỉ hận rèn sắt không thành thép nói : "Không có tiền đồ."
Ngay sau đó lại một tiếng "ọc ọc" nữa vang lên. Tiểu thư vẫn giữ vẻ bình thản ung dung chỉ vào ta : "Bổn tiểu thư dẫn ngươi đi ăn món ngon, để bụng ngươi khỏi réo nữa."
Nhưng bụng ta có réo nữa đâu cơ chứ...
Cơ mà ta vẫn ngoan ngoãn đáp một tiếng "Vâng".
Tiểu thư chỉ hướng đông ta đi hướng đông, tiểu thư bảo hướng tây ta đi hướng tây. Ta là một kẻ ngu ngốc, cứ nghe lời tiểu thư là được rồi .
Nhưng dẫu sao tiểu thư cũng luyến tiếc không nỡ đem cầm miếng ngọc trên người , vì đó là kỷ vật cuối cùng phu nhân để lại cho tiểu thư.
Ta và tiểu thư vừa bước ra khỏi tiệm cầm đồ liền phát hiện phía trước có một đám đông già trẻ lớn bé đang tụ tập.
Tiểu thư nhíu mày, lùi lại hai bước.
Trong lòng ta hiểu rõ đây là bệnh sạch sẽ của tiểu thư lại tái phát, thế là ta liền rẽ đám đông ra rồi quát lớn: "Các người làm cái gì đấy? Còn không mau tản ra , nhường đường cho tiểu thư nhà ta !"
Những người dân đó cũng biết điều, cùng tản ra nhường một lối đi cho tiểu thư nhà ta . Lúc này ta mới bước ra đi bên cạnh hầu hạ nàng.
Tiểu thư hừ một tiếng, bước đi với dáng vẻ yểu điệu thướt tha.
Nhưng tiểu thư vẫn nhíu mày: "Đám người này đang làm gì vậy ?"
Ta ngẫm nghĩ một chút rồi đáp: "Hình như có một người bán thân chôn mẹ ."
Tiểu thư im lặng, bước chân ngừng lại .
Ta cũng câm nín.
Bởi vì mùi bánh bao nhân thịt thật sự quá thơm.
7
Cuối cùng tiểu thư vẫn cầm miếng ngọc đó để đưa nữ nhân kia về phủ.
Vừa về đến phủ, tiểu thư liền sai Tiểu T.ử thu xếp ổn thỏa cho cô ta ; lại vội vàng đi tìm quản gia, bảo ông ấy mang tiền đi chuộc miếng ngọc về,
Ta
không
hiểu nổi. Nữ t.ử
kia
đầu bù tóc rối, tướng mạo quả thật
rất
đỗi bình thường,
sao
lại
khiến tiểu thư nảy lòng từ bi như
vậy
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nhat-dang-dai-nha-hoan/chuong-3
Tiểu thư nhìn thấu suy nghĩ trong lòng ta , có chút xót xa nói : "Thúy Thúy, cô ấy cũng giống ta , không có nương."
Ta vẫn không hiểu. Người không có mẹ trên đời này nhiều đếm không xuể, nếu tiểu thư mà gặp ai cũng cứu, chẳng phải sẽ tiêu sạch bạc hay sao .
Nhưng ta là đại nha hoàn hầu hạ kề cận lại còn hiểu lòng tiểu thư nhất, nên chỉ gật đầu mà không nói thêm lời nào.
Tiểu thư đối xử với nữ t.ử đó rất tốt : ban tên là Kim Châu, cho nàng ta y phục may bằng tơ lụa thượng hạng, thưởng cho nàng hương trầm xông phòng, đồng thời cho phép nàng mỗi ngày dùng sữa bò đắp mặt.
Nữ t.ử đó nơm nớp lo sợ xen lẫn vui mừng, cảm kích đến rơi nước mắt, quỳ rạp trên mặt đất trông vô cùng đáng thương.
"Đa tạ tiểu thư. Kim Châu vô cùng biết ơn đại ân đại đức của tiểu thư."
Ta ghen tỵ đến chua cả răng, lầm bầm một câu: "Sao không nói câu ‘tiểu nữ không có gì đền đáp, nguyện làm trâu làm ngựa cho tiểu thư’?"
Cả người Kim Châu cứng đờ, nhưng lại vờ như chưa từng nghe thấy ta nói gì.
Hừ, ta đã hiểu rõ, hóa ra là một kẻ có dã tâm tham vọng.
8
Kim Châu là một nha đầu tồi tệ.
Nàng ta vốn là một tiểu thư sa cơ lỡ vận, trước đây cũng từng đọc sách học chữ. Phụ thân nàng ta vừa mất, trong nhà chỉ còn lại nàng ta và mẫu thân .
Nay mẫu thân cũng mất, trong nhà thực sự không còn đồng nào để lo liệu hậu sự nên đành phải bán thân .
Nghe qua thì có vẻ rất đáng thương. Ngay cả tiểu thư cũng vô cùng xót xa cho Kim Châu, liền chỉ dạy nàng ta ngâm thơ đối chữ, đ.á.n.h cờ gảy đàn.
Nhưng ta thì lại vô cùng chán ghét Kim Châu, bởi vì nàng ta vừa tới, ta cũng chỉ đành xếp thứ hai ở phương diện đọc sách.
Vậy mà tiểu thư lại không nhìn ra sự tức giận của ta , thậm chí còn khen ngợi Kim Châu thông tuệ trước mặt ta và Tiểu Tử
May thay Bình ma ma vẫn giữ cái thói mồm miệng cay nghiệt như xưa, chẳng bao giờ cho kẻ mà Tiểu thư gọi là "lanh lợi" như Kim Châu lấy một sắc mặt tốt .
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Nha hoàn thì cũng là do cha mẹ sinh ra , cũng là con người bằng xương bằng thịt, cũng biết suy biết nghĩ.
Mặc dù Thúy Thúy là do tiểu thư nuôi nấng, nhưng cũng có tâm sự, hơn nữa lại là nặng trĩu tâm tư.
9
Có lẽ là ngày nghĩ sao đêm chiêm bao làm vậy , ta thế mà lại mơ thấy tiểu thư đang quở mắng Kim Châu.
Nhưng cảnh tượng thoắt chuyển, tiểu thư hiện ra với chiếc cằm nhọn hoắt, đôi mắt vô hồn, bộ dáng đầy thê lương.
Từ trước tới nay tiểu thư luôn là một đại mỹ nhân thực thụ với hàng mày như núi xa, bờ môi đỏ tựa tô son.
Những từ như "cơ cốt oánh nhuận" hay "quốc sắc thiên hương" chính là để miêu tả tiểu thư.
Ta đã bao giờ thấy tiểu thư có bộ dạng tiều tụy gầy gò thế này đâu .
Ta sợ hãi tột độ, đau lòng đến trào nước mắt: "Tiểu thư..."
Khóe mắt tiểu thư cũng ngấn lệ, giọng điệu bi thương: "Thúy Thúy, sao ngươi lại đến đây?"
Ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra , nhưng vẫn đáp: "Tiểu thư ở đâu , Thúy Thúy ở đó. Tiểu thư sai nô tỳ làm gì, nô tỳ sẽ làm nấy."
Tiểu thư nở một nụ cười chua chát: "Được thôi, vậy ngươi hãy thay ta vả miệng Kim Châu và Tiêu Hoài Thịnh."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.