Loading...
“Em định may áo cho anh ?”
“Vâng!”
“Vậy em thích màu gì?”
“Đỏ!”
“Được.”
Bạch Nhu sửng sốt.
“Anh không sợ xấu sao ?”
“Không sợ.”
“ Nhưng em nghe nói thỏ đực mặc màu đỏ sẽ bị các thỏ cái chú ý.”
Lục Trầm Chu bình tĩnh lấy áo khoác.
“Vậy anh sẽ không cho chúng nhìn .”
Bạch Nhu: “…”
Sao anh ấy lại bá đạo như vậy ?
Ngay cả khi biến thành thỏ cũng không cho người khác nhìn !
Cậu bỗng nhiên cảm thấy mình thật may mắn.
May mà người muốn kết hôn với mình là Lục Trầm Chu, chứ nếu đổi thành một con thỏ khác, chắc chắn sẽ không có ai chịu mặc áo đỏ.
Bởi vì những con thỏ khác đều không biết nấu ăn.
Mà cậu lại không muốn cả đời chỉ ăn cỏ.
Buổi trưa, Lục Trầm Chu đưa Bạch Nhu đến gặp ông lão Linh Sơn.
Nơi ở của ông nằm sâu trong một thung lũng được bao quanh bởi những ngọn núi không có tên trên bất kỳ bản đồ thông thường nào. Con đường vào thung lũng quanh co, hai bên mọc đầy những cây cổ thụ có lá bạc.
Bạch Nhu vừa xuống xe đã ngẩn người .
Cậu nhìn những chiếc lá lấp lánh dưới ánh mặt trời, bỗng cảm thấy trong lòng có thứ gì đó đang rung động.
Một cảm giác quen thuộc.
Giống như cậu đã từng đến đây.
Giống như có ai đó đã từng nắm tay cậu , dẫn cậu chạy qua con đường này .
“Tiểu Nguyệt, đừng chạy nhanh quá.”
Một giọng nói mơ hồ vang lên trong đầu.
Bạch Nhu đột nhiên ôm lấy đầu.
Lục Trầm Chu lập tức đỡ cậu .
“Bạch Nhu?”
Cậu chớp mắt, nhìn người trước mặt.
“Anh ơi, hình như có người gọi em.”
“Ai?”
“Em không biết .”
Bạch Nhu cúi đầu, giọng nói nhỏ dần.
“ Nhưng người đó gọi em là Tiểu Nguyệt.”
Lục Trầm Chu không hỏi thêm.
Hắn nắm lấy tay cậu , dẫn cậu đi tiếp.
Linh Sơn đã đứng chờ trước cửa.
Ông lão mặc áo vải xám, mái tóc bạc trắng, đôi mắt sâu thẳm như đã nhìn thấy quá nhiều chuyện trên đời.
Khi nhìn thấy Bạch Nhu, ông đứng sững.
Một lúc lâu sau , ông mới chậm rãi cúi đầu.
“Thiếu chủ.”
Bạch Nhu giật mình .
“Ông gọi nhầm người rồi ạ.”
“Không nhầm.”
“ Nhưng cháu không có tiền.”
Linh Sơn: “…”
Lục Trầm Chu: “…”
Bạch Nhu nghiêm túc giải thích: “Nếu ông muốn thu tiền, cháu có thể nhờ anh Trầm Chu trả trước . Nhưng cháu không phải thiếu chủ, cháu chỉ là một con thỏ.”
Linh Sơn nhìn cậu , ánh mắt bỗng trở nên dịu dàng.
“ Đúng vậy . Cháu là một con thỏ.”
Ông ngừng lại , giọng nói khàn đi .
“ Nhưng cũng là người cuối cùng còn sống của tộc Nguyệt Linh.”
Bạch Nhu không nói gì nữa.
Linh Sơn dẫn hai người vào nhà.
