Loading...
Anh không biết một tháng có thể làm được gì.
Nhưng anh biết mình không thể để Bạch Nhu gặp nguy hiểm.
“Được.”
Anh ngẩng đầu.
“ Tôi sẽ đưa em ấy đến Linh Sơn.”
Ông lão hơi bất ngờ.
“Cậu đồng ý?”
“ Nhưng trước đó, tôi cần biết toàn bộ sự thật.”
Lục Trầm Chu nói từng chữ rõ ràng.
“Không giấu giếm. Không ép buộc. Không được đưa em ấy đi khi em ấy chưa đồng ý.”
Ông lão nhìn người đàn ông trước mặt.
Một lúc sau , ông chậm rãi gật đầu.
“Được.”
Sáng hôm sau , Bạch Nhu tỉnh dậy trong vòng tay Lục Trầm Chu.
Cậu vừa mở mắt đã thấy anh đang ngồi bên cửa sổ, vẻ mặt trầm tư.
Bạch Nhu biến thành người , chui ra khỏi chăn.
“Anh Chu?”
Lục Trầm Chu quay đầu.
“Dậy rồi ?”
Bạch Nhu gật đầu.
“Dạ.”
Cậu nhìn sắc mặt anh , bỗng nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn .
“Anh Chu không vui ạ?”
Lục Trầm Chu im lặng một lúc.
“Bạch Nhu, anh có chuyện muốn nói với em.”
Bạch Nhu lập tức ngồi ngay ngắn.
“Dạ!”
“Em không phải thỏ bình thường.”
Bạch Nhu chớp mắt.
“Em biết mà.”
Lục Trầm Chu hơi bất ngờ.
“Em biết ?”
Bạch Nhu gật đầu.
“Dạ. Em biết em có thể biến thành người .”
Lục Trầm Chu: “...”
Anh phát hiện mình đã đ.á.n.h giá quá cao khả năng suy luận của bé thỏ.
Anh đổi cách hỏi.
“Có người đến tìm em. Họ nói em thuộc về một nơi tên là Linh Sơn Vạn Tộc. Em có muốn đi xem không ?”
Bạch Nhu im lặng.
Cậu cúi đầu nhìn hai bàn tay mình .
Một lát sau , cậu hỏi:
“Anh Chu có đi cùng em không ?”
Lục Trầm Chu không do dự.
“Có.”
Bạch Nhu ngẩng đầu.
“Vậy em đi .”
Lục Trầm Chu khựng lại .
“Em không muốn biết nơi đó là gì sao ?”
“Muốn ạ.”
“Không sợ à ?”
Bạch Nhu lắc đầu.
“Không sợ.”
Cậu nắm lấy tay anh .
“Vì anh Chu ở bên em.”
Lục Trầm Chu nhìn bàn tay nhỏ đang nắm lấy mình .
Một cảm giác rất lạ dâng lên trong lòng.
Anh không biết đó là gì.
Chỉ biết rằng khi Bạch Nhu nói ra câu ấy , anh đã âm thầm đưa ra một quyết định.
Dù Linh Sơn Vạn Tộc là nơi thế nào.
Dù Bạch Nhu thật sự có thân thế ra sao .
Anh sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương cậu .
Linh Sơn Vạn Tộc nằm ở phía bắc đại lục Huyền Lăng, nơi quanh năm tuyết phủ, linh khí dồi dào.
Đó không phải một địa điểm mà người bình thường có thể tìm thấy trên bản đồ.
Muốn đến đó, phải đi qua một cánh cổng cổ nằm sâu trong rừng Vụ Ẩn, sau đó vượt qua ba tầng kết giới.
Lục Trầm Chu không tin những chuyện ấy .
Nhưng khi ông lão áo xám vung cây trượng, một cánh cổng ánh sáng xuất hiện giữa không trung, anh đành phải thừa nhận thế giới này còn có những thứ vượt ngoài hiểu biết của mình .
Bạch Nhu đứng trước cánh cổng, tò mò nhìn vào bên trong.
“Anh Chu.”
“Ừ?”
“Bên kia có cà rốt không ?”
Lục Trầm Chu nhìn ông lão.
Ông lão nghiêm túc trả lời:
“Có. Linh Sơn trồng rất nhiều linh thảo.”
Bạch Nhu lập tức vui vẻ.
“Vậy chúng ta đi thôi!”
Lục Trầm Chu: “...”
Anh cảm thấy mình đã hiểu vì sao người của Linh Sơn phải đích thân đến đón cậu .
Nếu không , chỉ cần dùng cà rốt dụ dỗ, Bạch Nhu có thể đi theo bất cứ ai.
Ba người bước qua cánh cổng.
Ánh sáng trắng bao phủ tầm mắt.
Khi mở mắt ra lần nữa, Lục Trầm Chu đã đứng giữa một vùng đất hoàn toàn khác.
Trước mặt là những ngọn núi cao phủ tuyết, giữa không trung có những dải mây bạc trôi lững lờ. Những tòa nhà cổ kính được xây dựng trên sườn núi, mái ngói trắng như ngọc, những chiếc đèn l/ồ/ng phát sáng bằng linh lực treo dọc con đường đá.
Xa xa, một hồ nước trong xanh phản chiếu bầu trời.
Trên mặt hồ có những con cá phát sáng bơi lội.
Bạch Nhu đứng cạnh anh , miệng há thành hình chữ O.
“Đẹp quá!”
Cậu chạy lên phía trước hai bước, sau đó đột nhiên dừng lại .
Bởi vì một con thỏ trắng vừa nhảy ra từ bụi cỏ.
Con thỏ nhìn Bạch Nhu.
Bạch Nhu
nhìn
con thỏ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nhat-duoc-mot-be-tho-ai-ngo-nhat-luon-ca-doi/chuong-9
Hai con thỏ nhìn nhau .
Một lát sau , Bạch Nhu giơ tay.
“Xin chào!”
Con thỏ nghiêng đầu.
Bạch Nhu vui vẻ quay sang Lục Trầm Chu.
“Anh Chu! Có bạn cùng loài!”
Lục Trầm Chu: “...”
Ông lão áo xám đứng bên cạnh, khóe miệng giật nhẹ.
Ông đã sống hơn ba trăm năm, từng gặp vô số linh thú, cũng từng chứng kiến nhiều người hóa hình.
Nhưng chưa từng gặp một tiểu điện hạ nào có thể vui vẻ đến mức chỉ vì nhìn thấy một con thỏ bình thường mà quên mất mình vừa trở về quê hương.
Ông lão ho khẽ.
“Tiểu điện hạ, chúng ta nên đến điện Nguyệt Linh trước .”
Bạch Nhu lập tức quay đầu.
“Điện Nguyệt Linh có cà rốt không ?”
Ông lão: “...”
Lục Trầm Chu đưa tay kéo cậu về bên cạnh.
“Đi trước đã .”
Bạch Nhu ngoan ngoãn gật đầu.
“Dạ!”
Ba người đi qua con đường đá, tiến về phía một tòa điện lớn nằm giữa sườn núi.
Trên cổng điện có khắc ba chữ cổ.
Ông lão giải thích:
“Đây là nơi ở của tộc Nguyệt Linh. Từ khi tộc trưởng cuối cùng mất tích, điện đã đóng cửa hơn hai mươi năm.”
Lục Trầm Chu nhíu mày.
“Mất tích?”
“ Đúng vậy .”
Ông lão nhìn Bạch Nhu.
“Tiểu điện hạ là hậu duệ duy nhất còn lại của người ấy .”
Bạch Nhu ngơ ngác.
“Người ấy là ai?”
Ông lão im lặng.
Một lúc sau , ông đáp:
“Là cha của cậu .”
Bạch Nhu đứng yên.
Cậu cúi đầu, dường như đang cố gắng hiểu những lời ấy .
Cha.
Đó là một từ rất xa lạ.
Cậu không có ký ức về cha mẹ .
Từ khi biết suy nghĩ, cậu đã sống một mình trong khu rừng nhỏ, ăn cỏ non, uống nước suối, ngủ dưới gốc cây.
Cậu từng thấy những con thỏ khác có gia đình.
Chúng được mẹ l.i.ế.m lông, được cha bảo vệ khi gặp nguy hiểm.
Bạch Nhu cũng từng muốn có một gia đình.
Nhưng sau nhiều năm, cậu đã quen với việc một mình .
Cho đến khi gặp Lục Trầm Chu.
Người đàn ông ấy không biết cậu là ai, cũng không biết cậu có thể biến thành người .
Nhưng anh vẫn mang cậu về nhà.
Cho cậu ăn.
Cho cậu ngủ.
Đặt tên cho cậu .
Nói rằng cậu có thể ở lại .
Bạch Nhu bất giác nắm c.h.ặ.t t.a.y Lục Trầm Chu.
“Anh Chu.”
“Ừ?”
“Cha của em... có phải cũng giống anh không ?”
Lục Trầm Chu không biết phải trả lời thế nào.
Ông lão đứng bên cạnh chậm rãi nói :
“Cha cậu là người rất dịu dàng.”
Bạch Nhu cúi đầu.
“Vậy sao cha không đến tìm em?”
Ông lão im lặng.
Không ai trả lời.
Một cơn gió lạnh thổi qua, cuốn những bông tuyết nhỏ bay lên giữa không trung.
Lục Trầm Chu cúi xuống, nhìn Bạch Nhu.
Anh không biết cậu đang nghĩ gì.
Nhưng anh thấy đôi tai thỏ của cậu đã cụp xuống.
Anh đưa tay xoa đầu cậu .
“Không sao .”
Bạch Nhu ngẩng đầu.
“Anh Chu?”
“Anh ở đây.”
Chỉ ba chữ.
Nhưng Bạch Nhu bỗng nhiên cảm thấy sống mũi cay cay.
Cậu nhào vào lòng Lục Trầm Chu.
Lần này , cậu không biến thành thỏ.
Cậu chỉ ôm anh thật c/h/ặ/t, vùi mặt vào n.g.ự.c anh .
Một lát sau , giọng nói nghèn nghẹn vang lên:
“Anh Chu, em có thể ở bên anh không ?”
Lục Trầm Chu ôm lấy cậu .
“Có thể.”
“Sau này cũng được ạ?”
“Ừ.”
“Vậy nếu em không muốn về đây nữa thì sao ?”
Lục Trầm Chu im lặng một lúc.
Sau đó, anh nhẹ nhàng nói :
“Đó là lựa chọn của em.”
Bạch Nhu ngẩng đầu.
“Thật ạ?”
“Thật.”
Cậu nhìn anh rất lâu.
Cuối cùng, cậu mỉm cười .
“Vậy em sẽ ở bên anh .”
Lục Trầm Chu không nói gì.
Anh chỉ đưa tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt cậu .
Ở phía xa, ông lão áo xám nhìn hai người , ánh mắt trở nên phức tạp.
Ông biết rõ.
Bạch Nhu không chỉ là hậu duệ cuối cùng của tộc Nguyệt Linh.
Cậu còn là chìa khóa mở ra bí mật đã bị chôn vùi suốt hai mươi năm.
Và người đàn ông nhân loại đang ôm cậu trong lòng có thể sẽ trở thành người duy nhất quyết định vận mệnh của toàn bộ Linh Sơn.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.