Loading...
Mỗi sáng được ăn bánh sữa.
Mỗi tối được ôm một chiếc gối mềm.
Nếu có thể, tốt nhất là được Lục Trầm Chu xoa tai thêm một chút.
Nhưng cậu cũng không muốn người khác phải c.h.ế.t vì mình .
Bạch Nhu cúi đầu suy nghĩ rất lâu.
Cuối cùng, cậu nắm lấy tay Lục Trầm Chu.
“Anh ơi.”
“Ừ?”
“Em muốn về nhà.”
Lục Trầm Chu nhìn cậu .
“Nhà nào?”
Bạch Nhu chỉ vào bản đồ.
“Nhà của cha mẹ em.”
Sau đó, cậu ngẩng đầu, bổ sung một câu.
“ Nhưng anh phải đi cùng em.”
Lục Trầm Chu siết nhẹ tay cậu .
“Được.”
Hắn không hứa sẽ để cậu không bị thương.
Hắn cũng không hứa mọi chuyện sẽ dễ dàng.
Hắn chỉ nói một câu.
“Anh sẽ đi cùng em.”
Đối với Bạch Nhu, như vậy đã đủ rồi .
Kế hoạch được quyết định ngay trong buổi chiều.
Lục Trầm Chu gọi Tần Túc đến.
Tần Túc vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Bạch Nhu ngồi trên ghế, trước mặt bày một đống bánh ngọt, còn Linh Sơn đang nghiêm túc giải thích về trận pháp phong ấn.
Một người đang nói đến chuyện sinh t.ử của cả tộc.
Một người đang nhai bánh.
Khung cảnh hài hòa đến kỳ lạ.
Tần Túc đứng ở cửa ba giây, sau đó lặng lẽ hỏi Lục Trầm Chu:
“Anh Lục, em có nên gọi bác sĩ tâm lý không ?”
Lục Trầm Chu liếc anh ta .
“Gọi cho ai?”
“Cho em.”
“Không cần. Em chỉ cần quen dần.”
Tần Túc: “…”
Anh ta cảm thấy mình đã làm trợ lý cho Lục Trầm Chu nhiều năm, nhưng năng lực tiếp nhận thế giới vẫn chưa đủ.
Lục Trầm Chu đưa cho Tần Túc một tập tài liệu.
“Trong ba ngày tới, tôi cần cậu điều tra toàn bộ những cơ sở bí mật của Hắc Vũ, đặc biệt là những nơi liên quan đến khu rừng Nguyệt Linh.”
“Đã rõ.”
“Đồng thời, liên hệ với những người từng bị Hắc Vũ bắt giữ. Nếu có bằng chứng, hãy chuyển cho cơ quan điều tra.”
Tần Túc gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc.
“Còn chuyện truyền thông?”
“Để sau .”
“ Nhưng nếu họ biết Bạch Nhu có liên quan đến tộc Nguyệt Linh, chắc chắn sẽ có người lợi dụng chuyện này .”
Lục Trầm Chu nhìn về phía Bạch Nhu.
Cậu đang cầm một chiếc bánh, vẻ mặt đầy tập trung.
“Trước hết, bảo vệ em ấy .”
Tần Túc hiểu ý.
Anh ta lập tức rời đi .
Nhưng Lục Trầm Chu không biết rằng, trong lúc họ đang bàn bạc, Bạch Nhu đã âm thầm đưa ra một quyết định khác.
Cậu muốn làm một chuyện rất lớn.
Một chuyện mà cậu tin rằng chỉ cần làm xong, mọi người sẽ không còn phải lo lắng nữa.
Đó là…
Tự mình bắt Kỷ Vô Nhai!
Bạch Nhu đã nghe Linh Sơn nói rằng người của Hắc Vũ rất tham lam. Họ muốn có linh lực của cậu , vậy chỉ cần cậu giả vờ đi một mình , dụ bọn họ xuất hiện, sau đó nhờ Linh Sơn bắt lại là xong.
