Loading...

NHẤT PHẨM TRÙ PHI
#6. Chương 6

NHẤT PHẨM TRÙ PHI

#6. Chương 6


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

"Khẩu vị của ba nước tuy khác nhau , nhưng vẫn có thể cùng thưởng thức chung một con cá."

"Chẳng phải đây là một chuyện đáng mừng sao ?"

Ba vị sứ thần đồng loạt đứng dậy nâng chén.

"Hoàng đế Bệ hạ Đại Lương quả nhiên sáng suốt!"

"Lệ phi nương nương thật sự có tâm tư khéo léo!"

Đêm ấy , một lần nữa ta trở thành tâm điểm của cả hoàng thành.

Nhưng lần này , thứ ta cảm nhận được không chỉ là những ánh mắt ngưỡng mộ và thèm muốn .

Đằng sau đó còn có sự đố kỵ, ghen ghét, thậm chí cả oán hận sâu sắc.

Yến tiệc vừa kết thúc, một cung nữ thân cận bên cạnh Hoàng hậu đã chặn đường ta .

"Hoàng hậu nương nương mời Lệ phi nương nương tới Khôn Ninh Cung trò chuyện."

Tim ta khẽ thắt lại .

Ta biết chuyện nên đến cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi.

Bước vào Khôn Ninh Cung, ta thấy Hoàng hậu đang ngồi ngay ngắn trên phượng tọa.

Sắc mặt bà ta lạnh lẽo, âm trầm.

"Lệ phi quả nhiên thủ đoạn cao cường."

"Chỉ bằng một món ăn đã khiến sứ thần ba nước khen ngợi không ngớt, ngay cả Bệ hạ cũng phải nhìn ngươi bằng ánh mắt khác."

Ta cúi đầu cung kính.

"Thần thiếp chỉ làm tròn bổn phận."

"Bổn phận?"

Hoàng hậu cười nhạt.

"Bổn phận của ngươi là hầu hạ Bệ hạ cho chu toàn !"

"Phi tần trong hậu cung phải dùng đức hạnh để thu phục lòng người , chứ không phải dựa vào mấy trò nấu nướng nơi xó bếp để mê hoặc quân vương!"

"Thần thiếp biết lỗi ."

"Biết lỗi ?"

Hoàng hậu đứng phắt dậy, từng bước tiến về phía ta .

"Thẩm Tinh Xảo, ngươi nhập cung chưa đầy ba năm."

"Từ một Tài nhân bị giáng xuống thành phế phi, sau đó lại từng bước leo lên vị trí Lệ phi."

"Con đường thăng tiến của ngươi đúng là nhanh thật."

Bà ta nhìn thẳng vào ta .

" Nhưng ngươi đừng quên, hậu cung này là do bổn cung làm chủ!"

Ta cúi đầu.

"Thần thiếp chưa từng dám quên."

"Không dám sao ?"

Ánh mắt Hoàng hậu trở nên sắc bén.

"Bổn cung thấy lá gan của ngươi lớn lắm!"

"Hôm nay trước mặt sứ thần ba nước, ngươi đã chiếm hết ánh hào quang."

"Ngày mai có phải ngươi còn muốn ngồi lên cả phượng tọa này của bổn cung không ?"

"Thần thiếp tuyệt đối không có dã tâm ấy !"

"Có hay không , trong lòng ngươi tự rõ."

Hoàng hậu xoay người trở lại phượng tọa.

"Hôm nay bổn cung gọi ngươi tới chỉ để nhắc nhở một câu."

"Hậu cung này , trèo càng cao thì ngã càng đau."

"Ngươi tự biết mà lo liệu."

"Tạ ơn Hoàng hậu nương nương đã dạy bảo."

Bước ra khỏi Khôn Ninh Cung, mồ hôi lạnh đã thấm ướt lưng áo ta .

Những lời Hoàng hậu vừa nói vừa là cảnh cáo, vừa là một lời tuyên chiến âm thầm.

Bà ta tuyệt đối sẽ không để ta tiếp tục được sủng ái như thế này .

Triệu Nguyệt Tuyết vẫn ngồi chờ ta ở viện Thanh Y.

Vừa thấy sắc mặt ta trắng bệch, tỷ ấy lập tức lo lắng hỏi:

"Hoàng hậu lại gây khó dễ cho muội sao ?"

"Vâng."

Ta ngồi xuống ghế, nhấp một ngụm trà đã nguội.

"Bà ta sắp ra tay rồi ."

"Vậy... chúng ta phải làm sao ?"

Ta im lặng suy nghĩ hồi lâu rồi mới nói :

"Chúng ta tuyệt đối không thể ngồi yên chờ c.h.ế.t."

"Hoàng hậu đã ở trong hậu cung này nhiều năm, thế lực và bè phái đều ăn sâu bén rễ."

"Muốn lật đổ bà ta , nhất định phải tung ra một đòn thật mạnh."

"Như thế nào mới có thể một đòn trúng đích?"

Ánh mắt ta dần lạnh xuống.

"Phải nắm được điểm yếu chí mạng của bà ta ."

"Bao năm qua, những chuyện ác bà ta làm trong hậu cung này chắc chắn không ít."

"Chỉ cần chúng ta có trong tay bằng chứng xác thực..."

Hôm ấy là ngày rằm.

Theo lệ cũ, toàn bộ phi tần trong cung đều phải tới Khôn Ninh Cung thỉnh an Hoàng hậu.

Sau lễ thỉnh an, Hoàng hậu theo thường lệ ban trà cho các phi tần.

Trà được dâng lên là Long Tỉnh thượng hạng hái trước tiết Vũ Thủy, hương thơm vô cùng thanh khiết.

Ta nâng chén trà ngọc lên gần môi.

Đang định uống, ta bỗng ngửi thấy một mùi tanh rất nhạt.

Mùi ấy cực kỳ nhẹ, gần như bị che khuất hoàn toàn dưới hương trà nồng đượm.

Người bình thường căn bản không thể nhận ra .

Nhưng khứu giác của ta đã được rèn luyện nhiều năm trong gian bếp, đối với các loại mùi vị đặc biệt nhạy bén.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nhat-pham-tru-phi/chuong-6

Chén trà này có vấn đề!

Ta khẽ ngước mắt.

Quả nhiên, Hoàng hậu đang mỉm cười đầy ẩn ý, chăm chú nhìn ta .

"Lệ phi sao không uống?"

"Chẳng lẽ chê trà của bổn cung không đủ thơm ngon?"

Ta nhẹ nhàng đặt chén trà xuống bàn.

"Thần thiếp không dám."

"Chỉ là sáng nay trong người thần thiếp hơi cồn cào, cảm thấy buồn nôn, tạm thời không uống được trà đậm."

"Buồn nôn sao ?"

Đáy mắt Hoàng hậu thoáng lóe lên một tia khác lạ.

"Chẳng lẽ Lệ phi đã có tin vui?"

"Đây là hỷ sự lớn của hoàng tộc."

"Mau truyền thái y tới bắt mạch xem sao ."

Ta đứng dậy.

"Chỉ là đêm qua thần thiếp ngủ không ngon mà thôi, không dám làm phiền Thái y viện."

"Thần thiếp cảm thấy trong người không khỏe, xin phép được cáo lui trước ."

Trở về viện Thanh Y, ta lập tức sai Nguyệt Linh bí mật đi mời một vị thái y đáng tin cậy tới.

Thái y bắt mạch cho ta hồi lâu rồi mới lắc đầu.

"Mạch tượng của nương nương bình ổn , cũng không có hỷ mạch."

"Vậy thì tốt rồi ."

Ta thở phào, cảm giác nặng nề trong lòng cũng được trút xuống.

"Chỉ là..."

Thái y hơi ngập ngừng.

"Trong cơ thể nương nương dường như có chút hàn khí và độc tố âm thầm tích tụ."

"Không biết gần đây chế độ ăn uống của nương nương có gì khác thường hay không ?"

"Ăn uống sao ?"

Ta giật mình .

"Đồ ăn thức uống của ta từ trước đến nay đều do tiểu thiện phòng nấu riêng."

"Theo lý mà nói , không thể xảy ra vấn đề gì mới đúng."

"Thần xin kê cho nương nương vài thang t.h.u.ố.c ôn bổ để điều dưỡng."

"Nương nương cứ uống trước ."

"Nếu có bất kỳ điều gì khó chịu, xin lập tức sai người triệu thần tới."

Sau khi thái y rời đi , ta càng nghĩ càng thấy bất an.

Chẳng lẽ Hoàng hậu đã âm thầm ra tay từ trước rồi sao ?

Ta lập tức tự mình kiểm tra kỹ toàn bộ nguyên liệu, gia vị và nguồn nước trong tiểu thiện phòng, nhưng lục soát một lượt vẫn không phát hiện bất cứ điểm nào đáng ngờ.

Đến ngày thứ ba, khi ta đang đích thân hầm một nồi canh gà bổ dưỡng, ánh mắt chợt dừng lại trên màu nước canh.

Nồi canh gà bình thường sau khi hầm xong phải có màu vàng óng, trong veo.

Thế nhưng nồi canh trước mặt ta lại phảng phất một sắc tối kỳ lạ.

"Con gà này lấy từ đâu ?"

Ta nghiêm giọng hỏi người đầu bếp phụ trách.

"Bẩm nương nương, sáng nay Ngự Thiện Phòng đưa sang ạ."

"Họ nói đây là giống gà mái béo tốt nhất."

Ta múc một thìa nước canh, đưa lên sát mũi cẩn thận ngửi.

Sắc mặt ta lập tức thay đổi.

Trong nồi canh này có mùi chu sa!

Chu sa còn được gọi là thần sa, thành phần chủ yếu là sulfide thủy ngân.

Nếu chỉ dùng một lượng cực nhỏ, nó có thể được dùng làm t.h.u.ố.c an thần, trấn kinh.

Nhưng nếu liên tục sử dụng trong thời gian dài, chất độc sẽ tích tụ trong cơ thể, gây tổn thương tủy não và hệ thần kinh, cuối cùng khiến người ta dần trở nên điên loạn, ngây dại rồi c.h.ế.t trong đau đớn.

Thủ đoạn của Hoàng hậu quả nhiên vô cùng độc ác!

"Đem toàn bộ nồi canh này đổ đi , cả chiếc nồi cũng vứt luôn cho ta !"

Ta lạnh lùng ra lệnh.

"Từ nay về sau , bất cứ nguyên liệu nào được đưa vào viện, nếu chưa qua tay ta kiểm tra cẩn thận thì tuyệt đối không ai được phép sử dụng."

"Nô tỳ tuân mệnh!"

Tối hôm đó, Cao Chiếu lại đến viện Thanh Y dùng bữa.

Ta đích thân chuẩn bị những món Người thích nhất: Hồi Oa Nhục, Ma Bà Đậu Phụ và Cung Bảo Kê Đinh.

Người ăn uống rất ngon miệng.

Dùng bữa xong, Người còn nắm tay ta , ngồi lại trò chuyện hồi lâu.

"Tinh Xảo, gần đây trẫm vẫn luôn có một chuyện nghĩ mãi không thông."

Người đột nhiên lên tiếng hỏi, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía ta .

"Trù nghệ của nàng cao siêu như vậy , rốt cuộc nàng đã học được từ đâu ?"

Tim ta lập tức đập mạnh.

"Thần thiếp đã từng bẩm với Bệ hạ rồi , những gì thần thiếp biết đều là do gia mẫu truyền lại ."

" Nhưng trẫm đã cho người điều tra rất kỹ."

Cao Chiếu nhìn thẳng vào ta , ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu tất cả.

"Mẫu thân nàng quả thực là nữ t.ử đất Tô Châu, ba đời tổ tiên đều là thương nhân buôn tơ lụa có tiếng."

"Trong gia tộc của nàng, căn bản không có người thân nào ở đất Thục."

“Vậy bản lĩnh nấu nướng xuất chúng này của nàng chẳng lẽ tự nhiên mà có sao ?”

Ta lập tức quỳ xuống.

"Bệ hạ, thần thiếp ..."

"Nàng không cần căng thẳng như vậy ."

Cao Chiếu đưa tay đỡ ta đứng lên.

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 6 của NHẤT PHẨM TRÙ PHI – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, Cung Đấu, Xuyên Không đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo