Loading...

Nhặt Được Một Bé Thỏ, Ai Ngờ Nhặt Luôn Cả Đời
#6. Chương 6

Nhặt Được Một Bé Thỏ, Ai Ngờ Nhặt Luôn Cả Đời

#6. Chương 6


Báo lỗi

Một lát sau , cậu cúi đầu, nhỏ giọng hỏi:

“Vậy nếu em không muốn đi thì sao ?”

Lục Trầm Chu không trả lời ngay.

Ngoài cửa sổ, gió thổi qua những tán cây, mang theo tiếng lá xào xạc.

Anh vốn không phải người giỏi an ủi.

Càng không quen hứa hẹn những điều chưa chắc chắn.

Nhưng nhìn thiếu niên trước mặt, anh bỗng cảm thấy có những chuyện không cần phải suy nghĩ quá nhiều.

“Vậy cứ ở lại .”

Bạch Nhu nhìn anh .

Hai mắt từ từ sáng lên.

Sau đó, cậu nhào tới ôm c/h/ặ/t lấy cổ anh .

“Anh Chu tốt nhất!”

Lục Trầm Chu bị ôm đến mức hơi ngả người ra sau .

Anh đưa tay đỡ lấy lưng cậu .

“Cẩn t/h/ậ/n.”

Bạch Nhu vui vẻ cọ mặt vào vai anh .

Một giây sau , cả người cậu đột nhiên biến thành thỏ.

Cục bông trắng rơi xuống đùi Lục Trầm Chu.

“...”

Lục Trầm Chu cúi đầu nhìn .

Tiểu Tuyết ngẩng mặt.

“Chít!”

Lục Trầm Chu thở dài.

“Biết rồi .”

Anh bế thỏ lên, đặt vào lòng.

“Không đuổi em đi .”

Bé thỏ lập tức nằm yên.

Hai tai mềm mại cụp xuống, chiếc đuôi nhỏ khẽ động.

Lục Trầm Chu nhìn cục bông trắng trong tay mình , đột nhiên nhận ra một chuyện.

Anh đã bắt đầu quen với sự hiện diện của Bạch Nhu.

Quen với tiếng chân cậu chạy lạch bạch trong nhà.

Quen với việc mỗi sáng mở mắt đều thấy một đôi mắt đỏ hồng đang nhìn mình .

Quen với việc trên bàn ăn luôn có thêm một đĩa cà rốt.

Và quen với cảm giác khi trở về nhà, có người ngẩng đầu gọi anh một tiếng:

“Anh Chu!”

Lục Trầm Chu cúi xuống.

Anh khẽ chạm vào ch/óp mũi bé thỏ.

“Ngủ đi .”

Bạch Nhu nhắm mắt.

Trong lòng anh , cục bông trắng cuộn tròn lại , ngoan ngoãn như một đám mây nhỏ.

Lục Trầm Chu không biết rằng, vào khoảnh khắc ấy , một sợi dây vô hình đã lặng lẽ nối giữa anh và bé thỏ.

Mà ở một nơi rất xa, trong khu rừng cấm quanh núi Tuyết Tẫn, chiếc chuông bạc cổ xưa bỗng phát ra một tiếng ngân khe khẽ.

Một ông lão mặc áo xám đang ngồi thiền chợt mở mắt.

Ông nhìn về phía nam, sắc mặt thay đổi.

“Không thể nào.”

Ông đứng bật dậy, bước đến trước bàn đá.

Trên bàn là một tấm bản đồ cũ, giữa bản đồ có vẽ một ngọn núi phủ tuyết, bên dưới khắc bốn chữ:

Linh Sơn Vạn Tộc.

Một vệt sáng trắng đang di chuyển trên bản đồ.

Nó rất yếu.

Nhưng không thể nhầm lẫn.

Ông lão run giọng:

“Tiểu điện hạ... đã hóa hình rồi ?”

Sáng hôm sau , Bạch Nhu chính thức trở thành một chủ đề nóng.

Lý do rất đơn giản.

Cậu đã ăn hết hai mươi ba củ cà rốt trong một ngày.

Tần Túc phát hiện chuyện này khi kiểm tra camera trong bếp.

Anh ta nhìn màn hình, không nói được lời nào.

Trong video, Bạch Nhu mặc chiếc áo len rộng, ngồi trước tủ lạnh, nghiêm túc đếm từng củ cà rốt.

Một củ.

Hai củ.

Ba củ.

Sau đó, cậu quay đầu nhìn quanh.

Không có ai.

Bạch Nhu lập tức ôm cả rổ cà rốt vào lòng.

Mười phút sau , rổ trống không .

Tần Túc tua lại video, xác nhận mình không nhìn nhầm.

Anh ta lập tức chạy đến phòng khách.

“Bạch Nhu!”

Bạch Nhu đang nằm trên sofa, ôm một chiếc gối mềm.

“Dạ?”

“Em ăn hết cà rốt trong tủ lạnh?”

Bạch Nhu chớp mắt.

“Dạ.”

“Bao nhiêu củ?”

Bạch Nhu suy nghĩ.

“Mười...”

Tần Túc nhìn cậu .

Bạch Nhu giơ hai tay.

“Hai mươi ba!”

Tần Túc suýt ngã.

“Em ăn hai mươi ba củ cà rốt?”

Bạch Nhu gật đầu.

“Dạ!”

“Không đau bụng à ?”

“Không ạ.”

“Em có biết ăn nhiều như thế không tốt không ?”

Bạch Nhu cúi đầu.

“Em xin lỗi .”

Tần Túc nhìn vẻ mặt đáng thương ấy , lập tức mềm lòng.

Nhưng chưa kịp nói gì, Lục Trầm Chu đã từ trên tầng đi xuống.

Anh nghe được câu cuối cùng, thuận miệng hỏi:

“Có chuyện gì?”

Tần Túc lập tức báo cáo.

“Anh Lục, Bạch Nhu ăn hết cà rốt trong tủ lạnh.”

Lục Trầm Chu nhìn Bạch Nhu.

Bạch Nhu cúi đầu, hai tai cụp xuống.

“Em xin lỗi , anh Chu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nhat-duoc-mot-be-tho-ai-ngo-nhat-luon-ca-doi/chuong-6
”

Lục Trầm Chu bước đến, ngồi xuống cạnh cậu .

“Đau bụng không ?”

Bạch Nhu lắc đầu.

“Không ạ.”

“Lần sau không được ăn nhiều như thế.”

“Dạ.”

“Muốn ăn thì nói với tôi .”

Bạch Nhu ngẩng đầu.

“Anh sẽ mua cho em ạ?”

“Ừ.”

Hai cái tai thỏ lập tức dựng lên.

“Thật ạ?”

“Thật.”

Bạch Nhu vui vẻ nhào tới ôm lấy cánh tay anh .

“Anh Chu tốt nhất!”

Tần Túc đứng bên cạnh, đột nhiên cảm thấy mình giống một người cha nghiêm khắc đang cố dạy con ăn uống điều độ, trong khi người cha còn lại chỉ biết dung túng.

Anh ta nhìn Lục Trầm Chu.

“Anh Lục, anh không thể chiều cậu ấy mãi được .”

Lục Trầm Chu bình thản hỏi:

“Vậy cậu muốn tôi làm gì?”

Tần Túc nghẹn lời.

Anh ta không biết .

Bởi vì mỗi lần nhìn thấy đôi tai thỏ cụp xuống, anh ta cũng không nỡ trách mắng.

Đúng là nghiệp chướng.

Buổi chiều, công ty Tinh Hà tổ chức buổi họp báo giới thiệu dự án mới.

Lục Trầm Chu là nhân vật chính, đương nhiên phải có mặt.

Bạch Nhu cũng muốn đi theo.

Sau khi suy nghĩ một lúc, Lục Trầm Chu đồng ý, nhưng yêu cầu cậu phải mặc quần áo chỉnh tề và không được tự ý biến thành thỏ.

Bạch Nhu gật đầu rất nghiêm túc.

“Em hiểu rồi !”

Tần Túc đứng bên cạnh, nhìn chiếc mũ len màu trắng trong tay cậu , cảm thấy không yên tâm.

“Bạch Nhu, em nhớ kỹ nhé. Nếu có phóng viên hỏi chuyện gì, em cứ nói mình là em trai của anh Lục.”

Bạch Nhu gật đầu.

“Nếu họ hỏi tai em là gì?”

“Em nói đó là phụ kiện.”

“Phụ kiện là gì?”

“Là đồ trang trí.”

Bạch Nhu suy nghĩ một lúc.

“Vậy em có thể nói em là thỏ trang trí không ?”

Tần Túc: “...”

Anh ta cảm thấy mình cần một khóa học quản lý động vật huyền huyễn.

Cuối cùng, anh ta chỉ có thể nghiêm túc dặn:

“Em đừng nói gì cả. Cứ đi bên cạnh anh Lục là được .”

Bạch Nhu vui vẻ gật đầu.

“Dạ!”

Mười phút sau , ba người xuất hiện tại địa điểm tổ chức họp báo.

Bạch Nhu mặc một chiếc áo len màu kem, quần dài màu trắng và đôi giày thể thao mới mua.

Cậu đi sát bên Lục Trầm Chu, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn anh .

Nhân viên an ninh mở cửa.

Đèn flash lập tức lóe lên.

Phóng viên đứng kín hai bên lối đi .

“Lục tiên sinh , xin hỏi anh có thể chia sẻ một chút về dự án mới không ?”

“Lục tiên sinh , nghe nói anh sẽ hợp tác với đạo diễn Kỷ trong bộ phim tiếp theo, tin này có chính xác không ?”

“Lục tiên sinh , vị thiếu niên bên cạnh anh là ai?”

Câu hỏi cuối cùng vừa vang lên, Bạch Nhu lập tức ngẩng đầu.

Cậu nhớ lời Tần Túc dặn.

Không được nói gì.

Vì vậy , cậu mím môi, cố gắng giữ im lặng.

Một phóng viên khác tiến lên.

“Lục tiên sinh , đây có phải người thân của anh không ?”

Lục Trầm Chu bình thản trả lời:

“ Đúng .”

Bạch Nhu nghe thấy, lập tức vui vẻ.

Cậu ngẩng đầu nhìn anh , hai mắt cong lên.

“Anh Chu!”

Lục Trầm Chu cúi xuống.

“Gì?”

“Em là người thân của anh !”

Đám phóng viên: “...”

Tần Túc: “...”

Lục Trầm Chu: “Ừ.”

Bạch Nhu vui vẻ gật đầu, sau đó quay sang các phóng viên.

“Xin chào mọi người . Em tên là Bạch Nhu. Em là thỏ.”

Không khí đột nhiên c.h.ế.t lặng.

Tần Túc nhắm mắt.

Xong rồi .

Xong thật rồi .

Ngày mai chắc chắn sẽ có tin tức: Ảnh đế Lục Trầm Chu công khai nhận nuôi một thiếu niên tự xưng là thỏ.

Nhưng điều kỳ lạ là, không ai cười nhạo Bạch Nhu.

Bởi vì cậu quá nghiêm túc.

Đôi mắt đỏ hồng trong veo, gương mặt trắng nõn, mái tóc mềm mại cùng chiếc mũ có hai cái tai thỏ khiến cậu trông giống một nhân vật bước ra từ truyện cổ tích.

Một nữ phóng viên trẻ không nhịn được bật cười .

“Em thật đáng yêu. Vậy em có biết làm gì không ?”

Bạch Nhu suy nghĩ.

“Em biết ăn cà rốt.”

Cả hội trường bật cười .

Một phóng viên khác hỏi:

“Vậy em có biết đóng phim không ?”

Bạch Nhu lắc đầu.

“Không ạ.”

“Em có muốn đóng phim không ?”

Bạch Nhu nhìn Lục Trầm Chu.

 

 

Bạn vừa đọc xong chương 6 của Nhặt Được Một Bé Thỏ, Ai Ngờ Nhặt Luôn Cả Đời – một bộ truyện thể loại Đam Mỹ, HE, Sủng, Nhân Thú, Ngọt đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo