Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
4
Để không bị bọn họ thần không biết quỷ không hay quăng ra ngoài, ta quyết định ra tay trước để chiếm ưu thế, làm ầm ĩ chuyện này lên.
Ta giật tóc Ngô ma ma, cào nát mặt Thúy Nhi.
Tiêu Trường Minh không tìm thấy Giang Vận Tiên, mấy ngày nay đến cái bóng lưng cũng chẳng thấy đâu , phỏng chừng là đang ở trong phòng gặm nhấm nỗi buồn.
Hắn nghe tin ta cùng v.ú nuôi và nha hoàn của hắn đ.á.n.h nhau , liền ngồi trên xe lăn phóng vèo một cái tới ngay. Vừa đến nơi, hắn liền không phân biệt trắng đen mà chỉ thẳng vào mặt ta mắng:
"Giang Ấu Liên! Cái loại nữ nhân chỉ sợ thiên hạ không loạn như ngươi lại muốn giở trò gì nữa đây?"
"Có phải lại muốn thu hút sự chú ý của bản vương không ?"
"Bản vương nói cho ngươi biết , dù ngươi có làm vậy thì bản vương cũng chẳng buồn liếc nhìn ngươi lấy một cái đâu !"
Trời đất chứng giám!
Đây đâu phải giở trò, rõ ràng là tự vệ hợp lý, hiểu chưa ?
Ta không thèm giải thích, thừa lúc Tiêu Trường Minh không chú ý liền gắp một cọng lá cải nát nhét thẳng vào miệng hắn .
Sắc mặt Tiêu Trường Minh lập tức biến đổi lớn, liên tục nhổ phì phì ra ngoài.
"Ưm… Giang Ấu Liên, cái thứ nữ nhân đáng ghét nhà ngươi, ngươi cho bản vương ăn cái gì đấy?"
"Thứ đồ dở tệ thế này đến heo cũng chẳng buồn ăn!"
Ta cảm thấy rốt cuộc Tiêu Trường Minh cũng nói được một câu công bằng.
Ta quay sang nói với Ngô ma ma và Thúy Nhi:
"Có nghe thấy không ? Đây chính là do vương gia nhà các ngươi chính miệng nói đấy nhé!"
Sau đó ta rơm rớm nước mắt, nắm c.h.ặ.t t.a.y lên án:
"Vương gia! Vương phi của phủ Tấn vương nhà ngài mà lại ăn cái thứ này sao ? Đến cả ba món một canh cũng không có ư?"
"Thảo nào Giang Vận Tiên lại muốn bỏ trốn theo thư sinh nghèo, hóa ra ngài còn keo kiệt hà khắc hơn cả tên thư sinh nghèo đó nữa!"
Tiêu Trường Minh nghe ta nói xong, mặt lập tức đen như đ.í.t nồi.
Hắn phẫn nộ trừng mắt nhìn về phía Ngô ma ma và Thúy Nhi.
"Rốt cuộc là có chuyện gì?"
Ngô ma ma vốn hiểu rõ tính nết của Tiêu Trường Minh nên cuống quít giải thích:
"Vương gia bớt giận, chắc chắn là người bên dưới không biết quy củ làm chậm trễ vương phi, lão nô lập tức đi …"
Thúy Nhi lại vô cùng hống hách, quay sang nói với Tiêu Trường Minh:
"Vương gia! Nữ nhân
này
tính là vương phi cái gì cơ chứ? Chẳng qua chỉ là kẻ thế gả giả mạo mà thôi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nu-chinh-truyen-nguoc-cuoi-cung-cung-co-mieng/chuong-2
"
"Nghe nói đêm tân hôn nữ nhân này đã làm vương gia tức giận đến mức đập cửa bỏ đi ."
"Thúy Nhi chỉ là muốn giúp vương gia dạy dỗ nàng ta một chút…"
5
Tuy rằng con người ta có chút nhát gan nhưng cái mồm ta thì dũng mãnh lắm!
Nó sẽ đem toàn bộ suy nghĩ thật sự trong lòng ta tuôn trào ra ngoài.
Nghe Thúy Nhi nói vậy , ta thật sự nhịn không nổi nữa.
"Ngươi giúp hắn trút giận? Ngươi là cái thân phận gì? Cái mặt ngươi to bằng cái chậu à ?"
"Phủ Tấn vương quy củ thật là tốt nha! Một con nha hoàn cũng dám cắt xén khẩu phần ăn của vương phi, còn dám nói là giúp vương gia trút giận!"
"Vương gia, hai người bọn họ đâu phải là v.ú nuôi với nha hoàn của ngài, là tổ tông của ngài thì có ?"
Ta buông xuôi luôn, ta bất chấp tất cả.
Dù cho tối nay hai bọn họ có đến bò cửa sổ nhà ta thì ta cũng phải nói .
Lan Hương thấy ta lại đụng chạm người ta thì sắp khóc đến nơi. Nàng kéo tay áo ta , rưng rưng lắc đầu với ta .
"Tiểu thư, bớt nói vài câu đi …"
Ta cũng muốn bớt nói lắm chứ nhưng ta không khống chế nổi.
Ta không chỉ mắc bệnh chỉ có thể nói thật, mà ta còn mắc cái bệnh không xả ra thì không chịu được .
Tiêu Trường Minh bị ta làm cho tức đến phát run, kết hợp với gương mặt vốn dĩ đã lạnh khốc của hắn khiến nhiệt độ toàn bộ căn phòng giảm xuống vài độ, người xung quanh đều nhịn không được mà run rẩy theo.
Tất cả mọi người đều nhìn ta bằng ánh mắt đồng cảm, cảm thấy ta xong đời chắc rồi .
Nào ngờ, Tiêu Trường Minh lại mở miệng nói :
"Vậy ngươi nói xem, ngươi muốn ăn cái gì?"
Ta ngẩn người .
Hắn đây là… muốn cải thiện khẩu phần ăn cho ta sao ?
Ta định nói tùy tùy tiện tiện ba món một canh là được rồi .
Nào ngờ vừa mở miệng đã đọc ra một tràng dài tên món ăn.
"Dê con hấp, tay gấu hấp, đuôi hươu hấp, vịt quay , gà quay , ngỗng sữa quay …"
Sau đó, ta liền thấy Tiêu Trường Minh trầm mặc một hồi lâu rồi mở miệng nói với ta :
"Mức ăn của vương phi như ngươi thì phủ Tấn vương chúng ta không gánh nổi."
"Từ hôm nay trở đi , ngươi bị biếm làm thông phòng, mỗi ngày ba món một canh!"
Ta ngơ toàn tập.
Vừa rồi chẳng phải ta còn mỉa mai con mắm Thúy Nhi kia đến cái chức thông phòng cũng chẳng vớt vát nổi sao ?
…
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.