Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Mắt thấy anh trai sắp xuống xe đ.á.n.h nhau với Giang Thanh tới nơi, tôi vội vàng can ngăn, nắm lấy tay anh làm nũng:
"Anh ơi, em đói rồi , chúng mình về nhà đi ."
Tôi thật sự không thể hiểu nổi sao hai người họ cứ gặp nhau là cãi nhau thế nhỉ? Y hệt như ba và chú Giang vậy . Mẹ bảo cái này gọi là oan gia ngõ hẹp.
Mãi đến khi sang lớp anh trai chơi, tôi mới phát hiện ra Giang Thanh và anh trai là bạn cùng lớp. Giang Thanh là người duy nhất dám trêu chọc, đấu võ mồm và không sợ anh trai tôi . Vì thế trong lần gặp đầu tiên, tôi đã chia cho Giang Thanh viên kẹo dâu tây mà mình thích nhất.
Nhưng anh trai có vẻ không vui lắm. Ngày hôm đó, trong cuốn sổ ghi thù đã lâu không dùng đến của mình , anh lại viết thêm một dòng: Tiểu Cửu không ngoan, dám đem kẹo dâu tây của mình chia cho người khác, phạt em ấy một tuần không được ăn kem.
Bữa tối hôm đó, anh trai không thèm nói chuyện với tôi , lẳng lặng gắp toàn cà rốt và cần tây khó ăn vào bát tôi . Đã vậy còn tịch thu kem của tôi , cũng không giúp tôi làm bài tập nữa. Hu hu, anh trai giận rồi , đáng sợ quá đi mất. Bài toán khó ơi là khó, mấy con số cứ như lũ sâu bò lổm ngổm, tôi viết mãi viết mãi rồi ngủ gục lúc nào không hay .
Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy. Thánh thần thiên địa ơi, bài tập đã tự động được làm xong hết rồi . Tôi lập tức chạy sang phòng anh trai hôn chụt một cái lên má anh để gọi anh dậy. Cuối cùng anh cũng hết giận, lại còn mua cho tôi hai túi kẹo dâu tây to đùng.
Cứ như thế, tôi cứ ngỡ những ngày tháng bình yên sẽ kéo dài mãi, nhưng không ngờ tai họa vẫn ập đến. Mấy tên công t.ử hư hỏng kia không biết mua được loại t.h.u.ố.c gì, nhân lúc anh trai không để ý, chúng đã đ.â.m kim tiêm vào cánh tay anh .
Khi tôi chạy đến lớp học thì đuôi rắn của anh trai đã lớn đến mức chiếm hết nửa căn phòng. Cái đuôi trong cơn cuồng nộ đã quật nát kính cửa sổ. Tất cả mọi người đều hoảng loạn bỏ chạy. Có người bắt đầu gọi cảnh sát, thậm chí có mấy kẻ không sợ c.h.ế.t còn lấy sách vở, ghế ném vào người anh .
"Không phải chứ Lâm Đống, mày mua cái v.ũ k.h.í sinh học này ở đâu ra thế? Chẳng phải bảo chỉ gây hôn mê thôi sao ? Sao lại thành biến hình thế kia ?"
"Mẹ kiếp, mẹ nó chứ thằng ch.ó bán t.h.u.ố.c lừa bố mày. Tiên sư nhà nó, t.h.u.ố.c giải đâu ? Mau tiêm cho nó đi ."
"Tiền tiêu vặt của bố mày mua hết t.h.u.ố.c mê rồi , lấy đâu ra tiền mua t.h.u.ố.c giải?"
Bọn chúng cứ gào thét ầm ĩ, tôi lờ mờ hiểu ra . Bọn chúng định đ.á.n.h t.h.u.ố.c mê anh trai để lôi ra đ.á.n.h một trận, nhưng không ngờ thứ t.h.u.ố.c đó chỉ khiến người ta phát điên chứ không ngất đi . Dược tính của t.h.u.ố.c kích thích quá mạnh, anh trai đã hoàn toàn mất đi lý trí, trong mắt vằn lên những tia m.á.u đỏ lòm, răng nanh lộ ra , đồng t.ử dựng đứng âm u đáng sợ.
Tôi vừa khóc vừa trèo qua những chướng ngại vật ngổn ngang trên đất, cất tiếng gọi anh :
"Anh ơi, anh ơi, anh đừng sợ, Tiểu Cửu đến rồi đây."
Đáng lẽ tôi không nên nghe lời anh giấu giếm chuyện này . Đáng lẽ tôi phải mách ba mẹ sớm hơn để ba mẹ xử lý hết đám người xấu xa này .
Cái đuôi rắn thô to quật mạnh qua bụng tôi . Tôi bị hất văng vào tường rồi trượt xuống đất. May mà tôi không biết đau chút nào, chỉ là đầu hơi choáng váng. Tôi khó khăn bò dậy, tiếp tục tiến về phía anh trai. Cuối cùng tôi cũng ôm được lấy anh , nhẹ nhàng vỗ về lưng và đầu anh :
"Anh ơi, em là Tiểu Cửu đây mà, anh đừng sợ, đừng sợ."
"Tiểu Cửu đi ... đi ..."
"Em ở đây, em không đi đâu cả."
Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng ầm ầm rung chuyển, một chiếc trực thăng đáp xuống sân trường trống trải. Một gã đàn ông mặc áo blouse trắng chột một mắt cười gằn:
"Tốt lắm, tốt lắm, ả 001 và 009 đều ở đây. Đúng là đi mòn gót giày không tìm thấy, lúc tìm thấy lại chẳng tốn chút công sức nào. Ngày phòng thí nghiệm tái khởi động không còn xa nữa."
Từ trực thăng phóng ra những sợi xích sắt quấn c.h.ặ.t lấy cổ tôi và anh trai. Một cú giật mạnh, cả hai chúng tôi bị kéo bay qua cửa sổ, rơi huỵch xuống đất. Đuôi của anh trai cuộn lại từng lớp từng lớp bao bọc lấy tôi nên tôi không bị thương. Ánh mắt độc địa từ trên trực thăng ghim c.h.ặ.t vào chúng tôi :
"Suốt chín năm trời, mày làm tao tìm khổ sở quá đấy. Thuốc dung hợp mới nhất đã chuẩn bị xong rồi , lần này tao xem mày trốn đằng trời."
"Dám động đến con của ông, ông làm thịt mày."
Một giọng nói sắc bén vang vọng từ trên không trung. Là ba mẹ , ba mẹ ngầu quá đi mất. Ba ôm eo mẹ nhảy từ trên sân thượng xuống, tiếp đất hoàn hảo, không hề xây xát chút nào.
Mặt mũi mẹ hoảng hốt, đ.ấ.m thùm thụp vào n.g.ự.c ba:
"Không phải anh bảo người của phòng thí nghiệm đều bị diệt khẩu hết rồi sao ? Sao con quỷ đeo kính này vẫn còn sống?"
"Bà xã đừng giận, là do anh sơ suất. Thế mà tên này lại tự cấy chip vào người , có khả năng tái sinh. Hôm đó hắn đã trốn thoát qua đường cống ngầm."
Vừa nói , ba vừa vớt anh trai lên. Không biết ba tiêm cho anh cái gì, cuối cùng anh trai cũng ngừng co giật, cơ thể dần thả lỏng. Mọi người xung quanh đã tản đi hết.
Tên quỷ bốn mắt cầm s.ú.n.g trên tay, trong s.ú.n.g chứa đầy đạn sinh hóa, hắn gào lên giận dữ:
"X và Z,
lại
là bọn mày.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nu-phu-phao-hoi-duoc-nhan-nuoi/chuong-8
Hai kẻ ăn cây táo rào cây sung. Ông đây nuôi bọn mày mười năm, bọn mày báo đáp tao thế
này
đấy hả? Nổ tung hai cái phòng thí nghiệm của tao, giờ còn
muốn
cướp
đi
vật thí nghiệm của tao."
