Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
17
Tư thông sao ?
Từ này mắng nghe cay nghiệt quá chừng.
Ta kiểu gì cũng phải đốp chát ngược lại mới chịu được .
"Vương phi cái gì chứ? Ta cùng lắm chỉ tính là thê muội của ngài thôi!"
"Ta thừa nhận mình là kẻ gả thay , nhưng chẳng phải ngài cũng không c.ầ.n s.ao?"
"Ngài đã giáng ta xuống làm thông phòng rồi lại ném ta vào chốn lầu xanh này , giờ còn dây dưa không rõ ràng làm cái gì nữa chứ?"
Nói xong, ta liền ôm c.h.ặ.t lấy Tiêu Trường Hành:
"Chẳng lẽ ngài không chịu nổi khi thấy ta sống tốt bên Thái t.ử điện hạ sao ?"
Ta thừa nhận bản thân có ý định cố tình ăn đậu hủ, nhưng mục đích lớn hơn vẫn là vạch rõ ranh giới với Tiêu Trường Minh.
Dù sao ta và hắn thực sự chẳng có quan hệ gì.
Chẳng bao lâu nữa Giang Vận Tiên sẽ trở về, tới lúc đó nàng ta lại bày trò trà xanh trình diễn, rồi hãm hại ta đủ kiểu cho xem.
Ta mệt mỏi lắm rồi , không muốn làm diễn viên múa phụ họa cho nàng ta đâu .
Nghe được lời ta nói , bàn tay Tiêu Trường Hành đang ôm trên vai ta siết c.h.ặ.t lại một chút, tư thế của hai người trông lại càng thêm thân mật.
"Lục đệ , ngươi cũng nghe thấy rồi đấy."
"Vị cô nương này nói nàng và ngươi không có quan hệ gì, nàng muốn sống tốt bên ta ."
Tiêu Trường Minh trợn tròn hai mắt, nơi đáy mắt đọng lại ba phần tủi thân , ba phần ảo não cùng bảy phần thẹn quá hóa giận.
"Các ngươi! Các ngươi!"
"Mối sỉ nhục hôm nay bản vương ghi nhớ trong lòng, ngày sau nhất định sẽ bắt trả đủ!"
Ta hít hít mũi, dáng vẻ lại càng thêm nhu nhược yếu đuối.
"Tiểu Lão Lục, ngươi nói cái lời ngu ngốc gì thế? Một kẻ làm vương gia thế mà lại dám nói muốn trả thù ngay trước mặt Thái t.ử điện hạ, đầu óc ngươi bị úng nước rồi à !"
"Thái t.ử điện hạ, hắn có mưu đồ làm phản đấy, mau bắt hắn lại đi !"
Ta, nữ chính truyện ngược, nay đi theo con đường của nữ phụ ác độc khiến nữ phụ ác độc không còn đường mà đi !
Ngực Tiêu Trường Hành bỗng nhiên chấn động một nhịp, ta khó hiểu ngửa đầu nhìn y liền thấy khóe miệng y khẽ nhếch lên, mang dáng vẻ như muốn cười lại không mỉm cười .
Ta hỏi:
"Thái t.ử điện hạ, ngài đang nhịn cười đấy à ?"
Tiêu Trường Hành sụ mặt xuống, nhẹ hắng giọng một tiếng.
"Người đâu , ném Tấn vương ra ngoài cho ta !"
Giọng Tiêu Trường Hành vừa dứt, từ trên xà nhà căn phòng liền có một đống ám vệ áo đen nhảy xuống.
Bọn họ ra tay vô cùng thuần thục, ném sạch toàn bộ người trong phòng ra bên ngoài.
Ta trợn to mắt nhìn lên trần nhà, trong lòng không khỏi khiếp sợ.
"Căn phòng nhỏ thế này mà giấu được lắm người vậy sao ?"
"Lúc Thái t.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nu-chinh-truyen-nguoc-cuoi-cung-cung-co-mieng/chuong-8
ử điện hạ tắm rửa
lại
thích
có
người
đứng
vây quanh xem
à
?"
Tiêu Trường Hành cất lời:
"Câm miệng!"
Ta: "Huhu……"
18
Mọi người đều đã bị đuổi hết ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người ta và Tiêu Trường Hành.
Y buông ta ra rồi xoay người bước lên bờ, ánh mắt ta không tự chủ nổi mà dõi theo bóng hình y, liền thấy y từng bước từng bước đi lên bậc thềm, vóc dáng săn chắc tinh tráng từng chút một lộ ra khỏi mặt nước.
Ta c.ắ.n c.ắ.n ngón tay, hít sâu một hơi , đến cả thở cũng chẳng dám thở mạnh vì sợ bỏ lỡ mất điều gì.
Dường như Tiêu Trường Hành cảm nhận được tâm tư của ta nên thân hình hơi khựng lại , sau đó giơ tay cầm lấy chiếc áo khoác bên cạnh ra , "vù" một cái khoác lên người y.
Ta chỉ nhìn thấy một vạt tuyết trắng lướt qua như chim hồng tung cánh, rồi sau đó chẳng còn thấy gì nữa.
Chẳng còn gì nữa…
Đáng ghét thật, lúc xuyên không sao không phát cho ta cái hệ thống cơ chứ?
Có thế thì ta mới có thể tạm dừng rồi tua lại xem tiếp được , hắc hắc hắc…
Đâu có giống như lúc nãy trước mặt Tiêu Trường Minh, vừa lộ cơ n.g.ự.c lại vừa khoe đường xẻ áo khoác.
Hình như cảm nhận được ta thèm khát thân thể y, Tiêu Trường Hành bọc chiếc áo khoác lại thật c.h.ặ.t, chỉ để lộ ra chiếc cổ thon dài cùng phần yết hầu tinh tế, làm cả người y trông lại càng thêm xuất sắc hút mắt.
Khuôn mặt nhỏ nhắn kia chỉ to bằng bàn tay!
Đường viền hàm dưới ấy còn rõ ràng hơn cả bản quy hoạch cuộc đời của ta nữa.
Vũ y trên người ta vốn dĩ vải vóc đã ít, sau khi bị ướt nhẹp dính c.h.ặ.t vào người thì lại càng phô diễn trọn vẹn vóc dáng trập trùng quyến rũ tuyệt mỹ của ta .
Ta ngồi nghiêng dưới đất, một tay che mặt, dáng vẻ đầy yêu kiều quyến rũ.
Thân mình lại không tự chủ được mà uốn thành hình chữ S, còn ưỡn phần "bánh bao" mà ta luôn tự hào về phía trước .
"Điện hạ! Nhân gia thật sự không phải cố ý muốn lợi dụng ngài đâu ."
"Thật sự là do Tấn vương điện hạ khinh người quá đáng, ép cưới thứ tỷ của ta không thành nên đem cơn giận rải lên người đứa muội muội là ta đây."
"Ta đường đường là đích nữ nhà Binh Bộ thượng thư mà lại bị hắn bức tới chốn lầu xanh bán nghệ!"
"Điện hạ ơi, nhân gia thật sự quá t.h.ả.m mà, huhu!"
Tiêu Trường Hành liếc nhìn ta một cái:
"Vậy ngươi muốn thế nào?"
Ta mím mím môi:
"Đưa ta trở về thì sao ?"
Thế rồi thoáng nhìn thấy ngón tay thon dài trắng như ngọc của y, ta lại thốt ra câu nói kinh thiên động địa:
"Thu nạp ta cũng được nha, ta nghe nói Thái t.ử điện hạ vẫn chưa cưới thê t.ử…"
Nhìn vào đôi đồng t.ử đen tuyền của Tiêu Trường Hành, ta thực sự khóc không nổi nữa rồi .
Rốt cuộc ta đang làm cái quái gì thế này .
…
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.