Loading...
Buổi tối hôm ấy , sau khi kết thúc cảnh quay , Lục Trầm Chu đưa Bạch Nhu về nhà.
Bạch Nhu ngồi trong xe, ôm một hộp bánh quy, vui vẻ kể lại những chuyện xảy ra trong ngày.
“Anh Chu, hôm nay có một chị gái cho em kẹo.”
“Ừ.”
“Có một chú cho em nước.”
“Ừ.”
“Có một con mèo ở phim trường.”
Lục Trầm Chu quay đầu.
“Em lại gần nó?”
Bạch Nhu gật đầu.
“Dạ.”
“Sau này không được tự ý lại gần động vật lạ.”
Bạch Nhu nghiêng đầu.
“Tại sao ạ?”
“Vì có thể nguy hiểm.”
Bạch Nhu suy nghĩ một lúc.
“ Nhưng em cũng là động vật.”
Lục Trầm Chu: “...”
Anh không thể phản bác.
Bạch Nhu tiếp tục:
“Vậy sau này nếu có người lại gần em, anh có lo lắng không ?”
Lục Trầm Chu nhìn cậu .
“Có.”
Bạch Nhu ngẩn người .
“Thật ạ?”
“Ừ.”
“Vì sao ?”
Lục Trầm Chu không trả lời ngay.
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đèn đường lướt qua, tạo thành những vệt sáng dài trên kính xe.
Một lúc sau , anh nói :
“Vì em không hiểu thế giới này .”
Bạch Nhu cúi đầu.
“Vậy nếu em hiểu rồi thì sao ?”
Lục Trầm Chu quay sang.
Bạch Nhu nghiêm túc nhìn anh .
“Nếu em hiểu thế giới này , anh có còn lo lắng không ?”
Lục Trầm Chu im lặng.
Câu hỏi ấy khiến anh bất giác nghĩ đến một ngày nào đó, Bạch Nhu sẽ không còn cần anh nữa.
Cậu sẽ biết tự đi đường.
Biết tự kiếm tiền.
Biết tự chăm sóc bản thân .
Biết cách sống như một người bình thường.
Đến lúc ấy , cậu có lẽ sẽ rời đi .
Trở về nơi cậu thuộc về.
Lục Trầm Chu không biết tại sao mình lại nghĩ đến chuyện ấy .
Nhưng anh không thích suy nghĩ này .
Rất không thích.
Cuối cùng, anh đưa tay xoa đầu Bạch Nhu.
“Dù em có hiểu thế giới này hay không , anh vẫn sẽ lo lắng.”
Bạch Nhu chớp mắt.
Sau đó, cậu vui vẻ ôm lấy cánh tay anh .
“Vậy tốt quá!”
Lục Trầm Chu hơi bất ngờ.
“Tốt ở đâu ?”
Bạch Nhu nghiêm túc trả lời:
“Vì em cũng sẽ lo lắng cho anh .”
Cậu cúi đầu, giọng nhỏ đi .
“Nếu một ngày anh không còn cần em nữa, em cũng sẽ lo lắng.”
Lục Trầm Chu khựng lại .
Bạch Nhu không biết mình vừa nói ra điều gì.
Cậu chỉ đơn giản muốn ở bên người đã nhặt mình về.
Muốn cùng anh ăn cơm.
Muốn cùng anh ngủ.
Muốn mỗi ngày đều nghe anh gọi tên mình .
Đối với một bé thỏ, những điều ấy đã là cả thế giới.
Lục Trầm Chu nhìn cậu , cuối cùng chỉ khẽ nói :
“Ngốc.”
Bạch Nhu lập tức ngẩng đầu.
“Em không ngốc!”
“Ừ.”
“Em rất thông minh!”
“Ừ.”
“Em còn biết đếm cà rốt!”
Lục Trầm Chu nhướng mày.
“Đếm được bao nhiêu?”
Bạch Nhu tự hào giơ hai tay.
“Hai mươi ba!”
Lục Trầm Chu: “...”
Anh quyết định không hỏi nữa.