Mẹ quát lại :
"Sủa cái gì đấy? Nuôi bọn tao rút gân lột xương cũng gọi là nuôi à ? Vật thí nghiệm của mày, đó là con của bà đây. Ông xã, làm thịt hắn cho em."
Ba hô lớn:
"Tuân lệnh bà xã."
Giây tiếp theo, người ba thường ngày chỉ thích chơi s.ú.n.g đồ chơi, giờ đây đang cầm s.ú.n.g thật đạn thật, đại sát tứ phương. Hiện trường ngày càng hỗn loạn, m.á.u thịt be bét, tiếng d.a.o s.ú.n.g, tiếng b.o.m nổ, tiếng sau áp tiếng trước .
Hôm đó tôi về nhà bằng cách nào, tôi cũng quên mất rồi . Trong ký ức mơ hồ, tôi được bao bọc trong lớp vảy rắn lạnh lẽo, chìm sâu vào giấc ngủ, bên tai văng vẳng toàn tiếng khóc thét.
Tỉnh lại thì tôi đã ở trong bệnh viện, và tôi cuối cùng cũng nhớ ra tất cả.
Năm ba tuổi, người cha ruột của tôi vì nợ nần c.ờ b.ạ.c chồng chất mà đã bán tôi - một đứa trẻ được mệnh danh là thiên tài - cho phòng thí nghiệm gen. Tôi cũng không phải sinh ra đã không biết đau, con chip được cấy vào đã cải tạo lại hệ thần kinh của tôi , kéo theo cả dây thần kinh não cũng bị biến đổi. Nhân viên thí nghiệm dùng máy móc để điều khiển sóng não của tôi , từ đó tôi bắt đầu nhìn thấy những dòng bình luận. Chúng điên cuồng chèn ép ký ức của tôi , tẩy não tôi , không cho phép tôi nảy sinh bất kỳ ý định bỏ trốn nào.
Vô số cuộc thí nghiệm tàn khốc khiến cơ thể tôi không chịu đựng nổi. Thừa dịp người ta không chú ý, tôi đã lén trốn khỏi bàn mổ nhưng lại bị lạc đường trong căn cứ thí nghiệm rộng lớn. Ngày hôm đó, tôi vô tình đi lạc vào phòng bệnh của một thiếu niên. Cậu ấy có khuôn mặt tuấn tú thanh tú, nhưng cái đuôi phía sau lại nát bấy, m.á.u thịt lẫn lộn. Tôi nhớ cậu ấy . Số hiệu của cậu ấy là 001, là vật thí nghiệm lai tạo khác loài duy nhất sống sót thành công trong phòng thí nghiệm này .
Lúc này , đôi mắt dựng đứng của cậu ấy nhìn tôi , cậu lê cái đuôi nặng nề trườn về phía tôi :
"Người đau quá, miệng đắng quá. Em là ai? Tại sao trên người lại có mùi ngọt thế?"
"Ngọt ư? Chắc là do tôi vừa ăn viên kẹo bác sĩ cho chăng."
Tôi lấy viên kẹo dâu tây trong túi ra , bóc vỏ nhét vào miệng cậu ấy :
"Anh ơi ăn kẹo đi , ăn vào sẽ không đắng nữa."
Mùa đông năm ấy , nhà trắng đón nhận rất nhiều đứa trẻ mới, các nghiên cứu viên bận tối mắt tối mũi. Ban ngày tôi và thiếu niên mỗi người bị lôi lên một bàn mổ khác nhau , đêm đến lại dựa vào nhau trong căn phòng trắng lạnh lẽo.
"Tiểu Cửu, anh buồn ngủ quá, nếu anh ngủ quên mất, em hãy dùng kim đ.â.m cho anh tỉnh nhé. Anh sẽ không để bọn họ bắt em đi đâu ."
Chúng tôi ngoắc tay hẹn ước, đợi mùa xuân đến sẽ cùng nhau đi ngắm hoa, ngắm sao trời.
Mùa đông đến rồi , cậu ấy chìm vào giấc ngủ sâu, ngủ rất lâu, tôi không nỡ dùng kim làm cậu ấy bị thương. Không đợi được đến lúc cậu ấy tỉnh lại , tôi đã bị đưa đến một nơi mới để tiến hành một vòng thử nghiệm mới. Sau này tôi nghe nói có người đã trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm thành công, bọn họ không bắt được cậu ấy .
Còn tôi thì cứ lặp đi lặp lại những ngày tháng bị cải tạo, cho đến khi mất đi ý thức, bị nhốt vào cô nhi viện để canh giữ. Tại đó tôi gặp được 007 - người giống như ánh mặt trời nhỏ bé. Mỗi mùa đông lạnh buốt trôi qua, tôi và 007 lại cùng nhau rúc trong chăn ấm để vượt qua.
Giấc mơ hồi ức kéo dài rất lâu, cho đến khi một tràng tiếng c.h.ử.i mắng đ.á.n.h thức tôi . Ba đang đứng bên cửa sổ nghe điện thoại, giọng điệu tàn nhẫn:
"Tên quỷ bốn mắt đã bị b.ắ.n c.h.ế.t tại chỗ rồi . Mấy con sâu mọt bỏ trốn khác đang bị truy bắt, rất nhanh sẽ giải quyết xong thôi. Bất kể dùng thủ đoạn gì cũng không được buông tha cho mấy tập đoàn kia . Nuốt được thì nuốt trọn, không nuốt được thì đập nát hết cho ông. Dám động đến con của ông, tưởng ông mày c.h.ế.t rồi hả?"
Mẹ - người phụ nữ dù bị d.a.o rạch tay cũng không rơi một giọt lệ - giờ phút này lại đang nức nở bên giường, đôi mắt sưng đỏ:
"Hai đứa con đáng thương của mẹ ..."
Anh trai cuộn tròn thành một con rắn đen nhỏ xíu ngủ ngay bên gối tôi . Đầu tôi nặng trĩu, mắt cay xè, hơi khó mở ra . Có người đang gọi tôi :
"Tiểu Cửu, có nghe thấy mẹ nói gì không ? Tiểu Cửu, Tiểu Cửu dậy đi con, ba làm mì Ý rồi này , con có muốn ăn không ?"
Từng giọt, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay tôi . Tôi cố gắng mở mắt:
"Ba mẹ đừng khóc , Tiểu Cửu không đau mà."
Chú rắn đen bên gối lúc này cũng mở mắt, anh trai dùng đầu dụi dụi vào tôi , cọ cọ lên má tôi . Tôi không kìm được đưa tay chọc nhẹ vào cái đầu rắn của anh , hỏi nhỏ:
"Anh ơi, mùa đông sắp đến rồi , lần này anh vẫn sẽ ngủ rất lâu sao ?"
"Xì xì..."
Mẹ đặt chiếc điện thoại xuống cạnh đuôi anh trai, anh gõ lạch cạch lên màn hình:
Nếu anh ngủ quên, em cứ bảo mẹ đ.á.n.h cho anh tỉnh. Anh hứa đấy, mẹ đ.á.n.h cái là anh tỉnh ngay. Đến lập xuân, chúng mình cùng đi ngắm hoa ngắm sao nhé, được không ?
Tôi bật cười :
"Dạ được ."
Lời hẹn ước muộn màng năm xưa sau này sẽ được thực hiện vào mỗi mùa xuân. Lần này không chỉ có anh trai, mà còn có cả ba và mẹ nữa. Sau này và rất lâu về sau nữa.
Ba mẹ đổi tên cho tôi , tên là Hứa Cửu - là chữ "Cửu" trong vĩnh cửu, trong hạnh phúc dài lâu.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.