Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
25
Giang Vận Tiên vô cùng tủi thân :
"Muội muội , sao muội lại có thể nói như thế? Vị trí và thân phận hiện giờ của muội vốn dĩ đều thuộc về ta …"
Hồng Đậu hiện tại đã là nữ quan chưởng sự của Đông Cung, khí thế xưa đâu bằng nay.
Nàng ấy tiến lên giáng ngay cho Giang Vận Tiên một cái tát.
"Lớn mật! Chủ t.ử nhà ta là trắc phi của Thái t.ử chứ không phải Tấn vương phi nào hết!"
"Giang cô nương xin hãy tự trọng, bằng không nếu truyền tới tai Thái t.ử điện hạ nhà chúng ta thì ngươi chẳng có kết cục tốt đẹp đâu !"
Nguyên chủ trước đây nhu nhược dễ bị bắt nạt, thành ra nha hoàn của nàng cũng thường xuyên bị Giang Vận Tiên ăn h.i.ế.p.
Thấy nha hoàn của nguyên chủ cũng dám ra tay đ.á.n.h mình , Giang Vận Tiên hận đến nghiến răng nghiến lợi.
"Hồng Đậu! Sao ngươi dám? Ta là đại tiểu thư, ngươi không nhận ra sao ?"
Hồng Đậu cao ngạo ngẩng cao cằm, hừ lạnh một tiếng:
"Lão gia và phu nhân đã nói rồi , không có đứa nữ nhi bỏ trốn theo nam nhân như ngươi, đã gạch tên ngươi ra khỏi gia môn từ lâu rồi !"
"Hiện giờ phủ thượng thư chỉ có một mình chủ t.ử nhà ta là đích nữ tiểu thư thôi!"
Tiêu Trường Minh thấy Giang Vận Tiên bị đ.á.n.h thì vô cùng đau lòng, định tiến tới lý luận với chúng ta .
"Các ngươi muốn làm cái gì đấy?"
"Tiên Nhi dù sao cũng là tỷ tỷ ruột của nàng cơ mà!"
Ta chẳng buồn nói nhảm với hắn , bắt đầu điên cuồng tiết lộ cốt truyện.
"Ngài tưởng nàng ta vì sao mà quay về chắc?"
"Cái tên thư sinh mà nàng ta bỏ trốn theo chẳng phải là đấng lang quân như ý đâu ."
"Ban đầu hai kẻ đó dựa vào số tiền nàng ta trộm đi mà sống những ngày tháng yên ổn được vài tháng, nhưng tên thư sinh kia bề ngoài thành thật chứ sau lưng lại ham mê t.ửu sắc c.ờ b.ạ.c, chẳng mấy chốc đã nướng sạch toàn bộ số tiền."
"Tiền tiêu hết rồi , chủ nợ tìm tới tận nhà, tên thư sinh đó liền đem bán nàng ta đi ."
"Tỷ tỷ thứ xuất đáng thương của ta , một cánh tay ngọc ngàn người gối, một làn môi đỏ vạn người nếm."
"Hiện giờ khó khăn lắm mới trốn ra được , vừa trở về đã tới tìm vương gia ngài ngay. Vương gia cũng chớ nên phụ lòng si tình của nàng ta đấy nhé!"
Nói xong,
trước
ánh mắt kinh ngạc của
mọi
người
,
ta
cất tiếng
cười
lớn chuẩn phong cách phản diện
rồi
leo lên xe ngựa rời
đi
, bỏ
lại
Tiêu Trường Minh cùng Giang Vận Tiên kẻ thì hắc hóa, kẻ thì hóa đá tại chỗ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nu-chinh-truyen-nguoc-cuoi-cung-cung-co-mieng/chuong-12
Hồng Đậu cất lời:
"Nương nương, hôm nay Thái t.ử điện hạ đi tuần doanh trở về rồi đấy."
Ta reo lên:
"Tuyệt quá! Về nhà quấn quýt lấy Thái t.ử điện hạ nhà ta thôi!"
26
Về sau , nghe nói Giang Vận Tiên đã trở thành thông phòng của Tiêu Trường Minh, bị Tiêu Trường Minh ngược thân ngược tâm, bước đi trên con đường của nữ chính truyện ngược.
Còn ta , nhờ biết mở miệng lại chọn đúng người , nên chẳng những bước đi trên con đường của nữ chính truyện ngọt, mà còn bước thẳng lên con đường của nữ chính truyện sảng văn.
Dưới sự quan tâm và ấm áp của ta , Tiêu Trường Hành không hề bị hắc hóa mà một lòng một dạ làm sự nghiệp, cuối cùng bước lên ngai vàng.
Tại lễ đăng cơ, các triều thần dâng tấu rằng quốc gia không thể một ngày thiếu vua, hậu cung không thể một ngày thiếu chủ, yêu cầu Tiêu Trường Hành lập hậu.
Tiêu Trường Hành nhìn về phía ta , khóe miệng khẽ nhếch lên, vờ làm ra dáng vẻ buồn rầu.
"Ừm… Lúc trẫm làm Thái t.ử, bên người chỉ có một người trắc phi, giờ muốn lập hậu cũng chẳng biết lập ai mới tốt đây."
"Trẫm nhớ rõ hình như nàng ấy là đích nữ nhà Giang thượng thư thì phải ?"
Tên phụ thân cặn bã kích động tới mức mặt đỏ bừng.
" Đúng đúng đúng, chính là tiểu nữ."
Tiêu Trường Hành gật gật đầu:
"Ừm, vậy thì chọn nàng ấy đi !"
Xung quanh tên phụ thân cặn bã lập tức ngập tràn những lời tâng bốc vây quanh.
"Chúc mừng Giang thượng thư!"
" Sai rồi , phải gọi là Quốc trượng đại nhân mới đúng!"
Có đối thủ của tên phụ thân cặn bã không phục:
"Bệ hạ, chỉ… chỉ lập Hoàng hậu thôi sao ?"
Tiêu Trường Hành vẻ mặt kỳ quặc nhìn hắn :
"Chẳng phải các ngươi muốn trẫm lập hậu sao ? Giờ đã có Hoàng hậu rồi , các ngươi còn điều gì không hài lòng nữa?"
Dù sao thì y cũng đã hứa với ta một đời một kiếp một đôi người rồi .
Làm Hoàng đế thì được nhưng Hoàng hậu bắt buộc phải là ta , hơn nữa không thể có thêm phi tần khác!
Bởi vì về sau y đã thích mê thích mệt ta rồi .
Y mà không nghe theo ta thì buổi tối ta chẳng chịu quấn quýt lấy y đâu .
Đêm đến, vị Hoàng đế Tiêu Trường Hành dán c.h.ặ.t lấy ta .
"Ái phi đã vừa lòng chưa ?"
Ta gật đầu:
"Vừa lòng, vừa lòng lắm."
Y lật giở cuốn xuân cung đồ trên tay, dừng lại ở một trang không thể miêu tả mà cần phải tự mình tưởng tượng.
"Thế thì…"
Ta nhào tới đè y xuống, hôn lên.
"Đều nghe theo ngài cả đấy…"
-Hết-
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.