Loading...
“Vậy sao anh còn cảm ơn?”
“Bởi vì cô rất đáng yêu khi tức giận.”
Tạ Minh Châu đứng bất động.
Cả phòng họp cũng đứng bất động.
Trợ lý Trần cúi đầu thấp đến mức gần như muốn chui xuống gầm bàn.
Trong đầu anh ta chỉ có một suy nghĩ.
Xong rồi .
Thật sự xong rồi .
Vân Tẫn sắp có nữ chủ nhân.
Tạ Minh Châu mất gần mười giây mới tìm lại được giọng nói .
“Cố tổng.”
“Ừ?”
“Anh có biết câu vừa rồi có thể khiến tôi kiện anh vì quấy rối cảm xúc không ?”
Cố Hoài Đình bình tĩnh đáp:
“ Tôi có thể chịu trách nhiệm.”
“Chịu trách nhiệm thế nào?”
Anh nhìn cô.
“Cưới cô.”
Tạ Minh Châu: “…”
Lần này , người đứng đầu tập đoàn Vân Tẫn đã thành công khiến một người phụ nữ có thể bình tĩnh đối diện với hàng trăm triệu tiền thất thoát mất hoàn toàn khả năng phản ứng.
Cô nhìn anh , rồi nhìn trợ lý Trần, sau đó lại nhìn anh .
Cuối cùng, cô đưa tay lên che mặt.
“Tiểu Đường!”
Tiểu Đường đang đứng ngoài cửa lập tức chạy vào .
“Dạ, chị!”
“Ghi vào biên bản cuộc họp.”
“Ghi gì ạ?”
Tạ Minh Châu chỉ vào Cố Hoài Đình.
“Cố tổng vừa có hành vi tấn công trực diện vào hệ thống phòng thủ cảm xúc của tôi .”
Tiểu Đường: “…”
Cố Hoài Đình bình thản bổ sung:
“Ghi thêm rằng tôi sẵn sàng tiếp tục.”
Tạ Minh Châu quay phắt lại .
“Anh im miệng!”
Cố Hoài Đình cuối cùng cũng bật cười .
Một tiếng cười rất khẽ.
Nhưng đủ khiến trợ lý Trần cảm thấy mình vừa chứng kiến một sự kiện lịch sử.
Và đủ khiến Tạ Minh Châu nhận ra một chuyện vô cùng nghiêm trọng.
Người đàn ông này không chỉ đẹp trai.
Anh ta còn biết cách khiến cô phát điên.
Mà tệ nhất là…
Cô hình như không ghét điều đó.
Một tháng sau khi Tạ Minh Châu tiếp quản việc tái cơ cấu Tạ thị, công ty tổ chức cuộc họp cổ đông thường kỳ.
Lần này , cô không mang loa phóng thanh.
Cô mang một chiếc máy tính.
Trong máy có kế hoạch kinh doanh mới, báo cáo dòng tiền, danh sách dự án cần ưu tiên và một bản dự báo tài chính với ba kịch bản khác nhau .
Kịch bản tốt nhất: doanh thu phục hồi nhanh hơn dự kiến.
Kịch bản trung bình: công ty duy trì được hoạt động và cải thiện lợi nhuận trong các quý tiếp theo.
Kịch bản xấu nhất: thị trường tiếp tục suy giảm, buộc công ty phải thu hẹp một số mảng kinh doanh để bảo toàn dòng tiền.
Không có lời hứa rằng mọi chuyện sẽ ổn .
Chỉ có những phương án cụ thể cho từng tình huống.
Tạ Quang Thành ngồi ở đầu bàn, lặng lẽ nghe cô trình bày.
Khi cô kết thúc, ông hỏi:
“Cháu có chắc kế hoạch này khả thi không ?”
Tạ Minh Châu đáp:
“Không có kế hoạch nào chắc chắn thành công. Nhưng kế hoạch này có các chỉ số để theo dõi, có người chịu trách nhiệm và có phương án điều chỉnh nếu kết quả không đạt mục tiêu.”
Một cổ đông hỏi:
“Vậy nếu trong ba tháng tới doanh thu không tăng?”
“Chúng ta sẽ xem nguyên nhân nằm ở thị trường, sản phẩm hay cách vận hành. Nếu sản phẩm không phù hợp, điều chỉnh sản phẩm. Nếu chi phí quá cao, xem lại chi phí. Nếu bộ phận nào không hoàn thành nhiệm vụ, đ/á/n/h giá lại nhân sự phụ trách.”
“Cô không sợ mất lòng người khác sao ?”
Tạ Minh Châu ngạc nhiên.
“Vì sao phải mất lòng?”
“Bởi vì cô sẽ phải đưa ra những quyết định khó khăn.”
“Quyết định khó khăn không đồng nghĩa với quyết định thiếu công bằng.”
Cô nhìn quanh phòng họp.
“Chúng ta không thể bảo vệ một vị trí chỉ vì người giữ vị trí đó đã làm việc lâu năm. Nhưng cũng không thể sa thải một người chỉ vì họ mắc một sai lầm. Chúng ta cần đ/á/n/h giá năng lực, trách nhiệm và khả năng sửa chữa.”
Cô dừng lại .
“Công ty không phải nơi để mọi người chứng minh ai được yêu quý nhất. Công ty là nơi mọi người cùng tạo ra giá trị.”
Không ai phản đối.
Tạ Quang Thành nhìn con gái, trong lòng có cảm giác vừa xa lạ vừa tự hào.
Ông đã quen với một Tạ Minh Châu chỉ biết tranh giành sự chú ý.
Nhưng người đang ngồi trước mặt ông lại khiến ông nhớ đến chính mình khi còn trẻ.
Quyết đoán, thẳng thắn, không dễ bị thuyết phục bằng những lời nói đẹp đẽ.
Sau cuộc họp, ông gọi cô
lại
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nu-phu-nay-khong-dinh-lam-nguoi-tot-nua/chuong-8
“Minh Châu.”
“Dạ?”
“Cháu có muốn chính thức tham gia ban điều hành không ?”
Tạ Minh Châu nhìn ông.
“Cháu muốn .”
Tạ Quang Thành hơi ngạc nhiên vì câu trả lời quá nhanh.
“Cháu không cần suy nghĩ thêm sao ?”
“Không cần.”
“Cháu biết vị trí đó sẽ khiến cháu phải chịu rất nhiều áp lực.”
“Cháu biết .”
“Có thể sẽ có người phản đối, có người công kích cháu.”
“Cháu cũng biết .”
Tạ Minh Châu mỉm cười .
“ Nhưng nếu cháu có thể làm tốt công việc, cháu không cần tất cả mọi người thích cháu.”
Tạ Quang Thành im lặng một lúc.
Cuối cùng, ông gật đầu.
“Được. Ta sẽ đề xuất việc bổ nhiệm cháu trong cuộc họp tiếp theo.”
Tạ Minh Châu đứng dậy.
“Cảm ơn bố.”
Tạ Quang Thành nhìn cô.
Đã rất lâu rồi ông mới nghe cô gọi mình như vậy .
Trong khoảnh khắc đó, ông bỗng nhận ra rằng giữa hai cha con đã có một khoảng cách rất dài.
Khoảng cách ấy không thể biến mất chỉ vì một vài câu nói .
Nhưng ít nhất, họ đã bắt đầu bước về phía nhau .
Tối hôm đó, Tạ Minh Châu về nhà muộn.
Cô vừa mở cửa đã nhìn thấy một đôi giày nam đặt ngay ngắn bên cạnh tủ.
Cô lập tức cảnh giác.
“Tiểu Đường?”
Không ai trả lời.
Cô cầm chiếc ô bên cạnh cửa, chậm rãi đi vào phòng khách.
Một giọng nói vang lên từ ghế sofa.
“Cô định đ/á/n/h ai?”
Tạ Minh Châu khựng lại .
Cố Hoài Đình đang ngồi trên sofa, tay cầm một quyển sách.
Cô hạ ô xuống.
“Anh vào nhà tôi bằng cách nào?”
“Cô đã đồng ý cho trợ lý của tôi mang tài liệu đến.”
“ Nhưng tôi không đồng ý cho anh ngồi đây.”
“ Tôi có thể đi .”
Cố Hoài Đình đặt quyển sách xuống, đứng dậy.
Tạ Minh Châu nhìn anh .
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Sau đó cô lập tức nói :
“Khoan.”
Anh dừng lại .
“Có chuyện gì?”
Cô ho khan.
“Anh đã đến rồi , vậy ăn tối chưa ?”
“Chưa.”
“Vậy ngồi xuống.”
Cố Hoài Đình nhìn cô, khóe môi hơi cong lên.
“Được.”
Tạ Minh Châu đi vào bếp, vừa đi vừa lẩm bẩm:
“Thật là. Người gì đâu , đến nhà người khác mà không báo trước .”
Cố Hoài Đình ngồi trên sofa, nghe thấy rất rõ.
“Cô có thể yêu cầu tôi báo trước .”
“Tất nhiên!”
“Vậy lần sau tôi sẽ gọi điện.”
“Không có lần sau !”
“Được.”
Cô im lặng.
Một lúc sau , cô lại thò đầu ra khỏi bếp.
“ Nhưng nếu có lần sau , anh có thể báo trước một tiếng.”
Cố Hoài Đình gật đầu.
“Được.”
Tạ Minh Châu biến mất vào bếp.
Anh nhìn theo bóng cô, trong lòng bỗng thấy bình yên một cách kỳ lạ.
Không phải vì căn nhà rộng rãi.
Không phải vì bữa tối sắp được chuẩn bị .
Mà vì lần đầu tiên sau nhiều năm, anh có cảm giác mình đang ở một nơi không cần phải tính toán mọi thứ.
Một nơi mà anh có thể ngồi xuống, chờ một người phụ nữ vừa mắng mình xong lại quay vào bếp nấu cơm cho mình .
Một nơi mà những câu nói vô lý không nhất thiết phải có ý đồ.
Và một nơi mà anh có thể thích một người chỉ vì người đó là chính họ.
Trong bếp, Tạ Minh Châu mở tủ lạnh.
Cô nhìn đống nguyên liệu bên trong, bỗng nhận ra một vấn đề nghiêm trọng.
Cô không biết nấu ăn.
Ở thế giới cũ, cô sống bằng đồ ăn đặt sẵn và những bữa cơm công ty.
Sau khi xuyên sách, nguyên chủ có người giúp việc, nên cô cũng chưa từng phải tự tay nấu nướng.
Nhưng hiện tại, Cố Hoài Đình đang ngồi ngoài phòng khách.
Nếu cô bước ra nói rằng mình không biết nấu ăn, chẳng phải hình tượng nữ cường sẽ sụp đổ sao ?
Tạ Minh Châu lập tức lấy điện thoại ra .
Tìm kiếm:
Các món ăn đơn giản cho người chưa từng nấu ăn.
Mười phút sau , cô quyết định làm mì.
Hai mươi phút sau , cô phát hiện mình đã cho quá nhiều nước.
Ba mươi phút sau , cô nhận ra mì đã nở thành một thứ có thể dùng để xây tường.
Tạ Minh Châu nhìn nồi mì.
Rồi nhìn trần nhà.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.