Loading...

Nhặt Được Một Bé Thỏ, Ai Ngờ Nhặt Luôn Cả Đời
#16. Chương 16

Nhặt Được Một Bé Thỏ, Ai Ngờ Nhặt Luôn Cả Đời

#16. Chương 16


Báo lỗi

“Vậy anh không được buông tay.”

“Không buông.”

“Không được nói dối em.”

“Không nói dối.”

“Cũng không được ăn hết bánh trong tủ lạnh.”

Lục Trầm Chu khựng lại .

Trong tình huống này , hắn thật sự không biết nên trả lời thế nào.

Cuối cùng, hắn nghiêm túc nói :

“Anh để dành cho em.”

Bạch Nhu mỉm cười .

“Vậy em đi đây.”

Cậu nhắm mắt, đặt chuông Nguyệt Tâm vào giữa trận pháp.

Ánh sáng bạc lập tức nuốt chửng thân hình nhỏ bé.

Lục Trầm Chu nắm c.h.ặ.t t.a.y cậu , không hề buông ra .

Và trong khoảnh khắc ấy , Bạch Nhu nghe thấy tiếng gọi quen thuộc từ sâu trong lòng đất.

Tiểu Nguyệt.

Cuối cùng con cũng trở về.

Bạch Nhu mở mắt.

Trước mặt cậu là một khu rừng không có bóng tối.

Những cây cổ thụ cao đến tận trời, lá bạc rơi xuống như tuyết.

Một dòng suối trong vắt chảy qua thung lũng, trên mặt nước phản chiếu những vì sao dù bầu trời không có trăng.

Bạch Nhu nhìn quanh.

“Có ai không ạ?”

Không ai trả lời.

Cậu bước đi , chân trần giẫm lên lớp cỏ mềm.

Đi được một lúc, cậu nhìn thấy một người phụ nữ đứng bên bờ suối.

Bà mặc áo trắng, mái tóc dài, trên cổ đeo chiếc chuông bạc.

Bạch Nhu dừng lại .

Trái t/i/m cậu đập nhanh.

“Mẹ?”

Người phụ nữ quay đầu.

Bà nhìn cậu , ánh mắt dịu dàng.

“Tiểu Nguyệt.”

Bạch Nhu đứng ngây người .

Một giây sau , cậu chạy tới, ôm chầm lấy bà.

“Mẹ!”

Người phụ nữ ôm cậu vào lòng.

Bạch Nhu khóc đến mức không thở nổi.

Cậu không nhớ rõ khuôn mặt mẹ , không nhớ giọng nói , cũng không nhớ những ngày tháng trước khi biến thành thỏ.

Nhưng khi được ôm vào vòng tay ấy , cậu lại cảm thấy mình đã tìm thấy thứ gì đó mà bản thân luôn thiếu vắng.

Một nơi để trở về.

“Mẹ ơi, con rất nhớ mẹ .”

Người phụ nữ vuốt tóc cậu .

“Mẹ biết .”

“Con không nhớ mẹ trông như thế nào.”

“Không sao .”

“Con cũng không nhớ cha.”

“Không sao cả.”

Bạch Nhu khóc nức nở.

“Con có phải là một đứa trẻ không ngoan không ? Con đã quên mất mọi người .”

Người phụ nữ lắc đầu.

“Không phải lỗi của con.”

Bà lau nước mắt cho cậu .

“Con đã sống sót. Đó đã là điều dũng cảm nhất rồi .”

Bạch Nhu nắm c.h.ặ.t t.a.y mẹ .

“Cha còn sống. Con muốn đưa cha về nhà.”

“Con sẽ làm được .”

“ Nhưng con không biết đóng cửa kia .”

Người phụ nữ nhìn về phía dòng suối.

“Nguyệt Môn không phải cánh cửa để con ra lệnh đóng mở.”

Bạch Nhu ngơ ngác.

“Vậy nó là gì ạ?”

“Là sự cân bằng.”

Bà nhẹ nhàng giải thích rằng linh khí trong lòng đất không thuộc về bất kỳ cá nhân nào. Người giữ Nguyệt Tâm chỉ có thể bảo vệ dòng chảy, không thể chiếm đoạt hay điều khiển nó theo ý muốn .

Kỷ Vô Nhai đã cố dùng thiết bị để cưỡng ép rút linh lực, khiến mạch linh khí mất cân bằng.

Muốn ngăn tai họa, Bạch Nhu phải buông bỏ ý nghĩ dùng sức mạnh để chống lại sức mạnh.

Cậu phải lắng nghe .

Phải để mạch linh khí tự tìm lại con đường của nó.

Bạch Nhu nghe xong, vẻ mặt càng lúc càng nghiêm túc.

Một lúc sau , cậu hỏi:

“Có nghĩa là con không cần đ.á.n.h nhau với cái cửa?”

Người phụ nữ bật cười .

“ Đúng vậy .”

“Cũng không cần c.ắ.n nó?”

“Không cần.”

Bạch Nhu thở phào.

May quá.

Cậu thật sự không biết phải c.ắ.n một cánh cửa lớn đến như vậy bằng cách nào.

Người phụ nữ ôm cậu lần cuối.

“Tiểu Nguyệt, mẹ không thể đi cùng con.”

Bạch Nhu lập tức siết c.h.ặ.t t.a.y bà.

“Vì sao ?”

“Bởi vì mẹ chỉ còn là một phần ký ức được lưu lại trong chuông Nguyệt Tâm.”

Bạch Nhu ngẩng đầu.

“Vậy con có thể giữ mẹ lại không ?”

Người phụ nữ dịu dàng lắc đầu.

“Có những cuộc chia tay không phải vì không còn yêu thương, mà vì người ở lại phải tiếp tục sống.”

Bạch Nhu im lặng.

Bà hôn lên trán cậu .

“Con đã tìm được người yêu thương mình . Hãy trân trọng người ấy .”

Bạch Nhu đỏ mặt.

“Mẹ biết anh Trầm Chu ạ?”

“Trong ký ức của con, người ấy luôn nắm tay con.”

Bạch Nhu cúi đầu, giọng nói nhỏ xíu.

“Anh ấy rất tốt .”

“Mẹ biết .”

“Anh ấy biết nấu ăn, biết kiếm tiền, còn rất đẹp trai.”

Người phụ nữ mỉm cười .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nhat-duoc-mot-be-tho-ai-ngo-nhat-luon-ca-doi/chuong-16

“Vậy con phải đối xử tốt với người ấy .”

Bạch Nhu gật đầu thật mạnh.

“Con sẽ chia bánh cho anh ấy !”

Người phụ nữ: “…”

Có lẽ đây chính là cách yêu thương độc đáo nhất mà con trai bà có thể nghĩ ra .

Bà không nhịn được cười .

Ánh sáng quanh thân thể bà dần tan biến.

Bạch Nhu hoảng hốt ôm lấy bà.

“Mẹ!”

Người phụ nữ khẽ nói :

“Đi đi , Tiểu Nguyệt.”

“Đừng để người yêu con chờ lâu.”

Bạch Nhu khóc đến đỏ cả mắt.

Nhưng lần này , cậu không cố giữ mẹ lại .

Cậu buông tay.

Bởi vì cậu hiểu rằng tình yêu không phải là giữ một người bên cạnh mình mãi mãi.

Đôi khi, tình yêu là cho người ấy tự do.

Là tiếp tục sống thật tốt .

Và là mang theo những điều người ấy để lại , bước tiếp về phía trước .

Ánh sáng trắng bao phủ khu rừng.

Bạch Nhu mở mắt.

Cậu trở lại tòa điện cổ.

Lục Trầm Chu vẫn nắm c.h.ặ.t t.a.y cậu .

Trên mặt hắn có m/á/u, áo sơ mi rách một bên vai, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu dù chỉ một giây.

“Bạch Nhu?”

Cậu nhìn hắn .

Rồi bỗng nhiên òa khóc .

“Anh ơi!”

Lục Trầm Chu lập tức ôm lấy cậu .

“Anh đây.”

Bạch Nhu ôm c/h/ặ/t cổ hắn .

“Em gặp mẹ rồi !”

Lục Trầm Chu sững người .

Sau đó, hắn ôm cậu c/h/ặ/t hơn.

“Ừ. Anh nghe em.”

“Em đã nói với mẹ về anh !”

“Vậy sao ?”

“Em nói anh rất đẹp trai, còn biết nấu ăn!”

Lục Trầm Chu bật cười .

“Còn gì nữa?”

Bạch Nhu sụt sịt.

“Em nói sau này sẽ chia bánh cho anh .”

Lục Trầm Chu im lặng.

Một lúc sau , hắn cúi đầu hôn lên tóc cậu .

“Vậy anh cảm ơn em.”

Ngay lúc ấy , chuông Nguyệt Tâm vang lên một tiếng trong trẻo.

Luồng sáng đỏ dưới lòng đất dần tan biến.

Những thiết bị của Hắc Vũ lần lượt tắt ngấm.

Các vết nứt trên mặt đất ngừng lan rộng.

Nguyệt Môn từ từ khép lại , không còn phát ra bất kỳ luồng khí tức nguy hiểm nào.

Mạch linh khí đã trở về trạng thái cân bằng.

Bạch Nhu làm được rồi .

Cậu đã bảo vệ khu rừng.

Và cũng bảo vệ được những người mình yêu thương.

Khi trận pháp hoàn toàn ổn định, Linh Sơn lập tức đến kiểm tra tình hình.

Ông phát hiện những ký hiệu cổ đã khôi phục một phần, các thiết bị thu thập linh khí đều bị vô hiệu hóa.

Kỷ Vô Nhai nằm trên nền đá, bị dây leo trói c/h/ặ/t.

Ông ta không còn vẻ kiêu ngạo lúc trước .

Chỉ còn sự tuyệt vọng của một người đã dành cả đời theo đuổi sức mạnh, cuối cùng lại bị chính lòng tham của mình hủy hoại.

Tần Túc nhanh ch/óng liên hệ với đội điều tra đã được thông báo từ trước .

Những người bị giam giữ trong các cơ sở của Hắc Vũ cũng lần lượt được giải cứu.

Bằng chứng thu thập được bao gồm hồ sơ thí nghiệm, danh sách nạn nhân, các giao dịch bất hợp pháp và tài liệu về những vụ bắt cóc kéo dài nhiều năm.

Kỷ Vô Nhai không thể tiếp tục che giấu tội ác.

Trước khi bị đưa đi , ông ta nhìn Bạch Nhu.

“Con không hận ta sao ?”

Bạch Nhu đang được Lục Trầm Chu quấn chăn quanh vai.

Nghe vậy , cậu ngẩng đầu.

“Hận chứ ạ.”

Kỷ Vô Nhai sững sờ.

Có lẽ ông ta không ngờ một người luôn ngơ ngác như Bạch Nhu lại có thể trả lời thẳng thắn đến vậy .

Bạch Nhu nhìn ông ta , đôi mắt vẫn còn đỏ.

“Ông làm cha cháu đau. Làm mẹ cháu đau. Làm rất nhiều người đau.”

Cậu cúi đầu, suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp:

“ Nhưng cháu không muốn trở thành người giống ông.”

Kỷ Vô Nhai im lặng.

Bạch Nhu không nói thêm.

Cậu quay người , nắm lấy tay Lục Trầm Chu.

“Anh ơi, chúng ta về nhà đi .”

Lục Trầm Chu nhìn cậu .

“Được.”

“Em đói rồi .”

“Anh biết .”

“Em muốn ăn mì.”

“Được.”

“Có thể thêm hai quả trứng không ?”

“Được.”

Bạch Nhu vui vẻ đi theo hắn .

Đi được vài bước, cậu đột nhiên quay lại , nhìn Kỷ Vô Nhai lần cuối.

“À, ông ơi.”

Kỷ Vô Nhai ngẩng đầu.

“Cháu nghĩ ông nên xin lỗi những cái cây.”

Tần Túc đứng bên cạnh suýt nữa trượt chân.

Linh Sơn nhắm mắt, không biết nên cười hay nên thở dài.

Kỷ Vô Nhai nhìn Bạch Nhu thật lâu.

Cuối cùng, ông ta cúi đầu.

Không biết ông ta có thật sự hối hận hay không .

 

 

Bạn vừa đọc đến chương 16 của truyện Nhặt Được Một Bé Thỏ, Ai Ngờ Nhặt Luôn Cả Đời thuộc thể loại Đam Mỹ, HE, Sủng, Nhân Thú, Ngọt. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo