Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Sáng sớm hôm sau , Chủ nhiệm Bàng bước nhanh về phía văn phòng Tổ Hai.
Sau khi đẩy cửa ra , ông nhìn vào , thấy chỉ có Từ Bưu mập mạp và Tiểu Lương ở trong, cửa phòng cũng không đóng. Thế là ông ta sa sầm mặt, bước vào .
"Bác sĩ Chu chưa đến à ?"
Tiểu Lương vội đứng dậy: “Bác sĩ Chu đến rồi ạ, anh ấy vừa lên khoa Xét nghiệm Bệnh phẩm ở tầng ba rồi ."
"Đại Từ à , cậu là người cũ của Trung tâm rồi đấy. Cậu cần phải nhắc nhở bác sĩ Chu phải khẩn trương lên, Cục rất coi trọng vụ án này . Vụ án của các cậu đến đâu rồi ?"
Từ Bưu nuốt luôn nốt miếng bánh kẹp thịt còn ăn dở trên tay, suýt thì nghẹn c.h.ế.t. Anh chớp chớp mắt mãi, mặt đầy vẻ khó hiểu nhìn Chủ nhiệm Bàng với vẻ mặt kiểu đầy khó hiểu: "Vụ án nào cơ ạ?"
Chủ nhiệm Bàng tức đến nỗi lông mày giật giật và run lên. Ông giơ tay chỉ vào Từ Bưu mà quát: "Vụ án nào? Chẳng phải là chuyên án ngày 11 tháng 6 à ? Các cậu đã xử lý vụ án nào mà chẳng biết gì cả?"
Mập chợt hiểu ra . Anh gật đầu, bối rối vò đầu.
"À! Ngài hỏi chuyên án ngày 11 tháng 6 đấy ạ? Tối qua đã phá xong rồi , nghi phạm đã khai nhận! Tôi còn tưởng Tổ mình lại nhận thêm vụ nào nữa cơ đấy."
Vẻ mặt Chủ nhiệm Bàng thay đổi từ phẫn nộ tột độ sang đầy ngỡ ngàng.
"Phá rồi à ?"
"Vâng! Phá rồi ạ. Từ khi vụ án xảy ra đến khi nghi phạm khai nhận chưa tròn bốn mươi tám tiếng. Anh Lưu bảo phác họa tội phạm mà bác sĩ Chu đưa ra vô cùng chính xác. Anh ấy còn bảo sẽ xin khen thưởng cho Tổ Hai chúng tôi nữa đấy ạ!"
Cái vẻ thong thả, không nhanh không chậm của Từ Bưu khiến lòng dạ Chủ nhiệm Bàng sôi sùng sục. Quả thực là một vụ án g.i.ế.c người chẳng có manh mối gì có thể được phá trong vòng bốn mươi tám tiếng đồng hồ có thể được gọi là kỳ tích.
Chủ nhiệm Bàng gật đầu, cố gắng để những nếp nhăn trên mặt mình bớt căng lại .
"Phá được rồi mà sao không báo cáo? Các cậu tranh thủ làm nốt bản báo cáo, hoàn thiện hồ sơ vụ án cho t.ử tế."
Nói xong, không đợi Từ Bưu trả lời, Chủ nhiệm Bàng bước nhanh ra khỏi văn phòng của Tổ Hai. Tiếng bước chân ngày một xa.
Ngoại trừ Tổ Bốn và Tổ Năm đi học hết, những tổ còn lại đều đủ người . Tổ Hai mở toang cửa, mọi người đã nghe rõ mồn một chuyện vừa rồi . Đôi mắt Từ Bưu ánh lên tia sáng ranh mãnh, anh cố tình để cho những kẻ muốn xem trò ấy được nghe cho rõ. Làm việc cùng Chu Hải đã mắt thật!
Tiểu Lương ở bên cạnh nghe mà tim cứ đập thình thịch, cậu vừa định mở miệng thì đã bị Từ Bưu nhét một cái bánh kẹp thịt vào miệng.
Hai mươi phút sau , Chu Hải cầm các bản báo cáo khác nhau đi khỏi khoa Xét nghiệm Bệnh phẩm của chị Tằng rồi bước xuống lầu. Ở hành lang, anh đi ngang qua bác sĩ Cao, anh hơi gật đầu, nép người nhường đường cho bác sĩ Cao. Bác sĩ Cao không vội vàng bước qua như mọi khi mà giơ tay chặn Chu Hải lại .
"Bác sĩ Chu à , nghe nói chuyên án ngày 11 tháng 6 của cậu được phá trong vòng bốn mươi tám tiếng à ?"
Chu Hải dừng lại rồi gật đầu.
"Vâng, đã phá rồi .”
Bác sĩ Cao nhìn Chu Hải với vẻ mặt thản nhiên, vỗ vai anh .
"Cậu hải âu nhỏ này giỏi lắm!"
Chu Hải nói một cách khách quan: "Là pháp y, những gì mà chúng tôi làm được không nhiều, chủ yếu là bên Hình sự họ nỗ lực thôi ạ."
Bác sĩ Cao cười to: "Thằng bé này cũng khá đấy. Ở cái tuổi này , khó mà chín chắn và bình tĩnh như vậy lắm. Khi nào rảnh, chúng ta ngồi lại tán dóc nhé."
Nói xong, bác sĩ Cao lên lầu. Chu Hải biết bác sĩ Cao trao cho mình cành ô liu. Tuy anh không giỏi giao tiếp, lại còn có một gương mặt vô cảm nhưng anh luôn nhìn thấy tất cả. Trong nửa tháng sau khi anh đến Trung tâm, tất cả mọi người đều đang quan sát anh . Mãi đến khi chuyên án ngày 11 tháng 6 được phá, trận chiến đầu tiên đã thắng lợi, mới có những lời xã giao hôm nay.
Chu Hải nhanh ch.óng trở về văn phòng.
Tiểu Lương vội vàng đóng c.h.ặ.t cửa phòng. Sau đó, hai người kia trầm giọng kể lại chuyện Chủ nhiệm Bàng sang hỏi tội một cách sinh động. Chu Hải gật đầu, nói : "Vậy thì tranh thủ làm báo cáo đi , hôm nay làm xong rồi nộp lên."
Từ Bưu và Tiểu Lương xị mặt ngay tức khắc. Mặt Từ Bưu mếu như quả mướp đắng, anh vừa đếm trên đầu ngón tay vừa nói : "Trời ạ! Hải này , hôm kia tôi đi hiện trường lúc nửa đêm, hôm qua làm xong thì cũng gần mười giờ rồi . Hôm nay nếu phải làm xong hết báo cáo thì chẳng phải lại tăng ca à ?"
Chu Hải không ngước mặt lên, anh đã ngồi vào ghế trước máy tính và mở tài liệu rồi .
"Làm nhanh lên, mai
có
hoạt động.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/noi-thay-nguoi-da-khuat/chuong-8
"
Từ Bưu và Tiểu Lương nhìn nhau , đầy thắc mắc.
"Hoạt động gì thế?"
"Chẳng phải anh muốn mời cơm đấy à ?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại -
Một câu nói của Chu Hải khiến Từ Bưu tịt ngòi. Anh mập ấy chép chép mồm.
"À... Ờ... Thôi được rồi ."
Hôm sau , khi Mặt Trời đã tắt, chỉ còn bóng chiều tà, trên bãi biển trước cổng công viên Thực vật thành phố Đông Nam la liệt các quán nướng, đồ nướng, hải sản, xiên thịt nướng, bia tươi rất đắt khách. Khi bóng đêm buông xuống, lượng người trên bãi biển cũng dần đông lên.
Chu Hải, Từ Bưu và Lương Hồng Cương ngồi quanh một chiếc bàn tròn, ăn hải sản nướng, uống bia Đông Nam.
Những con hàu đã được bỏ một nửa lớp vỏ cứng rồi đặt lên vỉ nướng, dưới sức nóng của than hồng, thịt hàu co rút dần, sủi bọt li ti. Chu Hải gắp một con hàu, nhẹ nhàng tách phần cơ khép đang bám c.h.ặ.t vào mặt bên trong nhẵn bóng bằng con d.a.o nhỏ chấm một chút xì dầu hải sản rồi bỏ vào miệng. Hình như chỉ có lúc thưởng thức món ngon, khuôn mặt vô cảm của anh mới bộc lộ một tí biểu cảm.
Từ Bưu là một tay cuồng thịt, chỉ chăm chăm công phá xiên thịt cừu, trước mặt anh đã la liệt một đống que tre. Nhìn cách ăn của Chu Hải, Từ Bưu l.i.ế.m môi, hỏi: "Hải T.ử ơi, hàu nướng ngon thật à ?"
Chu Hải gật đầu: "Ngọt ơi là ngọt."
Từ Bưu thò tay bốc một con, hàu nóng đến nỗi anh suýt làm rơi vỏ của nó xuống bãi cát. Anh kêu la t.h.ả.m thiết rồi đặt bẹp cái vỏ hàu xuống, nhảy dựng lên, đưa tay sờ tai.
"Trời đất, mẹ ơi, nóng quá."
Tiểu Lương học theo cách của Chu Hải: gắp hàu, dùng d.a.o con cắt đứt cơ khép thịt dày, rồi chấm xì dầu hải sản, ăn thử.
"Ngon quá! Nướng vừa tới, béo ngậy mà nhiều nước, em không biết hàu nướng ngon thế này đấy."
"Hồi bé, tôi thường xuyên ra chỗ này cào. Kiếm được gì thì nướng thứ đấy, bỏ tất cả lên bếp than nướng hết. Nhưng muốn ăn cá và các loại sò, ốc cho ngon thì phải hiểu cấu tạo của chúng, như thế mới có thể thưởng thức một cách trọn vẹn hơn được ."
Từ Bưu giơ tay bịt miệng Chu Hải lại .
"Hải Tử, cậu giỏi lắm nhưng bây giờ đang là lúc nghỉ ngơi, đừng có nhắc đến giải phẫu lúc ăn cơm có được không ?"
Chu Hải nhún vai, gắp con hàu mà Tiểu Lương đã bóc vỏ cho rồi chấm gia vị nướng thật cay, ăn nó. Kết quả là một luồng nước thịt b.ắ.n ra trong miệng, cảm giác ấy không thể tả nổi.
"Ăn được đấy, nhưng tôi vẫn thích ăn xiên thịt cừu hơn."
Tiểu Lương cầm lấy một xiên thịt, ngửi thử rồi lại dùng d.a.o cắt ra xem.
"Đây có phải thịt cừu không ạ? Theo như báo đài đưa tin, nhiều loại thịt cừu được trên thị trường thực chất là thịt lợn, thịt ức vịt, thịt cáo trộn với mỡ cừu. Thịt này màu quá đậm, thớ thịt mảnh hơn, không giống thịt cừu."
Từ Bưu vứt xiên thịt đang cầm trên tay xuống, nhìn Tiểu Lương với thái độ đầy phẫn hận.
"Tiểu Lương à , cậu đúng chuẩn đồ đệ của Hải T.ử rồi đấy ~"
Hiếm khi Chu Hải cười thành tiếng.
"Anh Hải, sao anh lại học pháp y vậy ạ?"
Chu Hải trầm ngâm một lát rồi nói : "Vì là di nguyện của bố mẹ tôi nên tôi mới chuyển khoa, học hai chuyên ngành."
"Trời ạ ~" Tiểu Lương cực kỳ hối hận. Cậu chưa kịp nói gì thêm thì có tiếng gọi vọng lại từ phía gần bờ biển: "Có ai là bác sĩ không ạ? Có người bị sứa đốt rồi ~"
Chu Hải cầm đôi găng tay dùng một lần trên bàn lên, chạy nhanh đến đó.
Dưới ánh đèn, một người đàn ông trung niên vạm vỡ đang nằm sấp trên bãi cát, không ngừng rên rỉ. Trên lưng ông ta vẫn còn một con sứa bị dập nát đang giãy giụa. Cái giá phải trả khi làm tổn thương người khác chính là cái c.h.ế.t, con sứa này cũng thật t.h.ả.m thương.
" Tôi là bác sĩ, giữ c.h.ặ.t ông ấy , đừng để ông ấy nhúc nhích, tôi sẽ gắp con sứa ra . Từ Bưu đi tìm đá, tìm chủ quán, lấy vài chai nước sô-đa!"
Lời của Chu Hải khiến đám đông xôn xao, ồn ào trở nên yên lặng. Mấy người khách nam đang dùng bữa vội lao đến, giữ c.h.ặ.t t.a.y chân người đàn ông trung niên kia .
Chu Hải đeo găng tay dùng một lần vào , nhanh ch.óng gỡ con sứa đó xuống. Tiếp đó, dưới ánh đèn, dùng một con d.a.o nhỏ cạo sạch phần xúc tu còn sót lại trên người ông ta .
Từ Bưu và Tiểu Lương đã chạy đến.
Chu Hải dội một chai nước sô-đa lên lưng người đàn ông trung niên, tiếng bong bóng vỡ liên tục vang lên, người đàn ông có vẻ đã đỡ khó chịu hơn.
"Được rồi , dùng quần áo bọc đá lạnh lại rồi đắp lên chỗ bị thương, nhanh ch.óng đưa đến bệnh viện, cần điều trị giải mẫn cảm nữa."
Một người phụ nữ cúi rạp người về phía Chu Hải: "Cảm ơn bác sĩ! Anh công tác ở bệnh viện nào vậy ạ?"
Chu Hải - đang tháo găng tay - hơi khựng lại . Anh xoay người , liếc nhìn người phụ nữ đó.
" Tôi là pháp y."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.