Một tuần sau , Bạch Nhu bắt đầu gặp ác mộng.
Ban đầu, Lục Trầm Chu không để ý.
Anh cho rằng cậu chưa quen với cuộc sống của con người , lại phải học quá nhiều thứ trong thời gian ngắn nên tâm trạng không ổn định.
Nhưng đến đêm thứ ba, khi Bạch Nhu đột nhiên biến thành thỏ trong lúc ngủ, cả người run rẩy, miệng phát ra những tiếng kêu đau đớn, Lục Trầm Chu mới nhận ra có điều không ổn .
Anh bật đèn.
Bạch Nhu nằm cuộn tròn trên giường, hai tai ép sát vào đầu.
Cơ thể nhỏ bé run lên từng đợt.
Lục Trầm Chu lập tức bế cậu vào lòng.
“Bạch Nhu!”
Bé thỏ không tỉnh.
Nó chỉ liên tục kêu:
“Chít... chít...”
Lục Trầm Chu chưa từng nghe tiếng kêu ấy .
Nó không giống tiếng thỏ bình thường.
Mà giống tiếng khóc .
Anh gọi bác sĩ thú y, nhưng sau khi kiểm tra sơ bộ qua video, bác sĩ cũng không tìm ra nguyên nhân.
“Có thể do căng thẳng, cũng có thể liên quan đến quá trình biến hình. Tôi chưa từng gặp trường hợp như vậy . Anh nên đưa bé đến trung tâm nghiên cứu linh thú của thành Vân Mặc.”
Lục Trầm Chu nhíu mày.
“Trung tâm nghiên cứu linh thú?”
“ Đúng . Họ chuyên xử lý những trường hợp động vật có biểu hiện dị thường.”
Lục Trầm Chu không hỏi thêm.
Anh đặt lịch ngay trong đêm.
Nhưng
trước
khi kịp đưa Bạch Nhu
đi
, một chuyện khác
đã
xảy
ra
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nhat-duoc-mot-be-tho-ai-ngo-nhat-luon-ca-doi/chuong-8
Ba giờ sáng, chuông cửa biệt thự Vân Tê vang lên.
Tần Túc đang ngủ ở căn hộ gần đó, nhận được cuộc gọi liền vội vàng chạy đến.
Khi mở cửa, anh ta nhìn thấy một ông lão mặc áo xám đứng bên ngoài.
Ông lão có mái tóc bạc, đôi mắt sâu, trên tay cầm một cây trượng gỗ.
“Xin hỏi, đây có phải nhà của Lục Trầm Chu không ?”
Tần Túc cảnh giác.
“Ông là ai?”
Ông lão không trả lời ngay.
Ông nhìn về phía tầng hai, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng.
“Ta đến tìm người .”
“Người nào?”
Ông lão chậm rãi nói :
“Bạch Nhu.”
Tần Túc biến sắc.
Ông lão nhìn anh ta .
“Ta biết cậu ấy đang ở đây.”
Tần Túc lập tức đóng cửa.
Nhưng cây trượng của ông lão đã chặn lại .
“Đừng sợ. Ta không có ý làm hại cậu ấy .”
Tần Túc không tin.
“Ông phải chứng minh thân phận.”
Ông lão thở dài.
Sau đó, ông lấy từ trong tay áo ra một chiếc lông trắng.
Chiếc lông rất nhỏ, phát ra ánh sáng nhàn nhạt.
Ngay khi nhìn thấy nó, Tần Túc cảm thấy nhiệt độ xung quanh đột nhiên giảm xuống.
Một luồng gió nhẹ thổi qua hành lang.
Từ trên tầng hai, có tiếng động vang lên.
Lục Trầm Chu xuất hiện ở cầu thang.
Anh mặc áo ngủ, trên tay ôm một con thỏ trắng.
Ánh mắt anh lạnh lùng.
“Ông là ai?”
Ông lão nhìn con thỏ trong tay anh , lập tức cúi đầu hành lễ.
“Lão phu là người của Linh Sơn Vạn Tộc, phụng mệnh đến đón tiểu điện hạ trở về.”