Trên bàn đặt một chiếc hộp gỗ màu trắng bạc. Khi Bạch Nhu đến gần, chiếc hộp bỗng phát ra ánh sáng dịu nhẹ.
Nắp hộp tự động mở ra .
Bên trong là một chiếc chuông nhỏ, được chế tác từ một loại ngọc trắng trong suốt.
Bạch Nhu vừa nhìn thấy nó, đôi mắt lập tức đỏ lên.
Cậu không biết vì sao mình lại muốn khóc .
Rõ ràng chiếc chuông ấy chẳng có gì đặc biệt.
Nhưng cậu lại có cảm giác nếu không cầm lấy nó, mình sẽ đ.á.n.h mất thứ gì đó rất quan trọng.
Linh Sơn khẽ nói :
“Đây là chuông Nguyệt Tâm. Mẫu thân cháu đã để lại nó trước khi qua đời.”
Bạch Nhu run rẩy đưa tay.
Ngay khi đầu ngón tay chạm vào mặt chuông, một luồng ánh sáng trắng bỗng tràn ra .
Trong khoảnh khắc ấy , những mảnh ký ức bị chôn vùi suốt nhiều năm cuối cùng cũng mở ra .
Cậu nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo trắng ôm mình trong vòng tay.
Người phụ nữ ấy có đôi mắt rất đẹp , mái tóc dài phủ xuống vai, trên cổ đeo một chiếc chuông giống hệt chiếc chuông trước mặt.
Bà cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu .
“Tiểu Nguyệt, con phải sống.”
Phía sau bà là một tòa điện đang bốc cháy.
Tiếng bước chân hỗn loạn.
Tiếng kêu khóc .
Tiếng v/ũ k/h/í va vào nhau .
Một người đàn ông ôm lấy cậu , chạy xuyên qua cánh rừng trong đêm.
Người ấy bị thương rất nặng, m.á.u thấm đỏ cả vạt áo.
Nhưng
ông vẫn
không
buông tay.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nhat-duoc-mot-be-tho-ai-ngo-nhat-luon-ca-doi/chuong-12
“Bạch Nhu, con phải nhớ…”
Giọng nói đứt quãng.
“Đừng tin bất kỳ ai muốn dùng m.á.u của con để mở cửa Nguyệt Môn.”
Hình ảnh đột ngột biến mất.
Bạch Nhu lảo đảo lùi lại .
Lục Trầm Chu ôm lấy cậu .
“Đủ rồi . Đừng ép mình nhớ nữa.”
Bạch Nhu nắm c/h/ặ/t áo hắn .
Nước mắt rơi xuống không ngừng.
“Anh ơi…”
“Anh đây.”
“Em hình như đã từng có nhà.”
Lục Trầm Chu khựng lại .
Bạch Nhu ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe.
“Em từng có cha mẹ , đúng không ?”
Linh Sơn cúi đầu.
“ Đúng .”
“Vậy tại sao em lại ở một mình ?”
Căn phòng chìm vào im lặng.
Cuối cùng, Linh Sơn kể lại tất cả.
Tộc Nguyệt Linh không phải một tộc yêu quái chuyên mê hoặc con người như những lời đồn bên ngoài.
Họ là những sinh linh có khả năng cảm nhận và điều hòa linh khí của rừng trăng. Mỗi thế hệ đều có một người giữ Nguyệt Tâm, bảo vệ cánh cửa cổ nằm dưới lòng đất.
Cánh cửa ấy được gọi là Nguyệt Môn.
Nó không dẫn đến kho báu, cũng không chứa sức mạnh có thể khiến con người bất t/ử.
Bên dưới Nguyệt Môn là một mạch linh khí cổ xưa. Nếu được bảo vệ đúng cách, mạch linh khí ấy sẽ nuôi dưỡng khu rừng, duy trì sự sống của vô số sinh linh.
Nhưng nếu bị cưỡng ép mở ra , nó sẽ phá hủy mọi thứ xung quanh.
