Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Trên bàn cơm, bát của tôi được mọi người gắp cho đầy ắp, toàn thịt là thịt. Cả ba người họ cứ thi nhau gắp thức ăn cho tôi .
"Món gà cà ri con thích này , ăn từ từ thôi. Trong bếp còn hai nồi nữa đấy."
"Bà xã, món của anh đâu ? Anh cũng muốn ăn."
"Tiểu Cửu đừng chỉ ăn mỗi mì, phải ăn thêm mấy món khác nữa, dinh dưỡng cân bằng mới cao lớn được ."
Anh trai bóc mấy cái chân cua bỏ thịt vào bát tôi .
Mấy hôm nay đám bình luận cứ liên tục tẩy não tôi , nói anh trai độc ác tày trời, c.ắ.n c.h.ế.t bao nhiêu người , nhưng anh ấy hoàn toàn không xấu xa như chúng nói . Ngược lại , anh rất dịu dàng. Anh sẽ tưới nước cho những bông hoa héo úa, sẽ lấy m.á.u mình bón cho những chú mèo hoang sắp c.h.ế.t, giúp những đứa trẻ đi lạc tìm lại mẹ , thay chú cảnh sát bắt trộm. Anh ấy là người giống mặt trời nhất trên thế gian này , ấm áp, tốt đẹp và rực rỡ, chiếu rọi cho tất cả những ai cần giúp đỡ ở xung quanh.
Hôm ấy , anh trai mặt trời nói với tôi :
"Mai là khai giảng rồi , anh cùng em đến trường nhé, chịu không ?"
Nửa năm sau khi vào nhà họ Hứa, tôi thi đỗ vào khối cấp hai cùng trường với anh trai. Nói đúng hơn là không phải thi mà là ba dùng mấy tòa nhà đổi lấy suất học cho tôi . Tôi biết chỉ số IQ của mình không cao, không có bản lĩnh thi đậu, nhưng giờ tôi có ba thương rồi mà. Hì.
Vì đặc tính của loài rắn, từ khi lên cấp hai, anh trai rất ít khi đến trường. Mọi người ở trường đối xử với anh không tốt , sau lưng thì c.h.ử.i anh là quái vật, nguyền rủa anh sống không quá hai mươi tuổi.
Những lời ra tiếng vào đó, bản thân anh chẳng hề để tâm. Nhưng ba mẹ biết chuyện thì không cho anh đến trường nữa. Ba mẹ mời gia sư về nhà dạy, nhưng ai cũng bị đôi mắt của anh dọa chạy mất dép. May mà anh trai rất thông minh, tự học ở nhà cũng thi đỗ vào trường cấp ba trọng điểm, chỉ đăng ký tên ở trường cấp ba, còn người thì vẫn ở nhà tự học.
Nghĩ đến việc ở trường có kẻ xấu ức h.i.ế.p anh , tôi buồn lắm nên tôi kiên quyết lắc đầu với anh :
"Em tự đi được mà, anh không cần đi cùng em đâu ."
Anh cười híp mắt, tiếp tục bóc chân cua cho tôi :
" Nhưng học phí đóng rồi , không đi thì phí lắm, làm sao bây giờ?"
Anh trai cố ý đấy. Anh biết tôi xót tiền mồ hôi nước mắt của ba mẹ , chắc chắn sẽ không từ chối. Anh không muốn để tôi lủi thủi đi học một mình , nhưng tôi cũng đâu muốn anh bị tổn thương.
Tôi bĩu môi:
"Ở trường có người xấu , đối xử với anh không tốt ."
Anh trai nhặt hạt cơm dính bên mép tôi rồi đưa vào miệng mình ăn ngon lành.
"Vậy thì trưa nào Tiểu Cửu cũng đến ăn cơm với anh , bảo vệ anh nhé, chịu không ?"
Tôi vẫn còn đang lưỡng lự. Mẹ véo má tôi :
"Tiểu Cửu à , con cứ đồng ý với anh con đi , nó bám con thế nào chẳng lẽ con không biết à ?"
Mẹ bảo tôi bị anh trai đ.á.n.h dấu rồi , sau này có thể sẽ trở thành vợ của anh . Bà còn bảo thủ tục nhận nuôi và thỏa thuận kia đều là giả cả, cho nên tôi và anh trai hiện tại không có bất kỳ quan hệ hợp pháp nào về mặt giấy tờ. Chuyện sau này khó nói lắm.
Tôi
hơi
thắc mắc
sao
anh
trai
lại
biến thành chồng
được
nhỉ? Bây giờ
tôi
mới nhận
ra
cái gì mà bình luận, cái gì mà nữ phụ,
toàn
là lừa
người
hết. Chúng cứ liên tục bảo
tôi
sẽ
bị
vứt bỏ,
bị
g.i.ế.c c.h.ế.t.
Nhưng
những lời nguyền rủa đó chẳng
có
câu nào thành sự thật cả.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nu-phu-phao-hoi-duoc-nhan-nuoi/chuong-6
Kỳ lạ hơn là thời điểm chúng xuất hiện, chỉ toàn vào những lúc tim tôi đập loạn xạ, sợ hãi đến c.h.ế.t khiếp. Giống như một cái gai nhọn, cố tình mê hoặc và xúi giục tôi tự tay đ.â.m thủng khao khát hạnh phúc cuối cùng của mình . Từ khi có gia đình, tôi chưa từng phải nơm nớp lo sợ thêm lần nào nữa. Dòng bình luận cũng đã biến mất từ lâu.
Chỉ có điều tôi nhớ trước khi biến mất, chúng đã để lại câu nói cuối cùng: Sau này nữ phụ vì tranh giành nam chính mà hãm hại nữ chính, quá độc ác. Tôi á? Hãm hại Tiểu Thất? Buồn cười thật. Tại sao tôi phải hãm hại bạn thân của mình chứ? Hơn nữa nam chính rốt cuộc là ai, tôi còn chưa gặp mặt bao giờ? Tại sao phải vì hắn mà trở mặt thành thù với Tiểu Thất?
Nhắc đến Tiểu Thất, à không , bây giờ cô ấy tên là Giang Nguyên Nguyên rồi . Không biết cô ấy thế nào rồi nhỉ? Gia đình mới có đối xử tốt với cô ấy không ?
Ngày đến trường làm thủ tục nhập học, ba lại khóc nhè. Mẹ cứ ôm lấy ông mà dỗ dành mãi:
"Hu hu... Nhỡ đâu , nhỡ đâu con gái rượu bị người ta bắt nạt thì làm sao ?"
"Không phải anh đã mang s.ú.n.g đi giáo huấn hiệu trưởng rồi sao ? Còn quyên góp thêm ba tòa nhà nữa. Sau này ai còn dám bắt nạt con bé hả?"
"Con nhóc đó không sợ đau lại chẳng biết mách lẻo. Nhỡ đâu bị đứa nào không có mắt bắt nạt thì sao hả?"
Tôi và anh trai nhìn nhau cười . Tôi quá quen với cảnh ba ra ngoài thì làm sát thủ mặt lạnh, về nhà thì giả vờ mít ướt để lừa mẹ dỗ dành rồi . Ba càng nói thì khóc càng hăng, nước mắt làm ướt đẫm cả vai mẹ . Lúc này anh trai ăn ý mở cửa xe cho tôi , bế tôi xuống. Sau khi xuống xe, mẹ bá đạo dùng môi chặn tiếng khóc của ba lại . Hai người hôn nhau trong xe một lúc lâu rồi xe mới chịu lăn bánh rời đi .
Anh trai dùng một tay che mắt tôi lại , bắt đầu lải nhải:
"Lớp học của anh ở phòng đầu tiên tầng một nhà A. Tan học nhớ đến tìm anh biết chưa ?"
Nghĩ ngợi một chút anh lại bổ sung:
"Chỉ cần nhớ anh là có thể đến."
Tôi ngoan ngoãn gật đầu:
"Anh ơi, câu này anh nói đến lần thứ tám mươi hai rồi đấy. Anh nói nhiều thật."
Anh cười cười véo má tôi :
"Thế đồ ngốc nhỏ đã nhớ lớp của anh chưa ? Em mà không đến anh sẽ đau lòng đấy."
Chuông tan học vừa reo, tôi vắt chân lên cổ chạy đi tìm anh trai. Vừa đến cửa lớp đã nghe thấy mấy đứa đang c.h.ử.i bới anh , bảo anh là quái vật. Anh trai chẳng thèm để ý đến bọn chúng, cúi đầu móc len đan khăn quàng cổ. Mùa đông sắp đến rồi , anh bảo trước khi ngủ đông muốn chuẩn bị quà Giáng sinh và quà năm mới cho tôi , để tôi có một mùa đông vui vẻ.
"Ê, tụi tao đang nói chuyện với mày đấy. Mày điếc à ? Không phải chứ, đã xấu xí lại còn điếc nữa sao ?"
Mấy đứa đó vẫn tiếp tục c.h.ử.i rủa. Tôi lao vào như một quả đạn pháo, nhấc thùng rác lên ném thẳng vào người bọn chúng:
"Các người mới là quái vật, đồ xấu xí, đồ rác rưởi."
Nhưng bọn chúng chẳng sợ chút nào, miệng vẫn oang oang c.h.ử.i bới:
"Con nào đây? Dám ném rác vào người ông à ? Trông như cọng giá đỗ thế kia , đủ tuổi chưa đấy. Đừng bảo là mày thích con quái vật này nhé. Thế thì mày cũng tởm lợm thật."
Tên đó chưa nói hết câu đã bị anh trai đ.á.n.h cho đầu rơi m.á.u chảy. Ghế văng xuống đất, phòng học tan hoang.
"Nói thêm một câu về em ấy nữa xem, tao sẽ tiễn mày xuống địa ngục."
Đuôi mắt anh trai đỏ hoe, giọng nói lạnh lẽo như băng. Mấy đứa kia thấy m.á.u thì sợ xanh mặt, không dám hó hé gì nữa, bỏ chạy chối c.h.ế.t.
"Đi thôi, mình về nhà."
Anh trai nắm lấy tay tôi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.