Loading...
“Vậy anh có thể biến thành thỏ không ?”
“Không.”
“Tiếc quá.”
Bạch Nhu cúi đầu, lấy một củ cà rốt trong ba lô ra , c.ắ.n một miếng.
Lục Trầm Chu nhìn cậu .
“Em muốn đi cùng tôi ?”
Bạch Nhu lập tức gật đầu.
“Muốn!”
“Tại sao ?”
“Vì em không biết đường về nhà.”
Lục Trầm Chu im lặng.
Câu trả lời này hoàn toàn hợp lý.
Một bé thỏ vừa hóa hình, không có thân phận, không có người thân , không biết đường đi nước bước. Để cậu ở nhà một mình quả thật không phải ý hay .
Anh khép kịch bản.
“Được.”
Bạch Nhu vui vẻ đến mức hai cái tai thỏ dựng thẳng.
“Anh Chu tốt nhất!”
Lục Trầm Chu nhắm mắt.
Anh bắt đầu nghi ngờ mình đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng.
Phim trường hôm nay đang quay bộ phim cổ trang huyền huyễn mang tên Vấn Tuyết Sơn Hà.
Đây là dự án lớn nhất của công ty Tinh Hà trong năm nay, quy tụ nhiều diễn viên nổi tiếng. Lục Trầm Chu đóng vai nam chính, một kiếm tu lạnh lùng mang thân thế bí ẩn.
Khi xe vừa đến nơi, Tần Túc đã vội vàng xuống trước , kiểm tra xung quanh để tránh phóng viên.
Lục Trầm Chu bước xuống xe.
Bạch Nhu theo sau , đội một chiếc mũ len màu trắng do Tần Túc mua vội ở cửa hàng tiện lợi.
Chiếc mũ hơi rộng, che gần hết hai cái tai thỏ.
Cậu đi theo Lục Trầm Chu, thỉnh thoảng cúi xuống nhìn mặt đất, dường như đang rất bận rộn nghiên cứu những viên đá nhỏ trên đường.
Tần Túc quay đầu.
“Bạch Nhu, em đừng chạy lung tung nhé.”
Bạch Nhu gật đầu.
“Dạ!”
Tần Túc quay đi .
Ba giây sau , anh ta quay lại .
Bạch Nhu vẫn đứng yên.
Nhưng chiếc mũ trên đầu cậu đã biến mất.
Tần Túc: “...”
“Bạch Nhu!”
“Dạ?”
“Tai em đâu ?”
Bạch Nhu ngơ ngác sờ đầu.
Hai cái tai thỏ đang dựng lên giữa mái tóc trắng.
Cậu nhìn Tần Túc.
Sau đó, cậu rất thành thật trả lời:
“Ở trên đầu em.”
Tần Túc suýt ngất.
Đạo diễn Kỷ đang ngồi trước màn hình theo dõi, vừa nhìn thấy Lục Trầm Chu liền vẫy tay.
“Trầm Chu! Đến đúng lúc lắm. Cảnh hôm nay cần quay lại một lần . Cậu chuẩn bị đi .”
Lục Trầm Chu gật đầu.
“Được.”
Đạo diễn Kỷ lúc này mới chú ý đến thiếu niên phía sau anh .
“Đây là...?”
Tần Túc lập tức bước lên.
“Là người nhà của anh Lục.”
Lục Trầm Chu quay đầu nhìn anh ta .
Tần Túc giữ vẻ mặt bình tĩnh.
Anh ta đã quyết định.
Trong tình huống chưa thể giải thích sự thật, cách tốt nhất là tạm thời không giải thích.
Đạo diễn Kỷ nhìn Bạch Nhu, rồi nhìn Lục Trầm Chu.
Ánh mắt ông đột nhiên trở nên sâu xa.
“Ồ.”
Tần Túc: “...”
Ông ồ cái gì?
Đạo diễn Kỷ vỗ vai Lục Trầm Chu.
“Không ngờ cậu lại có một người em trai đáng yêu như vậy . Sao trước đây không thấy cậu nhắc đến?”
Lục Trầm Chu nhìn Bạch Nhu đang cố gắng nhặt một chiếc lá dưới chân.
Anh im lặng một lát.
“Vì trước đây cậu ấy chưa xuất hiện.”
Đạo diễn Kỷ: “?”
Tần Túc: “!”
Bạch Nhu vui vẻ giơ chiếc lá lên.
“Anh Chu! Cái này ăn được không ?”
Lục Trầm Chu lập tức bước tới, lấy chiếc lá khỏi tay cậu .
“Không được ăn linh tinh.”
Bạch Nhu thất vọng.
“ Nhưng nó có màu xanh.”
“Cỏ cũng có màu xanh.”
“Vậy cỏ ăn được ạ?”
“...”
Lục Trầm Chu quay sang Tần Túc.
“Mua cho cậu ấy một ít cỏ khô.”
Tần Túc cảm thấy cuộc đời mình đã không còn hy vọng.
Vấn đề xảy ra vào buổi trưa.
Bạch Nhu được sắp xếp ngồi trong phòng nghỉ của Lục Trầm Chu, có nhân viên chăm sóc, có thức ăn, có nước uống và một chiếc điện thoại để xem hoạt hình.
Mọi thứ đều ổn .
Ít nhất, trong mười phút đầu tiên.
Sau đó, Bạch Nhu phát hiện trên bàn có một chiếc bánh kem dâu tây.
Cậu nhìn chiếc bánh.
Chiếc bánh nhìn cậu .
Bạch Nhu nuốt nước bọt.
Cậu nhớ lời Lục Trầm Chu dặn.
Không được ăn linh tinh.
Nhưng bánh kem không phải lá cây.
Cũng không phải cà phê.
Nó là bánh kem.
Bạch Nhu cảm thấy mình đã tìm ra một lỗ hổng rất lớn trong quy tắc của con người .
Cậu cẩn t/h/ậ/n nhìn quanh.
Không có ai.
Thế là cậu đưa tay lấy chiếc bánh.
Cắn một miếng.
Hai mắt sáng lên.
Ngon!
Cắn miếng thứ hai.
Ngon quá!
Cắn miếng thứ ba.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nhat-duoc-mot-be-tho-ai-ngo-nhat-luon-ca-doi/chuong-4
Lúc này , cửa phòng đột nhiên mở ra .
Một giọng nói vang lên:
“Cậu đang làm gì vậy ?”
Bạch Nhu giật mình .
Chiếc bánh kem rơi xuống đất.
Cậu nhìn chiếc bánh.
Rồi nhìn người vừa bước vào .
Đó là một nam diễn viên trẻ tên Hứa T.ử Khiêm, người đóng vai sư đệ của Lục Trầm Chu trong phim.
Hứa T.ử Khiêm vốn đã không ưa Lục Trầm Chu.
Anh ta cho rằng đối phương quá lạnh lùng, kiêu ngạo, luôn chiếm hết sự chú ý của truyền thông.
Hôm nay, khi nghe tin Lục Trầm Chu đưa một thiếu niên lạ đến phim trường, anh ta lập tức tìm đến.
Ban đầu, anh ta chỉ muốn xem người này có gì đặc biệt.
Không ngờ vừa bước vào đã thấy cậu ăn bánh kem vụng trộm.
Hứa T.ử Khiêm cười lạnh.
“Cậu là ai? Ai cho phép cậu vào phòng nghỉ của anh Lục?”
Bạch Nhu chớp mắt.
“Em là Bạch Nhu.”
“ Tôi hỏi cậu vào đây làm gì?”
“Em ngồi .”
Hứa T.ử Khiêm: “...”
“Cậu có biết đây là phòng nghỉ riêng của ảnh đế Lục không ?”
Bạch Nhu gật đầu.
“Biết ạ.”
“Vậy cậu còn dám ăn đồ của anh ấy ?”
Bạch Nhu cúi đầu nhìn chiếc bánh rơi trên sàn.
“Em xin lỗi .”
Hứa T.ử Khiêm thấy cậu dễ bắt nạt, giọng càng thêm khó nghe .
“Xin lỗi là xong sao ? Cậu có biết chiếc bánh này bao nhiêu tiền không ?”
Bạch Nhu lắc đầu.
“Không biết .”
“Không biết thì đừng ăn!”
Bạch Nhu mím môi.
Hai cái tai thỏ từ từ cụp xuống.
Cậu vốn không hiểu những quy tắc phức tạp của con người . Cậu chỉ biết mình làm sai, nên phải xin lỗi .
Nhưng người trước mặt không chịu tha thứ.
Cậu cảm thấy hơi sợ.
“Em... em sẽ đền.”
Hứa T.ử Khiêm cười khẩy.
“Cậu lấy gì đền?”
Bạch Nhu cúi đầu, lục túi áo.
Một lúc sau , cậu lấy ra một củ cà rốt nhỏ.
“Em có cái này .”
Hứa T.ử Khiêm nhìn củ cà rốt.
Sau đó, anh ta bật cười .
“Cậu nghĩ một củ cà rốt có thể đền được bánh kem sao ?”
Bạch Nhu nhìn củ cà rốt, rồi nhìn chiếc bánh.
Cậu suy nghĩ rất nghiêm túc.
Cuối cùng, cậu đưa củ cà rốt ra .
“Vậy... em đổi cho anh hai củ nhé?”
Hứa T.ử Khiêm: “...”
Anh ta chưa từng gặp ai kỳ quặc như vậy .
“Cậu!”
Đúng lúc ấy , cửa phòng mở ra lần nữa.
Lục Trầm Chu bước vào .
Anh chỉ vừa rời phim trường chưa đầy mười phút, định quay lại lấy kịch bản, không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
Bạch Nhu đứng giữa phòng, hai tai cụp xuống, tay cầm củ cà rốt.
Hứa T.ử Khiêm đứng đối diện, vẻ mặt tức giận.
Trên sàn là chiếc bánh kem bị rơi.
Lục Trầm Chu chỉ cần nhìn một cái đã hiểu đại khái chuyện gì xảy ra .
Anh bước đến, nhặt chiếc bánh lên, đặt vào thùng rác.
Sau đó, anh lấy khăn giấy lau tay cho Bạch Nhu.
“Ăn bao nhiêu?”
Bạch Nhu cúi đầu.
“Ba miếng.”
“Có đau bụng không ?”
“Không ạ.”
“Lần sau muốn ăn thì bảo tôi .”
Bạch Nhu ngẩng đầu.
“Anh không giận em sao ?”
Lục Trầm Chu nhìn cậu .
“Có gì đáng giận?”
Bạch Nhu chớp mắt.
“Em làm rơi bánh.”
“Vậy lần sau cầm chắc hơn.”
Bạch Nhu ngẩn người .
Một lát sau , đôi tai thỏ từ từ dựng lên.
“Dạ!”
Lục Trầm Chu quay sang Hứa T.ử Khiêm.
Ánh mắt anh lạnh xuống.
“Cậu có ý kiến gì?”
Hứa T.ử Khiêm cứng người .
“Anh Lục, em chỉ muốn nhắc cậu ấy đừng t/ùy tiện ăn đồ của người khác.”
“Đó là bánh của tôi .”
“Em...”
“Cậu là chủ nhân của chiếc bánh à ?”
Hứa T.ử Khiêm không nói được .
Lục Trầm Chu bình thản tiếp tục:
“Cậu có thể nhắc nhở, nhưng không cần lớn tiếng với cậu ấy .”
Hứa T.ử Khiêm đỏ mặt.
“Em chỉ...”
“Còn nữa.”
Lục Trầm Chu ngước mắt.
“Cậu ấy có tên.”
Cả căn phòng yên tĩnh.
Hứa T.ử Khiêm không ngờ Lục Trầm Chu lại vì một thiếu niên vô danh mà nói chuyện với mình như vậy .
Anh ta nghiến răng, cuối cùng đành quay người bỏ đi .
Cửa đóng lại .
Bạch Nhu vẫn đứng yên tại chỗ.
Lục Trầm Chu cúi đầu.
“Còn sợ không ?”
Bạch Nhu lắc đầu.
“Không ạ.”
“Vậy sao tai vẫn cụp?”
Bạch Nhu đưa tay sờ tai mình , hơi bối rối.
“Em không biết .”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.