Kế hoạch đơn giản.
Hiệu quả cao.
Không cần ai bị thương.
Bạch Nhu cảm thấy mình quả nhiên rất thông minh.
Cậu lặng lẽ giấu một chiếc bánh vào túi áo, sau đó tìm đến Linh Sơn.
“Ông ơi.”
“Chuyện gì?”
“Ông có biết cách đi ra khỏi đây mà không để anh Trầm Chu phát hiện không ?”
Linh Sơn ngẩng đầu.
Ông nhìn Bạch Nhu.
Nhìn chiếc bánh lộ ra khỏi túi áo cậu .
Rồi lại nhìn khuôn mặt đầy vẻ tự tin của cậu .
Ông bỗng cảm thấy cuộc đời mình thật gian nan.
“Cháu định làm gì?”
Bạch Nhu nghiêm túc nói :
“Cháu muốn bắt người xấu .”
Linh Sơn im lặng một lúc.
“Vậy cháu định bắt bằng cách nào?”
Bạch Nhu giơ chiếc bánh lên.
“Dùng cái này .”
“…”
“Người xấu cũng phải ăn cơm mà, đúng không ạ? Nếu cháu để bánh ở ngoài cửa, bọn họ đến lấy bánh, cháu sẽ bắt được !”
Linh Sơn đưa tay day trán.
Ông bắt đầu nghi ngờ tộc Nguyệt Linh đã chọn nhầm người kế thừa.
Nhưng Bạch Nhu không hề biết mình vừa khiến một vị trưởng lão sống mấy trăm năm đau đầu đến mức nào.
Cậu còn đang tự hào vì nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo.
Đáng tiếc, kế hoạch ấy chưa kịp thực hiện đã bị người nào đó bắt quả tang.
“Bạch Nhu.”
Giọng nói lạnh nhạt vang lên sau lưng.
Bạch Nhu cứng đờ.
Chiếc bánh trong tay rơi xuống đất.
Cậu từ từ quay đầu.
Lục Trầm Chu
đứng
ở cửa,
trên
mặt
không
có
biểu cảm gì.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nhat-duoc-mot-be-tho-ai-ngo-nhat-luon-ca-doi/chuong-13
Nhưng càng không có biểu cảm, Bạch Nhu càng sợ.
Cậu lập tức giấu hai tay ra sau lưng.
“Anh ơi, em chỉ đi dạo thôi.”
“Đi dạo?”
“Vâng.”
“Với một chiếc bánh?”
“Em sợ đói.”
“Và một tấm bản đồ?”
Bạch Nhu: “…”
Cậu cúi đầu.
Một lúc sau , cậu lí nhí:
“Em muốn giúp anh .”
Lục Trầm Chu bước đến trước mặt cậu .
“Anh biết .”
“ Nhưng anh không cho em đi .”
“ Đúng .”
Bạch Nhu mím môi.
“Vậy anh không tin em.”
Lục Trầm Chu khựng lại .
Hắn ngồi xuống, để mình ngang tầm mắt với cậu .
“Không phải anh không tin em.”
“Vậy tại sao anh không cho em đi ?”
“Bởi vì em đang định lấy bản thân mình làm mồi nhử.”
Bạch Nhu không nói gì.
Lục Trầm Chu tiếp tục:
“Em có thể muốn bảo vệ anh , muốn bảo vệ Linh Sơn, muốn bảo vệ những người khác. Anh không cấm em làm những điều đó.”
Hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu .
“ Nhưng em không cần phải dùng cách khiến mình gặp nguy hiểm để chứng minh rằng em có ích.”
Bạch Nhu ngẩn người .
Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện ấy .
Từ khi biến thành thỏ, cậu luôn cảm thấy mình rất vô dụng.
Cậu không biết nấu ăn.
Không biết kiếm tiền.
Không biết nói những lời hay ho như con người .
Ngay cả khi muốn giúp đỡ người khác, cậu cũng chỉ nghĩ ra cách đặt bánh trước cửa để dụ kẻ xấu .
Cậu sợ một ngày nào đó, Lục Trầm Chu sẽ phát hiện ra mình chẳng có gì đáng để yêu thương.
Cho nên cậu muốn làm một chuyện thật lớn.
Muốn chứng minh rằng mình không phải gánh nặng.
Bạch Nhu cúi đầu, giọng nói run run.
“ Nhưng nếu em không giúp được gì, anh sẽ chán em.”
Lục Trầm Chu sững người .
Một lúc lâu sau , hắn mới đưa tay ôm cậu vào lòng.
“Ngốc.”
Hắn nói rất khẽ.
“Anh thích em không phải vì em có thể giúp anh làm chuyện gì.”
“Vậy vì sao ?”
“Vì em là Bạch Nhu.”
Bạch Nhu ngẩng đầu.
Lục Trầm Chu nhìn cậu , ánh mắt dịu dàng đến mức khiến cậu quên cả chớp mắt.
“Em có thể không làm gì cả. Có thể ngủ cả ngày, ăn hết bánh trong nhà, có thể biến thành thỏ rồi c.ắ.n hỏng dép của anh .”
Bạch Nhu nhỏ giọng phản bác:
“Em chỉ c.ắ.n một chiếc.”
“Ừ. Một chiếc.”
“Và chiếc dép đó vốn đã hơi cũ.”
“Được, nó vốn đã hơi cũ.”
Lục Trầm Chu bật cười .
“ Nhưng dù em có làm gì, anh cũng không chán em.”
Bạch Nhu nhìn hắn rất lâu.
Sau đó, cậu đột nhiên vùi mặt vào n.g.ự.c hắn .
“Anh ơi.”
“Ừ?”
“Em thích anh .”
Lục Trầm Chu ôm c/h/ặ/t cậu .
“Anh biết .”
“Không phải thích một chút đâu .”
“Anh biết .”
“Là thích rất nhiều.”
“Anh cũng vậy .”
Bạch Nhu yên lặng một lát, rồi ngẩng đầu lên.
“Vậy anh có thể cho em ăn thêm một chiếc bánh không ?”
Lục Trầm Chu: “…”
Hắn vừa mới cảm động được đúng mười giây.
Quả nhiên, cảm động là thứ xa xỉ.
Đặc biệt khi người yêu của hắn là một con thỏ có thể chuyển hóa mọi cảm xúc thành nhu cầu ăn uống.
Cuối cùng, Lục Trầm Chu vẫn đưa cho cậu một chiếc bánh.
Nhưng hắn còn bổ sung một điều kiện.
“Lần sau muốn giúp anh , phải bàn bạc trước .”
Bạch Nhu lập tức gật đầu.
“Vâng!”
“Không được tự ý đi gặp Hắc Vũ.”
“Vâng!”
“Không được lấy bản thân làm mồi nhử.”
“Vâng!”
“Và không được giấu bánh trong túi áo rồi quên mất.”
Bạch Nhu cúi đầu nhìn chiếc bánh đã bị mình ngồi đè lên, vẻ mặt đau đớn.
“Cái này … em không hứa được .”
Lục Trầm Chu bật cười .
Trong khoảnh khắc ấy , hắn bỗng cảm thấy ba ngày sắp tới dù có nguy hiểm đến đâu , chỉ cần còn được nghe Bạch Nhu nói những lời ngốc nghếch như vậy , hắn nhất định sẽ cố gắng đưa cậu trở về bình an.
Bởi vì đó chính là nhà của hắn .
Không phải căn biệt thự rộng lớn.
Không phải ánh đèn sân khấu.
Mà là một bé thỏ ngốc nghếch, luôn khiến hắn vừa tức giận vừa muốn yêu thương đến vô cùng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.