Loading...
Tối hôm ấy , Tần Túc mang về một tin tức quan trọng.
Kỷ Vô Nhai đang ở trong khu rừng Nguyệt Linh.
Không chỉ vậy , ông ta còn bắt được một người sống sót của tộc Nguyệt Linh.
Người ấy chính là cha của Bạch Nhu.
Bạch Nhu nghe tin, chiếc cốc trong tay suýt rơi xuống đất.
“Cha em… còn sống?”
Tần Túc gật đầu.
“Theo những gì chúng tôi điều tra được , ông ấy bị giam giữ trong một cơ sở bí mật suốt nhiều năm. Gần đây, Hắc Vũ chuyển ông ấy đến khu rừng Nguyệt Linh để chuẩn bị cho nghi thức mở Nguyệt Môn.”
Bạch Nhu đứng bật dậy.
“Em muốn đi cứu cha!”
Lục Trầm Chu lập tức nắm lấy tay cậu .
“Chúng ta sẽ cứu ông ấy .”
“Ngay bây giờ nhé?”
“Ngay bây giờ.”
Bạch Nhu nhìn hắn , đôi mắt sáng lên.
Nhưng Tần Túc lại lên tiếng:
“Có một chuyện khác. Kỷ Vô Nhai đã biết chúng ta tìm được vị trí của ông ta . Có khả năng đây là một cái bẫy.”
Linh Sơn trầm giọng:
“Chắc chắn là bẫy.”
Ông chỉ vào bản đồ.
“Kỷ Vô Nhai không thể tự mở Nguyệt Môn. Ông ta cần Bạch Nhu tự nguyện bước vào trận pháp, bởi linh lực của người giữ Nguyệt Tâm chỉ có thể hoàn toàn thức tỉnh khi kết nối với ý chí của chính người ấy .”
Bạch Nhu chớp mắt.
“Vậy nếu em không tự nguyện thì sao ?”
“Ông ta vẫn có thể cưỡng ép, nhưng sẽ mất rất nhiều thời gian và có nguy cơ khiến Nguyệt Môn sụp đổ.”
“Vậy ông ta muốn em đi vào trận pháp để làm gì?”
Linh Sơn nhìn cậu .
“Để mở cửa mà không phá hủy mạch linh khí.”
Bạch Nhu gật đầu.
Sau đó cậu hỏi:
“Vậy nếu ông ta không mở được cửa, ông ta có trả cha em về không ?”
Linh Sơn không trả lời.
Bạch Nhu hiểu.
Kỷ Vô Nhai đã đi quá xa.
Ông ta sẽ không dừng lại chỉ vì một người vô tội.
Đêm ấy , Lục Trầm Chu không ngủ.
Hắn ngồi bên cửa sổ, kiểm tra từng trang tài liệu Tần Túc gửi đến.
Bạch Nhu nằm trên giường, nhìn bóng lưng hắn .
Một lúc sau , cậu lặng lẽ bò xuống, ôm chiếc chăn nhỏ đi đến bên cạnh.
“Anh ơi.”
Lục Trầm Chu ngẩng đầu.
“Sao em chưa ngủ?”
Bạch Nhu đặt chăn lên vai hắn .
“Em sợ anh lạnh.”
Lục Trầm Chu nhìn chiếc chăn chỉ đủ phủ lên hai cánh tay, không biết nên cảm động hay bật cười .
“Em mang chăn cho anh , vậy em đắp gì?”
Bạch Nhu suy nghĩ một chút.
“Em có lông.”
Lục Trầm Chu: “…”
Hắn kéo cậu ngồi lên đùi mình , ôm cả người lẫn chăn vào lòng.
“Vậy đêm nay hai chúng ta cùng đắp.”
Bạch Nhu ngoan ngoãn dựa vào hắn .
Một lúc lâu sau , cậu mới nhỏ giọng hỏi:
“Anh có sợ không ?”
Lục Trầm Chu nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ.
“Có.”
Bạch Nhu lập tức ngẩng đầu.
Cậu vốn tưởng Lục Trầm Chu sẽ nói không sợ.
Trong mắt cậu , anh Trầm Chu là người có thể giải quyết mọi chuyện. Hắn biết nấu ăn, biết kiếm tiền, biết lái xe, biết đ.á.n.h nhau , còn có thể lạnh mặt khiến những người khác không dám nói chuyện.
Một người lợi hại như vậy , sao lại sợ?
“Anh sợ gì?”
Lục Trầm Chu nhìn cậu .
“Anh sợ không thể đưa em trở về.”
Bạch Nhu ngây người .
“ Nhưng em sẽ trở về mà.”
“Ừ.”
“Em còn chưa ăn hết bánh trong tủ lạnh.”
“Ừ.”
“Em còn chưa may áo đỏ cho anh .”
“Ừ.”
“Em còn chưa được xoa tai anh … à không , là anh xoa tai em.”
Lục Trầm Chu không nhịn được , bật cười .
Bạch Nhu nghiêm túc nhìn hắn .
“Cho nên anh phải đưa em trở về.”
Lục Trầm Chu cúi đầu, chạm trán mình vào trán cậu .
“Được.”
Hắn hôn nhẹ lên trán Bạch Nhu.
“Anh hứa.”
Sáng hôm sau , kế hoạch giải cứu được triển khai.
Lục Trầm Chu không định để Bạch Nhu tự mình đối mặt với Hắc Vũ.
Tần Túc đã liên hệ với những người từng bị tổ chức bắt giữ. Họ cung cấp danh sách cơ sở bí mật, các tuyến vận chuyển và bằng chứng về những thí nghiệm trái phép.
Linh Sơn phụ trách tìm đường vào khu rừng cổ.
Còn Lục Trầm Chu sẽ dẫn một nhóm
người
đến giải cứu những t/ù nhân đang
bị
giam giữ bên ngoài khu vực nghi lễ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nhat-duoc-mot-be-tho-ai-ngo-nhat-luon-ca-doi/chuong-14
Bạch Nhu có nhiệm vụ quan trọng nhất.
Cậu phải dùng chuông Nguyệt Tâm để xác định vị trí của Nguyệt Môn và ngăn mạch linh khí bị phá hủy.
Khi nghe phân công, Bạch Nhu gật đầu liên tục.
“Em hiểu rồi !”
Lục Trầm Chu nhìn cậu .
“Nhắc lại xem.”
“Em sẽ không chạy lung tung, không tự mình đi bắt người xấu , không lấy bản thân làm mồi nhử.”
“Còn gì nữa?”
“Không được ăn bánh trong lúc làm nhiệm vụ?”
“Anh chưa nói điều đó.”
Bạch Nhu lập tức vui vẻ.
“Vậy em có thể ăn!”
Lục Trầm Chu nhắm mắt.
Tần Túc quay mặt đi .
Linh Sơn thở dài.
Có lẽ trong cả kế hoạch cứu người , chuyện khó khăn nhất không phải đối phó với Hắc Vũ.
Mà là bảo đảm bé thỏ này không lạc đường giữa lúc nguy cấp.
Khu rừng Nguyệt Linh nằm sau một dãy núi cao, nơi ánh trăng quanh năm phủ lên những tán cây một lớp sương bạc.
Khi đoàn người đến nơi, trời đã tối.
Bạch Nhu vừa bước xuống xe đã cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc.
Cậu nhìn con đường nhỏ giữa hai hàng cây, bất giác đưa tay chạm vào thân cây bên cạnh.
Trong khoảnh khắc, những chiếc lá bạc khẽ rung lên.
Một con chim nhỏ từ trên cành bay xuống, đậu trên vai cậu .
Bạch Nhu ngẩn người .
Con chim nghiêng đầu, phát ra tiếng kêu trong trẻo.
Không hiểu vì sao , Bạch Nhu lại nghe được ý nghĩa trong tiếng kêu ấy .
Về rồi .
Cuối cùng cũng về rồi .
Cậu đỏ mắt.
“Em về rồi .”
Lục Trầm Chu đứng bên cạnh, không nói gì.
Hắn chỉ nắm lấy tay cậu .
Con đường dẫn vào khu rừng càng đi càng hẹp. Hai bên là những tảng đá khắc đầy ký hiệu cổ, nhiều ký hiệu đã bị đập vỡ, chỉ còn lại những đường nét mờ nhạt.
Linh Sơn vừa đi vừa giải thích:
“Kỷ Vô Nhai đã phá hủy phần lớn trận pháp bảo vệ. Ông ta dùng các thiết bị thu thập linh khí để thay thế, nhưng những thứ ấy không thể hoạt động lâu dài.”
Bạch Nhu nhìn những chiếc máy kim loại đặt dưới gốc cây, cau mày.
“Chúng làm đau cây sao ?”
“ Đúng .”
Bạch Nhu cúi xuống, nhẹ nhàng chạm vào một chiếc rễ cây bị cháy đen.
“Đau lắm không ?”
Cành cây khẽ rung.
Một chiếc lá bạc rơi xuống lòng bàn tay cậu .
Bạch Nhu ôm chiếc lá vào n/g/ự/c.
Lục Trầm Chu nhìn cậu , trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Hắn từng nghĩ Bạch Nhu chỉ là một sinh linh nhỏ bé, ngây thơ đến mức chẳng hiểu thế giới vận hành ra sao .
Nhưng giờ đây, khi đứng giữa khu rừng cổ xưa này , cậu lại khiến những sinh linh đã ngủ yên suốt nhiều năm thức tỉnh.
Bạch Nhu không biết sức mạnh của mình lớn đến đâu .
Cậu chỉ biết cây bị đau thì phải xoa nhẹ.
Thỏ con bị đói thì phải cho ăn.
Người buồn thì phải ôm một cái.
Những điều đơn giản ấy , đôi khi lại là thứ mà những kẻ tự cho mình thông minh nhất thế gian đã quên mất.
Đoàn người đi đến một khoảng đất trống.
Ở giữa là một tòa điện đổ nát.
Bạch Nhu vừa nhìn thấy cánh cổng đá đã dừng bước.
Cậu nhận ra nơi này .
Không phải bằng lý trí.
Mà bằng một nỗi đau mơ hồ dâng lên từ sâu trong linh hồn.
Cậu từng chạy qua nơi này .
Từng nghe tiếng mẹ gọi mình .
Từng được cha bế lên, đặt trên vai, chỉ cho cậu những vì sao .
Bạch Nhu bước thêm một bước.
Rồi một bước nữa.
Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ trong điện.
“Cuối cùng con cũng trở về.”
Một người đàn ông đứng giữa bóng tối.
Ông mặc áo xám, tóc đã bạc quá nửa, trên khuôn mặt có nhiều vết sẹo.
Nhưng đôi mắt ấy …
Bạch Nhu lập tức nhận ra .
Đó chính là người đàn ông trong ký ức của cậu .
“Cha…”
Giọng nói vừa bật ra , nước mắt đã trào khỏi mắt.
Người đàn ông run rẩy đưa tay về phía cậu .
“Tiểu Nguyệt.”
Bạch Nhu chạy tới.
Nhưng trước khi cậu kịp chạm vào cha, một tiếng cười khẽ vang lên.
“Thật cảm động.”
Cánh cửa điện đóng sầm.
Từ hai bên tường, những chiếc đèn đỏ đồng loạt sáng lên.
Một nhóm người mặc đồ đen xuất hiện, chặn kín lối ra .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.