Nhiều năm trước , một nhóm người đã tìm cách chiếm đoạt sức mạnh ấy .
Kẻ đứng đầu là Kỷ Vô Nhai, một nhà nghiên cứu từng được tộc Nguyệt Linh cứu mạng.
Ban đầu, ông ta chỉ muốn nghiên cứu linh khí để chữa bệnh cho con gái mình .
Nhưng khi phát hiện m.á.u của người giữ Nguyệt Tâm có thể kéo dài sự sống, lòng tham đã nuốt chửng lý trí của ông ta .
Ông ta thành lập Hắc Vũ, bí mật bắt giữ những sinh linh mang linh khí, tiến hành thí nghiệm tàn nhẫn.
Tộc Nguyệt Linh phát hiện âm mưu, quyết định phá hủy những tài liệu nghiên cứu và phong kín Nguyệt Môn.
Trong trận chiến ấy , cha mẹ Bạch Nhu đều mất tích.
Linh Sơn chỉ kịp đưa đứa trẻ nhỏ nhất chạy trốn.
Bạch Nhu sống sót, nhưng vì bị thương và mất đi phần lớn linh lực, cậu biến thành một con thỏ bình thường.
Từ đó, cậu lang thang trong rừng, sống bằng bản năng, cho đến ngày được Lục Trầm Chu nhặt về.
Nghe xong tất cả, Bạch Nhu im lặng rất lâu.
Sau đó, cậu hỏi một câu khiến Linh Sơn suýt nữa nghẹn thở.
“Vậy… em có được nhận tiền bồi thường không ạ?”
Linh Sơn: “…”
Lục Trầm Chu nhắm mắt.
Hắn đã đoán được .
Bạch Nhu xoa xoa mắt, rất nghiêm túc nói :
“Cha mẹ em mất tích, nhà cũng bị phá hủy. Nếu tính theo giá nhà hiện tại, em có phải là người bị thiệt hại tài sản không ?”
Linh Sơn há miệng, không biết nên trả lời thế nào.
Bạch Nhu cúi đầu, lẩm bẩm:
“Em còn không biết mình có được chia gia sản hay không …”
Lục Trầm Chu cuối cùng cũng không nhịn được , bật cười .
Hắn xoa đầu cậu .
“Không sao . Nếu em không có gia sản, anh nuôi em.”
Bạch Nhu ngẩng đầu.
“Cả đời ạ?”
“Cả đời.”
“Bao gồm bánh sữa không ?”
“Bao gồm.”
“Cà rốt?”
“Cũng bao gồm.”
Bạch Nhu lập tức lau nước mắt.
“Vậy em không buồn nữa!”
Linh Sơn nhìn hai người , khóe mắt bất giác ươn ướt.
Có lẽ đây chính là điều mà cha mẹ Bạch Nhu mong muốn nhất.
Không phải sức mạnh.
Không phải trách nhiệm.
Mà là đứa trẻ này có thể sống một cuộc đời bình thường, được khóc , được cười , được ăn những món mình thích, được một người thật lòng yêu thương.
Đáng tiếc, Hắc Vũ sẽ không dễ dàng để cậu có được điều đó.
Linh Sơn lấy từ trong hộp ra một tấm bản đồ cổ.
“Đêm trăng m.á.u sẽ xuất hiện sau ba ngày. Kỷ Vô Nhai muốn dùng linh lực của cháu để mở Nguyệt Môn.”
Ông nhìn Bạch Nhu.
“Cháu phải quyết định. Trốn đi , hoặc cùng ta trở về khu rừng Nguyệt Linh.”
Bạch Nhu nhìn tấm bản đồ.
Cậu sợ.
Cậu không nhớ rõ cha mẹ mình là người thế nào, cũng không biết mình có đủ khả năng đối mặt với những kẻ đã hủy hoại gia đình hay không .
Cậu chỉ muốn sống trong căn nhà nhỏ của Lục Trầm Chu.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.