Loading...
Một lúc sau , cậu ngẩng đầu.
“Anh ơi.”
“Ừ?”
“Có người hỏi em là ai.”
Lục Trầm Chu đang rót nước.
“Em muốn trả lời thế nào?”
Bạch Nhu suy nghĩ một chút.
Sau đó, cậu gõ từng chữ thật cẩn t/h/ậ/n.
Em là người ăn bánh của anh .
Lục Trầm Chu: “…”
Bài đăng nhanh ch/óng được chia sẻ khắp nơi.
Một giờ sau , cụm từ Ảnh đế Lục bị thỏ ăn sạch bánh đứng đầu bảng thảo luận.
Tần Túc gọi điện đến, giọng nói đầy tuyệt vọng.
“Anh Lục, anh có thể bảo Bạch Nhu xóa bài được không ?”
Lục Trầm Chu nhìn bé thỏ đang vui vẻ ăn bánh bên cạnh.
“Không.”
“ Nhưng hình tượng của anh …”
“ Tôi không cần.”
“Còn quảng cáo? Còn hợp đồng? Còn—”
Lục Trầm Chu bình tĩnh cúp máy.
Bạch Nhu ngẩng đầu.
“Anh không sợ người khác biết chúng ta yêu nhau sao ?”
Lục Trầm Chu cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu .
“Không.”
“Vì sao ?”
“Bởi vì anh muốn mọi người biết em là người anh yêu.”
Bạch Nhu đỏ mặt.
Cậu cúi đầu, c.ắ.n một miếng bánh thật lớn.
Sau đó, cậu lặng lẽ đẩy nửa chiếc bánh còn lại sang phía Lục Trầm Chu.
“Vậy… em chia cho anh một nửa.”
Lục Trầm Chu nhìn chiếc bánh.
Rồi nhìn cậu .
“Cảm ơn em.”
Bạch Nhu vui vẻ cười .
Trong lòng cậu nghĩ, quả nhiên yêu đương là chuyện rất tốt .
Có người nấu ăn.
Có người xoa tai.
Có người cùng ăn bánh.
Quan trọng nhất là, cậu không còn phải sống một mình nữa.
Một năm sau .
Khu rừng Nguyệt Linh đã khôi phục gần như hoàn toàn .
Những cây cổ thụ bạc mọc lên từ vùng đất từng bị phá hủy. Dòng suối trở nên trong vắt, chim ch/óc quay về làm tổ, những sinh linh nhỏ bé lại có thể tự do chạy nhảy giữa các tán cây.
Cha Bạch Nhu đã khỏe hơn rất nhiều.
Linh Sơn cũng không còn phải một mình canh giữ khu rừng. Những người sống sót của tộc Nguyệt Linh cùng nhau xây dựng lại nơi ở, truyền lại những tri thức cổ xưa cho thế hệ tiếp theo.
Còn Lục Trầm Chu, sau khi hoàn thành một bộ phim, đột nhiên tuyên bố tạm nghỉ công việc trong một khoảng thời gian.
Tin tức khiến giới giải trí chấn động.
Một người từng được mệnh danh là cỗ máy làm việc, quanh năm không nghỉ, vậy mà lại chủ động từ chối hàng loạt lời mời.
Phóng viên tìm mọi cách hỏi lý do.
Lục Trầm Chu chỉ trả lời:
“ Tôi có chuyện quan trọng hơn cần làm .”
Chuyện quan trọng ấy là gì?
Không ai biết .
Cho đến một ngày, Bạch Nhu phát hiện trong ngăn kéo của Lục Trầm Chu có một chiếc hộp nhỏ.
Cậu vốn không định mở.
Nhưng chiếc hộp đặt ngay cạnh một gói bánh sữa.
Mà Bạch Nhu luôn tin rằng những thứ đặt cạnh bánh sữa thường là đồ tốt .
Cậu mở hộp.
Bên trong là hai chiếc nhẫn.
Một chiếc được chế tác từ bạc trắng, khắc hoa văn giống lá cây.
Chiếc còn lại có một viên đá trong suốt, bên trong phản chiếu ánh sáng bạc dịu dàng.
Bạch Nhu ngẩn người .
Đúng lúc ấy , Lục Trầm Chu bước vào phòng.
Hai người nhìn nhau .
Bạch Nhu giơ chiếc hộp lên.
“Anh ơi…”
Lục Trầm Chu im lặng hai giây.
Sau đó, hắn bước đến trước mặt cậu , quỳ một gối xuống.
Bạch Nhu lập tức đứng bật dậy.
“Anh! Anh bị đau chân à ?”
Lục Trầm Chu: “…”
Bầu không khí lãng mạn mà hắn đã chuẩn bị suốt ba tháng gần như tan biến trong nháy mắt.
“Không.”
“Vậy tại sao anh lại quỳ?”
“Anh muốn cầu hôn em.”
Bạch Nhu đứng im.
Cậu nhìn chiếc nhẫn.
Nhìn Lục Trầm Chu.
Rồi nhìn chiếc nhẫn lần nữa.
“Cầu hôn là gì ạ?”
Lục Trầm Chu hít sâu.
Hắn đã chuẩn bị rất nhiều lời.
Hắn đã tưởng tượng Bạch Nhu sẽ đỏ mặt, sẽ rơi nước mắt, sẽ nhào vào lòng hắn .
Nhưng hắn quên mất một chuyện.
Bạch Nhu không phải người bình thường.
“Cầu hôn có nghĩa là anh muốn cưới em.”
Bạch Nhu chớp mắt.
“Cưới em?”
“Ừ.”
“Sau khi cưới, em có thể ở cùng anh mãi mãi sao ?”
“ Đúng .”
“Có thể ăn bánh của anh không ?”
“Có thể.”
“Có thể ngủ trên giường của anh không ?”
“Có thể.”
“Có thể xoa tai anh … à không , là anh xoa tai em?”
Lục Trầm Chu mỉm cười .
“Có thể.”
Bạch Nhu im lặng.
Một lúc lâu
sau
,
cậu
đột nhiên nhào tới, ôm c/h/ặ/t cổ
hắn
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nhat-duoc-mot-be-tho-ai-ngo-nhat-luon-ca-doi/chuong-18
“Em đồng ý!”
Lục Trầm Chu đỡ lấy cậu , bật cười .
“Em không muốn nghe anh nói hết sao ?”
“Không cần!”
Bạch Nhu vùi mặt vào vai hắn .
“Em biết anh sẽ đối xử tốt với em!”
Lục Trầm Chu ôm cậu rất lâu.
Sau đó, hắn lấy chiếc nhẫn ra , nhẹ nhàng đeo vào ngón tay cậu .
Bạch Nhu giơ tay lên, ngắm nghía thật lâu.
“Đẹp quá!”
“Em thích không ?”
“Thích!”
“Vậy sau này không được tháo ra t/ùy tiện.”
Bạch Nhu gật đầu.
“Em sẽ không tháo!”
Ba phút sau , cậu hỏi:
“Anh ơi, chiếc nhẫn này có đổi được bánh không ?”
Lục Trầm Chu nhắm mắt.
Hắn bắt đầu cảm thấy mình cần một bản hợp đồng hôn nhân có điều khoản bảo vệ tài sản là bánh sữa.
Đám cưới được tổ chức vào mùa trăng bạc.
Không có quá nhiều khách mời.
Lục Trầm Chu không muốn biến ngày trọng đại của hai người thành một buổi biểu diễn trước truyền thông, nên chỉ mời những người thân thiết.
Địa điểm là một khu vườn nằm bên rìa rừng Nguyệt Linh, nơi những cây cổ thụ bạc tạo thành mái vòm tự nhiên.
Những chiếc đèn nhỏ được treo giữa cành cây.
Hoa trắng trải dọc lối đi .
Gió đêm mang theo mùi cỏ non và hương hoa dịu nhẹ.
Bạch Nhu mặc bộ lễ phục màu trắng, trên cổ áo có một chiếc nơ đỏ nhỏ.
Chiếc nơ do chính tay cậu chọn.
Bởi vì cậu vẫn nhớ lời hứa năm ấy .
Nếu Lục Trầm Chu biến thành thỏ, cậu sẽ may cho hắn một chiếc áo đỏ.
Bây giờ Lục Trầm Chu không biến thành thỏ, nhưng cậu vẫn muốn hắn có màu đỏ trên người .
Như vậy mới giống một con thỏ quý tộc.
Tần Túc đứng bên cạnh, nhìn Bạch Nhu xoay một vòng trước gương, không nhịn được hỏi:
“Bạch Nhu, em có hồi hộp không ?”
Bạch Nhu gật đầu.
“Có!”
“Em hồi hộp chuyện gì?”
“Em sợ lát nữa không có bánh.”
Tần Túc: “…”
Anh ta đã quen với cách suy nghĩ của Bạch Nhu, nhưng mỗi lần vẫn cảm thấy mình cần được tăng lương vì tổn thương tinh thần.
“Có bánh. Rất nhiều bánh.”
Bạch Nhu lập tức yên tâm.
“Vậy tốt quá!”
Đúng lúc ấy , cha Bạch Nhu bước vào .
Ông nhìn con trai trong bộ lễ phục trắng, đôi mắt bất giác đỏ lên.
“Tiểu Nguyệt.”
Bạch Nhu quay đầu.
“Cha!”
Ông bước đến, chỉnh lại chiếc nơ trên cổ áo cậu .
“Con lớn rồi .”
Bạch Nhu ngơ ngác.
“ Nhưng con vẫn thích bánh sữa.”
Người đàn ông bật cười .
“Cha biết .”
Ông nắm lấy tay con trai.
“Hôm nay cha đưa con đến bên người con yêu.”
Bạch Nhu nhìn cha.
“Cha không buồn sao ?”
Người đàn ông khựng lại .
“Vì sao cha phải buồn?”
“Vì sau này con sẽ sống cùng anh Trầm Chu.”
Ông im lặng một lúc.
Sau đó, ông nhẹ nhàng ôm lấy cậu .
“Cha chỉ buồn vì đã bỏ lỡ quá nhiều năm của con.”
Bạch Nhu lập tức ôm lại cha.
“Không sao đâu ạ.”
Cậu ngẩng đầu, nghiêm túc nói :
“Sau này cha có thể đến nhà con ăn cơm.”
Người đàn ông mỉm cười .
“Được.”
“ Nhưng cha không được ăn hết bánh của con.”
“Được.”
“Cũng không được xoa tai con quá nhiều.”
Người đàn ông: “…”
Ông bỗng cảm thấy mình có lẽ không nên xúc động sớm như vậy .
Bởi vì con trai ông đã trưởng thành.
Nhưng tính cách thì vẫn chẳng khác gì một bé thỏ nhỏ.
Khi tiếng nhạc vang lên, Lục Trầm Chu đứng ở cuối lối đi .
Hắn mặc vest đen, trên cổ áo có một chiếc nơ đỏ nhỏ giống hệt của Bạch Nhu.
Khi nhìn thấy người mình yêu bước đến, ánh mắt hắn lập tức dịu dàng.
Bạch Nhu đi bên cạnh cha.
Cậu bước từng bước chậm rãi, đôi tai thỏ vô hình khẽ rung theo nhịp chân.
Đến trước mặt Lục Trầm Chu, cậu ngẩng đầu nhìn hắn .
“Anh ơi.”
Lục Trầm Chu mỉm cười .
“Anh đây.”
Bạch Nhu nhỏ giọng nói :
“Anh hôm nay rất đẹp trai.”
“Cảm ơn em.”
“ Nhưng em vẫn đẹp hơn.”
Lục Trầm Chu bật cười .
“ Đúng vậy .”
Bạch Nhu không ngờ hắn lại đồng ý nhanh như thế.
Cậu vui vẻ đến mức quên cả hồi hộp.
Người chủ trì bắt đầu đọc lời thề.
Khi đến lượt Lục Trầm Chu, hắn nắm lấy tay Bạch Nhu.
“Bạch Nhu.”
“Dạ!”
“Anh từng nghĩ cuộc đời mình chỉ cần có công việc, danh tiếng và một nơi để trở về.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.