Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Giữa cái lầu hoa lộng lẫy ngập tràn ánh đèn điện pha lê ch.ói lọi phát ra từ Dinh thự Rothschild, gã đại tướng tàn bạo quyết định bày biện một tiệc đính hôn thật linh đình, rình rang hết sức. Gã làm thế cốt chỉ để phô trương cái thanh thế uy quyền cho rầm rộ, đặng lấn át miệng tiếng dư luận đang xôn xao bàn tán sau vụ nổ kho đạn phía Tây mấy bữa nay.
Dàn nhạc tây phương ngồi ở góc phòng đang kéo những khúc waltz Vienna nghe du dương, êm ái vô cùng, còn hương thơm nức mũi của vị rượu vang Burgundy thượng hạng thì hòa quyện đậm đà với mùi xì-gà đắt tiền tỏa ngập cả một góc trời sang trọng.
Lúc này , một nhóm quan chức cấp cao và đám tay sai nhanh nhảu lân la tới, cười nịnh nọt rồi ra hiệu cho mấy cô đào vũ nữ lẳng lơ, uốn éo hoặc dắt theo vài tiểu thư nhà lành đài các tiến đến gần gã Đại tướng để ý hòng ‘biếu xén’, kẻ thì dâng mỹ nhân, người thì khoe con gái rượu với hy vọng leo cao.
Thế nhưng Archibald chỉ liếc mắt lạnh lùng, phất tay một cái là đám người kia sợ mất vía phải lùi rụt lại , ngay cả đầu môi nhếch lên một nụ khinh bỉ: "Cái thứ hàng dạt trôi nổi dơ bẩn đó mà cũng dám mang ra dâng tận mắt ta sao ? Đem cút hết đi !"
Hắn vốn dĩ từ trước đến nay chưa từng liếc mắt bận tâm hay động lòng với bất kỳ một bóng hồng nào khác trên đời, bởi ánh mắt và sự cuồng si của hắn bấy lâu nay chỉ chừa lại riêng cho một mình bóng hình người con gái gã khao khát.
Đúng lúc ấy , Evelyn từ trong buồng bước ra . Cô liếc nhìn Archibald bằng ánh mắt hờn ghen, cảnh cáo sắc lẹm.
Hắn thấy thái độ ghen tuông đáng yêu của cô thì thừa biết cô vừa hay tin hay vô tình chứng kiến chuyện đám quan chức kia định dâng người , liền cười trầm đục đầy sủng nịnh, rồi đưa mắt nháy nhẹ với cô như muốn trêu chọc và trấn an — Evelyn chính là ngoại lệ duy nhất, là người con gái độc tôn trên cõi đời này có thể khiến vị Đại tướng tàn bạo phải cúi đầu ngước nhìn .
Tối nay, Evelyn diện bộ đầm dạ hội may bằng chất lụa tơ tằm màu ngọc bích quý phái, ôm sát rịt lấy cái thân hình thon thả, mảnh khảnh vô cùng quyến rũ.
Ngự trị trên chiếc cổ cao ba ngấn trắng ngần của cô chính là chiếc vòng kim cương gia bảo vô giá của dòng họ Rothschild — món bảo vật mà lúc nãy Archibald vừa tự tay đeo vào cho cô trước sự chứng kiến của biết bao nhiêu là sĩ quan lớn nhỏ cùng mấy bậc tai to mặt lớn trong giới ngoại giao.
Cô mỉm cười hiền dịu, đoạn tựa đầu vô vai Archibald. Chớ mà đằng sau cái cặp mắt lóng lánh kiều diễm kia , cõi lòng cô lặng thinh như dòng nước mùa thu, không gợn một chút sóng gợn nào hết.
Cô đưa mắt ngó mấy khuôn mặt quyền quý đang cạn ly chúc tụng, ngó thằng Archibald đang đắc ý ôm ngang lưng mình , trong lòng cùng chung một mối hiểu rõ: Đống tro tàn của tụi nó đã được dọn dẹp sẵn sàng đâu vào đó hết rồi .
“Evelyn ơi, em là bực hồng nhan nhứt cái buổi tiệc tối nay đó nghen!”
Archibald cúi xuống, hơi thở ấm áp phả ngay vành tai cô, giọng hắn trầm đục mang theo cái vẻ độc chiếm kè kè: “Dù là ở Sài Gòn này hay tuốt bên London đi nữa, cái mạng em sinh ra là để đứng ở chỗ cao tột bực kề cận bên anh mà thôi.”
Evelyn xoay mình ngước lại , đưa tay khẽ sửa ngay ngắn chiếc nơ cài áo cho hắn , đoạn cất giọng dịu ngọt như tơ: “Anh Archibald à , em chỉ muốn đứng ở chốn nào có anh mà thôi.”
Hắn nghe xong thì cười vang mãn nguyện, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô một cái rồi mới quay đi để tiếp rước vị Trung tướng Quân đoàn. Vừa lúc ấy , có người phục vụ – cũng là một cơ sở ngầm của bên mình – liếc mắt ra hiệu. Thời cơ đã điểm.
Cô bèn làm bộ ngà ngây hơi men, chao người tựa hờ vào mép bàn: “Anh yêu ơi, em hơi nhức đầu vì tiếng đàn tiếng nhạc quá chừng. Thôi, cho em xin phép lên lầu nghỉ đỡ một chút nha anh ?”
Archibald nhìn cô với ánh mắt cưng chiều hết mực, đoạn vẫy tay kêu tên sĩ quan cận vệ tới dặn dò: “Cưng đưa tiểu thư lên phòng riêng giùm ta . Nhớ cắt người đứng gác ngoài hành lang, tuyệt đối không để ai tới làm phiền cô ấy .”
Cái chìa khóa vạn năng nhỏ xíu được cất giấu khéo léo dưới lớp móng tay giả bấy lâu nay, tới lúc này mới thật sự phát huy công dụng.
Evelyn rón rén lách qua ngã ban công phòng nghỉ, lặng lẽ đột nhập vào căn phòng làm việc mật của Archibald nằm tít ở cuối dãy hành lang. Hắn cứ đinh ninh chốn này là an toàn nhứt, bởi bên dưới lúc nào cũng có tới hai toán cảnh vệ canh phòng tuần tra liên tục không ngớt.
Trong phòng tối om, chỉ lọt vào dăm ba giọt ánh trăng qua kẽ cửa sổ.
Lúc bấy giờ, tâm can Evelyn bình tĩnh đến lạ lùng, từng hơi thở ra vào đều đặn nương theo phép quán niệm. Cô tự nhủ lòng không được để tim đập dồn dập, bởi chỉ một chút lơi lơi nhịp thở thôi cũng đủ làm lộ tung tích mất rồi .
Cạch.
Cánh cửa két sắt âm tường vừa khít mở ra mà không hề phát ra dù chỉ một tiếng động nhỏ.
Evelyn lẹ làng thò tay chộp lấy cuốn sổ tay bìa bọc vải đen – nơi cất giấu bộ sơ đồ đường rút quân dự phòng cùng bản danh sách đám tay sai giấu mặt mà tình báo địch
đã
cài cắm
vào
hàng ngũ bên
mình
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/no-nuoc-no-tinh/chuong-9
Cô vội vã rút chiếc máy ảnh thu nhỏ giấu sẵn trong gầm váy ra .
Tách… tách... tách...
Từng trang tài liệu mật trọng yếu lần lượt lọt vào mấy khung hình đen trắng.
Cộp. Cộp. Cộp.
Tiếng giày đinh nện dồn dập vang lên ngay sát ngoài hành lang! Kèm theo đó là mùi t.h.u.ố.c lá Virginia khét lẹt sộc thẳng vào mũi.
“Thượng úy! Tướng quân sai kiểm tra lại phòng làm việc!”
Evelyn nín thít cả hơi thở. Bàn tay cô lẹ làng gạt mạnh cho cánh cửa két sắt sập lại , rồi giấu biến chiếc máy ảnh vào ngay lớp nếp gấp tinh xảo của tùa đầm dạ hội.
Cô không dám tẩu thoát ra hướng ban công, bởi luồng gió ngoài ấy thổi mạnh sẽ làm bay phất phơ tà áo dễ bề để lộ tung tích.
Trong tích tắc tính bằng phần ngàn giây, cô giữ vững tâm thần, bình tĩnh ngồi phịch xuống chiếc ghế bọc da của Archibald, rót thêm một ly Brandy còn dang dở, buông thõng toàn bộ cơ thể ra vẻ lả lơi.
Rầm!
Đèn trong phòng làm việc bỗng bật sáng chưng!
Hai tên sĩ quan lẹ tay rút phắt s.ú.n.g ngắn, nhưng vừa bước vào thì phải khựng lại sững sờ.
Trước mặt tụi nó, Evelyn đang gác hững hờ đôi chân thon dài, tay kẹp ly rượu, cặp mắt lim dim lờ đờ như kẻ say men.
Đoạn, cô cất giọng kiêu kỳ, mang theo cái vẻ hờn dỗi đanh đá quen thuộc của một bực tiểu thư đang cậy thế quyền uy:
“Mấy người vô phép vừa vừa chứ hả? Dám rút s.ú.n.g hòng chĩa vào mặt vị hôn thê của Tướng quân Rothschild này đấy à ?”
Hai tên sĩ quan biến dạng mặt mày, xanh lét như tàu lá chuối, vội vàng cất giấu s.ú.n.g rồi cúi đầu lí nhí tạ tội:
“Dạ... dạ xin lỗi tiểu thư! Tụi tôi ... tụi tôi nào có hay cô đang ngự ở đây. Ấy là tại Tướng quân truyền lệnh…”
“Tui vô đây kiếm anh Archibald mà hổng thấy ai hết trơn, sẵn tay tui uống giùm ổng ly rượu chớ gì! Bây biến ra ngoài lẹ cho tui, bằng không tui méc anh ấy lột sạch lon hàm của tụi bây bây giờ chứ lị!”
Nhờ có cái bản lĩnh sắm vai một bực "phu nhân tương lai" hống hách mà tự nhiên như ruột thịt, Evelyn thong thả bước chân ra khỏi phòng trước cái cảnh đám cận vệ đứng khúm núm cúi đầu vâng dạ .
Cái máy ảnh mang theo sinh mệnh của mấy trăm đồng chí cốt cán giờ đây đã nằm gọn lỏn trong tay cô rồi .
Đêm đã về khuya, tiệc tàn cuộc mãn.
Archibald xiêu vẹo bước vô phòng ngủ trong men rượu nồng nặc do tụi quan chức chuốc lấy chuốc để nãy giờ. Hắn cởi phăng chiếc áo vest quân phục xộc xệch, đoạn sải bước tiến lại gần chiếc giường nệm.
Evelyn đang nằm đó dưới ánh đèn ngủ vàng vọt êm dịu, mái tóc đen mun xõa tung lả lơi trên chiếc gối trắng phau.
Hắn lao cả thân hình cao lớn xuống, ôm ghì lấy cô như sợ chỉ cần buông tay một khắc, người con gái ấy sẽ tan biến vào hư vô giữa cơn ác mộng đang bủa vây.
Nụ hôn của Archibald chẳng còn chút điềm tĩnh thường ngày. Nó vội vã, nóng bỏng, cuồng nhiệt và chất chứa biết bao bất an cùng khát khao mà chính hắn cũng chẳng sao gọi thành tên. Hắn vùi mặt vào mái tóc còn phảng phất hương hoa nhài, vòng tay siết c.h.ặ.t như muốn tìm kiếm chút bình yên cuối cùng giữa tâm bão.
“Evelyn ơi… em là của anh . Đời kiếp này , mãi mãi là của anh mà thôi…”
Giọng hắn khàn đặc, quyện lẫn trong hơi men là một nỗi si mê đến mức mù quáng.
Archibald chậm rãi ngước nhìn cô. Chỉ cách nhau trong gang tấc, bốn mắt chạm nhau —lặng lẽ mà dữ dội. Trong đôi mắt xám tro ấy không chỉ có sự kiêu hãnh của một kẻ đứng trên đỉnh quyền lực, mà còn có một thứ tình cảm chân thành đến tàn nhẫn. Hắn đã trao trọn trái tim mình cho đúng người con gái đang ở trước mặt.
Evelyn khẽ khép hàng mi.
Hơi thở nóng ấm của hắn khiến nhịp tim cô bất giác chệch một nhịp. Một thoáng mềm lòng len lỏi vào đáy tâm can, mong manh tựa làn khói mỏng. Có khoảnh khắc, cô suýt quên mất mình là ai, suýt quên cả những lời thề nguyền năm cũ.
Chẳng lẽ… mình thật sự đã động lòng rồi sao ?
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, những vết sẹo mà chính Archibald từng để lại trên thân thể cô, cùng tiếng gào thét đau đớn của đồng đội đã dội về như sấm sét.
Evelyn bừng tỉnh.
Cô c.ắ.n mạnh vào môi đến khi vị tanh mặn của m.á.u rớm ra , mượn chút đau đớn thể xác để kéo tâm trí quay về thực tại. Chỉ trong chớp mắt, mọi gợn sóng trong đôi mắt xanh thẳm đều chìm xuống, lạnh lẽo và phẳng lặng như mặt hồ mùa đông.
Cô khẽ vòng tay ôm lấy Archibald, dịu dàng đáp lại cái ôm cùng nụ hôn của hắn bằng tất cả sự mềm mại, ngoan ngoãn mà một vị hôn thê hoàn hảo nên có .
Chỉ có điều…
Vòng tay này thuộc về Evelyn.
Còn trái tim của cô giao liên Út, từ lâu đã hiến trọn cho Tổ quốc.
Tội nghiệp cho cái sự u mê quáng quàng của anh quá chừng, hỡi Archibald ơi! – Evelyn thầm nhủ trong lòng, đưa ánh mắt vượt qua khỏi bờ vai gã, ngó đăm đăm ra khoảng không gian đen nghịt ngoài khung cửa sổ.
Anh nào có hay biết đâu , anh đang ôm ấp một chiếc bóng ảo huyền, để rồi chính cái bóng này đã cất công dọn sẵn cái huyệt mộ cho anh ... và cho cả chính cuộc đời tui nữa.
Mớ mật thư sao chép tài liệu đã được chuyển lọt ra ngoài suôn sẻ qua con đường tiệm may của chú Hai.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.