Loading...

Nhặt Được Một Bé Thỏ, Ai Ngờ Nhặt Luôn Cả Đời
#5. Chương 5

Nhặt Được Một Bé Thỏ, Ai Ngờ Nhặt Luôn Cả Đời

#5. Chương 5


Báo lỗi

Lục Trầm Chu nhìn đôi tai mềm oặt ấy , im lặng một lúc.

Sau đó, anh đưa tay xoa nhẹ đầu cậu .

“Không sao .”

Bạch Nhu ngẩng đầu.

“Anh Chu.”

“Ừ?”

“Anh tốt với em quá.”

Lục Trầm Chu dừng tay.

Bạch Nhu nghiêm túc nói tiếp:

“Sau này nếu anh biến thành thỏ, em sẽ nuôi anh .”

Lục Trầm Chu: “...”

Anh thật sự không biết nên cảm động hay nên lo lắng.

Buổi chiều, một bức ảnh chụp lén bắt đầu lan truyền trên mạng.

Trong ảnh, Lục Trầm Chu đứng bên cửa phòng nghỉ, cúi đầu xoa tóc một thiếu niên tóc trắng. Thiếu niên ngẩng mặt nhìn anh , hai mắt sáng long lanh, trên đầu có hai vật thể trắng mềm trông rất giống tai thỏ.

Góc chụp khá xa, hình ảnh hơi mờ.

Nhưng không ảnh hưởng đến trí tưởng tượng của cư dân mạng.

Chỉ trong vòng nửa giờ, chủ đề liên quan đã leo lên bảng thảo luận nóng của diễn đàn giải trí Huyễn Tinh.

#LụcTrầmChuCóEmTraiBíẨn#

#ThiếuNiênTaiThỏBênCạnhẢnhĐế#

#ÁnhMắtNàyKhôngĐơnGiản#

Bình luận tăng nhanh ch/óng.

Người qua đường A: Đợi đã , ảnh đế có em trai từ bao giờ vậy ?

Người qua đường B: Tôi chỉ muốn biết hai cái tai kia là thật hay giả. Nếu là thật thì tôi xin lỗi , tôi muốn nuôi cả hai.

Người qua đường C: Người trong ảnh nhìn Lục Trầm Chu như nhìn cả thế giới ấy . Tôi không biết tại sao nhưng tôi thấy mình bị đút một miệng đường.

Người qua đường D: Có ai để ý không ? Lục Trầm Chu vốn không thích người khác chạm vào mình . Vậy mà anh ấy lại chủ động xoa đầu cậu bé kia .

Người qua đường E: Tôi tuyên bố, từ hôm nay tôi là fan của bé thỏ.

Trong lúc mạng internet náo nhiệt, người trong cuộc hoàn toàn không biết gì.

Bạch Nhu đang ngồi trên ghế trong phòng nghỉ, nghiêm túc học cách sử dụng điện thoại.

Lục Trầm Chu ngồi bên cạnh đọc kịch bản.

Tần Túc bước vào , nhìn hai người , rồi nhìn điện thoại của mình .

Anh ta có một dự cảm rất xấu .

“Anh Lục.”

“Ừ?”

“Anh có xem mạng chưa ?”

“Chưa.”

Tần Túc đặt điện thoại trước mặt anh .

Trên màn hình là bức ảnh đang lan truyền.

Lục Trầm Chu nhìn một cái.

Không nói gì.

Tần Túc dè dặt hỏi:

“Anh có muốn công ty đăng thông báo giải thích không ?”

Lục Trầm Chu chưa kịp trả lời, Bạch Nhu đã tò mò ghé đầu qua.

“Đây là ai vậy ?”

Tần Túc: “...”

Lục Trầm Chu: “...”

Bạch Nhu chỉ vào màn hình.

“Người này giống anh Chu quá!”

Tần Túc nhắm mắt.

Đúng rồi .

Rất giống.

Bởi vì đó chính là anh Chu của em!

Bạch Nhu nhìn thêm vài giây, đột nhiên vui vẻ.

“Anh Chu, anh nổi tiếng thật đấy!”

Lục Trầm Chu đặt điện thoại xuống.

“Em biết nổi tiếng là gì không ?”

Bạch Nhu lắc đầu.

“Không biết .”

“Là có rất nhiều người biết đến.”

Bạch Nhu suy nghĩ.

“Vậy có rất nhiều người biết anh ăn cơm chưa ạ?”

Tần Túc suýt sặc nước.

Lục Trầm Chu im lặng một lát.

“Có thể.”

Bạch Nhu lập tức lo lắng.

“Vậy anh phải ăn đúng giờ!”

Lục Trầm Chu ngẩng đầu.

Bạch Nhu nghiêm túc nhìn anh .

“Nếu anh không ăn cơm, mọi người sẽ lo lắng.”

Tần Túc đột nhiên không cười nổi nữa.

Anh ta nhìn thiếu niên ngồi bên cạnh Lục Trầm Chu, bỗng nhiên cảm thấy có lẽ cậu thật sự không giống người bình thường.

Không phải vì đôi tai thỏ.

Mà vì cậu nói những điều rất đơn giản, nhưng lại khiến người khác không biết phải đáp lại thế nào.

Lục Trầm Chu nhìn Bạch Nhu.

Một lát sau , anh khép kịch bản.

“Được.”

Anh đứng dậy.

“Đi ăn cơm.”

Bạch Nhu lập tức nhảy xuống ghế.

“Dạ!”

Tần Túc nhìn hai người rời đi , cảm thấy trong lòng có chút kỳ lạ.

Anh ta lấy điện thoại ra , gõ một dòng tin nhắn vào nhóm quản lý nghệ sĩ.

Ông chủ hôm nay chủ động đi ăn cơm đúng giờ.

Chưa đầy mười giây sau , nhóm chat nổ tung.

Trợ lý đạo diễn: Anh Lục bị bệnh à ?

Quản lý nghệ sĩ khác: Có cần gọi bác sĩ không ?

Tần Túc: Không. Có thể do thỏ.

Cả nhóm im lặng.

Sau đó, một người gửi đến biểu tượng ba dấu hỏi.

Tần Túc nhìn theo bóng lưng hai người , thở dài.

Anh ta cũng muốn hỏi như vậy lắm.

Sau ba ngày sống chung, Lục Trầm Chu phát hiện Bạch Nhu có ba đặc điểm nổi bật.

Thứ nhất, cậu cực kỳ thích cà rốt.

Thứ hai, cậu không có khái niệm về khoảng cách cá nhân.

Thứ ba, cậu có thể biến thành thỏ bất cứ lúc nào cảm thấy quá căng thẳng, quá vui vẻ hoặc quá buồn ngủ.

Đặc điểm thứ nhất không có vấn đề gì lớn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nhat-duoc-mot-be-tho-ai-ngo-nhat-luon-ca-doi/chuong-5

Lục Trầm Chu đã cho người mua một lượng lớn rau củ và thức ăn phù hợp, còn nhờ bác sĩ thú y hướng dẫn cách chăm sóc khi Bạch Nhu trở lại hình dạng thỏ.

Đặc điểm thứ hai khiến anh đau đầu.

Bạch Nhu thích ôm tay anh .

Thích dựa vào vai anh .

Thích ngồi sát anh trên ghế sofa.

Có lần , Lục Trầm Chu đang họp trực tuyến với nhà sản xuất, Bạch Nhu bỗng nhiên trèo lên đùi anh , nghiêm túc nhìn màn hình.

Nhà sản xuất ở đầu dây bên kia im bặt.

Một vị phó đạo diễn không nhịn được hỏi:

“Lục tiên sinh , vị này là...?”

Lục Trầm Chu bình thản trả lời:

“Người nhà.”

Bạch Nhu nghe thấy hai chữ ấy , lập tức vui vẻ gật đầu.

“Dạ! Em là người nhà!”

Sau đó, cậu quay sang màn hình, nghiêm túc chào hỏi:

“Xin chào mọi người . Em là thỏ.”

Cuộc họp kết thúc sớm hơn dự kiến mười lăm phút.

Tần Túc nhận được báo cáo, ngồi trong văn phòng, im lặng nhìn trần nhà.

Anh ta có cảm giác sự nghiệp của mình sắp bị một con thỏ phá hủy.

Đặc điểm thứ ba mới thực sự đáng sợ.

Bạch Nhu không thể kiểm soát khả năng biến hình.

Khi vui, cậu có thể đang nói chuyện thì đột nhiên biến thành một cục bông trắng, lăn vào lòng Lục Trầm Chu.

Khi buồn ngủ, cậu có thể ngồi trên ghế ăn cơm rồi biến thành thỏ, khiến chiếc thìa rơi xuống sàn.

Khi tức giận, cậu thường giậm chân liên tục, sau đó biến thành thỏ và tiếp tục giậm chân.

