Loading...
Nhưng ít nhất, lần đầu tiên sau nhiều năm, ông ta không tìm cách biện minh cho những gì mình đã làm .
Đó là việc cuối cùng Bạch Nhu dành cho ông ta .
Không phải tha thứ.
Mà là để ông ta tự đối mặt với hậu quả.
Cha của Bạch Nhu được đưa ra khỏi khu giam giữ ngay trong đêm.
Ông bị thương nặng, cơ thể suy yếu sau nhiều năm bị giam cầm, nhưng vẫn còn sống.
Khi nhìn thấy con trai, người đàn ông đứng lặng rất lâu.
Bạch Nhu bước đến gần, ngập ngừng gọi:
“Cha?”
Người đàn ông run rẩy đưa tay chạm lên khuôn mặt cậu .
“Tiểu Nguyệt…”
Bạch Nhu lập tức khóc .
“Cha ơi!”
Cậu nhào vào lòng cha, khóc đến mức không nói được thành câu.
Người đàn ông ôm c/h/ặ/t cậu , nước mắt lặng lẽ rơi xuống mái tóc trắng.
“Cha xin lỗi .”
“Cha xin lỗi vì đã để con một mình .”
Bạch Nhu lắc đầu thật mạnh.
“Không phải lỗi của cha!”
Cậu ôm lấy ông.
“Con đã tìm được anh Trầm Chu.”
Người đàn ông ngẩn người .
Bạch Nhu quay đầu, chỉ vào Lục Trầm Chu đang đứng cách đó không xa.
“Anh ấy rất tốt . Anh ấy cho con ăn bánh, còn cho con ngủ trên giường.”
Người đàn ông: “…”
Ông nhìn Lục Trầm Chu.
Lục Trầm Chu bước tới, cúi đầu chào.
“Cháu là Lục Trầm Chu.”
Người đàn ông nhìn hắn từ đầu đến chân.
“Cậu chăm sóc con trai ta ?”
“Vâng.”
“Con ta có gây phiền phức cho cậu không ?”
Lục Trầm Chu suy nghĩ một chút.
“Có.”
Bạch Nhu lập tức quay đầu.
“Anh!”
Lục Trầm Chu mỉm cười .
“ Nhưng cháu rất vui.”
Người đàn ông nhìn hắn thật lâu.
Sau đó, ông bật cười .
Nụ cười ấy mang theo sự mệt mỏi, đau đớn, nhưng cũng có một chút nhẹ nhõm.
“Vậy thì tốt .”
Ông nắm lấy tay con trai.
“Tiểu Nguyệt, từ nay con có thể sống cuộc đời của mình .”
Bạch Nhu ngẩn người .
“Con không cần làm thiếu chủ nữa sao ?”
Người đàn ông lắc đầu.
“Con vẫn là người giữ Nguyệt Tâm, nhưng con không cần phải sống vì danh phận ấy .”
Ông nhìn về phía khu rừng đang dần sáng lên dưới ánh trăng.
“Bảo vệ khu rừng không có nghĩa là con phải hy sinh cả cuộc đời.”
Bạch Nhu chớp mắt.
“Vậy con có thể ở cùng anh Trầm Chu không ?”
Người đàn ông nhìn Lục Trầm Chu.
Lục Trầm Chu bình tĩnh đứng thẳng.
Không né tránh.
Không nói những lời hoa mỹ.
Hắn chỉ nghiêm túc đáp:
“Cháu muốn ở bên em ấy .”
Người đàn ông gật đầu.
“Vậy hãy chăm sóc nhau .”
Bạch Nhu lập tức vui vẻ ôm lấy cha.
“Cha ơi, con có thể mời cha đến nhà ăn mì không ?”
Người đàn ông bật cười .
“Được.”
“Anh Trầm Chu nấu rất ngon!”
Lục Trầm Chu đứng bên cạnh, vẻ mặt bình tĩnh.
Chỉ có hắn biết , từ hôm nay trở đi , áp lực nấu ăn của mình sẽ tăng lên gấp đôi.
Trước kia hắn chỉ phải nuôi một bé thỏ.
Bây giờ hắn phải nuôi cả bé thỏ lẫn cha của bé thỏ.
May mà hắn có tiền.
Nếu không , chắc chắn sẽ phải học cách trồng cà rốt.
Ba tháng sau .
Vụ án Hắc Vũ được đưa ra xét xử.
Những kẻ tham gia bắt cóc, giam giữ và thí nghiệm trái phép đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Các nạn nhân được hỗ trợ điều trị và phục hồi, những cơ sở bí mật bị đóng cửa.
Những tài liệu về tộc Nguyệt Linh được bảo vệ nghiêm ngặt, không bị đưa ra công khai để phục vụ mục đích thương mại.
Linh Sơn trở về khu rừng, cùng những người sống sót khôi phục nơi ở.
Cha Bạch Nhu ở lại đó để điều dưỡng, nhưng thỉnh thoảng vẫn đến thăm con trai.
Còn Bạch Nhu?
Cậu đang ngồi trong phòng khách của Lục Trầm Chu, nghiêm túc xem một chương trình giải trí.
Trên màn hình, Lục Trầm Chu mặc vest đen, ngồi trên ghế khách mời, vẻ mặt lạnh lùng, khí chất cao quý.
Người dẫn chương trình hỏi:
“Lục tiên sinh , nghe nói anh chưa từng công khai chuyện tình cảm. Vậy mẫu người lý tưởng của anh là gì?”
Lục Trầm Chu trong video bình thản trả lời:
“Dễ thương, chân thành, có thể khiến tôi cảm thấy cuộc sống không chỉ có công việc.”
Người dẫn chương trình lập tức hỏi:
“Cụ thể hơn được không ?”
Lục Trầm Chu suy nghĩ một chút.
“Thích ăn bánh.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nhat-duoc-mot-be-tho-ai-ngo-nhat-luon-ca-doi/chuong-17
”
Khán giả bật cười .
Người dẫn chương trình cũng cười đến mức không giữ được micro.
“Đây là tiêu chuẩn gì vậy ?”
Lục Trầm Chu bình tĩnh đáp:
“Tiêu chuẩn quan trọng.”
Bạch Nhu ngồi trước màn hình, hai mắt sáng rực.
Cậu quay đầu nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh.
“Anh ơi!”
“Ừ?”
“Anh nói em phải không ?”
Lục Trầm Chu nhìn màn hình.
“Ừ.”
Bạch Nhu vui vẻ đến mức đôi tai thỏ lập tức hiện ra .
“Em biết mà!”
Cậu ôm gối, lăn một vòng trên ghế.
“Em là người dễ thương nhất!”
Lục Trầm Chu không phản bác.
Bởi vì điều đó đúng.
Ít nhất trong mắt hắn , không ai đáng yêu hơn Bạch Nhu.
Nhưng ngay sau đó, chương trình chuyển sang phần trò chuyện về cuộc sống riêng tư của các nghệ sĩ.
Người dẫn chương trình hỏi:
“Lục tiên sinh , nếu có người khiến anh muốn từ bỏ tất cả để ở bên, anh sẽ làm gì?”
Lục Trầm Chu nhìn thẳng vào máy quay .
“ Tôi sẽ nói với người ấy rằng tôi thích em.”
Bạch Nhu ngẩn người .
Cậu nhìn màn hình.
Rồi nhìn Lục Trầm Chu.
Rồi lại nhìn màn hình.
“Anh ơi.”
“Ừ?”
“Anh chưa từng nói với em như vậy .”
Lục Trầm Chu nhướng mày.
“Anh nói mỗi ngày.”
“Không giống!”
“Khác chỗ nào?”
Bạch Nhu ôm gối, nghiêm túc nói :
“Anh phải nhìn vào mắt em, sau đó nói thật chậm.”
Lục Trầm Chu bật cười .
Hắn đặt điều khiển xuống, quay người đối diện với cậu .
“Bạch Nhu.”
“Dạ!”
“Anh thích em.”
Bạch Nhu đỏ bừng mặt.
Lục Trầm Chu tiếp tục:
“Không phải vì em là người giữ Nguyệt Tâm.”
“Cũng không phải vì em có thể điều khiển linh khí.”
“Anh thích em vì em là người khiến anh muốn trở về nhà mỗi ngày.”
Hắn nắm lấy tay cậu .
“Anh muốn cùng em ăn sáng, cùng em đi ngủ, cùng em trải qua những ngày bình thường nhất.”
“Anh muốn khi em vui, em có thể chia sẻ với anh .”
“Khi em buồn, em có thể dựa vào anh .”
“Và khi em già đi , anh vẫn muốn là người nắm tay em.”
Bạch Nhu ngơ ngác nhìn hắn .
Nước mắt đột nhiên rơi xuống.
Lục Trầm Chu giật mình .
“Sao em lại khóc ?”
Bạch Nhu vừa lau nước mắt vừa nói :
“Anh nói nhiều quá…”
Lục Trầm Chu: “…”
Hắn cảm thấy mình vừa trải qua một trong những khoảnh khắc lãng mạn nhất đời người , nhưng người yêu lại chỉ có thể đưa ra một lời đ.á.n.h giá như vậy .
Bạch Nhu đột nhiên nhào vào lòng hắn .
“ Nhưng em cũng thích anh !”
Cậu ôm c/h/ặ/t cổ hắn .
“Em muốn cùng anh ăn sáng, ăn trưa, ăn tối!”
Lục Trầm Chu bật cười .
“Còn gì nữa?”
“Cùng anh ngủ!”
“Còn gì nữa?”
“Cùng anh xem phim!”
“Còn gì nữa?”
Bạch Nhu suy nghĩ thật lâu.
Cuối cùng, cậu nghiêm túc nói :
“Cùng anh ăn hết bánh trong tủ lạnh.”
Lục Trầm Chu ôm mặt.
Được rồi .
Hắn đã hoàn toàn hiểu thế nào là tình yêu của một con thỏ.
Không cần lời thề non hẹn biển.
Không cần những lời hứa quá lớn lao.
Chỉ cần trong tương lai của cậu , mỗi bữa ăn đều có hắn .
Và trong tương lai của hắn , mỗi ngày đều có cậu .
Như vậy đã đủ.
Tối hôm ấy , Lục Trầm Chu đăng một bài viết lên tài khoản cá nhân.
Không có ảnh sân khấu.
Không có lịch trình.
Chỉ có một bức ảnh chụp bàn tay hắn đang nắm lấy bàn tay nhỏ hơn, cùng một chiếc tai thỏ trắng muốt lộ ra ở góc ảnh.
Dòng chữ bên dưới rất ngắn.
Đã tìm được người muốn cùng ăn cơm cả đời.
Bài viết vừa đăng chưa đầy một phút, bình luận đã tăng lên ch/óng mặt.
— Khoan đã ! Ảnh đế Lục đang yêu đương sao ?
— Tôi nhìn nhầm à ? Đây là người đàn ông từng nói sự nghiệp là người yêu duy nhất của mình đấy ư?
— Ai vậy ? Ai có thể khiến anh ấy đăng bài như thế?
— Chiếc tai thỏ kia là sao ? Tại sao tôi lại cảm thấy người trong ảnh rất đáng yêu?
— Ảnh đế Lục, anh giải thích đi !
Trong phòng khách, Bạch Nhu đang cầm điện thoại của mình , nhìn bình luận với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.