Lục Trầm Chu không nhúc nhích.
“Tiểu điện hạ?”
“ Đúng vậy .”
Ông lão nhìn bé thỏ.
“Bạch Nhu không phải thỏ bình thường. Cậu ấy là hậu duệ cuối cùng của tộc Nguyệt Linh, mang huyết mạch cổ xưa có thể hóa hình khi linh lực thức tỉnh.”
Tần Túc đứng bên cạnh, cảm thấy đầu óc mình bắt đầu quay cuồng.
Thỏ.
Hóa hình.
Hậu duệ cuối cùng.
Linh Sơn Vạn Tộc.
Anh ta đột nhiên muốn hỏi một câu.
Có phải mình đang nằm mơ không ?
Nhưng Lục Trầm Chu không hỏi những điều ấy .
Anh chỉ nhìn ông lão.
“Ông muốn đưa em ấy đi ?”
Ông lão gật đầu.
“ Đúng vậy . Cậu ấy đã thức tỉnh linh lực, không thể tiếp tục ở lại nhân gian.”
Lục Trầm Chu cúi đầu nhìn bé thỏ trong lòng.
Bạch Nhu vẫn đang ngủ.
Cơ thể nhỏ bé không còn run rẩy, nhưng hai tai vẫn cụp xuống.
Lục Trầm Chu đưa tay vuốt nhẹ lưng cậu .
“Không được .”
Ông lão ngẩn ra .
“Lục tiên sinh , chuyện này không phải do cậu quyết định.”
“Vậy ai quyết định?”
“Bạch Nhu là người của Linh Sơn. Cậu ấy phải trở về.”
Lục Trầm Chu ngẩng đầu.
Ánh mắt lạnh đến mức khiến người đối diện bất giác im lặng.
“Em ấy có nói muốn trở về không ?”
Ông lão nghẹn lời.
“Cậu ấy chưa hiểu chuyện...”
“Vậy đợi em ấy tỉnh rồi hỏi.”
“Lục tiên sinh !”
Ông lão hơi mất kiên nhẫn.
“Cậu không hiểu đâu . Huyết mạch Nguyệt Linh đang suy yếu. Nếu không trở về Linh Sơn, linh lực của cậu ấy sẽ ngày càng bất ổn , cuối cùng có thể mất khả năng hóa hình vĩnh viễn.”
Lục Trầm Chu im lặng.
Lần đầu tiên, anh cảm thấy mình không thể giải quyết vấn đề bằng cách đơn giản nhất.
Anh không biết linh lực là gì.
Không biết Linh Sơn Vạn Tộc ở đâu .
Càng không biết điều gì sẽ xảy ra nếu Bạch Nhu không trở về.
Nhưng anh biết một chuyện.
Bạch Nhu sợ bị bỏ lại .
Nếu anh giao cậu cho một người xa lạ, dù người ấy có nói mình muốn tốt cho cậu , Bạch Nhu cũng sẽ không hiểu.
Lục Trầm Chu cúi đầu.
“Để em ấy tự quyết định.”
Ông lão nhìn anh rất lâu.
Cuối cùng, ông thở dài.
“Được. Nhưng ta phải nói rõ một điều.”
“Điều gì?”
Ông lão nhìn bé thỏ.
“Trong vòng một tháng, cậu ấy phải trở về Linh Sơn. Nếu không , khi trăng m.á.u xuất hiện, huyết mạch của cậu ấy sẽ mất kiểm soát.”
Lục Trầm Chu nhíu mày.
“Trăng m/á/u?”
“Đó là thời điểm linh lực cổ xưa thức tỉnh. Bạch Nhu sẽ không thể duy trì hình dạng con người , cũng không thể kiểm soát sức mạnh của mình .”
Ông lão dừng lại .
“Đến lúc ấy , nếu không có người mang huyết mạch tương thích ở bên cạnh, cậu ấy có thể bị linh lực phản phệ.”
Lục Trầm Chu nhìn bé thỏ.
Một tháng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.