Lục Trầm Chu từng hỏi cậu tại sao .

Bạch Nhu rất nghiêm túc trả lời:

“Vì em là thỏ.”

Lục Trầm Chu cảm thấy câu trả lời này không sai.

Nhưng cũng chẳng giúp ích gì.

Vì vậy , anh quyết định dạy Bạch Nhu những quy tắc cơ bản của con người .

Bài học đầu tiên: Không được ăn đồ vật không phải thức ăn.

Bài học thứ hai: Không được t/ùy tiện c.ắ.n người .

Bài học thứ ba: Khi gặp người lạ, phải giữ khoảng cách.

Bài học thứ tư: Không được biến thành thỏ ở nơi công cộng.

Bài học thứ năm: Không được tự ý trèo lên người anh khi anh đang làm việc.

Bạch Nhu nghe rất chăm chú.

Cậu còn dùng b/út ghi lại từng điều vào một cuốn sổ nhỏ.

Sau khi ghi xong, cậu ngẩng đầu hỏi:

“Anh Chu.”

“Ừ?”

“Vậy em có thể trèo lên người anh khi anh không làm việc không ?”

Lục Trầm Chu: “...”

Anh nhìn cuốn sổ.

Sau đó, anh lấy b/út gạch bỏ dòng thứ năm.

“Quên điều này đi .”

Bạch Nhu vui vẻ gật đầu.

“Dạ!”

Từ hôm ấy , cậu bắt đầu thực hiện nhiệm vụ học làm người một cách nghiêm túc.

Buổi sáng, cậu học cách dùng đũa.

Buổi trưa, cậu học cách thanh toán bằng điện thoại.

Buổi chiều, cậu học cách xem lịch trình quay phim.

Buổi tối, cậu học cách gọi tên các loại rau củ.

Kết quả không tệ.

Ít nhất, sau ba ngày, Bạch Nhu đã có thể tự ăn cơm mà không làm rơi quá nửa bát.

Đây là một bước tiến lớn.

Lục Trầm Chu quyết định thưởng cho cậu một món quà.

“Muốn gì?”

Bạch Nhu đang ngồi trên t/h/ả/m, nghe vậy liền ngẩng đầu.

“Em muốn một chiếc hộp.”

Lục Trầm Chu khựng lại .

“Chiếc hộp?”

“Dạ.”

“Để làm gì?”

Bạch Nhu suy nghĩ một lúc.

“Để ngủ.”

Lục Trầm Chu nhìn chiếc giường rộng rãi bên cạnh.

“Em không thích ngủ trên giường?”

Bạch Nhu lắc đầu.

“Thích ạ.”

“Vậy tại sao muốn hộp?”

Bạch Nhu cúi đầu, hai tay xoắn vào nhau .

“Vì... em sợ một ngày nào đó anh không cần em nữa.”

Căn phòng đột nhiên yên tĩnh.

Bạch Nhu nói rất nhỏ.

Cậu không biết vì sao mình lại có cảm giác ấy . Có lẽ bởi trước khi gặp Lục Trầm Chu, cậu đã bị bỏ lại trong một chiếc hộp giấy.

Không có ai đến đón.

Không có ai gọi tên.

Không có ai nói rằng cậu có thể ở lại .

Vì vậy , cậu muốn có một chiếc hộp của riêng mình .

Nếu một ngày nào đó bị đuổi đi , ít nhất cậu cũng có nơi để ngủ.

Lục Trầm Chu nhìn cậu rất lâu.

Sau đó, anh ngồi xuống trước mặt Bạch Nhu.

“Em không cần hộp.”

Bạch Nhu ngẩng đầu.

“Vì sao ạ?”

“Vì ở đây có giường.”

“ Nhưng ...”

“Bạch Nhu.”

Lục Trầm Chu đưa tay xoa nhẹ đầu cậu .

“Em có thể ở đây.”

Đôi tai thỏ khẽ run.

“Thật ạ?”

“Ừ.”

“Bao lâu?”

Lục Trầm Chu nhìn đôi mắt đỏ hồng của cậu .

Một lúc sau , anh trả lời:

“Đến khi em muốn đi .”

Bạch Nhu ngẩn người .

Cậu dường như không hiểu câu nói ấy .

 

 

Vậy là chương 5 của Nhặt Được Một Bé Thỏ, Ai Ngờ Nhặt Luôn Cả Đời vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Đam Mỹ, HE, Sủng, Nhân Thú, Ngọt, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo