Loading...
Những dòng bình luận miêu tả người anh trai phản diện kia cực kỳ hung dữ và đáng sợ, nhưng tôi lại chẳng thấy sợ hãi gì, ngược lại trên mặt còn lộ rõ vẻ mong chờ. Dù sao tôi cũng đâu có sợ rắn.
Thế nhưng lại thấy vị viện trưởng khẽ thở dài, lên tiếng khuyên nhủ:
"Tính tình con bé này âm u, lầm lì nên khó bảo lắm, lại còn có tật nói lắp nữa. Hay là hai vị xem xét chọn bé khác nhé."
Vừa nghe dứt lời, bàn tay đang nắm lấy tôi của mẹ nam chính đã buông ngay lập tức. Tôi cúi gằm mặt, lau vội vài giọt nước mắt rồi lặng lẽ xoay người định rời đi , nhưng ngay giây tiếp theo, cổ tay tôi bất ngờ bị một bàn tay khác giữ c.h.ặ.t.
"Quyết định rồi , chúng tôi muốn chọn cô bé này ."
Khi hai chiếc Maybach và Rolls-Royce cùng đồng thời dừng lại trước cổng cô nhi viện thì tôi đang ngồi xổm bên bồn hoa, mải mê dùng tay không hì hục đào đất. Cả người tôi đều lấm lem bẩn thỉu, móng tay bị lật ngược, m.á.u tươi rỉ ra nhuộm đỏ cả lòng bàn tay lẫn mu bàn tay. Nhưng tôi vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh tanh, tiếp tục đào bới.
Bởi vì khi tôi sinh ra đã không biết đau là gì, cho dù chảy bao nhiêu m.á.u cũng chẳng cảm thấy đau. Tôi không sợ đau nhưng tôi sợ đói. Nếu hôm nay không tìm ra được kho báu bị giấu trong bồn hoa này , thằng béo kia sẽ cướp sạch hết bánh bao của tôi mất.
Lúc ba mẹ nhân vật phản diện và ba mẹ nam chính cùng lúc bước vào sân, năm sáu đứa trẻ đứng đầu là thằng béo tranh nhau chạy ùa đến trước mặt bốn vị khách quý, ra sức làm nũng cầu xin để được nhận nuôi.
"Chọn con đi ạ, con ngoan lắm. Chọn con, chọn con đi mà. Con ăn ít lắm, con biết làm toán và biết vẽ tranh. Con thông minh lắm ạ. Con, con mang nhóm m.á.u gấu trúc Rh-, m.á.u con quý lắm, chọn con có thể kiếm ra tiền."
Trong phút chốc, cả cô nhi viện bỗng trở nên ồn ào náo nhiệt, chỉ có Tiểu Thất vẫn còn đang nằm lì trên giường ngủ nướng. Những dòng bình luận lại hiện lên đầy vẻ sốt ruột.
"Ông cố ơi, ba mẹ nam chính đến tận nơi rồi mà sao con gái cưng vẫn còn ngủ ngon lành thế kia ? Dậy mau lên bảo bối ơi, chồng nuôi từ bé của con đến đón con về nhà kìa."
Tiểu Thất là nữ chính của thế giới này .
"Được rồi , đừng ồn ào nữa, mau đi rót trà mời các cô chú đi ."
Viện trưởng vừa ra lệnh một tiếng là lũ trẻ lập tiếp tản ra như chim vỡ tổ, tranh nhau chạy vào bếp.
Ba mẹ nhân vật phản diện mỗi người đều đang bận rộn nghe điện thoại công việc nên đứng sang một bên, chẳng buồn để ý đến vẻ nịnh nọt của viện trưởng. Trong khi đó, mẹ nam chính diện một bộ sườn xám sang trọng, khí chất thanh tao thoát tục. Bà nhìn bóng lưng tôi , trên môi nở nụ cười hiền hậu.
"Cô bé kia nhìn ngoan quá, chẳng ồn ào cũng chẳng tranh giành, cứ trốn ở một góc ngoan ngoãn trồng hoa. Tiểu Thanh nhà mình cũng thích chơi đùa với hoa cỏ. Ông xã à , hay là chúng ta chọn con bé nhé."
Ba nam chính cười đầy cưng chiều:
"Được, vậy chúng ta gọi con bé lại hỏi xem nó có chịu không đã . Viện trưởng, con bé bao nhiêu tuổi rồi ?"
Màn hình bình luận lập tức bùng nổ và sôi sục.
"Không được , vợ nuôi từ bé của nam chính nhà chúng ta nhất định phải là nữ chính rạng rỡ như ánh mặt trời, tuyệt đối không thể là con nhỏ nữ phụ pháo hôi này . Ba của nam chính là thái t.ử gia vùng Giang Thành đó, vào nhà đó là cả đời ăn sung mặc sướng, còn có gia sản hàng chục tỷ đang chờ được thừa kế kìa. Hay là chọn tôi đi , tôi tình nguyện làm em bé mấy trăm tháng tuổi đây."
Vừa
nghe
thấy bốn chữ
không
lo cơm ăn áo mặc,
tôi
lập tức bật dậy, phủi bùn đất
trên
tay.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nu-phu-phao-hoi-duoc-nhan-nuoi/chuong-1
Tôi
chạy đến
trước
mặt họ
rồi
cúi
người
thật sâu chào một tiếng to.
"Con là Tiểu Cửu, năm nay 11 tuổi ạ."
Người mẹ mặc sườn xám cong cong đôi mắt cười . Bà ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng véo má phúng phính của tôi .
"Ây da, giọng nói mềm mại dễ thương quá đi mất. Trông con ngoan thật đấy. Tiểu Cửu có muốn theo dì về nhà không ? Con đáng yêu thế này , anh Tiểu Thanh nhất định sẽ thích con lắm. Ông xã, chúng ta chọn con bé nhé được không ?"
Ba nam chính ngồi xuống ôm lấy vai vợ.
"Được, nghe theo em hết."
Đúng lúc này , ông ba của nhân vật phản diện vừa nãy còn đang nghe điện thoại, bỗng cúp máy cái rụp lao thẳng đến bên này .
"Không được , vợ tôi cũng chấm con bé này rồi ."
Ông rút ra một tấm séc, chỉ tay vào tôi :
"Chỗ này là 50 triệu tệ, ngày mai tôi sẽ cho người đến cô nhi viện xây thêm hai tòa ký túc xá và một thư viện. Con bé này , hôm nay tôi nhất định phải mang đi ."
Mắt tôi lập tức sáng rực lên. Có người tranh giành tôi kìa. Hóa ra tôi được chào đón đến thế sao ? Vui quá đi mất. Ngay bây giờ tôi hận không thể tự xẻ mình làm đôi để có thể cùng lúc leo lên cả hai chiếc xe.
Mặt mày viện trưởng nhăn nhó lộ vẻ khó xử, lau mồ hôi trán một lúc rồi khuyên can:
"Tiểu Cửu nó, sức khỏe nó không tốt , tính cách lại âm u, nói năng cũng không lưu loát, là một đứa trẻ có tật nói lắp. Nói ra cũng lạ, đứa trẻ này đến nhà nào là nhà đó xảy ra chuyện, không biết có phải bát tự không tốt hay không ."
Cho nên tuy ông ta chưa nói hết nhưng ai nấy đều ngầm hiểu ý tứ phía sau tôi là một kẻ xui xẻo, luôn mang vận xui đến cho gia đình. Tôi thất vọng cúi gằm mặt, sao ông ta lại vạch trần tôi như thế chứ?
Viện trưởng lại nói tiếp:
"Hay là ba vị cân nhắc những đứa trẻ khác xem sao . Ở viện chúng tôi còn một bé nữa, rất thông minh, ngoan ngoãn mà đang ngủ nướng trong phòng. Để tôi đi gọi nó ra cho các vị xem mặt."
Thôi được rồi , có lẽ viện trưởng làm vậy là muốn tốt cho tôi . Ông ta sợ tôi lại bị người ta trả về rồi lại bị vứt bỏ lần nữa nên quyết định sẽ nuôi tôi cả đời chăng? Nhưng nghe những lời ấy , tôi vẫn thấy buồn vô hạn, đau vô cùng.
Bình luận thi nhau chế giễu:
"Pháo hôi thì mãi là pháo hôi thôi. Mục đích ba mẹ phản diện chọn nó về cũng chỉ là để làm món đồ chơi cho đứa con trai bệnh kiều kia trút giận, hành hạ cho bõ ghét."
" Đúng đấy, nữ phụ vừa ngu vừa đần, chọn nó về chỉ tổ làm gánh nặng. Nó khắc c.h.ế.t bao nhiêu người rồi , ở lại cô nhi viện cô độc đến già không tốt sao ?
"Cứ nhất quyết phải đi gieo họa cho gia đình người khác làm gì? Cơ mà vào nhà của nhân vật phản diện thì dễ gì mà gieo họa nổi."
"Tinh thần thể của tên phản diện kia là rắn, chỉ vì đôi đồng t.ử dựng đứng khác người ấy mà từ nhỏ đến lớn không biết bao nhiêu lần hắn đã phải chịu đựng sự kỳ thị."
"Chính vì thế nên khi trưởng thành mới biến thành một kẻ điên cuồng, cố chấp và bệnh hoạn. Bệnh kiều biến thái đấu với nữ phụ pháo hôi, ai thắng ai thua còn chưa biết đâu nha."
"Vẫn là nam chính dịu dàng đáng yêu của chúng ta tốt nhất, lớn lên là một người chồng ngoan hiền mẫu mực."
Những dòng bình luận miêu tả người anh trai phản diện kia vừa hung dữ vừa đáng sợ, nhưng tôi lại chẳng hề sợ hãi. Ai nhận nuôi tôi cũng được hết. Anh trai là rắn cũng chẳng sao . Tôi không sợ rắn c.ắ.n, cơ thể bách độc bất xâm, không sợ nọc độc của rắn. Tôi chỉ muốn cả đời này không phải lo cơm áo gạo tiền mà thôi.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.