Loading...
Nghe bá phụ nói rõ đầu đuôi, ông thở dài thườn thượt, không hỏi thêm mà quay vào nhà lấy giấy b/út cùng hộp mực đóng dấu.
“Nhị Nha, đây không phải chuyện đùa.”
“Cháu thật lòng muốn nhận bá phụ làm cha, theo ông ấy rời khỏi đây sao ?”
“Cháu bằng lòng, tuyệt đối không hối hận.”
Ta nghiêm túc gật đầu, điểm chỉ lên văn thư nhận con nuôi.
Cha mẹ vội vàng điểm chỉ, nhận bạc rồi ôm Phương Diệu Tổ bỏ đi , chẳng buồn ngoảnh đầu.
Hai người còn bàn nhau về nhà luộc một quả trứng cho con trai bảo bối ăn để nó bớt kinh sợ.
Tiếng nói của họ xa dần, chẳng mấy chốc đã không còn nghe thấy nữa.
Đôi vai và sống lưng căng cứng suốt bấy lâu của ta cuối cùng cũng thả lỏng, cả người mềm nhũn.
Trước khi ngất đi , ta chỉ nghe bá phụ hốt hoảng gọi một tiếng “Nhị Nha”, rồi mọi âm thanh đều tan biến.
Kiếp trước , ban đầu bá phụ cũng định đưa ta đi .
Người nói con gái vốn cẩn t/h/ậ/n, ở bên cạnh làm bạn với cô nương sẽ thích hợp hơn.
Nhưng bá phụ vốn quá thật thà, lại đem chuyện sắp xếp sau khi lên kinh kể tường tận cho cha mẹ ta nghe : ta sẽ làm bạn đọc sách với cô nương trong phủ, mỗi tháng còn được lĩnh tiền công.
Nếu chủ nhân trong phủ vui lòng, thỉnh thoảng ban thưởng một món đồ, số tiền đổi được có khi đủ cho một người trong làng chi tiêu một hai năm.
Đợi ta đến tuổi rời phủ, còn có thể nhờ thể diện của phủ Quốc công mà tìm một nhà quan nhỏ để gả vào , sống đời yên ổn .
Hơn nữa, bá mẫu đã qua đời nhiều năm, bá phụ vẫn chưa tục huyền, dưới gối cũng không có con cái.
Người đưa ta đi cũng đồng nghĩa với việc nhận ta làm con gái.
Sau này , tiền bạc nhà cửa mà người vất vả dành dụm đều dự định để lại cho ta làm chỗ dựa.
Ban đầu bá phụ chỉ muốn cha mẹ yên lòng, cho họ biết rằng tuy trên danh nghĩa ta vào phủ làm việc, nhưng có người che chở, ta tuyệt đối không phải chịu ấm ức.
Nào ngờ cha mẹ nghe thấy những điều tốt đẹp ấy thì sao có thể để đứa con gái chẳng được yêu thương như ta hưởng lợi.
Họ lập tức chê ta vô dụng, nhất quyết ép bá phụ đổi sang đưa Phương Diệu Tổ lên kinh.
Theo lời họ, chỉ có con trai mới là gốc rễ của Phương gia, sau này nên người mới có thể làm rạng danh tổ tiên.
Để giành tiền đồ ấy cho Phương Diệu Tổ, cha mẹ sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn, thậm chí cùng nhau vu oan giá họa cho ta khi ấy còn nhỏ.
“Đại ca, huynh đừng thấy Nhị Nha ngày thường ít nói mà lầm, nó nhiều mưu mô lắm.”
“Hôm trước nó còn trộm tiền của người bán hàng rong, người ta tìm đến tận cửa khiến cả nhà mất hết mặt mũi!”
“Ta với cha nó
vừa
đ/á/n/h
vừa
mắng, khuyên răn hết lời
không
biết
bao nhiêu
lần
,
vậy
mà thói
xấu
của nó vẫn chứng nào tật nấy.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nhi-nha/chuong-2
”
“Loại nha đầu tay chân không sạch sẽ này mà vào phủ Quốc công, lỡ ngày nào dám trộm đồ của chủ nhân thì người đầu tiên bị liên lụy chính là đại ca đấy!”
Nhưng kẻ trộm mấy đồng tiền của người bán hàng rong thực ra là Phương Diệu Tổ.
Sau khi người bán hàng tìm đến tận nhà, cha mẹ liền đổ hết tội lên đầu ta , khăng khăng nói ta xúi đệ đệ đi trộm.
Họ còn lột quần ta ngay trước mặt người ngoài, dùng roi tre quất ta một trận tàn nhẫn.
Khi ấy , bá phụ đã tin lời họ.
Bởi có lẽ dù độc ác đến đâu , cũng chẳng ai lại vu oan cho con gái ruột của mình đến mức dồn nó vào đường c/h/ế/t.
Thế là cuối cùng người đưa Phương Diệu Tổ đi .
Nhưng Phương Diệu Tổ đã bị cha mẹ nuông chiều đến hư hỏng hoàn toàn .
Vào phủ chưa được mấy ngày, nó đã lộ nguyên hình, hễ có chuyện không vừa ý là nằm lăn xuống đất, đạp chân khóc lóc om sòm.
Tiểu công t/ử trong phủ trạc tuổi nó, ban đầu còn coi nó là bạn chơi mới lạ, sẵn lòng dẫn nó đi chơi cùng.
Thế nhưng Phương Diệu Tổ chuyện gì cũng tranh giành, không chỉ cướp bánh trái của tiểu công t/ử, xô đẩy người khác mà còn cố ý hắt cả nghiên mực đặc lên bài tập của tiểu công t/ử.
Tí cảm ơn các bác đã đọc truyện
Sau đó, nó lại ngang nhiên xông vào nội viện của các cô nương, luôn miệng khoe rằng sớm muộn gì mình cũng thành cô gia của phủ Quốc công.
Quốc công phu nhân nghe được lời ngông cuồng ấy , lập tức sai hạ nhân đ/á/n/h phạt nó ngay tại chỗ, và nó đã không qua khỏi trận đòn.
Bá phụ cũng bị liên lụy, chịu hai mươi trượng do Quốc công gia hạ lệnh, chân trái mang tật suốt đời.
Người vất vả cả đời, vốn là quản gia được Quốc công gia tin cậy, cuối cùng lại bị đuổi khỏi phủ, chỉ có thể ăn xin dọc đường trở về quê.
Cha mẹ hay tin Phương Diệu Tổ c/h/ế/t, không hề hỏi con trai đã làm chuyện gì, chỉ trút hết oán hận lên bá phụ.
Họ c/h/ử/i người đến một đứa trẻ cũng không bảo vệ nổi, còn bảo người cố tình khiến chi thứ hai tuyệt tự.
Rồi họ quay sang c/h/ử/i ta , bảo ta là sao chổi khắc c/h/ế/t đệ đệ , kẻ đáng c/h/ế/t từ đầu phải là ta mới đúng.
Càng mắng, họ càng căm hận, cuối cùng dùng dây trói ta bên hàng rào.
Tuyết hôm ấy cứ rơi mãi, từng lớp từng lớp phủ lên thân thể ta , cuối cùng chất thành một nấm mồ nhỏ.
Nỗi uất hận và không cam lòng trước khi c/h/ế/t cứ quấn lấy ta , khiến ta ngay cả giấc ngủ ngàn thu cũng chẳng thể yên ổn .
Khi mở mắt lần nữa, thứ ta nhìn thấy không phải tuyết trắng, mà là những tua trang trí lay động trên nóc xe ngựa.
Thấy ta tỉnh lại , bá phụ vội dùng mu bàn tay thử trán ta , đôi mày nhíu c/h/ặ/t cuối cùng cũng giãn ra .
“Cuối cùng con cũng tỉnh rồi sao ?”
“Người không còn nóng nữa, xem ra cơn sốt cao này đã lui.”
Lúc ấy , ta mới biết từ miệng bá phụ rằng mình đã hôn mê suốt ba ngày tròn.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.