Loading...

NỮ PHỤ PHÁO HÔI ĐƯỢC NHẬN NUÔI
#7. Chương 7

NỮ PHỤ PHÁO HÔI ĐƯỢC NHẬN NUÔI

#7. Chương 7


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Trước đây tôi sợ người ta chê mình nói lắp nên ít khi mở miệng. Từ khi hết nói lắp, ngày nào trên xe về nhà tôi cũng líu lo không ngừng. Tôi túm lấy anh trai kể lể đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Nào là bạn cùng bàn hay nấc cụt, thầy giáo giảng bài như ru ngủ, thịt ở căng tin không ngon bằng ba làm . Chuyện lông gà vỏ tỏi, tôi có thể c.h.é.m gió cả tiếng đồng hồ.

Anh trai không những không chê tôi phiền, còn không bắt tôi im miệng. Đã vậy còn nhìn tôi với ánh mắt đong đầy ý cười :

"Ừ, rồi sao nữa?"

Tôi hơi ngẩn ngơ, cảm thấy mình và anh trai bây giờ giống hệt cái ảnh chế con mèo trên mạng. Tôi líu lo nói chuyện, anh cười híp mắt nghe tôi kể chuyện vụn vặt. Những câu nói vô tri của tôi , câu nào anh cũng đáp lại .

"Sau đó nhé, hai đứa hư đốn dùng chổi đ.á.n.h nhau bị ba chúng nó tẩn cho một trận. Khóc oe oe suốt, khóc xấu ơi là xấu ."

Anh trai dùng khăn ướt lau sạch vệt nước bẩn trên tay tôi :

"Sau này người ta đ.á.n.h nhau em phải tránh xa ra , biết chưa ?"

"Biết rồi ạ."

"Chuyện hôm nay anh đ.á.n.h người , em cũng đừng nói cho ba mẹ biết nhé, được không ?"

Tôi đang định bụng mách lẻo, nghe vậy xụ mặt xuống:

"Tại sao ạ?"

"Vì anh muốn được tiếp tục đi học cùng em."

Anh trai bảo nếu ba mẹ biết anh bị bắt nạt, chắc chắn ba sẽ lại giả vờ khóc lóc ép anh nghỉ học cho xem.

Sau khi đi học được một tháng, tôi đã gặp lại Giang Nguyên Nguyên. Cô ấy là học sinh chuyển trường, trở thành bạn cùng bàn mới của tôi . Anh trai của cô ấy cũng chính là nam chính, Giang Thanh cũng học ở trường này . Nghe nói cậu ấy chuyển đến đây để đi cùng Nguyên Nguyên. Vì Nguyên Nguyên bị bệnh phải chuyển đến bệnh viện gần đây điều trị, anh trai cô ấy không yên tâm nên đi theo luôn.

Gặp lại Giang Nguyên Nguyên, cô ấy còn vui hơn cả tôi , vừa tan học một cái đã quấn lấy tôi buôn chuyện:

"Cửu Cửu, cậu béo lên rồi này , trông xinh hơn, dễ véo hơn hồi gầy nhom nhiều lắm. Ba mẹ cậu đối xử tốt với cậu không ? Chắc chắn là tốt rồi . Tương lai mà tớ nhìn thấy chưa bao giờ sai lệch cả."

Hồi còn ở cô nhi viện, cô ấy đã rất thích véo cái má bánh bao của tôi rồi . Tôi vẫn còn nhớ, lần cuối cùng bị đưa lên bàn mổ lấy m.á.u chính là cô ấy đã đ.á.n.h thức tôi , cứu tôi thoát khỏi căn phòng trắng toát kín mít đó. Lần đó tôi thực sự tưởng mình sắp c.h.ế.t rồi , đầu nặng trịch, bụng đói cồn cào, bên tai là tiếng gió rít. Giang Nguyên Nguyên kéo tay tôi chạy thục mạng trong rừng:

"Cửu Cửu, không được ngủ, nghe thấy không ?"

"Thất Thất, tớ chạy không nổi nữa rồi , cậu tự đi đi , sắp thoát ra ngoài rồi ."

"Cậu cấm được ngủ, nếu không tớ sẽ nghỉ chơi với cậu đấy."

Ngày hôm đó chúng tôi không trốn thoát thành công. Chưa đầy nửa ngày, tôi và Giang Nguyên Nguyên đều bị đám người áo đen cao to bắt lại , bị nhốt ba ngày. Ba ngày sau , Giang Nguyên Nguyên bị một người đàn ông đeo kính mặc áo blouse trắng đưa vào phòng trắng. Còn tôi giống như một món hàng lỗi , bị bỏ rơi hoàn toàn . Họ không lôi tôi đi tiêm nữa, cũng chẳng dùng kẹo dâu tây dỗ tôi lên bàn mổ nữa.

Sau khi Giang Nguyên Nguyên từ phòng trắng bước ra , không biết đã xảy ra chuyện gì, cô ấy trở nên khác lạ. Cô ấy không còn tìm cách bỏ trốn nữa, suốt ngày cầm mai rùa và ba đồng tiền xu nảy toán cái kia . Cô ấy tính được thiên cơ, ai sống ai c.h.ế.t, ở đâu có mỏ vàng mỏ bạc, tất cả đều linh nghiệm. Viện trưởng và gã đàn ông đeo kính mặc áo trắng cười rất vui vẻ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nu-phu-phao-hoi-duoc-nhan-nuoi/chuong-7

Rất nhanh, cô nhi viện mọc lên hết tòa nhà trắng này đến tòa nhà trắng khác. Lũ trẻ trong viện từ năm đứa tăng lên hai mươi lăm đứa rồi ba mươi lăm đứa. Rồi từ ba mươi lăm đứa lại ít dần đi , cuối cùng chỉ còn sót lại năm đứa. Những người biến mất đã đi đâu tôi không biết , nhưng tôi rất tò mò. Thế là tôi quay sang hỏi Giang Nguyên Nguyên:

"Khi nào thì chúng mình về lại cô nhi viện thế?"

Cô ấy nghe xong thì hốt hoảng, vội vàng xoa nắn mặt tôi :

"Tại sao phải quay về đó chứ? Đó là cái nơi ăn thịt người không nhả xương. Hơn nữa mấy hôm trước cô nhi viện đã bị nổ tung rồi , cậu không biết sao ?"

Tôi lắc đầu nguầy nguậy:

"Sao lại bị nổ được nhỉ?"

"Nghe nói tên rác rưởi cầm đầu đã bị nổ thành tro bụi rồi ."

"Rác rưởi là đang nói viện trưởng hả?"

"Cái đồ ngốc này , còn gọi là viện trưởng làm gì? Lão ta là một kẻ ác độc không thể tha thứ. Nhưng lão cũng chỉ là tép riu thôi. Ông trùm đứng sau phòng thí nghiệm gen kia mới là tên súc sinh đeo kính giả danh tri thức kìa."

"Phòng thí nghiệm gen đó là cái gì vậy ?"

Giang Nguyên Nguyên cốc nhẹ vào đầu tôi một cái, ra vẻ tức giận:

"Là cái nơi ngày xưa đè chúng mình ra để tiêm t.h.u.ố.c rút m.á.u đó."

"Căn phòng trắng chuyên rút m.á.u đó sao ?"

Tôi nghe mà vẫn mơ hồ chưa hiểu lắm.

"Thôi bỏ đi , nói với đồ ngốc nhà cậu cũng không rõ được . Chỉ cần nhớ là nếu gia đình hiện tại của cậu mà định tiêm t.h.u.ố.c cho cậu thì cậu phải bỏ chạy ngay lập tức, biết chưa ?"

Tôi dậm chân phản bác đầy giận dỗi:

"Ba mẹ và anh trai tớ mới không làm thế đâu ."

Cậu ấy bĩu môi:

"Thì không làm , làm gì mà sồn sồn lên thế? Thế thì tốt rồi . Chậc chậc chậc, tớ vừa bấm quẻ cho cậu , phát hiện ra vợ tương lai của anh trai cậu thế mà lại là..."

Tôi đỏ bừng mặt cắt ngang:

"Cậu không được nhìn trộm chuyện của tớ nữa."

Mọi người ở cô nhi viện đều tưởng rằng Nguyên Nguyên có khả năng bói toán. Thực ra không phải , cậu ấy chỉ là có thể nhìn thấy những sự việc sẽ xảy ra với một người trong vòng hai năm tới, đó là năng lực tiên tri. Điều này là do chính cậu ấy nói cho tôi biết , dặn tôi phải tuyệt đối giữ bí mật. Cả cô nhi viện, chỉ có mình tôi biết sự thần cơ diệu toán của cậu ấy .

Vào lúc tôi tuyệt vọng định dìm mình xuống nước, cậu ấy đã từng nói với tôi rằng chỉ cần tôi kiên trì, chỉ cần tôi sống tiếp, sau này tôi sẽ có những người thân yêu thương mình , chúng tôi sẽ hạnh phúc cả đời. Quả nhiên, cậu ấy lại nói đúng rồi .

Trên đường về nhà, tôi kể lại những lời Giang Nguyên Nguyên nói cho anh trai nghe . Anh nghe xong liền ôm c.h.ặ.t lấy tôi , đáy mắt anh tối sầm, u ám như bầu trời đang tích tụ giông bão:

"Tiểu Cửu đừng sợ, kẻ xấu đều bị ba dọn dẹp sạch sẽ rồi , sau này sẽ không còn ai tiêm t.h.u.ố.c cho em nữa đâu ."

"Cốc cốc cốc." Có người gõ cửa kính xe. Là Giang Thanh.

"Này, hộp b.út của em gái cậu đây. Lúc thu dọn cặp sách, tôi cầm nhầm, trả cái của Nguyên Nguyên đây."

Anh trai lườm cậu ta một cái cháy mặt, rồi lấy từ trong cặp tôi ra một chiếc hộp b.út màu hồng ném qua:

"Màu sắc rõ ràng thế này mà cũng cầm nhầm được . Hay là cậu đi khám mắt trước đi ."

" Tôi thấy cậu mới nên đi khám đấy, nhem nhem em gái của mình . Cậu có phải là biến thái không hả?"

"Kẻ tám lạng người nửa cân thôi."

Giang Thanh tức đến mức dậm chân:

"Cô ấy không phải em gái tôi ."

Anh tôi cười khẩy:

"Kém nhau sáu tuổi, không là em gái thì là gì? Đừng bảo cậu định nói là vợ nuôi từ bé nhé. Làm ơn giữ lại chút liêm sỉ đi ."

Bạn vừa đọc xong chương 7 của NỮ PHỤ PHÁO HÔI ĐƯỢC NHẬN NUÔI – một bộ truyện thể loại Nữ Cường, Vả Mặt, Hào Môn Thế Gia, Gia Đình đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo